Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sách nuôi dạy bé
Két con hỏi đúng câu mình cũng đang thắc mắc :) Mình luôn chủ trương chỉ nói tiếng Việt với bé (hihi trừ lúc luyện đi toilet thì phải cả 2 tiếng "tè pee pee" với "ị poo poo" để sau này còn biết đường nói chuyện với mấy cô ở nhà trẻ :D). Nhưng đúng là mấy quyển truyện thơ tiếng Anh vần hay ơi là hay, mình tự dịch ra tiếng Việt đúng thành văn xuôi xuống dòng :( Thỉnh thoảng lắm mới được câu như "tớ đẻ ra trứng, tớ có 1 cái vỏ rất cứng" (con rùa biển) hay là "tớ ăn rất nhiều cá, tớ nằm nghỉ trên những mỏm đá" (con hải cẩu) trong chuyện "ai ở dưới đáy đại dương" :Laughing: Giống thơ con cóc quá :Silly:
Thế cho nên mới mong có mẹ nào năng khiếu thơ để dịch sang tiếng Việt thì mình sẽ biết ơn lắm lắm :Battin ey:
Két con đã thử đi nghe storytime bao giờ chưa? Thường ở các thư viện hay có lắm, nhưng hay vào những ngày trong tuần, nếu muốn đi cuối tuần bạn thử lên website của Barnes & Noble hoặc Borders xem lịch. Mình bắt đầu cho Ly đi storytime ở B&N 1 tháng nay, cô nàng thích lắm, nghe kể chuyện xong còn được tô màu, xong tha hồ được ra nghịch sách của cửa hàng, phải lôi về mới chịu về đấy. Bạn thử cho bé Két đi xem, có thể khuyến khích được tinh thần "ham học" của bé :P
Nhân thể hỏi mẹ Két có cho con nghe nhạc loại gì (cho bé vừa chơi vừa nghe) thì giới thiệu cho mình vài CD hay hay nhé :Rose:

Library của community nào cũng có storytime cho trẻ con đấy. Bé nhà mình đi một tuần 2 buổi, về nhà nhộn nhạo hẳn lên. Storytime ngoài đọc sách, còn hát hò, nhảy nhót, rồi cả làm thủ công nữa. Bố mẹ cũng học thêm được nhiều điều nên cũng thích đi storytime của con :Smiling:.
Cu nhà mình dạo này cũng ôm sách nhiều lắm, làm mẹ cũng tò mò, con cứ giở qua giở lại xem tranh, bấm còi, soi gương... Còn khi đọc thì mẹ vừa kể chuyện vừa hỏi, Vịt con xấu xí đâu, chó đâu, mèo đâu... cho con chỉ trỏ loạn lên. Con nhà mình thích cuốn The ugly duckling, hồi bé 6-7 tháng xé rời mấy trang, giờ lại dán lại xem tiếp :p.
Mình chẳng có truyện tiếng Việt, nên cứ đem cuốn thơ Xuân Quỳnh ra đọc, vì mẹ cũng thích. Tắt đèn rồi thì nằm kể chuyện cổ tích, chuyện bịa :p
Nhưng đi nghe đọc truyện thấy cũng hơi thiệt thòi, vì như Sweetlily nói, mình đọc lại sách tiếng Anh qua tiếng Việt không được vần điệu nữa. Nhà mình cũng hơi lúng túng vì vấn đề ngôn ngữ này, nhưng đành kệ thôi, chỉ bám vào một nguyên tắc là bố mẹ nói thì không lẫn lộn 2 thứ tiếng trong một câu, còn thì để con tự "vật lộn" lấy.
08:49 SA 14/11/2008
Các kinh nghiệm giảm cân
:Laughing::Laughing: mình cũng vậy đấy, thế nên mới tròn :Battin ey: Slim-fast là mình mua đồ ăn của họ, rồi họ giao hàng tận nhà cho mình phải không mẹ nó.

Hiện giờ phale tham khảo thôi, chứ đang có em bé nên chả đai ệt gì. Chắc sau khi sanh, ráng vận động cho tiêu mỡ, cộng thêm cách nào là ốm bớt thân hình khủng long hiện tại thì hay quá. Cảm ơn Better chỉ cho phale loại slim-fast nghe. :Rose: À mà mẹ nó có biết Slim-one bán ở đâu không, wal-mart or Target có không nhỉ?

Sau khi sinh ăn uống bình thường như trước khi có bầu, cho con bú 100%, ôi, sau 3-4 tháng thì có khi lại phải cố ăn thêm kẻo tụt cân quá ấy chứ. Mình cho con bú, cứ 2 hôm luýnh quýnh ăn uống không cẩn thận là sụt ngay 1-2 lb mới kinh.
08:26 SA 28/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Một ý tưởng hấp dẫn là một ý tưởng làm cho chúng ta skeptical, bới vì nghi ngờ kích thích suy nghĩ (methodic doubt là nền tảng của triết học phương Tây, mà chúng ta đang bàn về sách Tây nhỉ). Đùa vậy thôi, nhưng nghiêm túc là một cuốn sách nào mà tóm tắt làm mình thắc mắc chất vấn nhiều thường là cuốn sách làm mình muốn đọc, tuy có thể đọc xong không thấy hay nhưng chắc chắn là học được cái mới. Vì thế thực ra mình đánh giá rất cao các thông tin bạn đưa. Nhưng có lẽ cách nói của mình chưa được tâm lý. Đúng là, cách nói, cách lắng nghe, không chỉ với trẻ con, mình còn phải học nhiều, làm sao để có được fruitful exchanges.


