Em nghĩ li hôn là cả 1 vấn đề lớn. Em cũng đang trong hoàn như vậy, chồng chửi mình dm con chó này nhưng ngẫm nếu mình là chó thì nó ngủ với chó để đẻ ra một con chó con ah. Chồng ko kiếm ra tiền lại còn cục súc. Em vừa quyết định sẽ sống li thân. Con e mới được 3 tháng, e vừa xin phép mẹ chồng e ở ngoại để suy nghĩ.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
| Đoán biết sức khỏe qua màu sắc của “chất thải rắn” |
Chồng em cũng thương em, nên thấy em mấy ngày không ăn uống nổi, rồi muốn xỉu cũng lo cho em, làm huề, nhưng nghĩ đến việc huề và sau này lại tái phạm tăng lên, em buồn và không muốn bỏ qua chút nào.
Rồi sau đó ổng vẫn đi nhậu (chắc vì chán vợ), em ở nhà buồn kinh, em nghĩ hay là mình cứ xem mình là single mom đi, xem như thằng chồng có còn hơn không, chứ đào đâu ra sự bình đẳng giữa nam và nữ ở xã hội VN này. Nghĩ như vậy thấy đỡ buồn hơn chút.
Hôm nay vẫn còn buồn, ngồi chăm con mà không cười hay chơi với bé nổi, bé cũng buồn hiu. Chợt nhớ ra chồng vẫn thường chịu khó ngồi chơi với bé (vì bé còn nhỏ quá, mới hơn 2 tháng, chưa phản ứng lại nhiều), nên bé đã nhớ được mặt cha, gặp cha thì cười. Nghĩ đến đây thì thấy đúng là lỗi lầm của ổng làm mình thật sự shock, nhưng so với những gì ổng cố gắng cho 2 mẹ con ( dù không được ngon lành như người ta), hoặc những tính cách ổng bù đắp cho sự thiếu hụt của mình (vd: mình cảm tính, dễ căng thẳng, thấy ổng cân bằng, mình cũng lấy lại bình tĩnh hơn), thì quả là cũng đáng để tha thứ lắm.
Chắc là vậy :(