@bichngoc171: đọc các bài viết của bạn, tôi có nhận xét ý định của bạn rất là tốt nhưng nó thiếu tính hiện thực và có vẻ ru ngủ. Phụ nữ hay đàn ông cũng vậy thôi, nếu đã vướng vào lưới tình sẽ sẵn sàng bất chấp tất cả. Chị tưởng vợ anh chủ topic chỉ vì một chút đạo đức của nhà giáo mà sẽ nghĩ lại sao. Nhầm rồi, không bao giờ đâu, về bản năng đàn bà hơn đàn ông nhiều lần đấy. Cùng lắm là mất việc hoặc chuyển sang làm công việc khác thôi chứ không đời nào để mất người tình đâu.@huanhs: anh cứ mạnh mẽ cho vợ anh một trận thì ít ra vợ anh còn thấy bản lĩnh đàn ông trong anh, còn mình cứ đi van xin, níu kéo người ta thì anh chỉ nhận được sự thương hại và khinh thường thôi. Tôi nói hơi phũ, chỉ khi nào vợ anh sợ anh thì khi đấy mới không dám léng phéng với thằng khác.
Em đang ngắm đến 1 công ty dịch vụ thám tử tư theo dõi chồng em. Xin các bố các mẹ cho em lời khuyên ạ.Em xin cảm ơn. Em đang cực kỳ rối rắm nên chưa thể giày bày lý do được
Anh ta có thể làm tấm gương trong công việc, nhưng không thể làm hình mẫu trong cuộc sống.Một người không đàng hoàng. Kha khá chị em đốt cháy bao năm tuổi trẻ vì sự không đàng hoàng, không rành mạch của những người đàn ông như thế này.Với anh ta thì vợ con ở chỗ nào trong tim ; các người tình thì sao ?
Em cưới dc 18 tháng thì đi du học 1 năm. Em mới về được 1 tuần thì tối hôm qua nhận được điên thoại của anh bạn thân của chồng mời đi uống cà phê. Nói em đi một mình thôi,. Em thấy lạ nhưng vẫn đi. Trời ơi là trời, lý do buổi cà phê hôm nay là anh ý cho em xem tất cả bằng chứng ngoại tình của chồng em và vợ anh ấy. Em đã chết ngất khi nhận được điều này. Sao con ng ta có thể như thế hả các chị? Em đi du học 1 năm, 2 tháng chồng sang một lần. Vẫn tình cảm, quan tâm chăm sóc vợ từ cái nhỏ nhất như nhắc ăn, nhắc ngủ, gọi điện đánh thức vợ dậy đi học …Vậy mà ng ta sao có thể làm cái chuyện động trời này thế.Gd em với gđ anh chị kia rất thân thiết. Chồng em học với anh ấy từ lớp 5. BMC em nhận anh ý là con nuôi nữa. Kinh khủng quá. Em chết mất đây. Em cần một lời khuyên. Em nên xử lý thế nào. Anh chồng kia nói với em rằng : Anh ý phát hiện ra chuyện này 1 tháng rồi. Anh ấy ko cho em biết vì nếu biết em sẽ dang d ở việc học, phí một năm dài em miệt mài theo học. Anh chị ý là ng theo đạo thiên chúa. Nên chị ấy đã đi nhà thờ thú tội tất cả mọi chuyện. Anh ấy còn cho em xem cả nội dung 2 ng chát với nhau, 3 tháng thôi mà dài 90 trang. Kèm theo đấy là ghi âm lời thú tội của vợ anh kia. Tất cả bằng chứng đã rõ ràng. Ko thể chối. Anh ấy bảo gđ anh ấy có thể sẽ ko còn nữa. Anh ấy sốc và đau như chết ngay dc. Tình bạn 20 năm tất cả chấm dứt.Em còn trẻ, kinh nghiệm sống ko nhiều. Nhận tin này em thấy đau đớn đến cùng cực. Em quá ngu dại và tin chồng. Ôi tởm quá. Mỗ khi hắn nhắc em ăn ngủ, kèm sau đó là hắn cũng nhắc con kia. Tất cả là một mớ hỗn đợn, nhức nhối và đau đớn trong đầu. Em có cảm giác tê liệt rồi. Em phải làm gì. Em cần một lời khuyên, một lời trấn an để em bình tĩnh, để em dám đối mặt với sự thật.
