Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dấu hiệu thành công sau 14 ngày chuyển phôi (...
Chào cả nhà! Mình năm nay 39 tuổi. Mình đã bắt đầu theo ivf gần 1 năm nay rồi. Hai vc mình cũng đã hiếm muộn 6 năm nay rồi. Hai vc mình đều ko có vấn đề gì, đến khi đi làm ivf, sau khi có phôi, theo dõi niêm mạc thì luôn không đủ 8 để chuyển phôi. Tháng 12 vừa rồi mình cũng đã đạt được 1 lần 8mm nhưng chuyển phôi không thành công. Đợt này mình lại tiếp tục quay trở lại. Mới hôm thứ 2 vừa rồi ngày 10 niêm mạc đã lên tới 9mm, mình đang rất phấn khởi thì hôm nay đi khám lại (ngày 14) thì lại giảm còn 6.5mm. Mình buồn quá. Có bạn nào có kinh nghiệm về niêm mạc mỏng có thể chia sẻ cho mình với. Mình cũng đã dùng sầu riêng, bơ, đậu nành, vitamin E, thực phẩm chức năng, đông y mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Hôm nay, đúng là suy sụp luôn...Mình buồn quá, không biết phải làm thế nào để thành công nữa mà tuổi thì đã ngày càng cao...

Chào chị,
Em năm nay đã 37 tuổi rồi nè, niêm mạc cũng mỏng, lại còn bị suy buồng trứng (AMH có 0.3 thôi). Em chuyển 2 phôi lần đầu thất bại, tháng kế tiếp nội mạc lại mỏng không đủ tiêu chuẩn nên bị cancel, tháng đó em cũng được NM 8.6 đến ngày chuyển thì còn lại 6.0 thôi. Em được bác sĩ đổi phác đồ điều trị, cho tiêm thuốc vào bụng 3 mũi. Sau đó đến ngày chuyển bác sĩ bảo NM em khá đẹp rồi, chỉ có điều cũng chỉ 8.2 thôi, không chịu dày lên thêm, nhưng thôi bác vẫn chuyển. Em chuyển 2 phôi (loại 1, loại 2) vào ngày 23/3, đến thứ 5 vừa rồi ngày 4/4 em vào lấy máu thử thai thì beta 246 rồi chị ạ. Giờ em đang uống thuốc dưỡng thai chờ ngày siêu âm túi phôi và tim thai. Lời khuyên của em dành cho chị là phải THẬT BÌNH TĨNH và tuyệt đối TIN TƯỞNG bác sĩ chị nhé. Mấy năm nay em đều sốt ruột thử que, không biết bao nhiêu que thử thai 1 vạch rồi chị ạ. Lần này em chuyển phôi về lại rất vô tư, đi làm bình thường, quên nó luôn, đến ngày mới lót tót lên viện thử máu chứ cũng không thử que trước nữa. Lúc chờ kết quả, vợ chồng em cũng ra quán cà phê ngồi ăn sáng, nhâm nhi sinh tố. Bác sĩ gọi đến em còn bỡ ngỡ, không tin kìa, vì em chẳng có biểu hiện gì là mang thai cả. Sau đó về cũng thử que lại vì lo sợ kết quả nhầm người nào khác. Lần đầu cầm que thử thai 2 vạch, em vui khôn tả chị ơi. Chị nghe em nè, đừng buồn, đừng bi quan, em biết rằng cũng khó đấy, nhưng cố lên chị nhé. Hiện chị đang ở SG hay HN, nếu SG thì inbox e tư vấn thêm cho chị nghen. Cố lên chị à, kiên trì thì có ngày con sẽ về thôi
08:07 SA 06/04/2019
Tin vui đến với gia đình mình sau bao năm chờ đợi...
Mẹ nó ơi, mình muốn nói chuyen voi bạn, ib mình nha
03:45 CH 04/04/2019
Nhật ký IUI - Chào đón các bé về với các mẹ nhà...
Dạ BT trái là 13x8mm
BT phải là 12x11 mm
Niêm mạc 7mm á chị
Ckk e ko đều. Từ ngày đầu ckk là e uống sữa đn ned, ăn bơ ăn srieng, uống thuốc bổ trứng này nọ nữa. Hjz


Gởi từ ứng dụng Webtretho của chuongthi2601

Ừ, vấn đề là vì CKK ko đều nên ko biết khi nào trứng rụng. Vậy phải kết hợp siêu âm với dùng que thử thì mới dự đoán được ngày rụng, thế thì tốn kém quá đi. Có hỏi mà chưa thấy em trả lời thì phải, 2VC mong con lâu chưa và đã đi khám gì chưa? CKK ko đều thì BS cho thuốc làm CKK ngắn lại và đều đặn. Nếu mong lâu rồi mà chồng chưa làm TDĐ, vợ chưa kiểm tra TC-VT thì mau tiến hành thôi. Cố lên!
