Mẹ ipad ơi,em nhớ là đã comment cho chị rồi nhưng sao bây giờ kiểm tra lại ko thấy đâu hết. E chia buồn với chị,em cũng cùng hoàn cảnh với chị năm ngoái vợ chồng em cũng vừa mới mất một bé gái lúc 38w, bé bị bất thường ở dây rốn. nhưng với sự giúp đỡ của các bác sĩ em đã cố gắng sanh thường bé ra,đó là bé thứ hai của em,bé đầu em sinh mổ. Bây giờ em đã có thai lại đc 16w rồi,chị hãy cố gắng và có thai lại. sinh mổ khoảng 1 năm là đã có thể mang thai lại dc. chúc chị thật nhiều sức khỏe để mang thai lần sau.
Em cũng như chị chủ topic, cũng 8 tuần siêu âm con đã có tim thai 140/ph, mọi chỉ số đều bt, vậy mà đến 12w, đi siêu âm thì con ko còn nữa, chỉ thấy thai đương 9w.Khoảng thời gian đó đau đớn hụt hẫng như nào có lẽ em ko cần nói các mẹ cũng hiểu...Giờ em vừa có KN lần thứ 2 từ sau khi hút thai. Chu kỳ 28 ngày như vậy là đúng với trước khi em có thai. Em mong mọi thứ ổn, giữa năm nay thì thả, mong được đón ngựa con lắm. Em còn ko biết con em là gái hay trai các mẹ ạ. Khi thai tương đương thai 9w thì lúc lấy thai ra bác sỹ có nhìn được là trai hay gái ko các chị. Mà em lưu lâu như vậy lúc hút nó bám chắc lắm chị ạ, hút mãi mới ra, cứ sợ bị băng huyết nên bác sỹ giữ đến gần 6h tối mới cho về.
Chị à, em cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em. Em cũng đọc rất nhiều trang viết của chị, tất cả những tâm sự của chị em đã từng trải qua, nên em hiểu hiểu lắm... Dù sao chị còn đã có một bé, còn em chưa có một đứa con nào nên buồn hơn nhiều, ko biết tương lai sẽ ra sao, ko biết thai kì sau có bình an ko? Em biết là đã mang nặng đẻ đau thì ai chẳng buồn, chẳng khổ và đau khổ nhất vẫn là người mẹ chị nhỉ? Nhưng dù sao chị cũng đã có con đầu để chăm sóc, để yêu thương, để dành thời gian mà lấp đi khổ đau. Em là một người khá tự tin, mạnh mẽ, lạc quan, hay nói hay cười. Mặc dù em cũng đã trải qua nhiều vấp váp trước đây. Nhưng em vẫn rất nhiều tự tin và luôn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu mình sống tốt và có cố gắng. Nhưng quả thật mất con, em cảm thấy mất hết tự tin về cuộc sống. Em thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Chậm kinh, em tưởng 90% mang thai rồi, vì kinh em đều lắm, kể cả sau khi sinh, ko bị rối loạn tẹo nào. Có lẽ tại em mong có bé nên em ảo tưởng như chồng em nói. Hiện tại nhà em đang có 2 cô em dâu mang thai ( một em dâu em, một em dâu bên chồng), nhìn thấy chúng mà em buồn lắm, chẳng dám hỏi thăm nhiều. Rồi tới lúc chúng sinh con, chẳng thể thiếu mặt em bên cạnh chúng nó được. Dạo này bạn bè, đồng nghiệp sinh con em có dám đi thăm đâu, em sợ mình nhớ con, em sợ đi thăm về mình lại khóc. Như chị nói bs bảo chị sau 6 tháng sinh mổ là mang thai lại được, em cũng muốn thả để có con lắm chứ, nhưng cũng ko dám liều lĩnh. Em ko sợ cho bản thân mình, em chỉ sợ ảnh hưởng tới khả năng làm mẹ của mình. Giờ em vẫn tránh thai tự nhiên thôi, nếu lỡ em sẽ để sinh. Buồn cười chị ạ, lúc nghĩ là mang thai thì đày lo lắng, biết chắc ko có thì hụt hẫng. Giờ em cũng kiểu gì ý, chẳng hiểu nổi mình... Giờ em chỉ mong trời thương cho em một đứa con, một đứa cũng được chị ạ! Chứ em buồn và lo lắng lắm. Đây là đôi điều em muốn tâm sự cùng chị, chị đừng cười em lẩm cẩm nhé. Một lần nữa em cảm ơn chị nhiều!!