- trong khi các ông chồng đi cục tác vui vẻ, thì ta lại ngồi gặm nhấm khổ sở, ôi trời cứ đi chơi với bạn bè đi, tán tỉnh vài câu với anh nào cảm tình, đâu có sao, bản lĩnh để ở đâu mà sợ cám dỗ, trong khi nhút nhát ngồi nhà buồn bã để làm chi ? :D
Chào bạn, bạn mới sinh con, còn em bé của mình được 14 tháng rồi. Quả thật thời điểm sau sinh, bản thân chúng ta - những người mẹ có vô vàn những vấn đề về tâm lý. Sau sinh mình bị trầm cảm, mất ngủ và khóc suốt. Trở lại những vấn đề của bạn, quả thực không thể chấp nhận được trong thời điểm mà mình đang cần nhiều sự cảm thông chia sẻ nhất.Khi nghĩ đến việc ly hôn, chúng ta sẽ nghĩ đầu tiên là đến con, sau đó đến bố mẹ đẻ mình. Nhưng mình nghĩ, những người đó, nhưng người mà mình yêu quý hẳn sẽ không hạnh phúc được khi mình không hạnh phúc. Những ly hôn là một việc quan trong và nó không nên được quyết định trong khi ta đang tức giận, thất vọng, buồn bã....Bạn có thể về nhà bố mẹ để ở cữ một thời gian, chờ cho em bé cứng cáp, khi đó tâm trang, cảm xúc của bạn cũng trở lại bình thường, lúc đó hãy quyết định. NHƯNG với một người chồng đã quyết định ly hôn với mình, hoặc luôn nghĩ đến việc ly hôn mỗi khi có cãi vã xảy ra thì nếu là tôi, xin lỗi, tôi thấy không còn giá trị để mà níu kéo nữa. Hãy cho mình tự do và làm điều mình muốn. Bạn có thể lo tốt cho cuộc sống của 2 mẹ con. Tôi ủng hộ
Vợ chồng em lấy nhau được 5 năm, em có 1 con gai 4 tuổi, em thật sự rối bời không biết phải làm sao, các mẹ giúp em với,VC em sống không hạnh phúc, chồng e là người gia trưởng và độc đoán. Em thường phải là người nhường nhịn và chịu đựng. Chồng không quan tâm, chia sẻ và lắng nghe vợ. Anh có thói quen thích tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè mà không quan tâm con đang bệnh, vợ đang cần mình...Cứ như vậy tình cảm VC không còn nữa. Chuyện lên đến đỉnh điểm là cách đây 1 năm, em vào làm cho 1 tập đoàn đa quốc gia, do đặc thù công việc em phải làm việc quá giờ và thương xuyên đi công tác, chồng em không thông cảm mà chuyển sang thái độ bực tức, chửi bới khi em về trể (19h-20h). Em quá chán nản, trong lúc đó ở công ty, có một người khá quan tâm em, anh này cũng đã có gia đình. Thật lòng với em không hề yêu người này nhưng em quá buồn không tâm sự và chia sẻ được với ai nên người này trở thành chổ dựa tinh thần cho em. Giữa em và người này chỉ là đi cafe hay ăn cơm trưa với nhau và tâm sự chuyện buồn vui...Khoảng gần 2 tháng thì chồng em biết chuyện và cuộc đời em vào địa ngục. Anh tra hỏi và đánh em rất tàn nhẫn, tuy đây không phải lần đầu tiên, trước đó em từng bạt tai và túm tóc đánh em 2 lần, đập đồ đạc thì không biết bao nhiêu lần, (anh đập laptop em nát tan, hư toàn bộ ổ cứng và mất luôn dữ liệu 6-7 năm trời). Anh buộc em nghỉ làm, nếu em nghĩ làm anh sẽ quen hết và bỏ qua, xây dựng gia đình hạnh phúc, em