Uả, hôm bữa @ly make up cho mình mà ?
Chồng mình 84 nhé he he!Vì 2 vợ chồng hay bất đồng quan điểm lắm, chồng ko có chí tiến thủ. Làm ở cơ quan nhà nước nên sợ chuyển, sợ ko làm được chỗ khác. Chẳng có ý chí vươn lên gì cả, còn mình thì lại ngược lại, ko chấp nhận cái cách sống yên ổn vô lo vô nghĩ, sống vậy sao đc, lương vậy sao đủ để nuôi con. Nên mình vất vả hơn thôi, nên ko đc tôn trọng chồng cho lắm. Tại sao chồng ng ta lo làm, kiếm tiền xây nhà nuôi vợ nuôi con. Còn đây mình lại phải lo, nhiều khi nghĩ cũng nản lắm!
Cô dâu nào ở Bình thuận ( Lagi, Hàm Thuận Nam, Khu vực lân cận...) có nhu cầu, liên hệ với em nhé.
http://www.webtretho.com/forum/f630/trang-diem-co-dau-o-binh-thuan-1939077/
Ai biết cách xóa bài viết trên này chỉ em với, để e xóa đi ạ.
Chị Nhi ơi, cảm ơn chị nhiều lắm, vì nhờ chị mà từ lúc tham gia hội mình đến giờ, em có cơ hội trải nghiệm được nhiều cảm xúc thú vị lắm.
Hy vọng chị luôn giữ được lửa nhiệt huyết chị nhé. Love u!
Nó chuẩn bị đón 1 người bạn mà nó chưa 1 lần gặp mặt.
4h55 sáng, lay ông xã dậy, dọn chỗ ngủ lên cái gác xép của căn phòng chỉ khoảng 9m2,
nhường chỗ cho 1 người bạn mà nó chưa 1 lần gặp mặt.
5h30 sáng.
Ngủ đi em, chắc người ta không tới.- Ông xã nó bực mình nói vọng xuống.
Em đợi tí nữa.- Nó ngoan cố đáp trả.
5h55 sáng.
Ngủ đi em. Có tới cũng ko kịp nữa. 7h phải đi rồi.
6h sáng,nó mò lên cái gác xép. Với tay cầm cái điện thoại,định gọi. Nhưng nó quên lưu số. Rõ khổ. Lục lại nhật ký cuộc gọi đến, nó nhắn tin cho 1 số mà nó nghĩ là đúng.
Nó ko dám gọi vì sợ nhầm số mà trời còn quá sớm cho 1 ngày chủ nhật. Tin nhắn gửi đi mà ko có reply. Chắc nhầm số thật. Nó trằn trọc vì sao người bạn ấy không đến. Chồng nó cũng trằn trọc vì không ngủ lại được.
...
Số là tuần trước, nó có nhận 1 cuộc điện thoại nhờ make up chụp hình ngoại cảnh.
Vì có công việc vào lúc 7h sáng, nên cả 2 thống nhất đến nhà nó vào lúc 5h sáng chủ nhật.
Chờ mãi ko thấy đến.Đây là lần thứ mấy bị cho leo cây rồi mà nó ko còn nhớ nổi nữa.
Nó thoáng buồn, dường như cái gì đi liền với 2 chữ miễn phí đều không đáng được trân
trọng.
7h sáng, bắt đầu 1 ngày vất vả của 2 con người nơi đất khách.
Nhưng mà hình như không hạp nên bôi bị nổi mụn tè le và da sạm hơn nên nghỉ rồi.
E vẫn còn 1 ít khoảng 20ml thôi, để trong tủ lạnh nên hơi keo keo, chị nào ở gần Bình Triệu mà bôi hạp thì ghé em lấy về dùng nhé.( pm em để em cho địa chỉ)
Nhưng nhìn Cô dâu nào cũng xinh, rạng ngời là ok rồi. Buồn cười nhất là các chú rể cứ chạy ra, rồi chạy vô nhìn vk mình. Mặt ai cũng tếu tếu kiểu gì ấy. Vẫn tiếc vì ko có thời gian ra nghía toàn cảnh các phó nhòm chợp hình. May mà hơn 1h ra chỗ chợp, còn sót lại anh
Thịnh với 1 cặp CD-CR đang vật vã. Và chợp được mấy tấm với chị Nhi, cô dâu & bạn maihainghia. Coi như hốt dc cú chót. Hy vọng hội càng ngày càng gắn kết và phát triển.
Còn những người không khó khăn, dường như chỉ mượn hội làm phương tiện để tham khảo và đạt lợi ích ích kỷ của mình.
Thiết nghĩ, cuộc sống vốn rất công bằng. Bỏ ra bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Tính toán những thứ không nên tính toán thì bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ phải đi về hai chữ " CÔNG BẰNG".
hì hì, đang khảo sát các khu vực này , có chỗ nào pro ko
Nghĩ đi cũng nghĩ lại mẹgau à. Mình cũng chồng 84. Làm quài ko thấy tiền đâu. Cứ tèng tèng. Nhưng thôi kệ, miễn sao ông í thương mình. chứ nhiều tiền mà đánh nhau suốt ngày cũng mỏi mệt