Nhưng cũng đủ tâm lý và “hùng biện” đấy:Rose::Rose:, mình lại tán tiếp đây.:Laughing:
Phần đầu cuốn sách là cách lắng nghe, không nhất thiết là im lặng chăm chú, có nói đưa đẩy, và nói một cách thích hợp để trẻ biết là nó đang được lắng nghe rất chăm chú và được thông cảm.
Phần sau của cuốn sách là cách nói sao cho trẻ nghe lời, làm điều bố mẹ yêu cầu mà không lờ tịt đi hay bướng bỉnh chống đối. Cách nói cũng khác với kiểu “conventional” của các bố mẹ. Tuy nhiên, phần cách nói này mình có cảm tưởng dễ thực hiện hơn so với phần lắng nghe, vì bố mẹ được chủ động hơn một chút và không phải thực hiện trong tình huống “căng thẳng” là khi con đang bức xúc như lúc cần lắng nghe. Phần nói sao cho trẻ cooperate cũng có điều làm mình ngạc nhiên. Ví dụ, khi yêu cầu trẻ thực hiện việc gì đó (không thuộc loại small favors như đưa mẹ cuốn sách, lọ đường…) thì không nên quá lịch sự (Nói “tiếng Tây” thì không dùng “please”).
Dù sao thì cuốn sách cũng chỉ là một approach khác trong dạy dỗ con cái. Nhưng nếu thử mọi cách mà mình quen làm từ trước tới nay vẫn chưa được kết quả như ý thì cũng worth thử cách mới này. Trial and error mà lị, thành công không được đảm bảo, nhưng đảm bảo không làm xấu hơn tình hình hiện tại, hihi, j/k, không chứng minh đâu.:p:p
Và nếu mẹ đã thử hết cách vẫn không cải thiện tình hình thì có thể kết luận luôn là con “hư” bẩm sinh do mang quá nhiều gene của …bố:Laughing::Laughing:
08:11 SA 28/10/2008
Tốt Hay Không tốt cho Bé ?
Mọi người kể ra mình mới để ý, hóa ra rau này rất tốt, nhiều sắt, canxi, vitamin B, rất rất nhiều vitamin A và C.
http://www.watercress.co.uk/health/chart.shtml
MeyeuBaby chắc thế nào cũng kết rau cải xoong này:Smiling:
Mình lại không biết ăn rau này sống chứ, ăn sống thấy đắng đắng là...
Ở chợ Mỹ có đấy, đắt hơn chợ châu Á chút, không hiểu người Mỹ nấu rau này ra sao/
07:54 CH 26/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Người Việt mình hay bảo đứa lớn nhường cho đứa nhỏ, hay có chuyện xảy ra thì cứ hỏi đứa lớn sao đánh em mà quên rằng đứa nhỏ "vừa đánh trống vừa la làng" thế nên một thời gian bé nhà mình ghét thằng em thậm tệ và cho chúng ngồi chung với nhau thế nào cũng có chiến tranh và hay nhìn em hay mẹ bằng đôi mắt mang hình "mũi tên" :Laughing::Laughing: - Mình phải đi học một khóa làm cha mẹ về để trị hai đứa con :Battin ey:, giờ thì ổn rồi vấn đề là phải nhìn ra sự việc khi có chiến sự, đứa nào rờ món đồ chơi đó trước thì thuộc về đứa đó, còn nhường hay không là sự tự nguyện, vấn đề đừng để đứa nhỏ biết là nhỏ được nhường và ăn hiếp lớn luôn. Bất cứ đều gì liên quan đến đồ chơi hễ mua đứa này phải mua đứa kia, còn nếu không mua thì không mua cho cả hai chứ không thì có sự bất mãn ngấm ngầm. Còn đã la phạt thì la cả hai luôn, không có lửa sao có khói, đứa này phải nói gì, hay làm điều gì phật ý thì đứa kia mới ... bụp :Laughing:
Chuyện cho con ngồi vào lòng cũng vậy, không có đứa này thì cho đứa kia ngồi còn nếu có hai đứa thì Mẹ ngồi chính giữa chứ không lại có chiến tranh giành ... Mẹ :Sigh:
Nói chung con cách xa nhau nhiều thì đỡ mệt chứ gần nhau quá thì .... mệt lắm, nấu cơm mà cứ 5' là Mẹ chị Tú đánh con, hay Mẹ Đăng vẽ bậy trên giấy con. Mình dạy con không đánh nhau có chuyện gì nên méc Mẹ, nếu không nói với Mẹ thì Mẹ cho hai đứa ở nhà Mẹ đi chơi một mình :cool:. Mà thật ra không phải lúc nào cũng xử lý nổi. Con gái mình ai đánh nó, nó không đánh lại chứ giành bút chì màu của nó là nó "binh" cho một cái thì đứa kia chỉ có khóc ngất hoặc khóc không thành tiếng luôn :Crying:
Két con: Con 3-4 tuổi cũng cần chăm như 1-2 tuổi nên biểu con nhường thì unfair con quá, con cũng muốn chơi mà và con đang chơi nữa nếu muốn cho em thì cha mẹ phải distract em bằng món đồ khác vậy, vì có nhiều đứa chỉ muốn giành đồ chơi anh chị thôi chứ chả thích món đó gì. Còn phạt nhẹ nhẹ chả có tác dụng nhiều đâu, phạt như thế nào mà ảnh hưởng đến quyền lợi của bé thì lúc đó mới tỉnh. Tú nhà chị đợt đó nghỉ ở nhà không đi học mà chị lại bận đi học intensive nên không dẫn đi chơi được, nó bực bội bức bối sao mà cứ đánh em hoài, chuyện gì cũng đánh cả, hôm đó nó đánh thằng cu vì cái tội phá không cho vẽ, ông em điếng người khóc ngất, chị phạt bằng cách cho nguyên một hộp chì màu mới mua cho Tú vào thẳng thùng rác, đem ra vườn gói luôn, sáng mai council tới lấy, Tú khóc ngất mấy tiếng đồng hồ chưa kể là bị phạt ngồi góc nhà. Hôm sau ẻm tỉnh em hỏi là nếu con ngoan lại Mẹ có mua cho con không? Chị trả lời Mẹ sẽ mua nếu như con biết yêu thương em, và phải hiểu là Mẹ bận không dẫn con đi chơi được. Một tuần sau chị rảnh mới dẫn đi mua lại bút chì màu, và chiến tranh giữa hai đứa chấm dứt. Vấn đề là phạt làm sao cho nó nhớ chứ phạt quẹt quẹt đối với đứa đành hanh thì .. huề em nhé.
Chị còn học dài dài chuyện dạy con vì bọn con nít cũng nắng mưa hơn thời tiết nữa kia. :Smug:

Chắc phải "rắn" như vậy mới là phạt có hiệu quả, chứ nhà em có khi chả dám vứt đồ chơi của con đi...phải ghi nhớ "phương pháp" của mẹ Liên mới được.:Rose::Rose::Rose:
06:54 CH 26/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Với mình, lý thuyết tức là ít ra phải giải thích cách trẻ con làm emotion control, tức là các phản ứng của cơ thể. Không cần phải nặng nề về kiến thức tâm lý vẫn có thể làm người đọc hiểu. Sau đó mới đưa ra cách hỗ trợ bé, dựa vào kiến thức về cách trẻ con control cảm xúc. Với những ý tưởng abstract chính, người đọc sẽ tự áp dụng để tìm cách "xử lý" con họ, mà không cần phải copy cách làm cụ thể. Chứ đưa ra các cách làm rất cụ thể mà không có lời giải thích tại sao lại phải làm thế, thì với mình là rất khó nhập tâm.


Ví dụ, cách người cha làm trong mẩu hội thoại thứ 2, tại sao lại hay hơn thứ nhất ?? Tự hình dung ra lý do. Lý do thứ nhất : người cha chịu ngồi nghe con, và ít ra tốn gấp 2 thời gian cho con so với trong hội thoại thứ nhất (với đứa nào thích kể lể thì nó còn go on ... nữa, chứ ko ít thời giờ được). Lý do thứ hai, mẩu hội thoại 1 người cha chưa tìm hiểu nguyên nhân đã cho lời khuyên (cho dù lời khuyên đó nếu rơi vào đúng hoàn cảnh có khi lại là tâm lý)
Tuy nhiên, mình vẫn không hiểu tại sao những lời "đưa đẩy" trong hội thoại thứ 2 lại giúp trẻ tự học cách emotion control. Mình vốn là người khi không hiểu được vì sao, cái gì là cái ý tưởng chính, là không tài nào áp dụng được. Có thể là trong cuốn sách có giải thích rõ ràng chăng ??

Với con mình mà chỉ nhắc lại lời nó nói như, you pushed her. Oh... I see... thì sẽ nhanh chóng đến đoạn nó "kết luận" : Con không chơi với bạn nữa, hay, con sẽ đẩy lại bạn. Mà không tự kể đâu nếu mẹ không đặt câu hỏi.
Chuyện này làm nhớ đến cuốn Mars & Venus bán chạy toàn cầu, lại còn hội thảo lớp học theo nữa (cuốn How to talk ...cho trẻ con cũng cực kỳ bán chạy). Trong đó có cái đoạn để nhờ bạn đời làm gì thì nên nói Will chứ đừng Would với Could. Mình về thử áp dụng, hoàn toàn thất bại :Laughing:, cho dù trong đó phân tích có lý phết.

Hihi, chúng nó không bao giờ ngừng đâu... Nhưng vì nhà mình bố mẹ cũng không có nhiều thì giờ với con trừ week-end, nên mình cũng coi đó là nhõng nhẽo có lý do, nên mới đáp ứng. Chứ còn out-grow được cái này, hihi phải đợi đến tuổi teen thì mệt nhỉ :).

Nhõng nhẽo tức là làm nũng đơn thuần thôi, chứ không phải có buồn bực đau đớn xấu hổ gì đâu. Có đau đớn hay những cái đó.. là mình không coi là nhõng nhẽo nữa rồi, mà là nghiêm trọng 911 rồi.
À, đằng ấy đặc biệt phết nhỉ, mình cứ nghĩ sách dạy con thì mọi người thích đọc những gì practical hơn. Nhưng cuốn sách hay nào mà chả dựa trên một cái ý tưởng xương sống nào đó, chứ làm sao mà tung ra một loạt các tình huống rồi giải quyết không theo nguyên tắc nào cả.
Mình thấy idea của nó thế này thôi, không biết có được isidor đánh giá là lý thuyết hay không nữa; “Khi người ta cảm thấy buốn đau, cáu giận, mất mát, bất công… thì cái người ta cần nhất không phải là được hỏi han ngọn ngành sự việc, không phải là những lời khuyên hay răn dạy mà được lắng nghe, thông cảm, gọi tên và chấp nhận những cảm xúc đó”. Những ông bố bà mẹ nào nhậy bén thì chỉ cần biết cái “lý thuyết” này cũng đủ để hành động rồi, không cần phải đọc hay hướng dẫn nhiều hơn.

Isidor cũng đúng về cái ví dụ, ở cái ví dụ này thì trông như cái trường hợp 2 mất thời gian hơn, chắc là mất 3-4 phút mặc dù có kết quả, chứ không phải 1-2 phút hihi, j/k:p:p:p
Nhưng nhiều ví dụ thì bố mẹ chả nói gì cả, chỉ oh với ah thôi. Tuy nhiên, không đọc sách mà bàn thì cũng hơi kỳ, mình bắt đầu cảm thấy isidor có vẻ skeptical về chuyện đọc cuốn sách này nên thôi không bàn thêm nữa.
Còn "nhõng nhẽo đơn thuần" mình viết thế là phân biệt với loại "nhõng nhẽo" mà két con nói, đã chơi "hư" với bạn lại còn về méc mẹ:Silly::Silly:.
06:46 CH 26/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
ơ
Hê hê, làm gì có chuyện đó chị, tranh luận là tranh luận về quan điểm chứ có phải judging cá nhân đâu mà giận, thế thì trẻ con quá :LoveStruc:

Em không đặt priority hay xếp thứ tự như chị.