chấp nhận và biết mình có lỗi nên nghe theo lời anh và bắt đầu nhịn nhục mà sống. Nhưng chưa hết, Anh liên lạc với vợ anh kia và 2 người cùng nhau chỉ chiết. Vợ anh kia và chồng em bắt đầu chát chít, nhắn tin rồi đồng cảm với nhau nên phát sinh tình cảm, chị ấy đi du lịch và chồng em cùng đi, em biết chuyện và khuyên anh quay về không phải vì em ghen tuông gì mà em biết nếu 2 người có việc gì với nhau thì chuyện càng trầm trọng và đáng thương hơn cho những đứa trẻ. anh trở về và nói rằng anh không làm gị chị ấy mà chị muốn cho mọi người biết anh bản lĩnh và cao thượng cở nào, "chẳng lẻ anh lại trả thù bằng vợ nó...". Em nghĩ mọi chuyện như vậy là đủ. Nhưng sau khi em nghĩ làm được 2 tháng, trong suốt thời gian đó anh nỗi cơn thịnh nộ liên tục và luôn có lời lẽ thơ tục, em chịu không nổi nên xách valy đi, chồng em lấy pass facebook và skype của em, lên đó kể lễ đủ thứ với tất cả đồng nghiệp và bạn bè em, chưa đủ anh đùng đùng lên công ty gặp và đánh anh kia ngay tại công ty. Sau đó anh kiên lạc vả tìm em, nói anh đã giải quyết xong rồi, anh đã thấy nhẹ nhàng và nói em quay về, em không muốn về, anh liền đưa cả con gái đi đón em về. Anh lại hứa hẹn đủ điểu, em biết mình cũng có lỗi và nghĩ thương con quá, nên lại quây về. Chỉ được 2 tuần sau anh lại nỗi cơn thịnh nộ, em nhịn và im lặng, cứ như vậy. Em xin đi làm ở 1 công ty khác, em đi làm được 4 ngày anh lại lên cơn điên đập phá đồ đạc, chửi em " mày là con đĩ", nói thật trời đất như sụp dưới chân em. Em lại quyết định ra đi và mang theo con, anh nhất định không cho em mang con theo vì " loại đàn bà như mày chỉ làm hư con" và tối đó em đi làm về anh đã đánh em 1 trận thừa sồng thiếu chết, 11h đêm thấy em thở không được, anh mới mang em vào bệnh viện cấp cứu. Hôm sau, em tỉnh lại anh lại xin lỗi và hứa hẹn...em lại nghĩ tới việc ra đi ma không mang theo con chắc em chết mất và em tin chừng này là quá đủ rồi, không thể tồi tệ hơn nữa, rồi em lại ở lại. Sau chuyện đó yên ổn được 2 tháng, cách đây 1 tuần, em mới làm ở 1 tập đoàn khác vừa mới được công ty cấp laptop mang về nhà, anh nỗi cơn điên lên và đập nát, chỉ vì tại sao em không vui vẻ khi trả lời chồng, làm sao em vui vẻ được khi mà một mình em vừa đi làm lo chi tiêu trong nhà cả cho anh chồng, em chồng, con. Công việc anh không gặp thuận lợi, nên cả nữa năm nay mình em cáng đáng gia đình, vưa đi làm vừa hoàn tất việc nhà, tuy là nhà của 2vc, nhưng anh chồng và em chồng ở chung để đi làm, nhưng chẳng ại phụ giúp em được gì. Đi làm về, chạy tất tả đón con, tới nhà là nấu cơm, dọn dẹp, lo cho con ăn uống, tắm rữa con cái, còn những người còn lại đi làm về năm dài coi ti vi chờ em phục vụ. Bất kể khi nào anh không vui là em chuẩn bị nghe anh chì chiết, mỗi khi anh kẹt tài chính và gặp vấn đề làm ăn là coi như em chắc chắn bị anh hành hạ. Em đã