Dạ cũng hơn 1 năm rồi chị. 2 vc e vẫn chưa đi làm xn. Cphi tốn kém ko c. Tại e hay bị trễ nên đi bsi uống thuốc cho ra kinh. Đợt tháng r do có kinh tự nhiên nên e canh trứng luôn.
Mọi người ơi, mình làm IUI lần đầu ở Hùng Vương, được 1 tuần rồi. Mình lo lắng, hồi hộp quá. Chồng mình bình thường, mình thì bị suy buồng trứng, AMH có 0,3 à. Bác sĩ nói mình ko tranh thủ làm nhanh thì sẽ sớm hết trứng. Mình vừa lo vừa mong quá. Mọi người chia sẻ chút hy vọng cùng mình nhe. Mình cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà mình đều sớm đón được con yêu nhe
10:41 SA 27/05/2018
Bé 8 tháng rưỡi mà chưa biết ngồi!
Thấy các mẹ nói vậy thì mình cũng yên tâm vì con mình gần 9 tháng rồi mà mới biết ngồi thôi, chưa có dấu hiệu bò lê gì cả, răng thì được 4cái
06:05 CH 22/06/2011
Cách pha sữa nào mới là đúng?
Mình lúc đầu cũng pha theo hướng dẫn sử dụng trên hộp nhưng bé bị táo quá, bác sĩ bảo mình pha loãng 1 chút cho bé đi dễ hơn, nhưng bé sẽ nhanh đói hơn 1 chút, bạn cho bé bú thêm cữ là okie rùi
04:06 CH 26/12/2010
Mang thai 3 tháng cuối (Tầng 58) mẹ con cùng vượt...
Thấy các mẹ nôn nao mình cũng vui lây. Cách đây 3 tháng mình cũng y chang zậy, hồi hộp lắm. Bé nhà mình gần 3 tháng rồi nhưng mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy mình lại thấy hạnh phúc vô cùng. Sẽ đau đấy nhưng nhìn thấy con rồi thì mình chỉ khóc thôi, không hạnh phúc nào bằng các mẹ ạ! Chúc cả nhà vượt cạn êm ái và các cô cậu nhí khỏe đẹp hết nha!!! Merry Xmas các nhóc!
03:56 CH 26/12/2010
Bé ăn lúc ngủ..
Bạn ơi, bé nhà mình sinh ngày 30/9/2010 tức là cũng ngang tháng tuổi của bé nhà bạn. Con mình lúc sinh có 2,7kg thôi, mà tháng đầu lên 1,8kg luôn, tháng vừa rồi đi cân thì được 6kg rồi (trộm vía, ai cũng khen con ngoan khỏe), nhưng con mình thiệt thòi vì mình không có sữa và sắp đi làm nên bé hầu như chỉ bú mẹ được nửa tháng đầu thôi (mà cũng không được bú hoàn toàn nữa). May mắn là bé lên cân tốt nên mình yên tâm, đôi lúc thấy tội con quá muốn kiếm ai có sữa mẹ cho bé bú nhờ. Bé chỉ bú Dutch Lady Gold thôi chứ cũng chẳng phải sữa xịn gì cả. Có cái giống mẹ nó là bé rất thích bú khi ngủ, lúc buồn ngủ là xơi láng hết. Ba bé cũng chẳng cầm bình sữa cho bé nữa, cứ kê vào gối cho bé "tự xử" không à, bé ngủ quên thì ngừng bú, 1 lát sau giật mình dậy thì bú tiếp, nhìn thương lắm. Mới vài ngày tuổi đã nhất định không chịu bao tay, bao chân, hay nón gì cả, cứ phơi phới nằm quạt vù vù luôn. Mình tắt quạt là bé toát mồ hôi và khóc om sòm. Thành ra mình nghĩ chăm em bé cũng không cần quá cầu kì đâu, kĩ quá làm cho bé khó tính thêm đấy ạ
04:21 CH 12/12/2010
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
Chào mọi người, con yêu của mình mới được 21 ngày tuổi thôi, con chào đời ngày 30/9/2010 nhưng hôm nay rãnh mình háo hức muốn vào share với mọi người giây phút tuyệt vời nhất của 2 mẹ con. Mình hy vọng những ai sắp làm mẹ sẽ yên tâm hơn khi lên đường vượt cạn, tất cả những gian nan phía trước đều sẽ trở nên vô cùng nhỏ nhoi khi chúng ta được ôm trong tay đứa con bé bỏng, các mẹ ạ!
38 tuần 6 ngày
Hôm nay Con thúc Mẹ dữ dội lắm, Mẹ thấy nặng nề vì Con lắm rồi nha, ku Tin ơi, sao chưa chịu chui ra với Mẹ vậy? Mặc dù biết Con trong bụng Mẹ sẽ an toàn hơn và hấp thu được nhiều dưỡng chất hơn nhưng Mẹ vẫn cứ nôn gặp Con quá, từng ngày từng giờ luôn. Hôm nay bạn bè Mẹ hỏi thăm Con sinh chưa, có ít nhất 6 cô chú hỏi về Con đó. Mẹ vừa đi uống cà phê sữa với bạn thân nhất của Mẹ và mua vài cái bánh ABC về nhâm nhi, trước đây Mẹ không có thói quen uống cà phê, sao hôm nay hứng chí vậy ta?