Cái này chỉ nói là xu hướng tương đối so với kiểu xếp của mình thôi, đối với mình thì lúc nào cũng đặt bức xúc của con trên hết nên không có chuyện băn khoăn xem nó có thật bức xúc hay không. Cũng vì hơi extreme như vậy nên thích các phương pháp it nhiều có tính mistake-proof. Trẻ nhạy cảm hay ít nhạy cảm thì đều có lúc bức xúc cả, không vì con mình ít nhạy cảm mà mình cho vấn đề của nó ít priority hơn. Dù sao đi nữa, đây chỉ là quan điểm cá nhân. Nhà nàycho tới nay cả bố lẫn mẹ đều theo "No tears", nhưng đang chờ con lớn tí nữa để cứng rắn hơn chút.


P/S. Các chị có thấy quan điểm dạy con của mình ảnh hưởng rất nhiều từ tuổi thơ của mình không? Nếu tuổi thơ mình cảm thấy cái gì thiếu hụt thì mình sẽ muốn con mình có, cái gì mình thích mình cũng muốn con mình có như mình :) Và mình có xu hướng đặt suy nghĩ và cảm nhận của mình khi còn bé để "giải mã" hành động hay suy nghĩ của con. Nếu chị là con cả, từng rất ghen tị với em vì được mẹ quan tâm hơn mình sẽ rất chú ý đến cảm giác của đứa con đầu và sẽ làm mọi cách, thậm chí quan tâm đến nó hơn cả em nó để tránh cho nó những giây phút tủi thân như mình ngày xưa. Và ngược lại, những đứa hồi nhỏ tai quái rất hiểu những cái tai quái của đứa con/cháu mình, và phần nào biết cách calm down tụi đó :Battin ey::Battin ey::Battin ey:

Chắc cũng có ảnh hưởng, mà đang nghĩ xem ảnh hưởng thế nào, vì không thấy có trường hợp nào Két con đưa ra vận cho mình được. Mình thấy tuổi thơ của mình vô cùng hạnh phúc dù hồi đó cảnh nghèo ở khắp xung quanh. Có những kỷ nêim rất vui mà mình lại không bao giờ muốn con mình lặp lại. Kiểu như trèo ra mái cửa sổ trên tầng 4 để trồng hoa Mười giờ, chọc quả của hàng xóm, vác lồng gà trèo tường vào khu bãi cát để chăn gà... cho hàng xóm... Mình chẳng ghen tỵ gì với em, nhưng vẫn nghĩ con đầu đối với mình đặ biệt hơn, vì tất cả cảm xúc từ khi có nó đều là first-hand.
03:58 CH 26/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Isidor: Quay lại chuyện xử lý bức xúc của con. Mình đọc sơ qua link về emotional intelligence phía trên. Mình nghĩ trang đó hơi quá tóm tắt và đưa ra ngay cách làm, mà không giải thích cách trẻ "control" cảm xúc thế nào. Mình sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng nói về học tính kiên nhẫn, mình nghĩ, đó chính là một cách để tạo emotion control.



Còn mình thì lại thấy trang đó toàn đưa lý thuyết, tóm tắt và không có cách làm cụ thể lắm. Vì vậy mới có cuốn sách kia, hướng dẫn cụ thể, lại cả bài tập nữa. Chắc vậy sách mới bán được, người Mỹ giỏi “bán” các idea của mình mà lị, nên sách của Mỹ nói chung viết rất cẩn thận và rõ ràng. Thực sự mình thấy cuốn sách rất thực tế, không có chỗ nào giáo điều cả. Cái idea đó người Mỹ áp dụng chắc lâu rồi, mình thấy trong tạp chí Parenting thỉnh thoảng lại có một bài cách dạy trẻ kiểu đó.
Đọc các tình huống ví dụ thì thấy rõ phết là có được emotion control là do tự tìm ra được giải pháp cho tình huống gây ra negative feeling.

Không biết là trẻ lớn đến chừng nào thì bố mẹ có thể expect nó đủ kiên nhẫn để đang bức xúc mà kiên nhẫn để tự giải quyết problem của nó, vì bố mẹ cũng vẫn còn cảm thấy khó đây.
Tất nhiên nếu bố mẹ chẳng làm gì cả thì cuối cùng con cũng phải thôi khóc, thôi cáu, thôi buồn… nhưng không có nghĩa là nó đã giải quyết được problem. Ví dụ, đứa lớn đang chơi lego thì bị em bé chạy qua làm đổ hết, nó rất upset và đi méc mẹ. Mẹ để cho nó kiên nhẫn tự giải quyết nên không làm gì cả, thì một lúc sau con cũng hết upset. Nhưng con trẻ không học được cách giải quyết vấn đề, ở chỗ là, nó chỉ hết upset mà không nghĩ ra ngay rằng: nó không nên chơi ở chỗ em nó hay chạy qua, hoặc nó nên nhắc em nó cẩn thận khi chạy qua…(ví dụ thế). Tình huống có thể lại lặp lại y trang.
Cũng có thể đứa bé rất khôn, nó cũng tự nghĩ ra được điều này để rút kinh nghiệm lần sau mà chẳng cần đến ai cả. Dù có như vậy, điểm mấu chốt vẫn là mẹ đã không “be there” khi con đang distressed; mà điều này chẳng giúp ích gì cho việc tạo dựng good communication giữa mẹ và con.
Khả năng nữa, đứa trẻ chỉ muốn nhõng nhẽo, hay méc vớ vẩn khi nó không thực sự bị ai bắt nạt nay không thực sự có negative feeling. Cứ nghĩ tại sao con lại vậy, phải chăng là con muốn được quan tâm, con thèm được bố mẹ vỗ về một chút, thì nếu bố mẹ có provide một chút vỗ về quan tâm cũng có gì hại. Trẻ sẽ grow-out khỏi cái kiểu nhõng nhẽo này thôi. Mà thực ra, nếu đến tuổi teen mà vẫn chưa grow out, vẫn chạy về với bố mẹ kiểu đó thì có khi bố mẹ lại mừng quá:p:p
Cũng có lúc trẻ nhõng nhẽo đơn thuần, chẳng có negative feeling như cáu giận, buồn bực, đau đớn, xấu hổ…gì cả, kiểu như các mẹ kể chuyện con tự dưng không chịu tự xúc cơm, hay tự dưng muốn mặc bỉm lại… thì thôi, không bàn nữa.
Tóm lại, ý mình là “totally be there” khi con cần là có lợi cho quan hệ bố mẹ-con cái hơn là có hại. Cái mà cuốn sách chỉ ra cho mình, và mình đã ngạc nhiên là có nhiều kiểu “be there” và có kiểu ít tốn thời gian mà hiệu quả hơn hẳn.

