Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho mình hỏi chuyện này với
:79:Đọc bài này lại nhớ có chú bên f17.
Từ năm lớp 8 chú nó đã bít du học Liên Xô và wei tei ngày bình quân 5 lần, cứ thế rùi ghiền tới giờ (hình như là cả 6-7 năm), ngày nào cũng bắt con sóc bỏ vào lọ vài lần.:31:
Sau đó thì đến một hôm chú nó du học Liên xô cả tiếng mà "thằng em" vẫn nằm ngủ lim dim mà k chịu dậy. Rùi lên lập topic hỏi: "E bị liệt rùi các thým ợ:Crying:, giờ phải làm sao đây?".:79:
@Chủ top:
Thật sự bệnh này rất khó chữa, nếu chồng bạn chỉ xem thui mà k làm gì cả thì có lẽ cũng k ảnh hường gì lắm, tuy nhiên khả năng lớn là chồng bợn vừa xem vừa wei tei. Nếu wei tei ít và vẫn qh với bợn bt thì chẳng sao hết. Nhưng nếu qt nhìu quá thì đến một lúc nào đó sẽ như a chàng trên, và chồng bạn sẽ nhận ra hậu quả và tự khắc phục.
Thân.

Ôi! giờ mình chỉ mong nó ngủ im luôn và không dậy được nữa cho ông ấy biết thân.Nhưng mà mãi đến tận 6 hay 7 năm mới chán được thì...lúc đó cũng tàn đời mất rồi:Crying:
02:01 CH 17/07/2011
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Chào các bạn!
Mình là độc giả thường xuyên của chuyên mục này.Nhiều khi cũng muốn viết lên những dòng tâm sự, nhưng trải lòng mình trên mặt báo quả là 1 điều không phải dễ.Đọc tâm sự của các mẹ,mình thấy chuyện của mình cũng chưa thấm vào đâu so với những nỗi đắng cay mà các mẹ đang phải chịu đựng.Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ,mình quyết định kể chuyện của mình với mong muốn là sẽ nhận được sự chia sẻ của những người đồng cảnh ngộ.
Mình năm nay 38 tuổi ,xã nhà mình 45.Chúng mình kết hôn hơn 2 năm trước.Và bây giờ đã có 1 bé gái hơn 1 tuổi.Chúng mình đến với nhau khi cả 2 đều đã có sự đổ vỡ với cuộc hôn nhân trước.Với cuộc hôn nhân trước,mình có 1 cháu trai,năm nay 13 tuổi.Hiện tại cháu đang sống cùng cha.Ở cuộc hôn nhân lần này,mình cũng như bao đôi lứa khác,có yêu nhau rồi mới cưới.Thời kỳ đầu, cuộc sống vợ chồng của mình cũng chưa thể gọi là tuyệt vời nhưng cũng không đáng để phàn nàn.Sau đó mình có bầu.Vì tuổi cũng đã tương đối lớn nên khi bụng bắt đầu to là mình dừng chuyện quan hệ vì lo chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến em bé.Chuyện đó cứ dừng cho đến khi mình hết cữ ,cũng không thấy chồng mình đả động gì tới.Một đôi lần,mình chủ động tiến tới thì chồng mình cũng đáp lại,nhưng với 1 thái độ gần như là miễn cưỡng.Không 1 cử chỉ vuốt ve,không 1 hành động mơn trớn và chỉ có 1 động tác duy nhất.Chuyện đó với mình không chỉ là do nhu cầu sinh lý mà hơn nhất,đó chính là mong muốn cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của chồng dành cho mình cũng như thấy mình có ý nghĩa với chồng.Vì về mặt tinh thần không được đáp ứng,nên mình cũng không còn hứng thú chuyện đó nữa.Sau đó mình lại nghĩ,biết đâu anh ấy gặp trục trặc nào đó mà khó nói ra hay không?Vài ba lần mình bóng gió hỏi về chuyện đó nhưng chỉ gặp được thái độ lảng tránh lạnh nhạt...Suốt 1 thời gian dài,con thì bé,áp lực công việc thì nhiều,chồng thì không cùng chia sẻ.Cuộc sống vợ chồng không có cái gì chung ngoài 1 bữa cơm tối(mình và chồng độc lập về mặt kinh tế),mình chán nản và đã có ý nghĩ ly hôn.Nghĩ đến ly hôn,mình lại thấy thương con.Mình đã có 1 đứa con không có mẹ rồi,bây giờ mình không muốn có đứa nữa lại chịu cảnh không cha.Thôi thì cuộc đời không có gì là hoàn hảo cả.Được cái nọ sẽ phải mất cái kia.Mình chấp nhận hi sinh cái tôi của mình để cho con có 1 mái nhà hạnh phúc.Khi đã xác định được tư tưởng như vậy rồi ,mình thấy cuộc sống vui tươi hơn,không còn cảm giác chán nản như trước nữa.Nhưng đúng lúc này,do vô tình mà mình phát hiện ra chồng mình nghiện coi phim sex trên mạng.Bất cứ khi nào mình không có mặt trong phòng là chồng mình bật lên coi.Chuyện đàn ông coi phim sex không có gì đáng nói.Cái mình muốn nói ở đây chính là thái độ lén lút của chồng.Nếu cứ đàng hoàng mà coi thì cũng như mọi người đàn ông chân chính khác,mình chắc chắn sẽ không có ý kiến gì.Đằng này,do không muốn mình biết chuyện đó,nên nhiều khi sau khi cơm nước dọn dẹp xong mà mình còn lảng vảng ở đó sẽ bắt gặp khuôn mặt đầy bất mãn của chồng hoặc là câu nói khéo ''muộn rồi,đưa con về phòng ngủ đi''.Có đôi khi,mình cũng có 1 vài câu chuyện nhỏ to cần tâm sự với chồng.Nhưng trước thái độ đó,mình lại câm nín đi về phòng(phòng ngủ bây giờ cũng gần như là sự sở hữu của riêng mình và con,vì chồng có mấy khi ngủ ở phòng ngủ đâu.Mà có ngủ ở đây đi chăng nữa thì cũng đã quá nửa đêm mới vào,vào là quay tivi về phía mình ,bật lên sau đó khoảng 5 phút là đã nghe tiếng ngáy).Cho con đi ngủ xong,mình cũng lại vào mạng,xem tin tức này nọ .Nhưng cứ hình dung ra ngoài kia, chồng đang say sưa với những cảnh nóng trên phim,mình có cảm giác oán hận của 1 kẻ bị phản bội,cảm giác đau lòng của 1 người bị bỏ rơi,thêm 1 chút khinh bỉ với sự lén lút của chồng là mình không thể tập trung được vào bất cứ 1 công việc nào hết.
Bây giờ mình phải làm gì để có thể lấy lại được sự thanh thản trước đây? Mình như vậy có phải là 1 kẻ ích kỉ ,hay suy nghĩ của mình như vậy là có vấn đề không?Rất mong nhận được sự góp ý chân tình của các bạn.
Xin cảm ơn!
03:44 CH 03/02/2011
j
jan2011
Bắt chuyện
509Điểm·1Bài viết
Báo cáo