ra khỏi nhà ngay đêm anh đập laptop, em ra đi ko mang theo bất cứ thứ gì, chỉ vội vàng chạy cho nhanh ra khỏi nới đó. Con gái và tất cả vật dụng em để lại hết. Mấy ngày nay em mượn tiền thuê chổ ở và mua quần áo mặc đi làm. Cách đây 2 ngày em có ghé qua, thăm con gái, nhưng em không vô nhà vì em quá sợ nơi đó, sợ gặp chồng và anh lại gây chuyện nên em nhờ người dắt con ra và chở con đi chơi, em hẹn con cuối tuần em về đón con qua chổ em ở rồi thứ 2 đưa con về với ba, con rất mừng và sợ mẹ bỏ đi luôn. Tối nay em điện thoại hỏi thăm con gái, nghe con nói Pa không cho mẹ qua đón con, lòng em tan nát, anh đánh tiếng rằng nếu em dám mang con gái đi tời đâu anh sẽ tới quậy chổ đó. Em thật sự bế tắc, quay về thì không sống nỗi, mang con đi thì không được, em biết thế nào anh ta cũng tới quậy công ty em đang làm nếu em dám mang con đi đâu, mà em chưa thể chuyển làm chổ khác vì em mơi vô làm tại đây được 1 tuần và hiện tại em không còn đồng tiền nào. Em nói chuyện với anh ta, con sẽ qua chơi với em từ tối thứ 6 tới chiều CN, nhưng anh ta đã đe dọa em. Em không muốn gây tranh cãi hay giành gật gì với anh ta, nhà cửa em cũng để lại, con thì nữa tuần bên ba, nữa tuần qua mẹ nhưng anh ta vẫn không chịu, em biết anh ta muốn em sống không được mà chết cũng không xong. Em phải làm sao đây,thật sự em quá bế tắc, em đang nghĩ tới cái chết, vậy là nhẹ nhàng nhất cho bản thân em nhưng thật tàn nhẫn với con giá và ba mẹ mình, xin cho em lời khuyên làm sao em sống yên ổn đây?
Em chán quá các mẹ ạ, giờ em ko xác định nổi phương hướng, hướng đi của cuộc đời mình nữa. Truyện của nhà em nó như thế này ạ.Mấy hôm trc em có tìm mua 1 cái máy tính bảng, em chỉ định mua cũ thôi, rẻ rẻ để cho con em chơi điện tử với em thỉnh thoảng đọc báo chút chút. Máy em mua là tiền của em 100% chả liên quan gì đến chồng cả. Em định mua cái ipad1 cũ khoảng 6 triệu, em có nói với chồng. Hôm thứ 2 vừa rồi, trưa em đang đi cafe với chị làm cùng thì chồng em gọi điện. Chồng em bảo mang gấp 5 triệu về nhà anh bạn thân của chồng để rẻ lại cho máy của anh ý. Em răm rắp nghe theo, phi về nhà, cầm máy lên thì nó là máy xách tay HQ cũ mèm rồi, máy này nó gần giống galaxy tab p1000, bán ra ngoài chắc đc 4 triệu nếu máy dùng ổn định. Chồng em cứ kêu lấy đi, anh ý để rẻ cho đấy, máy chất lắm, rồi thế nọ thế kia. Em thì ko muốn mất mặt chồng, nên quyết định lấy dù không khoái tý nào. Cầm máy chơi đc 1 lúc thấy quá chán, em cũng định chờ ông ý gửi đủ phụ kiện lên( vì ông bạn này ở dưới HP) thì em sẽ mang ra hàng bán, chấp nhận lỗ vài trăm 1 triệu nhưng đc cái yên cửa yên nhà. Nếu máy này dùng ổn định thì cũng xong chuyện, nhưng vừa dùng máy đã bị sập nguồn liên tục. Em có tỷ tê nói chuyện với chồng em là anh ơi, máy này em tham khảo ngoài thị trường giá chỉ khoảng 4 triệu thôi, mà máy bị sập nguồn như thế này