Type lại một cái ví dụ vậy. Chà, đến đây thấy mình quảng cáo không công cho cuốn sách nhiều quá, thôi nốt cái post này, ai quan tâm thì tìm sách đọc, sách bé, mỏng tèo í mà.
À, trong cái hình thứ 2 mình gửi bài trước thì thấy cậu bé tự tìm ra giải pháp, không chơi với thằng Eric nữa mà đi chơi với Danny vì Danny không có thói bắt nạt bạt như Eric, ông bố có đưa ra lời khuyên như vậy đâu.
Đây, ví dụ nữa, cùng một tình huống, cậu con đang rất cáu.

Son: I’d like to punch that Michael in the nose!
Father: Why? What happened?
S: He threw my notebook in the dirt!
F: Well, did you do something to him first?
S: No!
F: Are you sure?
S: I swear, I never touched him.
F: Well, Michael is your friend. If you take my advice, you’ll forget about the whole thing. You’re not so perfect you know. Sometimes you start up and blame someone else- the way you so with your brother.
S: No, I don’t. He starts up with me first…Oh, I can’t talk to you.


Sau khi bố học lớp parenting, không hỏi đầu đuôi nữa, không đưa ra lời khuyên bảo hay phỏng đoán gì cả nhưng cậu con tự tìm ra giải pháp:

S: I’d like to punch that Michael in the nose!
F: Boy, you’re angry!
S: I’d like to push that face in!
F: You’re that mad at him!
S: You know what that bully did? He grabbed my notebook at the bus stop and threw it in the dirt. And for no reason!
F: Hmmm!
S: I bet he thought I was the one who broke his dumb clay bird in the art room.
F: You think so.
S: Yeah, he kept looking at me all the time he was crying.
F: Oh,
S: But I didn’t break it. I didn’t!
F: You know you didn’t.
S: Well, I didn’t do it on purpose! I couldn’t help it if that stupid Debby pushed me into the table.
F: So Debby pushed you.
S: Yeah. A lot of things got knocked down, but the only thing that broke was the bird. I didn’t mean to break it. His bird was good.
F: You really didn’t mean to break it.
S: No, but he wouldn’t believe me.
F: You don’t think he’d believe you if you told him the truth.
S: I dunno… I’m gonna tell him anyway-whether he believes me or not. And I think he should tell me he’s sorry for throwing my notebook in the dirt!
03:40 CH 26/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Isidor, Két con,
Thế này là vấn đề setting priority cho các task rồi. Tán tiếp nhé, nhưng có gì hơi động chạm thì xin đừng giận nha.
Ở đây có 3 việc diễn ra cùng lúc: Việc mẹ đang làm, con đang có negative feeling cần giải tỏa, việc giáo dục tính kiên nhẫn cho con.
Isidor và Két con xếp thứ tự ưu tiên thế này phải không: 1-việc của mẹ đang làm, 2- giáo dục tính kiên nhẫn cho con, cuối cùng 3- giải quyết bức xúc của con

Bức xúc của trẻ con đối với người lớn mình là những chuyện không hẳn to tát quá, chỉ là những negative feeling như bị bạn bắt nạt, bị điểm kém, bị nhỡ mất một party vui… Nhưng với một đứa bé cuộc sống chưa có gì phức tạp những sự kiện kia đã là to tát lắm rồi đấy.

Mình thì xếp thứ tự ưu tiên thế này: Bức xúc của con, việc của mẹ, giáo dục tính kiên nhẫn.

Phải nói rõ lại rằng giải quyết bức xúc của con không phải là cho nó lời khuyên hay phải hỏi đầu đuôi câu chuyện đâu, cách này bố mẹ rất hay làm, một cách tự nhiên. Giải quyết ở đây là bố mẹ ứng xử sao đó để con tự tìm ra giải pháp để giải tỏa bức xúc của nó mà bố mẹ không hê mất nhiều thời gian hơn là cách hỏi đầu đuôi, đưa ra lời khuyên. Để con tự giải quyết các cảm xúc negative của bản thân là một bước giúp con tiến tới hình thành tính tự lập, tự control được tình cảm sau này (Cái này gọi là trẻ có emotional intelligence,
coi thêm ở đây)
Có điều, tâm lý của trẻ chưa phát triển tới mức có thể im lặng giải quyết tất cả các negative feeling của nó nên vẫn cần bố mẹ lắng nghe và acknowledge. Mình đặt việc giải quyết bức xúc của con lên hàng đầu vì đó là một “long-term investment”.

Tập tính kiên nhẫn thì tất nhiên là cần, nhưng có nhiều dịp khác lắm.
Thời điểm con cảm thấy rất cần bố mẹ mà bố mẹ lại cho rằng điều đó không quan trọng lắm, có thể chờ. Good communication và trust-building giữa bố mẹ và con cái bắt đầu từ những tình huống như thế này. Mình không muốn nhỡ mất những cơ hội như vậy.

