Theo tớ nếu bác sĩ đã khám và nói k cần dùng thuốc gì mẹ nó nên làm theo nhé. Mẹ nó 3tháng cuối rồi cần phải cẩn thận hơn. Mẹ nó cứ theo dõi thêm xem chỗ nhổ có bị sưng tấy gì k. Nếu thấy đau hay có hiện tượng bất thường gì nên đi khám ngay. Nếu trước đây mẹ nó k bị dị ứng với kháng sinh thì có thể dùng Amoxillin, loại này có thể dùng cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, khi dùng thuốc vẫn nên có chỉ định của bác sĩ, liều dùng cho các mẹ bầu bí có thể khác với người thường, tớ vừa được chỉ định dùng Amoxillin mà liều gấp đôi bình thường đấy. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé.
int_ay, Chị hiểu suy nghĩ của một số người đàn ông( trừ trường hợp người đàn ông thật sự không có trách nhiệm và chỉ quan tâm tới vấn đề sinh lý ) Còn lại thì đàn ông họ thường hay tính toán kế hoạch và định hướng tương lai mà ít khi chịu làm liều. Như chồng của chị, lúuc mới kết hôn. Anh ấy có sự nghiệp vững vàng , nhà cửa ổn định nhưng vẫn chưa có tinh thần chuuẩn bị gì cho việc có con. Đàn bà thì thích có con quá nên chị làm liều luôn. Sauu đó thì anh ấy lo lắng, căng thẳng mệt mỏi vô cùng vì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Sau khi đứa con ra đời là tất cả những gì hệ trọng nhất phải làm, phải đảm bảo đời sống vững vàng lo cho bé thật tốt. Chứ đâu thể nghĩ như chị, cứ nghĩ đẻ ra đi rồi tính sau là không được. Sau đó thì anh ấy mới bình tâm lại và ráo riết lo chuẩn bị mọi thứ để đón bé ra đời. Chuyên ấy là chuuyện xưa lắc rồi , khi mà hai vợ chồng chị mới cưới nhau được 2 năm thôi cơ. Hoàn cảnh cuủa chị là thế. Huống gì anh bạn trai của em chắc chắn là không khỏi lo lắng, cuống cuồng lên vì sự nghiệp,tiền bạc nhà cửa cái gì cũng chưa lo xong, làm sao mà lo cho đứa trẻ. Em phải thông cảm điều đó. Chị hiểu cảm giác của em dù bắt buộc phải bỏ đứa trẻ nhưng cũng cảm thấy buồn và tiếc nuối. Thôi cố gắng lên đi. Nếu hoàn cảnh bắt buộc em phải lựa chọn. Nhưng chị rất tiếc cho em phải quyết định như vậy. Em nên nhớ, nổi đau thể xác của em sau cuộc phẩu thuật bỏ bé sẽ không đau đớn bằng nổi đau tâm hồn và nó sẽ còn bám theo em khiến em ray rức cả đời nữa đấy em. Thôi mong là em sớm vượt qua được.
