Minh bị mắt cá chân và đã chữa khỏi. trước mình cũng đi tiểu phẫu nhưng sau đó bị mọc lại. bạn gọi cho anh này xem nhé. mình mua thuốc của anh ấy. anh ấy ở BV đống đa. 01644428187
Mình xin nhờ mẹ monghoa chút xíu nha :-)Cháu con em chồng mình được 44 tháng (gần 4 tuổi). Cháu ở nhà với ông bà (lúc nội lúc ngoại) tới tháng 3 vừa rồi mới đi học. Tức là được hơn 3 tuổi mới đến lớp đó. Lúc trước khi đi học thì cháu không nói được, chỉ nói vài ba từ đơn thôi, ai cho ăn thì ăn, cho uống thì uống (không biết thể hiện ý muốn hoặc nhu cầu của mình). Lúc đó mình cảm thấy lo lắng vì con nhà mình kém cháu 8 tháng nhưng phát triển rất tốt nên mình không dám nói gì với bố mẹ cháu (mình ở xa, Tết về mới gặp và phát hiện ra).Sau khi cháu đi học được vài tháng thì thấy có tốt hơn, biết nói nhiều từ hơn nhưng một số biểu hiện thế này:- Chưa biết trả lời tuổi, ai hỏi bao nhiêu tuổi thì cháu nhắc lại máy móc "Bao nhiêu tuổi rồi ?"- Hay hỏi đi hỏi lại một vấn đề mặc dù đã biết, hỏi tới khi bị gắt lên thì mới thôi- Chưa trả lời được những câu đơn giản "trưa ăn gì, ăn mấy bát..."- Hỏi bố đi đâu, bao giờ cũng trả lời "Bố đi làm chưa về" bất kể sáng trưa chiều tối, nghĩa là chưa biết tư duy về câu hỏi- Không nhớ lời bài hát, chỉ thuộc khoảng 2-3 bài hay hát nhất- Nói hay bị lắp từ, nói rất ngọngMình không dám nói gì với bố mẹ cháu vì con nhà mình phát triển rất tốt, mình lại là chị dâu nên sợ bố mẹ cháu giận. Chủ yếu là cảm thấy cháu có vấn đề về mặt tư duy và ngôn ngữ nên vẫn đang loanh quanh tìm lời giải đáp, liệu cháu mình có phải bị chậm phát triển so với lứa tuổi của cháu không ? Có nên can thiệp bằng cách đi khám không hay để cháu phát triển tự nhiên ở lớp MN ?Rất mong nhận được lời tư vấn của các bậc phụ huynh.Chân thành cám ơn !
Các mẹ ơi hãy cẩn thận, kẻo chồng hay gia đình chồng vào đọc được là khốn khổ đấy ạ!
Diện tích sử dụng 40m2, hai phòng ngủ, 1 phòng khách có tiểu cảnh bể cá, thiết kế hợp lý phù hợp gia đình trẻ. Giá là 925 triệu, sổ đỏ chính chủ nhé. Bạn nào có nhu cầu mua nhà ở HN dưới 1 tỷ thì alo mình nhé 0934 432 607
Vừa trang trước thấy spy giới thiệu "Tôi là bác sĩ BV Đống Đa", trang này đã thấy biến thành bệnh nhân rồi. :D
Anyway, có vài điểm tự bức xúc vậy thôi, nói chung lại thì mình vẫn yêu thích trường Hoa hồng mà. Cũng không thể đòi hỏi các cô hoàn hảo mọi thứ được. Hi vọng các cô yêu nghề mến trẻ thì sẽ có phương pháp rèn cháu kiên nhẫn và mang tính hợp tác bình đẳng hơn là ép kiểu 1 chiều như vậy. Hậu quả về tinh thần có thể lớn hơn mình tưởng tượng đấy.
Vấn đề chủ chốt là làm thế nào để con hiểu học là việc của con chứ không phải việc của bố mẹ? Một số ý sau rất phù hợp với trẻ tiểu học:
- Làm bảng điểm các môn của con dán lên tường và yêu cầu con tự điền điểm, làm vậy mẹ có thể kiểm tra lực học của con và tránh việc hỏi hôm nay con được mấy điểm (hỏi con điểm hàng ngày thể hiện bố mẹ rất quan tâm đến điểm số của con).
- Không ngồi kèm con học. Bố mẹ hãy lập thời khóa biểu để giúp con phân chia thời gian học hành hợp lý, nếu cần thì giúp con hiểu phần con chưa hiểu chứ không phải ngồi kèm con học. Hãy tập cho con học tự lập.