Sách phân tích cách ứng xử thường gặp của bố mẹ và gợi ý bố mẹ thay đổi nếu muốn cải thiện tình hình (communication, tantrum…) Làm khó hơn nói, khó hơn biết, vì bố mẹ tôn trọng con lắm nhưng con chờ đấy nhé, “vấn đề” của con là vặt thôi, con phải tôn trọng bố mẹ trước chứ vì bố mẹ là…bố mẹ mà… hihi:p:p:p. Công nhận là bố mẹ khó thay đổi thói quen nói với con khi bố mẹ ở vị trí có quyền lực hơn con. Nhưng, “no pain, no gain” nhỉ.

Tất nhiên có lúc việc của mẹ cũng phải đặt lên đầu, ví dụ như mẹ đang goi 911, hehehe.:Laughing::Laughing:
07:25 CH 24/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Hoàn toàn đồng ý với bác, sách truyện giúp trẻ con phát triển trí tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ và làm phong phú tâm hồn của trẻ. Em cũng muốn rèn cho con thói quen đọc sách từ nhỏ, bố mẹ dù có biết nhiều đến đâu thì vẫn là hạn chế, thói quen đọc tốt sẽ giúp con biết tò mò và tìm hiểu thêm những gì con muốn. Hiện giờ cu nhà em còn nhỏ quá, chỉ có chơi với sách, gặm sách thôi, em cũng chỉ có chỉ chỏ kể chuyện. Lớn lên tí nữa bắt đầu phải lựa sách truyện cho con rồi. Như thằng em em này, lớn đùng đoàng rồi vẫn chỉ thích đọc truyện tranh, cái nào nhiều chữ tí là nó không đọc, đến là buồn cười :Sad:

Ô ông em nhà ấy cũng giống ông em mình thế, chuyên đọc truyện tranh, chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết duy nhất là Dấu chân người lính vì yêu quý cô giáo dạy văn quá, mà cô là con gái của nhà văn viết cuốn đó. :p:pMình nghĩ có người “chuyển hóa” thông tin dạng graphic tốt hơn. Chắc vậy mà ông em mình xem phim cũng giỏi hơn, liên hệ các cảnh trong phim cũng nhanh nhẹn hơn chị.
09:17 SA 24/10/2008
Tốt Hay Không tốt cho Bé ?
Thế mà có lần mình lại đọc thấy họ nói rau này nhiều chất sắt, bổ máu. Thật chẳng biết đường đâu mà lần. Nhưng thì mình cũng chả cho bé ăn nhiều. Chỉ thi thoảng thôi. Vài ba tháng tới mùa loại rau này mới ăn.

Chỉ đề phòng cho các bé mới mấy tháng, đang tập ăn dặm thôi. Vì thấy viết nitrite oxi hóa mất sắt trong nhân hồng cầu. Nhưng bản thân loại rau củ này cũng nhiều khoáng rất tốt, như sắt, manganese, đồng,....v à vitamin C..., bé lớn như con nhà bạn thì ăn tốt.
08:44 SA 24/10/2008
Hỏi ... bất kỳ cái gì cần .. ko sợ bị mắng
Em hỏi bên topic ship hàng về VN rồi, nhg liều 1 phen hỏi tiếp bênnày, số là em định nhờ bạn em ở Mỹ mua giùm mấy đồ trên trang amazon, em đọc thấy họ sẽ free cho 1 single order over $25, tức là giả sử em order hàng A có mức là $26 thì em sẽ đc free ship, of course là thế rồi ạ, nhưng nếu em order hàng B+C+D+... >= $25 (các mặt hàng B, C, D... lần lượt có con số vừa vừa, nhưng cộng dồn thì vẫn lớn hơn $25) thì em có đc free ship không ạ (em order cùng chung 1 lúc luôn, nghĩa là họ sẽ mang đến cho em luôn cùng 1 lần chuyển ấy)
Vì thật sự em k hiểu lắm cái từ Single order nghĩa là chỉ áp dụng cho 1 mặt hàng, hay total cứ Over 25 là ok ạ, mong các chị trả lời giùm em :Sigh:, cảm ơn các chị rất nhiều :Smiling:
__________________

Chỉ cần cái tổng lớn hơn $25, nhưng tất cả mọi mặt hàng đều phải thuộc loại free shipping emCun ạ. Ngoài ra, cái này chỉ áp dụng cho hàng ship trong nước Mỹ thôi.
08:22 SA 24/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Về chuyện đọc sách, để con thích đọc sách lâu dài, thêm một điều quan trọng là bố mẹ cũng hay đọc sách. Sống trong môi trường nhiều sách, bố mẹ hay đọc thì con sẽ thường thích đọc. Và bố mẹ cùng con trao đổi về các cuốn sách đọc được.


Mình nghĩ cách này là cách bố mình làm, mà mình thấy có thể học theo được. Bố mẹ mình chẳng bao giờ đọc sách cho mình nghe, kể chuyện thì có, nhưng hay đọc, và mua sách về cho con. Sách ngày trước đa phần in xấu, nhưng cũng có cuốn đẹp đáng ngạc nhiên, đẹp y như sách của Mỹ bây giờ luôn. Mình nhớ hồi 6, 7 tuổi mình có mấy cuốn rất đẹp là Bác Hồ kính yêu, Lê-nin của chúng em, và một cuốn khoa học viễn tưởng là Tiếng gọi của Đại dương.
Bố con thay phiên nhau đọc chung một cuốn sách, sau đó bàn tán về nội dung. Chắc cách này cũng rất inspiring, vì sau này mình cũng thích đọc sách, gì cũng đọc; hồi học cấp 2 cứ được ra chơi là cùng một cô bạn thân ra hiệu sách coi có cuốn nào mới.