thì bán chả ai mua, ông ý bảo anh ko biết giá nên cứ nghĩ là rẻ, em cũng bảo là xác định sẽ bán đi chịu lỗ chứ ko muốn ông ý bị sứt mẻ tình bạn. Đến hôm thứ 3 máy hết sạch pin, anh kia mới gửi sạc lên cho em, anh ý kêu phụ kiện đầy đủ mà có mỗi 1 cái bao da rách như bang chủ cái bang và 1 cái sạc lô cũng gần đứt đến nơi. Em nhìn đã thấy chán, mang ra cắm sạc thì ôi thôi ko sạc đc, máy cứ đen sì, cắm 2 tiếng ko bật nổi máy luôn. Em gọi cho chồng báo về tình trạng máy, xong mãi ko thấy hồi âm lại vì chồng em bận chơi bài ạ. Em có nt lại cho chồng là máy hỏng như thế, em nhờ ng quen biết về máy mang máy đi xem nhé, cũng ko thấy hồi âm. Người quen của em dẫn ra hàng anh ý sửa quen, ngta xem qua, ko bung máy gì đâu ạ, ngta bảo là con này lỗi main rồi vì máy dùng bản 2.2.1 nguyên bản của máy thì ko lỗi phần mềm đc, nếu thay main hết 3 triệu. Em lại tiếp tục gọi cho chồng báo tình trạng, ông ý vừa chơi bài vừa trả lời kêu mày biết cái *** gì mà mang đi sửa, chửi em 1 bài. Em cũng rất nhẹ nhàng bảo là bây giờ thợ nó bảo thế thì em biết làm thế nào, anh gọi điện bảo anh H là thôi em ko lấy máy nữa, trả anh ý máy còn tiền bao giờ lấy cũng đc. Ông ý dập máy ko thèm nói với em nữa. Em ôm 1 cục tức trong lòng, em nt bảo chồng em: " Máy như thế này làm sao dùng đc mà mua? Anh gọi điện bảo trả anh ý máy đi, anh đừng để em phải nói trực tiếp với anh ý nó mất hay đi" Chồng em ko thèm nt, ko thèm nghe máy, đc 1 tiếng sau, em liên tục gọi ko đc, cái cục tức của em nó lên tận cổ. Em nt cho anh kia rất nhẹ nhàng là "anh ơi, máy anh bị sập nguồn, sạc ko lên em mang ra hàng ngta bảo thay main mất 3 triệu nên thôi em ko lấy máy nữa, anh cho em gửi lại, sorry anh nhiều, mong anh thông cảm giúp em". Ông ý ko thèm nt hay gọi điện lại cho em 1 câu nào, gọi thẳng cho chồng em bảo là em bảo ông ý lừa đảo. Chồng em gọi điện cho em chửi 1 bài dài, kêu mày đưa máy đây tao đập nát ra mày đỡ phải dùng, mày ko đc động đến bạn tao. Em và chồng làm cũng công ty, ông ý phi 1 mạch từ chỗ chơi bài về phòng em ngồi, giằng túi em tìm máy, em kệ. Ko tìm thấy vì em cắm sạc ở góc phòng. Ông ý giơ luôn tay đánh em tại trận, 2 vợ chồng em đánh nhau 1 trận quyết liệt, mọi ng vào can giữ ông ấy, ông ấy chửi em như 1 con chó, cố tình đánh tiếp em điên quá phi vào bếp cty lấy dao ra, mọi người sợ quá, nhảy vào giằng dao của em ra đuổi ông ý về.Cuộc sống của em từ ngày cưới đến giờ như 1 địa ngục vậy, chả bao giờ chồng coi trọng. Trong mắt chồng thì con chó con mèo còn hơn em. Sáng 2 vợ chồng cùng phải đi làm, em dạy sớm cho con ăn, vệ sinh cho con rồi đưa đi học, thế mà ông ý còn bắt em phải chăm mèo con, chăm chó của ông ý nữa. Nhiều khi em thấy sao cái số em nó lấy chồng nhục nhã quá, muốn bỏ nhưng vì con lại thôi. Em giờ ko tìm thấy lối thoát cho bản thân mình ở đâu nữa, cuộc sống bế tắc.....
