Mấy chị ơi em chỉ mới 22t thôi lấy ck cung dc một năm rồi nhưng vẫn chưa đậu thai, e rất sợ và hoang mang vì e có đậu thai một lần nhưng bị sẩy tới b giờ vẫn chưa có bé lại, kiểm tra mọi thứ ok cả kinh bguyeetj đều, nội mạc và trứng tốt nhưng sao e vẫn k có e bé được, chồng em tt cung tốt nữa, nhiều khi e k muốn sống nữa, e muốn giải thoát cho ck e quá hai vợ chồng mặc dù rất mong con nhưng ck e lại k nói gì vì sợ em buồn nhưng trong thâm tâm e còn đau hơn nhiều, mọi khi KN đều 30 ngày tháng này tưj nhiên lại sớm đến 5 ngày, thấy tủi thân, nằm là chảy nc mắt, không biết đến khi nào e mới có được con iu nữa!!!
Cuộc đời thât trớ trêu, người ta ko muốn lại có, người muốn lại ko. Hôm nay siêu am va xn ket quả chỉ 1 nang trứng, bs bảo sỉeu am lại kiếm quá trời cũng chỉ dc 2 quả, cảm giác hut hẩng vô cùng, ko muốn khoc cũng phải òa lên. 1 toa thuoc 23tr đi tong, jio phải dưng thuốc để kiếm người cho trứng, biết kiếm đâu bay jio. 2 ngay hôm nay đv minh that kinh khủng, hom qua di noi soi thanh quản ket quả la dây thanh trái ko cử động, cần phải điều trị, neu ko minh ko the noi dc. Hom nay thi trứng đáp ưng kém phải dừng thuốc, nợ thì chồng chất, con cai tìm mãi cũng chỉ là con so 0, chồng thì buồn bả ko con lại muốn ly di, bản than mình thi benh hoan om dau, đi làm thì áp lực vô cùng ko làm lấy ji ma sống, cha me gd thi o xa ko ai ben canh de an ui, bên chồng chăng màn đến nổi đau của mình. Minh phai làm ji đay voi cs ảm đạm thế này.
chào bà chị, cho hỏi chú Nhật này quê quán ở đâu thế nhỉ. Em ở trong Saigon....cho em xin địa chỉ HTDT và chú Nhật nhé...thanks pà chị:)
Thiện Hạnh thì đc cái thái độ tốt, sạch sẽ, BS khám cũng đc, NHưng dở cái là ko có cấp cứu nhi, lỡ có chuyện gì là nó đẩy qua BV tỉnh. Thế nên, đẻ ở BV tỉnh mình thấy an toàn hơn. Còn vấn đề thái độ BS ý mà, cứ phong bì là ổn hết :)) đâu chả thế
Mình đã đi bs sau khi bị ra huyết hồi sáng. BS nói sảy sớm rồi hic... ko biết lý do thế nào... lần đầu bị sảy mới biết cảm giác như thế nào, ko thể tả được tâm trạng mình lúc này làm sao nữa. Chúc các mẹ luôn hạnh phúc nhé!
Hôm nay, bạn gọi điện mời vợ chồng mình về dự đám cưới của bạn vào ngày thứ 7 tới. Biết nói gì hơn khi mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng của mình. Nhưng trong tận sâu trong trái tim tôi vẫn chưa quên bạn, vẫn dành cho bạn một góc nhỏ để đôi lúc có thể tìm về mối tình đầu học trò ngày xưa, để nhớ về một thời hoa mộng, một thời mà có lẽ sẽ không có ai trong chúng ta có thể quên được. Mối tình đầu với những bỡ ngỡ, với những ngại ngùng, cái nắm tay nhẹ làm tim xao xuyến suốt đêm, mối tình đầu với nụ hôn đầu tiên sẽ đi suốt cuộc đời không bao giờ quên được. Là một người sống tình cảm nên tôi vẫn còn nhớ để mãi khắc ghi để mỗi khi nghĩ lại sẽ tự mỉm cười một mình, sao hồi đó mình ngốc xít vậy nhỉ.
Tôi và bạn cũng quá có nhiều khúc mắc, cái tuổi mới lớn ai cũng cho mình có cái tôi quá lớn để rồi là những giận hờn mà có lẽ còn nhiều hơn gặp nhau, là những cải cọ không đầu không cuối để rồi thấy khoảng cách của hai đứa là quá xa nhau. Tuối học trò với nhiều mơ mộng sẽ nghĩ rằng mình sẽ mãi có một mối tình sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, để rồi khi trưởng thành hơn ta nhận ra rằng hình như không phải vậy, tình cảm sẽ dễ thay đổi. Khi tôi đi xa đi để trang bị cho mình thêm kiến thức để bước vào đời, bạn đã quên tôi để tiếp tục với những mối tình khác, cuộc sống xô đẩy giữa tôi và bạn cũng không còn bên nhau nữa, bạn đã có nhiều mối tình hơn, và bạn có nhớ đến mối tình của tôi.
Tôi đã lập gia đình và rồi ngày mai đây bạn cũng như tôi sẽ nắm tay người sẽ đi với mình đến hết cuộc đời này. Tôi rất yêu chồng tôi và chắc chắn bạn cũng giống tôi cũng yêu vợ bạn như vậy. Nhưng chỉ mong một lần trong đời bạn vẫn nhớ là tôi và bạn cũng đã từng có nhau.
Hôm nay tôi rất vui vì bạn vẫn nhớ đến tôi và gửi một lời mời, rất tiếc tôi sẽ không về dự được đám cưới của bạn vì bạn mời sát ngày quá mà tôi thì sống cách xa bạn. Nhưng thật tâm tôi chúc phúc cho vợ chồng bạn, chúc cho bạn mãi hạnh phúc với lựa chọn của chính mình. Mãi là bạn của nhau bạn nhé. Viết để rồi quên và mãi sau này về già sẽ nhớ lại.