Theo chị em nên vào hẳn bệnh viện phụ sản ( PSHN hoặc sản C ) mà làm ===> đảm bảo hơn các cơ sở tư nhân, mà chi phí cũng rẻ hơn. Nếu em làm linh tinh ở ngoài, chị sợ nếu chẳng may gặp phải Bs chẳng ra gì sẽ hại cả đời em đấy. Ngày thứ 7 và CN ở phụ sản có làm dịch vụ đấy - nếu em ngại ngày thường đông và gặp nhiều người.( ờ mà hay nhỉ, sao anh chàng bạn trai của em sắp cưới em rồi mà nhất quyết không cho để thai nhỉ, nhiều tiền thì cưới to, ít tiền thì làm bé, đằng nào chả phải cưới, phải đẻ, sao lại nỡ bỏ đứa con của mình đi thế :Sad: - trừ khi em đang bệnh tật mà phải bỏ đi để chữa khỏi hẳn thì chị chả bàn)
Thôi thì em đã quyết định dứt khoát thì phải dứt khoát thôi. Trong thời gian chờ đợi các mẹ khác góp ý và chỉ cho em một số địa chỉ tin cậy. Em có thể lục tìm trong các bài viết trong mục mang thai ngoài ý muốn này. Chị cũng có lần tình cơ đọc thấy mọi người cũng có chỉ vẻ cho nhau một số địa chỉ tin cậy để giải quyết đấy. Em vào lục lọi và đọc lại xem có tìm ra không? Chứ ngồi đây mà chờ các mẹ chỉ cho địa chỉ thì biết đến bao giờ mới có? Em cũng phải nói rõ cho mọi người biết em cần tìm địa chỉ để giải quyuết ở đâu? HN hay SG hay ....các nơi khác để mọi người góp ý nhé. Không nên chần chờ cái thai càng lớn, càng khó khăn và đau đớn khi giải quyết hơn, và cũng đáng thuơng hơn vì em bé sẽ phát triển càng rõ ràng hình người hơn. Em nên nhớ rằng thai nhi phát triển từng ngày từng giờ. Sớm chừng nào thì tốt chừng đó đấy em. Tuy nhiên, chị xin nói rằng vị hôn phu của em cũng phải có trách nhiệm và chia sẽ với em nữa chứ? Em không nên tự mình đi giải quyết mà cần phải có ai đó giúp đưa em đi phòng ngờ có biến chứng thì có người lo cho em kịp thời. ok? Chúc em khỏe.
Em ạ, chị nhắc em tìm đọc lại các mục góp ý về mang thai ngoài ý muốn, chị thấy có các chị em góp ý với nhau về phuơng thức và địa chỉ tin cậy em đã tìm ra và đọc chưa? Đừng ngại và sĩ diện sợ người khác biết được mà em tìm đến các địa chỉ kín đáo là không nên . Vì xá gì chút sĩ diện ấy , quan trọng là an toàn cho sức khỏe của em. Và cuối cùng là em vẫn phải có ai đó giúp đưa em đi giải quyết. Chẳng hạn em nhờ các chị trên diễn đàn giúp em đi nhé. Có lần một cô bé nhỏ tuuổi cũung đã được các chị trên diễn đàn dù k hông quuen biết cũung sẳn sàng ra tay giúp đưa đi giải quyết đấy. Em tìm đọc lại các topic củ sẽ rõ. Vì sau khi xong việc em cần có người dìu và chở em về nhà nghĩ ngơi. Tránh làm nặng nhọc ảnh hưởng sức khỏe . Chúc em may mắn.
Xin lỗi bạn mình rất thương con trẻ nên đọc những bài viết kiểu phá thai, bỏ con thế này mình không khỏi bức xúc . Mình biết bạn cũng đang buồn lắm. Nhưng mình phải nói thế này. Có can đảm hưởng thụ thì phải có can đảm vượt qua mọi trở ngại. Bạn muốn tìm nơi phá thai vừa an toàn, vừa rẻ, vừa không đau. Mình nghĩ là khó lăm đấy. Vì giết chết một mầm sống mà đâu có dễ dàng đơn giản như ý bạn muốn đâu ạ.
Tôi hoang mang quá. Chúng tôi chuẩn bị li lỵ, chồng tôi tuyên bố là sẽ mua toàn bộ tòa án để dành được quyền nuôi con, vì chồng tôi quen biết và có nhiều tiền. Làm thế nào bây gio?
Cám ơn mẹ Ba Chép nhiều! Hôm nay cái mảnh răng nhổ đã là hôm thứ 2 rồi. Nghe theo lời bác sĩ em về súc miệng bằng nước muối thường xuyên. Nhưng có những lúc ăn xong cái gì đó thì chỗ nhổ lại hơi nhức. Nhức chỉ khoảng gần 1h thôi ạ, sau đó lại hết. Hiền giờ chỗ nhổ đó vẫn chưa lành, em cũng chả biết bao giờ thì nó lành nữa.. Mai em đi hàn cái răng hàm bên phải và sẽ thử hỏi bác sĩ xem liều dùng của thuốc Amoxillin mà mẹ Ba Chép đã tư vấn.