Hu,hu các mẹ ơi! Tình hình là mình chậm kinh 3 ngày rồi, kinh của mình lại rất đều. Mình còn đau lưng và tức bụng nữa. Nhưng mình chưa dám thử thai. Mình mới sinh mổ có 7 tháng mà, đứa đầu lại không thành công nữa. Mình lo lắng và than vãn với OX mà hắn cứ thờ ơ khẳng định là không thể có, mình chỉ bị bệnh tư tưởng, vì bọn mình toàn cho ra ngoài và không quan hệ trong những ngày không an toàn. Vì mất con đầu nên mình luôn nghĩ nhất định sẽ có thai sớm sau sinh mổ, nhưng chỉ ít cũng ngoài 1 năm cơ. Thật ra mình mong có bé lắm, nhưng mình lại rất rất sợ ( mọi người đều biết cả mà.)... Mình thực sự rất lo lắng và không muốn làm gì cả.
Chia buồn cùng với chị và gia đình. Chị cố gắng đừng buồn nữa nhé, coi như đó là cái duyên của con với mình. Thế bé đầu nhà chị có nuôi được không ạ?
Chào các bạn!!!Kể từ khi mất bé đến nay đã được một tháng, đây là lần đầu tiên mình dám lên mạng search về những tài liệu liên quan đến thai lưu bởi mình vẫn không quên được nỗi đau mất con. Nhưng sau khi đọc xong những chia sẻ của các bạn, mình thấy an ủi được phần nào! Cám ơn các bạn nhiều lắm! Mỉnh bị thai lưu lúc 25 tuần. Do là lần đầu mang thai nên có lẽ thiếu kinh nghiệm dẫn đến thai bị lưu. Thật ra mang thai sớm như vậy cũng là ngoài ý muốn 2 vc mình. Do kinh tế chưa cho phép lúc đầu mình cũng ko định giữ. Nhưng sau khi siêu âm thai lúc 6 tuần thì bác sĩ bảo là song thai. 2 vc mình mừng lắm, ox mình bảo sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho con. 3 tháng đầu mang thai mình bị nghén dữ dội lắm nhưng cũng cố gắng đi làm để dành tiền sinh và và nuôi con. Chắc có lẽ do làm cực quá nên mới dẫn đến kết quả ko mong muốn này. cả 1 tháng nay, mình đã khóc rất nhiều, tối nào cũng ko ngủ được, mỗi khi cầm hình siêu âm của bé là mình ko cầm được nước mắt. Mẹ bảo con mất rồi thì đừng giữ hình nữa làm chi nhưng mình ko nỡ vứt bỏ kỷ niệm cuối cùng về con, mình đi đâu cũng giữ hình của bé bên cạnh mình. mấy ngày nay mình đã đi làm trở lại, mình vẫn mang theo hình của bé mỗi ngày. Nghỉ làm 1 tháng nay khách hàng của mình cứ nghĩ là mình đã sinh con, gặp ai cũng hỏi là sinh trai hay gái thế? Lúc trước ai hỏi mình cũng tự hào nói là siêu âm ra 2 thằng nhóc. Bây giờ sao mình thấy cứng miệng quá, ko nói nên lời. Có khi mình cũng lịch sự trả lời là dạ con trai và thầm mong trong lòng xin đừng tiếp tục hỏi nữa, nhưng hầu như ai cũng sẽ hỏi đi làm thế rồi ai trông bé? Mình thật sự buồn lắm, chắc chỉ có mấy bạn đã từng trải qua mới hiểu được lòng mình thôi... bản tính ox mình cũng là người vô tâm, ảnh cũng chỉ an ủi mình được mấy ngày đầu mất con thôi, nhưng rồi anh lại tiếp tục bận rộn, cũng không có nhiều thời gian tâm sự với mình. Trước mặt bạn bè và gia đình mình luôn tỏ ra vẻ không có gì để mọi người yên tâm, nhưng thật ra lòng mình đau như cắt... Hôm nay viết ra được những dòng này mình đã cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, hy vọng con nó sẽ mau chóng quay trở về với mình, mình với ox cũng dự định 1 năm sau nữa mới có em bé, và khi sau này có em bé rùi, nhất định mình sẽ nói cho con mình biết nó đã từng có hai người anh trai song sinh...