- Nếu con không làm xong bài khi đã hết giờ quy định (vì đến giờ ngủ, đến giờ ăn...) thì tuyệt đối không bắt trẻ "chưa làm xong bài chưa được ăn/đi ngủ" vì đó là vi phạm quyền lợi về sức khỏe của con. Nếu con không tập trung làm thì hết giờ phải dừng lại, đương nhiên con không được điểm cao/bị cô phạt. Phím trước với cô giáo để cô giáo đề nghị phụ huynh phạt và bố mẹ hãy đề ra hình phạt (phạt cái gì con rất thích bố mẹ phải tự nghĩ ra). Dần con sẽ tự điều chỉnh thời gian làm bài tránh ngồi cả tiếng chưa làm xong 1 bài.
- Đề ra luật: phạt con khi con bị cô giáo phê bình hay con làm bài điểm kém do nói chuyện, không tập trung nghe giảng, làm ẩu... (nếu con không hiểu bài nên bị điểm kém thì nhớ là không phạt nhé, để con không sợ việc học và không nói dối điểm kém với bố mẹ).
- Nếu con không muốn học, sẵn sàng cho con nghỉ học ở nhà khóa cửa một vài hôm (cắt điện, ít nhất là các trò giải trí). Một đứa trẻ bình thường sẽ không chịu nổi hai ngày đâu, đến trường rõ là vui hơn nhiều. Khi đến trường lại phím cô giáo bắt làm bù bài thật nhiều (không làm xong lại bị phạt), dần trẻ sẽ hiểu đòi nghỉ ở nhà chỉ tổ phải học vất vả hơn.
- Thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất sách vở của con
- Bố mẹ sẽ sai lầm khi luôn bị áp lực điểm số và ép con phải đạt điểm cao. Hãy cố gắng để con hiểu khi không học thì sẽ thiệt thòi thế nào (bố mẹ phạt cái gì con rất thích), trong khi đó bố mẹ vẫn không phải quát mắng đòn roi gì (để thể hiện bố mẹ không quan tâm, việc học là của con không phải của bố mẹ, nhưng có luật ra rồi thì cứ theo luật mà phạt).
-Cuối cùng là bố mẹ hãy rèn cho con ý thức tự học, cái này quan trọng hơn điểm số. Hãy chấp nhận có thể con mình học không giỏi bằng bạn khác, quan trọng là con chịu học và chịu chia sẻ với bố mẹ chứ không sợ học, giấu bố mẹ điểm kém...
Con tớ gần 3 tuổi, tớ cũng cảm thấy con hơi chậm phát triển so với tuổi, ví dụ như nói còn chưa tròn vành rõ chữ, chưa biết cách trả lời câu hỏi đơn giản "Ở lớp ăn gì, ăn mấy bát", cũng hay nhắc lại câu vừa được hỏi. Có lần tớ ăn nhãn, con hỏi "Mẹ làm gì đấy?", "Mẹ ăn nhãn", nhưng con cứ hỏi đi hỏi lại và giọng tức tối như là mẹ không thèm trả lời vậy, con hỏi và tớ trả lời đến cả chục lần. Cảm giác như tư duy con chỉ phát triển như bé hai tuổi, ngoài ra thì không có biểu hiện bất thường khác. Con thích đi học, biết cách đòi thứ mình muốn, chơi với anh và bạn khác cũng đùa nghịch kinh lắm, hiểu và làm những gì mẹ nói, biết biểu hiện thái độ tình cảm. Tớ tuy chưa lo lắng đến mất ăn mất ngủ nhưng cũng thỉnh thoảng hơi hoang mang sợ cứ thế thì lớn lên sẽ khó tiếp thu học tập, thua các bạn cùng lớp. Tớ cũng chưa đưa con đi khám, e là đánh giá ở tuổi này hơi khó vì biểu hiện không rõ ràng lắm. Nhưng cũng chưa biết cách điều chỉnh thế nào, hi vọng con sẽ đuổi kịp các bạn khi lớn lên.
Mình là nàng dâu, cũng là em chồng, mình đọc nhiều các tâm sự của các nàng dâu và hiểu được. Nhưng khi mình với tư cách là em chồng, mình luôn băn khoăn giữa mâu thuẫn MC-ND. Ngoại trừ một số trường hợp MC quái thai không thể hiểu nổi tính cách kiểu gì thì mình chỉ nói về những trường hợp mâu thuẫn trong quan điểm, xử sự, cuộc sống phổ biến thôi nhé. Ví dụ, mẹ mình nói về chị dâu của mình một cách không hài lòng như ở bẩn, lười, không tiết kiệm...(hai vợ chồng ở riêng). Ở quan điểm của mình lứa tuổi của mình thì mình cũng tự nhận thấy vậy và cho rằng bà nói không sai tí nào. Mẹ mình lại là người dễ tính (mấy năm nay giờ bà mới góp ý, mà góp ý mang tính xây dựng), giúp con cháu chẳng so đo bao giờ, chưa bao giờ yêu cầu con cái làm gì cho mình cả. Tuy nhiên, mình thường băn khoăn không biết liệu chị dâu có lên đây tâm sự rằng có MC soi mói, can thiệp vào cuộc sống riêng không nhỉ? Khi bà nói những điều đó (mang tính góp ý chân tình, mẹ mình chưa bao giờ nói gì xúc phạm ai) thì chị dâu mình mặt xì ra (có ai thích nghe người khác phê bình đâu). Gia đình mình còn nhiều chuyện khác, mình có nghe chị dâu tâm sự, nghe cả người bên kia và thấy ai cũng có cái lý của mình cả, đương nhiên ai chẳng nghĩ mình đúng. Phải nghe hai phía mới hiểu rõ. Có một số tâm sự theo kiểu "nghĩ mình có lý" nhưng lên đây các chị em ném đá cho nhưng ít lắm, một số khác cũng có thể lên kể lể và được thông cảm nhưng mình nghĩ nếu để người cùng gia đình mà phản pháo lại thì không biết ai bị ném đá.