39 tuần
3:00 Am, Mẹ muốn đi toilet quá nên lết xuống dưới nhà (đúng nghĩa là “lết” luôn vì bụng Mẹ to rồi nên đi lại khó khăn lắm, nhất là nửa đêm mà ngồi dậy thì khổ sở vô cùng). Mẹ thấy Ba vẫn còn thức và đang ngồi sửa máy vi tính, Ba nói là không ngủ được (sau này Mẹ cứ chọc Ba là chờ Con ra hay sao mà hông chịu ngủ)
Lúc quay trở lên phòng Mẹ cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ lại được, phần vì đầu óc cứ suy nghĩ lung tung, phần vì Con hôm nay lạ lắm, làm Mẹ đau hông ghê luôn. Mẹ ngồi dậy double-check lại 2 túi xách Mẹ soạn sẵn để đi đẻ (hình như ngày nào Mẹ cũng làm chuyện này), 1 túi đựng đồ cho Mẹ, 1 túi của Con. Xong rồi Mẹ cắt móng tay thật ngắn rồi tháo nữ trang ra cất vô tủ. Yên tâm là mọi thứ đã sẵn sàng, Mẹ lên giường nằm, mở tivi coi cho buồn ngủ
9:00Am, giật mình thức dậy, Mẹ thấy tê 1 bên tay vì nằm đè lên nó, Mẹ quay sang bên kia và tự nhiên thấy đau thúc 1 cái, rất đau ở vùng bụng dưới rồi Mẹ cảm thấy 1 chất dịch chảy ra, ít thôi, Mẹ cũng thỉnh thoảng hay có huyết trắng, không nhiều và Mẹ đã hỏi bác sĩ nói là không sao cả. Nhưng Mẹ linh cảm cái gì đó khác khác… Kiểm tra thử… trùi ui, máu! Mẹ biết là giờ G đã điểm rồi, tim Mẹ đập rộn ràng, bấy nhiêu ngày chờ mong Con, bây giờ đã đến lúc… Chẳng còn bao lâu nữa Mẹ sẽ sớm gặp Con thôi. Từ lúc mang thai Con, trộm vía là Mẹ khá ổn, không bị chảy máu bất thường nên Mẹ đoán chắc là Con muốn ra với Mẹ rồi đây
Mẹ nằm yên trên giường, lấy điện thoại gọi cho Ba
- Anh ơi, đang ở đâu vậy?
- Anh đang ở nhà anh Hưng, có gì không em?
- Về chở em đi đẻ đi
- (cười) Thiệt hông vợ?
- Thiệt, chảy máu rồi!
- Vậy hả? Anh về liền!
Đúng là Ba về liền thiệt, nhà anh bạn Ba cũng gần nhà nên chỉ 5 phút sau là Ba có mặt ở nhà rồi. Cả tuần nay Ba không đi làm, chỉ đi loanh quanh gần nhà, để khi cần Mẹ hú là Ba về ngay. Do 2 vợ chồng ở riêng nên theo như kế hoạch thì hôm nay bà ngoại ở Bình Dương sẽ lên ở chung để tiện chăm sóc cho Mẹ và Con (sao mà trùng hợp vậy không biết).Mẹ tính hôm nay sẽ cùng ngoại dọn dẹp sơ nhà cửa, phòng ngủ cho Con, không ngờ… Mẹ vội gọi cho bà ngoại luôn, ngoại đang trên đường đi, ghé mua phở cho cả nhà, nghe Mẹ nói có máu báo rồi thì lật đật chạy nhanh về nhà mình
Mẹ tranh thủ tắm gội, ở ngoài thì Ba và Ngoại cứ hối thúc Mẹ mãi, Mẹ nghĩ chắc cũng còn lâu, biết đâu vào bệnh viện sớm lại bị đuổi về thì còn “quê độ” hơn. Tắm gội xong xuôi, Mẹ ăn tô phở ngoại mua, ăn được có một nửa lại bị Ba và ngoại kêu nhanh nhanh vào viện thôi. Mẹ đành tạm gác chuyện “ẩm thực” lại để thay đồ lên đường theo ý Ba.
11:00Am vào đến bệnh viện Hùng Vương, cả 3 người nhà ta đi thẳng lên khu dịch vụ và Ba thì đã gọi cho cô Trúc – bạn học cấp 3 của Ba, cô ấy là nữ hộ sinh làm trong này và may mắn là đang ca làm việc của cô.