Bạn ở HN đúng ko? Mình mất con ngày 31/19/2012 lúc con được gần 38 tuần rồi, mình đau bụng vào viện thì ko kịp nữa, con đã bỏ mình mà đi. Mình nghỉ lại cảnh đi đẻ về mà ko có con, lủi thủi 1 mình nước mắt như mưa? Buồn lắm!
Chính xác, mẹ nào không chắc thì alo cho em , và đừng sử dụng bất kỳ loại nàu lên bề mặt nếu không chắc nhé, vì có thể làm cho mất khả năng phục hồi, hoặc sửa chữa luôn ! Chúc cae nhà may mắn !
Em cũng xin đc chia buồn với nhà chị. Vợ chồng con cái là cái duyên số cả mà chị. Nhà em cũng vậy. Nhà em còn đau đớn tột cùng hơn khi mà đã đc chăm sóc con, đc nhìn thấy con. Sau đúng 1 năm trời thì con bỏ em mà đi. Như thế chị bảo có xót xa ko? một năm đc chơidduaff cùng con, đc chăm soc và đc nhìn thấy con cười thì làm sao mà ko xót xa, ko đau buồn hả chị. Nỗi đau nào cũng làm cho chúng ta cảm thấy ngạt thở chị ạ......... Em nhớ bé nhà em quá. thứ 6 tuần sau là 49 ngày con gái em rồi mà em muốn ra mộ cháu nhưng ko ra đc vì em sợ em lại khóc khi ở mộ cháu. mọi người bảo là ko đc khóc khi ra mộ. Hôm cháu mật em cũng ko đc nhìn mặt cháu lần cuỗi, ko đc đưa cháu ra mộ. Nên em nhớ cháu quá....
Chị ơi em xin chia sẽ cùng chị . em cũng đang rất mong con về chị ạ .vợ chồng em lấy nhau dược hơn 3 năm rồi mà con vẫn chưa về với tụi em chị ạ
cac me co len. E sinh mo be dau dc khoang gan 5thang thi co bau tiep, thuong be dau nho dai, e khoc ca dem voi suy ngi mai phai bo con di. Roi bs bao ju lai tot hon cho e, vat va chuyen an uong thoi (be1 e tang 22kg, sinh 3.7kg). 3thang cuoi dung la vet mo cu gut gut, chang chang, dau dau. Mc e binh an khi mo cap cuu o 38w1d (e di kham roi day dau vo mo lun), be trom via 4.1kg, e tâng 11kg . Vay nen cac me yen tam, vung vang tinh than len nhe, e rat hieu vi e da tung rat hoang mang ma. Chuc cac me chua co be thi se co, dang mang thai thi dung lo n, lac quan len di nhe
chị ah! con gái em vừa mất ngày 23 tháng 10 vừa rồi,bé sinh lúc 13h30 ngày 13/02,em hiểu nổi đau này rất lớn và làm cho mình khó thở lắm,em cũng tự trách mình không chăm sóc nhiều cho con,em đã suy nghĩ rằng con sẽ về lại bên em,nên 3 ngày sau khi đưa con đến nơi nghỉ cuối cùng,em đã ngồi bên bàn thờ con và khóc,em nguyện cầu con sẽ quay về với em, và không phải do sự ham muốn mà em và chồng đã xx vào ngày đó (em chỉ suy nghĩ ngày mở cửa mã thì sẽ về lại với em,) từ đó 2 vợ chồng em phần mệt mõi,phần buồn đến nay đã hơn 1 tháng không làm chuyện đó nữa,vậy mà không ngờ em đã trể kinh thử que đã 02 vạch... Hiện nay vẫn rất buồn vì nhớ con ,nhưng 02 chị em mình hãy cố gắng vượt qua chị nhé !!!!!
Đọc bài của các chị mà em cũng đang lo cho mình quá,hic.vì em mới sinh mổ được2,5 tháng,nhưng hôm cách đây 1 tuần lại quan hệ k an toàn với xã nhà em...em đã có tháng trở lại từ sau sinh 1 tháng...em lo ghê cơ các chị ak.nếu mà có em cũng muốn giữ lại nhưng lo quá vì em mới mổ được 2,5 thÁng thôi.nếu có mà để lại thì chắc k được đâu các mẹ nhỉ :((