Mình không góp ý với chị dâu, đôi khi chỉ nói rất bóng gió xa xôi thôi vì sợ mang tiếng giặc bên Ngô, nói có khi lại bảo dạy đời (dù mình hơn tuổi chị dâu), vi vậy quan hệ giữa EC-CD vẫn tốt. Mình cũng quan điểm là kệ, lớn hết rồi, chọn cuộc sống như thế thì tự chịu hậu quả thôi. Nhưng quả thật mình không hài lòng với cách sống của chị dâu. Cuối cùng ý mình muốn nói là những mẹ nào đang khó chịu vì một vài lời phê bình/nói không hay của nhà chồng đôi khi hãy tỉnh táo, phân tích để rút ra điều mình nên làm. Không có ai hoàn hảo cả.
Rõ ràng là tớ bị nhập hoặc cứ cho là bị thôi miên đi. Vậy tại sao buổi áp vong có hàng chục gia đình, thậm chí người chủ lễ còn đang hướng dẫn các gia đình cần làm gì như thế nào trước khi bắt đầu thì đã có người bị nhập là sao, họ thôi miên kiểu gì? Làm sao họ điều khiển được mỗi người bị nhập với những biểu hiện khác nhau. Tớ nhìn những người đảo người như rang lạc và cười trong bụng, không ngờ mình cũng có lúc làm y như họ, thậm chí còn hơn. Tớ vốn rất lý trí, sau vụ đó tớ cũng hoang mang không biết thế nào nữa. Nhưng tớ cũng biết có những trường hợp cả nhà ăn giỗ thì một người bị nhập, chẳng hề có tác động của người lạ nào mà thôi miên, vậy lý giải ra sao?
Tóm lại đây là phạm trù mà theo tớ chưa thể nói chắc chắn cái mình chưa trải nghiệm và chưa biết các bạn ạ.
Em tự bôi thuốc ạ, em ra hiệu thuốc mô tả bệnh thì họ giới thiệu thuốc Kamistas gì đó, quả thực bôi vào chỉ hai ngày là xẹp hết và khỏi nên em nghĩ là đúng bệnh. Cái răng cửa đó thì bị thâm sau khi cháu bị đau 1 ngày (lúc đó em chưa phát hiện ra bị lợi sưng mà cứ tưởng răng cháu bị giắt thức ăn nên đau, kiểm tra răng không thấy gì). Hôm sau thấy răng thâm phía sát chân răng nên em mới vạch lợi lên và phát hiện cái nhọt có mủ đó và ra hiệu thuốc hỏi. Doctor Lee ơi bây giờ cái răng đó vẫn thâm y hệt thế, ngoài ra không có dấu hiệu bất thường nào khác thì có cần cho cháu khám răng không ạ? Nghe đến có thể hỏng mầm răng vĩnh viễn mà em sợ quá. Cảm ơn doctor Lee.
Nhân tiện Doctor Lee cho em hỏi con em (2,5 tuổi) từng bị cái nhọt to ở lợi trên gây sưng và có mủ, em bôi thuốc thì sau vài ngày nó tan hết, tuy nhiên khi còn chưa bôi thuốc thì cái răng cửa phía dưới cái nhọt đó bống dưng trong một ngày chuyển sang màu hơi thẫm, em nghĩ hết bệnh sẽ trở về màu cũ nhưng cái răng đó từ đó đến giờ vẫn vậy, liệu có sao không doctor? Một trường hợp nữa là cháu em (6 tuổi) bị ngã lung lay cả hai răng cửa và cháu tự nhổ luôn, tờ đó đến giờ đã gần hai năm mà không thấy mọc lại, răng dưới đang thay bình thường. Vậy có cần khám kiểm tra mầm răng không ạ, chuyện đó có bình thường không ạ? Cảm ơn doctor Lee.