Cô Trúc khám trong cho Mẹ, nở 2cm, có dấu sinh rồi, vậy là sẽ sinh trong hôm nay thôi. Mẹ sợ zụ khám trong này thiệt, đã từng nghe các mẹ trên diễn đàn “phàn nàn” về vụ này nên Mẹ lo lắm, cũng may là người quen “xử” Mẹ nên khá là nhẹ nhàng. Mẹ cứ la ơi ới khi cô ấy đưa tay vào, cô Trúc nói là chưa tới được tử cung mà đã đau rồi à, ráng lên chút nữa, rồi cô ấy thông báo cho Mẹ là cô ấy sẽ làm hơi đau 1 chút cho vỡ ối ra luôn để sinh trong hôm nay nhé? Mẹ gật đầu mà tay thì nắm 1 cánh tay của cô ấy thật chặt (Mẹ của Con nhát kinh khủng Con à). Sau đó cô ấy lấy máu xét nghiệm HIV vì kết quả lần trước đã quá 3 tháng. Cô ấy thấy Mẹ run quá nên cô Trúc làm gì cũng nhẹ nhàng, thậm chí Mẹ không biết là cô ấy là rút xong 1 ống máu của Mẹ, nhẹ tẫng luôn Con à! Mẹ được phát cho 1 bộ đồng phục thay ra còn Ba thì đi làm thủ tục và đóng tiền (vì có người quen nên Mẹ được ưu ái lắm, Mẹ thấy biết ơn mọi người vì điều này lắm lắm, nó giúp Mẹ thấy vững tâm hơn). Sau đó là khoảng thời gian Mẹ và ngoại ngồi chờ, Mẹ thấy mấy bà bầu khác tập đi lòng vòng cho dễ sinh, Mẹ thì chẳng thấy đau gì hết nên cứ ngồi 8 với ngoại và nhâm nhi mấy cái bánh papparoti , uống trà xanh C2 của Ba mua vô một cách ngon lành. Mấy chị bầu khác cứ nhìn Mẹ rồi hỏi “không đau à?”, Mẹ nói “không” tỉnh bơ. Khoảng 2h trưa thì Mẹ bắt đầu có những cơn đau, nhưng còn cách nhau 15 phút và đau không nhiều, Mẹ thấy ok, thế này thì chịu được tuốt. Chị Trúc gọi Mẹ vào phòng đo monitor khoảng hơn nửa tiếng, Mẹ lại được “thả” ra tung tăng tiếp. Đến 3h thì “bão” đến, chị Trúc giới thiệu Mẹ cho 1 cô bác sĩ, người sẽ trực tiếp đỡ đẻ cho Mẹ. Cô ấy kêu Mẹ nằm lên giường và .. khám trong. Kì này thì đau kinh luôn Con à, cô ấy mạnh tay lắm và hình như cô ấy cố tình nông cho rộng tử cung ra thì phải, cô ấy nói là nở được 4 phân rồi. Nước mắt nước mũi Mẹ tèm nhem vì đau, cô ấy đề nghị Mẹ nên gây tê màng cứng vì đau như vầy mà còn không chịu nổi thì chút nữa sẽ còn đau gấp 10 lần như thế. Chị Trúc nói với cô ấy thì thầm gì đó, Mẹ nghe được là ‘ xương chậu không nở đủ, có cần mổ không?”, cô ấy nói “không cần, bụng nhỏ vậy thì em bé cũng không to đâu, để cho sinh thường luôn”, Mẹ lên tiếng “ cho con mổ cũng được cô à” , cô ấy nghiêm nghị lắc đầu. Mẹ nghĩ bụng kì này chết chắc, khám trong đã chịu hông nổi thì sao lát nữa đây chịu nổi 10 lần như thế được. Vậy là Mẹ ra ngoài gọi Ba vào kí tên gây tê màng cứng. Chị Trúc đưa mẹ vào thẳng phòng sinh luôn. Mẹ không hề biết là từ giây phút này Mẹ hết được ra ngoài hành lang gặp Ba và ngoại, coi như bị cách ly luôn rồi. Người ta kêu Mẹ leo lên bàn đẻ nằm chờ, may mà có chị Trúc bên cạnh nên Mẹ đỡ lo, chị ấy tự tay chọc ven truyền nước cho Mẹ (hơi đau, sau này về nhà chỗ này bầm tím cả tuần). Lúc này thì chị Trúc hết ca làm nên bàn giao Mẹ lại cho cô bác sĩ khám trong khi nãy. Sau đó khoảng 4h thì 1 anh bác sĩ đẹp trai xách vali vô, hihi, đây là bác sĩ chuyên gây tê. Anh ấy kêu Mẹ nằm nghiêng 1 bên và cong lưng như con tôm ấy, sau 1 hồi sờ sờ nắn nắn, anh ấy tìm ra chỗ cần tìm… anh ấy hỏi Mẹ khi nào cơn đau do tử cung gò qua đi thì nói ngay để anh ấy chích thuốc, vì khi đang tiêm thuốc mà có đau