Đọc sách nhiều có thuận lợi trước hết là vốn từ tốt, chính tả, ngữ pháp học tốt một cách tự nhiên. Khả năng tập trung thì mình không chắc lắm. Ông xã mình ngược lại, chẳng bao giờ đọc một cuốn truyện nào, chỉ đọc sách chuyên môn (ít từ vựng), và tin tức internet nên vốn từ hạn hẹp hơn, từ tiếng Việt cũng vẫn hay sử dụng nhầm nghĩa; nhưng khả năng tập trung thì chắc tốt hơn mình nhiều.

10:22 SA 23/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
Đây cũng là mối đau đầu của mình hiện giờ, nhờ các mẹ tư vấn . Nếu vấn đề không nghiêm trọng lắm, và bố mẹ đang bận.
- Bố mẹ an ủi tạm vài câu, nói bố mẹ đang bận, con đợi đã rồi bố mẹ sẽ nói chuyện sau.
- Dù bố mẹ không muốn nói chuyện lúc đó, nhưng cũng sẽ cố, cho dù tâm trạng làm sao nói chuyện chân thành được (bộ não cũng cần thời gian để reset).
Vậy điều nào là sẽ được con cảm nhận là chân thành hơn ?
Chân thành là một điều được cảm nhận rất khác nhau. Chân thành nhưng làm người khác giận. Không thật nhưng làm người khác vui. Lúc nào nên, lúc nào không nên? Toàn những câu hỏi metaphysical cả . Chân thành là do tính cách có sẵn cộng thêm học từ cuộc đời.
Mình không bàn về “chân thành” rộng đến vậy đâu, chỉ nói là khi an ủi con, hay khi nói điều gì “đúng như sách gợi ý” thì cũng cần toàn tâm thôi. Những moment trẻ cần sự thông cảm của bố mẹ không thường xuyên lắm, và cũng ngắn ngủi nhưng là cái “key” để communication của bố mẹ con cái tốt hơn. Nếu như bố mẹ đang bận, chỉ có thời gian để nói mấy lời an ủi thì cũng chừng đó thời gian là đủ để nói những lời “đúng”, nói “đúng” thì sẽ không phải giải quyết problem mà con đang có, tự con sẽ suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết cho bản thân. Con đang có vấn đề, nó cần giải tỏa ngay, con sẽ không nghĩ là để lát nữa bố mẹ sẽ giải quyết tốt hơn vì bố mẹ sẽ tập trung hơn. Đôi khi chả cần nói gì, hay chỉ cần oh, ah, hmm thôi, mình đem hình trong sách ra làm ví dụ nhé, cái ví dụ này là listening một cách nghiêm túc.

Có lần mẹ dạy con nói : cháu rất vui được gặp cô. Con chất vấn, con có vui đâu, sao mẹ bảo con nói vui. Mẹ bảo đó là phép lịch sử. Con hỏi lại : vậy lịch sự tức là nói dối ? Mẹ nói : Nhưng nói vậy cô sẽ vui. Con nói : vậy nói dối làm cô vui. Đau đầu phết .
Thế dạy con chỉ “Cháu chào cô ạ” có được không? Và dạy khi nào con rất mừng khi gặp cô thì nói “Cháu rất vui được gặp cô”. Nhưng có một điều, nếu dạy con trung thực như vậy thì con sẽ tin rằng những người nói “Rất vui được gặp bạn” cũng thực lòng khi nói thế. Tin như thế có hậu quả xấu không? Với một đứa trẻ phát triển bình thường mình nghĩ không sao cả, dần dần lớn lên nó sẽ học được thế nào là “phép lịch sự”.
Đôi khi hypocrisy không những được phép khi làm cha mẹ, mà còn là requirement . Đâu phải bố mẹ nào cũng là con ngoan ngày nhỏ, và lúc nào cũng là người lớn tốt.
Mình nghĩ không cần thiết phải hoàn hảo mới “được” dạy con thành người tốt. Có thể bảo với con rằng hồi nhỏ có lúc mẹ không ngoan, ông bà con buồn lắm, bây giờ nghĩ là mẹ cảm thấy hối hận. Để trẻ con biết rằng bố mẹ cũng có mistake cũng là điều tốt .



09:37 SA 23/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
quote=isidor;2435575]Mình đang quan tâm đến đề tài nói chuyện với con nên upload 1 cái tóm tắt từ cuốn sách "How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk" của Adele Farber. Cuốn sách hơi "cụ tỉ" và "giáo điều", nhưng lại nói ra nhiều cái sai hiển nhiên mà chúng ta hay mắc. Ví dụ đôi khi bố mẹ bắt đầu phân tích xa xôi kỹ lưỡng, làm con anticipate là sắp bị lên lớp nên tự cắt luôn bộ phận thu nhận âm thanh :), trong khi bố mẹ chỉ đang muốn nói là bố mẹ rất hiểu con, không giận con gì cả ... :)
/quote]
Phải đó isidor, cuốn sách chỉ ra những cái không thích hợp của bố mẹ mà người lớn thường xuyên mắc, vì thành thói quen ăn sâu lắm rồi. Chẳng hạn mình thấy nói "I understand how you feel" rất là bình thường, vậy mà trong khi trẻ đang có "negative feeling" thì như vậy không giúp ích gì.
Có một cái tóm tắt "how to talk..." cũng tương tự, chỉ có 18 trang thôi, ai muốn đọc qua cho biết thì có link đây
http://www.parentingideas.com.au/pdf/SpeakingSoKidsWillListen.pdf
05:22 CH 22/10/2008
Giáo dục con theo cách nào?
--Về chuyện đọc sách cho con mình cũng cùng quan điểm như Mẹ Cún Vịt, tập cho con thích sách, không nhất thiết lúc nào cũng đọc cho con. Mình đọc sách của mình cũng được, không cần phải là sách của trẻ con, mà cũng chẳng cứ phải đọc trước khi đi ngủ., trước lúc con ngủ thì mẹ cũng mệt lắm rồi, có đọc cũng chỉ đọc 5, 7 phút là thôi cho nó đi ngủ để mình còn rảnh tay. Ban ngày cu con cứ tha cuốn sách tới đưa cho mẹ, tự động ngồi vào lòng để mẹ giở ra đọc cho. Còn không thì mình đọc sách của mình, cu cậu cũng mang sách của cu cậu tới ngồi cạnh giở qua giở lại. Lớn chừng này không xé sách nữa, nhưng lâu lâu vẫn gặm sách, thành ra mình không dám mượn sách thư viện.
Cứ năng cho con tiếp xúc với sách rồi dần dần nó cũng thích, sẽ tự giở xem, mẹ đọc cũng hứng thú hơn. Mình mang con đến thư viện tuần 2 buổi, nhân tiện có buổi storytime của trẻ con, đi chơi luôn trong đó, khỏi cần playgroup, mùa đông ít được ra ngoài thì chơi ở thư viện cũng hợp lý. Để trẻ thích học hay thích đọc thì để chúng được inspired mình cho là quan trọng hơn được đọc, học cụ thể cái gì đó hay.