Xin lỗi anh tôi nói thế này, anh là một thằng đàn ông nhu nhược, kém bản lĩnh. Vợ đi ngoại tình mà im lặng, rồi lại không dám kiểm tra hay hỏi cô ta đi đâu làm gì vì sợ cô ta chạnh lòng, đọc thư của anh mà tôi phát chán vì a. Chính vì anh như thế nên cô ta đã không thèm đếm xỉa đến sự đạo đức của anh là tha thứ cho cô ta để đẹp mặt cô ta, họ hàng, và tất cả. thậm chí cô ta còn ngang nhiên phản bội anh lần thứ hai, tôi tự hỏi người như cô ta có còn là một con người nữa không hay là loai súc vật nên mới lồng lên đi tìm nhân tình nhanh như thếAnh đừng chần chừ và đừng e ngại nữa, cái thứ đàn bà đi với trai, hơn một lần phản bội chồng như thế thì không còn là con người nữa đâu, a hãy dũng cảm làm lại từ đầu, con cái lớn lên sẽ hiểu cho anh. Cô ta bây giờ cao thủ rồi, xóa hết tin nhắn cho trai hàng nghìn tin trong một ngày, anh còn luyến tiếc gì người như cô ta nữa, anh đừng hy vọng cô ta sẽ thay đổi, bởi nếu thực sự thay đổi, ăn năn thì cô ta đã không phản bội anh lần thứ hai đâu, hãy trực tiếp nói chuyện thẳng thắn vấn đề ngoại tình của cô ta, nếu cô ta chối thì anh hãy đưa bằng chứng tin nhắn và số điện thoại cô ta gửi mỗi ngày để cô ta xem, như thế là hết gái đĩ già mồm ngayAnh là một thằng đàn ông, hãy sống và xứng đáng với điều đó, cả thiên hạ này sẽ ủng hộ anh khi bỏ một người vợ lăng loàn trắc nết như cô ta, rồi cô ta sẽ phải trả giá cho tất cả những gì cô ta làm với anh. Nếu anh nhu nhược yếu hèn tha thứ cho cô ta lần nữa thì cuộc đời anh, cuộc sống của anh và cô ta sẽ chỉ đi vào ngõ tối mà thôi, bởi mỗi lúc nằm bên cô ta anh lại nhớ đến lúc cô ta và thằng nhân tình ngủ với nhau, làm những chuyện ấy mà anh đã làm với cô ta. Làm lại từ đầu không bao giờ là quá muộn, lòng thương hại của anh đối với cô ta là thừa thãi, ngu xuẩn vì chỉ có con người mới xứng đáng với những tình cảm của anh thôi, cô ta đã không còn là con người kể từ khi ngang nhiên phản bội anh lần thứ hai
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn.
Bác chủ topic nên có cái nhìn thực tế hơn, việc vợ anh làm là phải bội anh, đến giờ tôi tin cô ấy cũng không có suy nghĩ gì nhiều đầu. Bác nên xem lại tình cảm của vợ bác với gia đình, nếu thấy không ổn thi nên chia tay thi hơn. Tội phản bội chồng/vợ đều không nên tha thứ, vì nếu tha thư nó chỉ làm cho xã hội xấu thêm mà thôi.