vì cơn gò thì cũng phải kiềm lại, không được nhúc nhích, …và …cây kim chắc cũng bự lắm à, đâm thẳng vô cột sống, Mẹ cảm nhận rõ 1 luồn nước thuốc chạy dọc sống lưng, lan ra từng đốt sống, lúc này vẫn còn biết đau và cộng thêm là phải kiềm lại cơn gò nữa nên Mẹ đau muốn khóc. Xong xuôi Mẹ nằm chờ… cô bác sĩ đỡ đẻ cho Mẹ nói là sau 10 phút Mẹ sẽ hết thấy đau và cô ấy sẽ khám trong lại xem sao. Đúng vậy, sau khoảng 10 phút thì hết thấy đau thiệt, cảm giác thật thoải mái, Mẹ vẫn biết khi nào cơn gò tới vì bụng lúc đó căng hơn và nhịp tim của Con qua monitor nghe chậm hơn. Thế thôi chứ không đau. Bác sĩ nói thuốc tê sẽ có tác dụng trong khoảng 5 giờ, Mẹ yên tâm nằm chờ tử cung nở đủ 10 phân. Mẹ nhìn đồng hồ là 4h20 phút chiều. Cô bác sĩ lại khám trong và nói Mẹ đã nở 6 phân (khám trong lúc này hông thấy đau luôn, Mẹ “hào phóng” banh ra hết cỡ cho cô ấy khám, không như lúc nãy Mẹ cứ khép chân lại liên tục vì đau, hihi) Bây giờ là lúc Mẹ nhìn ngắm xung quanh, kế bên Mẹ, 1 chị kia đang sinh, chị ấy rặn giỏi kinh luôn, được bác sĩ khen, Mẹ nhìn mà muốn “xì khói”, thật đáng sợ, máu tuôn ào ào, “chỗ ấy” thì căng ra, chị ấy hét om sòm, Mẹ nghe anh bác sĩ nói là cô ấy bị băng huyết gì đó. Mẹ run rồi Con ơi! Xung quanh Mẹ cứ vang lên tiếng hét của các chị, tiếng động viên của bác sĩ, tiếng em bé khóc oe oe,… Mẹ vẫn cứ nằm chờ… 5h30, bác sĩ vào khám trong lần nữa,cô ấy nói nước ối bẩn, có lẫn máu nhưng nở 8 phân rồi, khoảng 1 tiếng nữa sinh nha? Mẹ chưa kịp ừ hử gì thì 1 bác sĩ khác thò đầu vô rủ cô bác sĩ của Mẹ … đi ăn bún riêu. Trời đất ơi, kinh quá! Vậy là Mẹ nằm chờ tiếp, chai nước biển thứ 2 của Mẹ đã cạn queo rồi, Mẹ lên tiếng nhờ thay chai khác vì Mẹ nghe bác sĩ nói nước ối Mẹ hơi ít, ai cũng ừ ừ rồi đi luôn, hông thấy quay lại. 7h pm, Mẹ thấy cơn gò đến nhanh hơn, Mẹ nhìn đồng hồ và thấy cứ 3 phút là 1 cơn, Mẹ cần ai đó giúp đỡ mà hông thấy ai hết, ai cũng lượn qua lượn lại thật nhanh, không gọi được.. Mẹ nằm tới 8h, chai nước biển chưa được thay luôn, Mẹ khóc… Mẹ biết là Mẹ có lẽ đã nở đủ 10 phân rồi, vì cơn gò lúc này gần nhau lắm, và nhịp tim của con yêu qua monitor thì cứ đứng im khi cơn gò đến, rồi đập lại khi cơn gò qua đi. Bóng dáng của cô bác sĩ kia vẫn bặt vô âm tín, Mẹ làm gì bây giờ Con nhỉ, mẹ thậm chí chủ quan đến mức không thèm xem tên của cô ấy, Mẹ không biết ai sẽ đỡ đẻ cho Mẹ đây? Đến 8h30, Mẹ khóc nức nở vì Mẹ biết là Mẹ sắp hết thuốc tê, rồi liệu Mẹ có chịu đựng được cơn đau không, Con của Mẹ chắc đã mệt mỏi lắm rồi vì cứ bị tử cung co bóp đẩy ra liên tục, Mẹ lo lắng cực kì… Rồi cô ấy xuất hiện, Mẹ mừng húm. Cô ấy thậm chí không thèm khám trong nữa, nhìn vô chỗ ấy rồi kêu Mẹ rặn luôn. Mẹ biết là cô ấy đã quên bén Mẹ mà đi ăn bún riêu đến giờ này luôn. Có lẽ cô ấy cũng biết là em bé mệt, cô ấy kêu Mẹ rặn liền đi, Mẹ nhắm mắt nhắm mũi rặn, cô ấy liên tục khích lệ, nhưng Mẹ rặn dở ẹc, nhất là khi không cảm nhận được cơn đau thì khó lòng mà rặn tốt được, cô ấy nói thấy được tóc em bé rồi, rặn nữa đi, Mẹ lấy hơi làm 1 phát nữa nhưng có lẽ cũng không tới đâu. Cô ấy gọi sang phòng bên cạnh kêu 1 cô nữ hộ sinh sang trợ giúp. Mẹ biết cô ấy sẽ làm gì luôn (đọc trên webtretho nhiều nên Mẹ kinh nghiệm zụ “trợ giúp” này lắm). Cô ấy nằm đè lên bụng Mẹ, cái này thì Mẹ cảm nhận đau rõ ràng (vì phần trên hông không có thuốc tê), cô ấy nhấn tới đâu Mẹ nghẹt thở tới đó, cô NHS nhấn liên tục mấy cái, Mẹ thấy đau như ai bóp tim, bóp bao tử lại vậy, nói chung là đau lắm. Bác sĩ đỡ đẻ có lẽ cũng biết điều đó nên kêu chị ấy ngừng lại cho Mẹ thở và nghỉ mệt. Bác sĩ nói Mẹ cố lên, chừng 10 nhịp như vậy nữa là ra thôi. Mẹ nghĩ bụng ‘trùi ui, 1 nhịp đã muốn xì khói rồi, 10 nhịp như vậy thì chắc tim Mẹ dẹp lép mất thôi”. Nhưng Mẹ vẫn kiên cường “cô ơi, khỏi nghỉ mệt nữa, làm luôn đi”. Bác sĩ cười “giỏi vậy, làm luôn nha”. Vậy là tiếp tục bị ấn như thế, nhưng… may mắn quá, đến cái thứ 3 thì bác sĩ kêu thôi, đủ rồi. Chắc Con biết Mẹ chịu đau dở nên chịu chui ra rồi, bác sĩ kéo Con ra, Mẹ thấy bụng nhẹ hẫng, Con của Mẹ dài thoong, nhưng bé xíu, da nhớp nháp, nhăn nheo, nhưng cái mặt Con thì xinh lắm, mỏ nhọn nhọn y như Ba của Con vậy. Mẹ nhìn thấy Con thì tự nhiên Mẹ hạnh phúc quá, Mẹ khóc… Bác sĩ la Mẹ “ sao khóc? Tiếp tục thở đi cho con thở chứ!”. Mẹ nín ngay, ra sức thở… Bác sĩ cắt dây rốn cho con và Con của Mẹ cất tiếng khóc chào đời. Ôi! Con yêu của Mẹ, Mẹ biết từ nay Mẹ sẽ yêu thương Con vô điều kiện, yêu hơn mọi thứ trên đời này, Con ạ! Cô NHS đem Con tới cái bồn rửa sơ rồi đặt lên bàn cân, xong cô ấy thông báo “ con trai, 2k7, lúc 8h50, tay chân đầy đủ nhé!” Con của Mẹ nhẹ cân quá đi, nhưng Mẹ thì cũng thuộc dạng bé con ( Mẹ cao 1m52 và nặng 40kg thôi) nên Con như vậy là xứng rồi, với lại Con mà lớn hơn thì chắc Mẹ chịu mổ thôi, rặn không nổi. Mẹ sẽ ráng chăm sóc cho Con khỏe mạnh và nhanh lên cân, Con nhé! Sau đó cô NHS bế Con đến gần cho Mẹ nhìn rồi kêu Mẹ tháo miếng băng keo tên Mẹ dán vào chân của Con. Xong cô ấy bế Con của Mẹ đi mất, Mẹ nhìn theo bóng cô ấy đi khuất… Mẹ nằm lại để bác sĩ tiếp tục ấn bụng Mẹ lấy nhau ra và may tầng sinh môn. Mọi thứ bây giờ không còn đau đớn gì nữa, vì Mẹ đã có Con rồi. Nhưng sự thật là không đau thiệt, vì bác sĩ có tiêm vào đùi Mẹ 1 liều thuốc tê nữa.Sau đó người ta khiêng Mẹ qua 1 cái giường đẩy ra phòng hậu sản. Mẹ nghe tiếng người ta đọc tên Mẹ “ xin mời người nhà của sản phụ LTTL đến phòng hậu sản”, sau đó có người mặc cho Mẹ 1 cái quần có lót sẵn BVS và đẩy ra ngoài . Ở đây, Mẹ được gặp Ba, gặp ngoại, gặp bà nội Con nữa… Mẹ hạnh phúc khi mọi người xung quanh động viên Mẹ. 15 phút sau người ta bế Con ra trả cho Mẹ, Con xinh yêu làm sao, Con của Mẹ đẹp từng centimet luôn! Nói chung là chuyện vượt cạn của Mẹ không mấy gì đau đớn và Mẹ khuyên các mẹ sợ đau nên dùng dịch vụ gây tê màng cứng đi. Vì lúc nở 4 phân thì cần phải chích ngay, nếu các mẹ chần chừ vì cho là còn chịu đau nổi thì đến lúc đau thật sự sẽ không còn kịp gây tê nữa đâu. Nhiều chị khi đau đến đỉnh điểm mới nằng nặc đòi gây tê và khóc la om sòm trong phòng sinh luôn. Sợ lắm! Mẹ chịu tác dụng phụ của thuốc là run cầm cập sau khi sinh (mặc dù không thấy lạnh lắm). Sau đó là đau vết may lắm khi hết thuốc tê. Có 1 điều Mẹ thấy sợ nữa là việc bị bí tiểu sau khi sinh, khó chịu kinh khủng luôn (nhưng cái này thì sinh kiểu nào cũng bị).
Mẹ nào đang sắp vượt cạn thì hãy yên tâm nhé, không khó khăn lắm đâu, nhưng đau là hoàn toàn có thật nhé, vì vậy nên cân nhắc xem mình chịu đau tới đâu mà quyết định có tiêm thuốc gây tê không nhé! Những bệnh viện phụ sản lớn thì tiêm thuốc này chuyên nghiệp lắm, không phải lo lắng lắm đâu!
Chúc các mẹ sắp lên dĩa hoàn thành chuyến vượt cạn thành công mỹ mãn nghen
08:31 SA 22/10/2010
Mang thai 3 tháng cuối ( tầng 49): Mẹ khỏe, sanh...
Mình dự sinh ngày 8/10 nhưng bé nhà mình đã chịu ra với mẹ lúc 20:50 ngày 30/9, sinh thường, bé trai có 2700gr thôi nhưng bé là cả thiên đường của mình, thương con quá! Xin share cùng các mẹ niềm hạnh phúc vô bờ bến này, chúc các mẹ còn lại mau cán đích thành công nha
11:20 SA 04/10/2010
Mang thai 3 tháng cuối ( tầng 49): Mẹ khỏe, sanh...
Ôi các mẹ bàn tán chuyện xxx vui quá đi mất, hihihi. Xã nhà mình lúc đầu cũng lo, muốn lắm mà cứ vòng vo hỏi ý vợ, nghe tếu tếu. Sau đó xã biết là hông ảnh hưởng đến em bé nên thấy yên tâm hơn, nhưng mà hắn ta nhẹ nhàng lắm, rõ là cưng con hơn cưng vợ mà! Bây giờ mình ở giai đoạn cuối rùi nên xã mình tâm lý, ráng nhịn, hông có đề cập tới chuyện í nữa (nhà mình hay gọi là "ịch" giống mẹ nào đó ở đây nà)
12:09 CH 29/09/2010
Mang thai 3 tháng cuối ( tầng 49): Mẹ khỏe, sanh...
Chúc mừng mẹ babu nha, làm giofin nôn quá đi. Giotfin và các mẹ trông tin mẹ nó lắm đó.
Bsi hẹn thứ 5, mà .. Bình thường ko mê tín, tự dưng giờ ... Muốn sanh ngày mai vì thấy ngày Ngọ hợp với tuổi Dần. Thứ 5 thì 23al, và thứ 6 thì tứ hành xung. Các mẹ đừng chưởi giofin mê tín, tự dưng lúc này lại muốn dành tất cả gì tốt nhất cho con.

Ôi, mẹ nó sướng quá đi mất, mình nôn hông kém mẹ nó đâu, mẹ nó tính nhập viện lúc mấy giờ thứ 5 vậy? T5 này mình cũng đi khám định kì luôn đó, ghé chúc 2 mẹ con cái lun
04:32 CH 28/09/2010
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 48). Cả nhà mạnh...
@ giotfin + hoangchieuanh: vậy là chúng ta đồng hội đồng thuyền rùi, mừng quá vì trên này đa số các mẹ đều ở HN hông à. Nôn gặp con quá rồi, còn 3 ngày nữa mới tròn 39 tuần, con so mà lì quá chừng à, mong từng giờ luôn í (vì rãnh rang quá mà,hihi), mình tính xin tiêm không đau (bác sĩ nói là 800k/mũi, lúc chuyển dạ báo luôn, không cần đăng kí trước), còn dzụ sinh gia đình thì chắc mình không cần dùng, vì anh xã mình đã từ chối vào phòng đẻ zí vợ rùi, ổng nói vào đó làm chi, cũng lớ ngớ hông giúp gì được (nghe mà mún nổi máu lun, thấy ghét thiệt). Mẹ giotfin ngày mai đi đẻ đi nha, đá đít mẹ nó 1 cái nà... đẻ zìa còn chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nữa... nhanh nhanh đi, đuổi đấy!
@mimi_xixi: cám ơn mẹ nó nhé, mình sẽ mua 1 hộp luôn vậy, sợ lúc đó ông xã mình loay hoay mua nhầm sữa bà bầu nữa thì mệt, hí hí
05:05 CH 27/09/2010
Có mẹ nào hay khóc khi mang thai ko ?
Mình khóc hoài, biết là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thần kinh của bé nhưng không kiềm chế được, dễ tủi thân lắm các mẹ ơi. Chắc âu cũng là chuyện bình thường,mong là "mọi chuyện rồi sẽ qua thôi". Có những ông chồng tâm lý thì sẽ "nhịn" vợ, còn như chồng mình thì cứ như trước kia, mà chỉ cần to tiếng chút là mình "mít ướt" ngay. Rõ chán!
04:36 CH 27/09/2010
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 48). Cả nhà mạnh...
Ối các mẹ 88 nhanh thế, mới tắm xong mà đã thêm 3 pages nữa rùi, mình mua đồ cho con đủ hết cả rồi nhưng còn hộp sữa thì vẫn chưa mua, hy vọng là mẹ kịp có sữa cho con bú, nếu không thì anh xã chạy đi mua chắc nhanh thôi. Mà các mẹ ơi, mình nên cho con bú sữa gì khi nó mới chào đời nhỉ (trong trường hợp mẹ chưa có sữa đấy), các mẹ tư vấn giúp mình nhé. Tự nhiên nãy giờ bụng thấy chằn chằn khó chịu quá, mong là con đòi ra... hihi. Mà ai cũng nói mang thai thì nên hưởng thụ chứ lúc sinh ra rùi bé quậy quá chỉ muốn nhét nó trở vào mà hông được thôi, mình bây giờ thì nôn gặp mặt con quá nên chỉ mong nhanh nhanh thôi
12:27 CH 27/09/2010
Cách tính ngày sinh đơn giản!
Không đâu, chính xác đấy, trong bệnh viện cũng dùng cách "cộng 7 trừ 3" này dựa theo KKC để dự đoán ngày sinh cho mình mà
09:41 SA 27/09/2010
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 48). Cả nhà mạnh...
Mình cũng bị chuột rút nữa, đau lắm luôn, hic hic. Mình được 38 tuần 4 ngày rồi, mong con quá, nôn đến mức hễ thấy cảm giác ươn ướt là cứ mong vỡ ối thôi, hihihi...Con ơi là con. Có mẹ nào same tuần zí mình mà dự sinh ở Hùng Vương TPHCM không, bắt tay zí mình cái đi nà!
09:31 SA 27/09/2010
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 48). Cả nhà mạnh...
Mẹ cubinnguyenquang đã sinh chưa các mẹ? Có lần mẹ ấy nói là cùng tuổi thai với mình, bây giờ mẹ ấy lên đường rồi mà mình thì vẫn tỉnh bơ, con trai của mình lì quá, mình réo con từng ngày mà nó hông thèm ra với mẹ nó nè, buồn chưa, hic hic
12:05 CH 23/09/2010
"Sữa mẹ" trữ đông
Mình nghĩ Mod nhà ta đang hóng chuyện nè, nên cứ cho chị em chúng mình "xả láng" cmt, bình thường là bị close từ đời tám hoánh nào rùi vì tội post quá số bài qui định. Hihihi. Thôi thì được dịp làm quen nhau luôn hen, mẹ nào cũng đáng yêu hết mừ, được làm mẹ là điều quý giá nhất trên đời rồi.
P/s: bỏ hết mấy cục đá xuống đi các mẹ ơi, lo cho mấy cục cưng bú kìa, hoho
09:44 SA 19/09/2010
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 47). Mẹ khỏe, con...
Có mẹ nào sinh ở Hùng Vương TPHCM vào cuối tháng 9 này hông nè, mình 38w, sắp lên dĩa, mong con từng ngày rồi, nôn lắm lắm. Mà các mẹ ơi, mình bị gò cứng bụng, đau thốc như sốc hông vậy mỗi khi ngồi,nằm, đi, đứng, ai nhìn bụng mình cũng nói hông qua khỏi tuần này (bao hàng nữa mới ghê, mặc dù bụng ko to, nhưng sụt lắm rồi hay sao á,hehe), mẹ nào chạm vạch rồi mà chưa sinh thì cho mình biết cảm giác đau có giống mình không? Mình có linh cảm con ra sớm quá!
05:13 CH 18/09/2010
"Sữa mẹ" trữ đông
Sữa mẹ vốn là cái quý giá mà tạo hóa ban tặng, nhiều người mong có sữa cho con bú lại không có, mẹ nó may mắn lắm mới dư dả như vậy đó, đừng bán đi làm mất tính thiêng liêng của nó mẹ ấy nhé! Với lại sữa mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bé yêu, nếu không rành rõ về mẹ nó thì chắc hiếm có mẹ nào dám liều mua cho con mình bú lắm. Thôi mọi người đừng chỉ trích mẹ ấy nữa nhé, bỏ qua chuyện này đi hén...
04:00 CH 18/09/2010
j
jaelyn
Bắt chuyện
837Điểm·1Bài viết
Báo cáo