Đúng là thính giác của trẻ con phát triển rất sớm, cho nghe nhạc, nghe sách sớm rất bổ ích. Nhưng nếu mẹ thấy mệt, làm việc này không hứng thú khi con còn bé quá thì chờ bé lớn chút cũng chả sao. Ý mình muốn nói rằng làm gì thì làm, mẹ cũng phải enjoy nữa, quá chăm chút con mà quên cả bản thân mình thì cũng không ổn, cách nào mà cả mẹ cả con đều happy thì đó là cách tốt nhất.

--Có sách nào chỉ cho mình cách dạy con từ A tới Z đâu, mấy cuốn sách mình đọc (cũng chưa đọc nhiều) chỉ đưa ra tình huống đơn lẻ mà bố mẹ, con cái hay gặp. Cách giải quyết của sách cũng dựa vào tâm sinh lý của trẻ con, cái mà mình là người lớn không còn nhớ nữa nên thường cư xử không “hợp lòng” trẻ. Trong quá trình nuôi nấng dạy bảo con, nếu êm ả thì không sao, không đọc sách cũng được, nhưng nếu thấy có vấn đề thì mình không thể không đọc sách, đó là cái tính mình vậy. Intuition của bản thân đôi khi dẫn mình vào con đường mòn, không giải quyết được vấn đề. Đọc sách có thể có những phương án “phá cách” để tham khảo.
--À, còn một điểm nữa, rất quan trọng mà chị Liên nhắc tới, đó là sự chân thành. Sách dạy trẻ con, cũng như các sách viết về đối nhân xử thế với người lớn, nhấn mạnh điểm này. Không chân thành thì không thể thành công. Nói nghe lạ, vì con mình sao mình lại không chân tình với nó. Thế mà người bố mẹ cũng có đôi khi không chân thành lắm, ví dụ như con tới “báo cáo” có problem gặp lúc bố mẹ bận rộn việc khác, chỉ muốn nói đôi câu an ủi cho nó qua chuyện để mình còn làm việc của mình. Người ta thường respond với sự chân thành, trẻ con cũng vậy. Nên mình mới thấy đọc để biết là một chuyện, để làm được một cách chân thành cũng không phải chuyện dễ.

--Kỳ vọng quá cao đối với con quả là vấn đề khó, vì bố mẹ khó mà tự nhận ra được kỳ vọng của mình có cao quá khả năng của con hay không, cao mức nào là healthy. Bố mẹ thì lúc nào chả mong cho con thật nhiều mà lị. Chắc cần phải có một cái check list những dấu hiệu phản ánh unhealthy/too high expectation của bố mẹ, hi hi.
Nhưng mình hình dung nếu hoàn toàn không có kỳ vọng thì cũng không ổn, chí ít cũng phải có một chút định hướng nào đó nhỉ?! Ở nhà mình thì ông xã “đe” sẽ kèm cặp cho con học chuyên toán từ cấp 1, mình thì muốn cho con học “trường làng” như mình ngày xưa, rất nhiều trò vui, cho trẻ con nó có kỷ niệm vui vẻ kiểu trẻ thơ không phải mang gánh nặng kỳ vọng, trả nợ những ước mơ của bố mẹ trên lưng.
05:11 CH 22/10/2008
Tốt Hay Không tốt cho Bé ?
Rau dền củ dền nhiều khoáng tốt thật đấy, nhưng cũng nhiều nitrite (spinarch cũng vậy), hại máu, trẻ con bé mới ăn dặm nên cẩn thẩn mấy loại này.
02:40 CH 22/10/2008
Có mẹ nào ở vùng tam giác sắc Washington DC,...
Cảm ơn Sweet Pea và Tuyhong:Rose::Rose::Rose:
Làm sao để đăng ký cho con đi nhặt trứng vào Easter hai mẹ ơi, dịp đó Spring, đẹp và ấm hơn, chắc nhà mình sẽ đi xem hoa anh đào nữa, tiện cho con đi chơi luôn.
05:37 CH 21/10/2008
Có mẹ nào ở vùng tam giác sắc Washington DC,...
Các mẹ ở DC có ai cho con học trường Murch không ạ? Cho em tý thông tin là liệu xin học ngang vào khoảng tháng 12/08, hoặc tháng 1/09 cho lớp Pre-K thì liệu có được không ạ? Em sắp sang rồi mà ít thông tin về trường học cho con quá ạ.....

Trường này có website và forum của hội cha mẹ học sinh mà, bạn subcribe vào đó hỏi chắc được nhiều điều cần biết.
05:08 CH 19/10/2008
Có mẹ nào ở vùng tam giác sắc Washington DC,...
Các mẹ ở DC cho mình hỏi với, đầu tháng Giêng đi chơi ở DC có tiện không? Ý mình sợ lạnh quá không mang con ra ngoài chơi được. Liệu thăm quan các địa điểm indoor thì có những chỗ nào thích hợp nếu có trẻ con chừng tuổi rưỡi?
05:06 CH 19/10/2008
i
isuga
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo