Tết năm đó, bố mẹ chồng Minh có gọi điện nói cô và các con về ăn tết, nhưng cô từ chối, và nói rằng sẽ cho cu Sóc cùng bố về ăn tết với ông bà nội,còn Miu sẽ ở trên HN với cô và ông bà Ngoại. Không biết QA đối diện với làn sóng dư luận ở quê mình thế nào, hay nói dối tài giỏi ra làm sao, nhưng năm đó cô ta mang con về ăn tết với bố mẹ đẻ. Chuyện này không có gì là khó cả, vì Minh cũng sinh cu Sóc 1 năm trước khi cưới. (Bố mẹ Minh phản đối ghê thế đấy. Ko thấy ai thắc mắc là tại sao VC Minh mới lấy nhau có 7 năm, 2 năm yêu nhau, mà cu Sóc đã học đến lớp 3 nhỉ??? he he)GD nhà Thắng đi du lịch Hongkong dịp tết, nên Minh cũng đăng kí cho mình , em gái và con gái một tour đi Phú Quốc. Bố mẹ cô không hài lòng việc cô để cu Sóc về Nội, nhưng cũng không ngăn cản vì dù sao sau này "cái cú cái cáo nó cũng ngáo về rừng" (chẳng biết viết câu này có chuẩn chưa nữa). Bố mẹ chúng không ăn ở trọn đời trọn kiếp được với nhau thì vẫn phải cố gắng để con cái được yêu thương từ cả hai phía. Mối quan hệ Chồng - Minh - Thắng có khi cứ nhùng nhằng chẳng ra đâu vào đâu mãi thế nếu như ra tết cô không nghe được bạn bè bắn tin là chồng cô vừa vay tiền khắp nơi mua một căn chung cư thu nhập thấp tận ngoại thành khoảng 45m2 cho mẹ con Q.A và anh ta ở. Mặc dù cảm giác ghen tị thực sự lên đến đỉnh điểm, nhưng cô nghĩ ít ra anh ta còn có liêm sỉ khi không đòi chia đôi căn chung cư cũ. Cô cũng nói bố mẹ đừng nhất nhất bắt anh ta trả tiền vay mua ô tô, vì đó là cái cần câu cơm chính. Cùng là con người, cũng không nhất thiết phải dồn nhau đến bước đường cùng. Thế mà anh lại dồn cô đến tận cùng của sự chịu đựng khi đưa ra lời đề nghị mà cô nghĩ là quá bạc bẽo:- Anh muốn chúng mình làm thủ tục li hôn càng nhanh càng tốt.- .........Minh phải mất vài phút ngỡ ngàng, trước khi mở được miệng để hỏi anh cái câu mà chính bản thân cô cũng thấy ngu ngốc.- Sao phải vội thế?- Anh cần hoàn tất thủ tục để đứng tên căn hộ thu nhập thấp mới mua, họ cần chứng thực là anh không có bất cứ tài sản bất động sản nào khác. - Anh ......- Đừng trách anh sao quá tuyệt tình như vậy, dù sao không có anh, ba mẹ con em có khi còn sống tốt hơn. (lại từ tuyệt tình, ko kiếm được từ gì hay hơn à?)Chưa bao giờ cô bị bất ngờ đến mức không thể đáp trả lại thế này. Cô không biết tính làm sao nữa. - Anh tính sao về căn nhà?- Để pháp luật phân định đi.- Há........- Anh không thấy mình khốn nạn sao? Phần lớn tiền là của nhà tôi mà.- Anh xin lỗi, lúc này anh đang cần tiền.- Vậy còn khoản tiền anh vay bố mẹ tôi mua ô tô?- Anh sẽ cố gắng trả sau vậy.- ........Tôi....thực sự thất vọng.- .........Anh mong là em vẫn để anh thoải mái đi về thăm các con. Hè và tết thì cho con về quê chơi với ông bà Nội. Chúng ta dù sao cũng đã là những ông bố bà mẹ tồi tệ rồi.- Là anh, chứ không phải tôi.- ..........- Tôi có lỗi với các con vì đã để anh là bố của chúng. - ..........Cuộc nói chuyện khiến Minh tức tối đến mức phải nghiến răng mà thở cho khỏi hét lên. Rồi đây thể nào bố mẹ cũng mắng cô té tát rằng ngu ngốc lấy phải kẻ đào mỏ sở khanh. Ôi Minh ơi là Minh, mày đã làm gì để ra nông nỗi này. Sao hôn nhân lại có thể biến một cô bé Minh vô tư thành một phụ nữ lì lợm, bất cần đời, còn biến một người đàn ông dịu dàng tử tế thành một gã phụ tình tồi tệ thế này. Thà rằng anh cứ để căn nhà đó cho cô, rồi vay tiền cô để mua nhà khác cho cô ta, thì ít ra cô còn thấy anh ta đường hoàng. Đằng này...., thật sự cô đã thất bại hooàn toàn.
Mình muốn thỉnh thoảng cho con đi chơi công viên, đi siêu thị, đi tắm nắng, v.v... không phải bận bịu tay bế, làm sao cho tiện nhất. Nhà mình chưa có điều kiện để đi ô tô, đi lại vẫn bằng xe máy thôi. Có về quê thì đi xe khách. Mình đang băn khoăn không biết nên mua xe đẩy du lịch hay địu 4 vị trí. Mẹ nào đã có kinh nghiệm dùng 1 trong 2 cái này hoặc cả 2 cho nhận xét với. :x
Mình vừa từ Đà Nẵng về hôm qua, ấn tượng rất tốt về thành phố Đà Nẵng xanh tưoi, sạch sẽ, bãi biển đẹp, trải dài thơ mộng; người dân nhiệt tình, tốt bụng; ẩm thực phong phú, rất ngon đặc biệt là đồ biển (nói đến lại thấy thèm mực tươi và hào... hêê), đúng là không hề thấy ăn xin hoặc người chích ma tuý. Thật thán phục các Bác lãnh đạo của Đà Nẵng, mong rằng một ngày gần đây, Hà Nội cũng được như vậy :Nottalkin:Tuy nhiên, có một việc mà mình cũng muốn phản ánh để mọi người được biết, đấy là cách hành xử của Silver Shores Resort (sát cạnh Furama, của Trung Quốc xây, có casino) quá tệ, không xứng tầm khách sạn 5 sao chút nào. Mình đã book phòng (ngày 23 - 24/07) và trả tiền trước từ cuối tháng 5, mọi việc ok, không có gì đặc biệt. VẬy mà, 9h30 sáng ngày 23 khi vừa bước chân xuống sân bay, mình nhận được điện thoại của Lễ tân thông báo là cancel booking của mình với lý do khách sạn mất điện, máy nổ không đảm bảo cung cấp điện và gửi trả lại tiền cho mình. Mình rất ngỡ ngàng vì mình không bao giờ nghĩ k.sạn 5 sao mà lại không có máy nổ đảm bảo cung cấp điện, nhưng cũng rất sốt ruột vì bây giờ cả nhà 2 bà già + 2 đứa trẻ con) chẳng biết sẽ ở đâu trong thành phố đà Nẵng to đẹp này. Mình bực vì bản thân cũng đã đi DN vài lần rồi, nhưng đây là lần đâu tiên chiêu đãi 2 mẹ vào du lịch ĐN, định ở hẳn resort cho sành điêu. Ai ngờ ... Sau khoảng 02h điện thoại liên tục để tìm khách sạn (nơi nào cũng hết, vì đúng vào ngày cuối tuần, trong mùa cao điểm), mình mới tìm ra nơi trú chân trong mấy ngày ở ĐN. Nhưng vì không tin vụ resort mất điện, mình đã thuê taxi vào tận Silver Shores để tìm hiểu, vào đến nơi (hỏi nhân viên phục vụ và guest service) mình mới vỡ lẽ ra, hóa ra có 01 đoàn khách Toyota book 200 phòng, nên khách sạn hết chỗ, mới cho hủy toàn bộ booking khách lẻ để nhận khách đoàn. Cô bé receptionist còn nói "chị là còn may được dt báo trước, nhiều khách vào check - in mới biết không có phòng". Trời !!! Mình chưa từng gặp k.sạn nào lại lật lọng và coi thường khách hàng đến thế. Mà giá phòng đâu phải rẻ $120 / phòng. Không biết có bạn nào bị hủy booking như mình thế này không (đến sáng nay gọi resort cũng còn chưa thèm chuyển trả lại tiền cho mình, họ hẹn tận cuối tuần :Sick: ). Không bao giờ mình thèm quay lại resort này nữa. Cư xử quá tệ !!!
Câu chuyện thứ 3: Chuyện này dành cho các ông, các ông đặc biệt chú ý để tránh ko mắc phải nhé.....Câu chuyện này cũng vào đúng hôm nhà nghỉ vắng khách. Hôm ấy là ngày thường và tầm 5h chiều nên nhà mình ko có khách. Có 1 cặp khách hàng đi vào, đàn ông trung niên tầm 55-57 tuổi, đi cùng 1 ẻm siêu trẻ chắc khoảng 18-19 tuổi thui. Nhìn qua là đã biết là gì gì rùi.....cái này thì rất bình thường nhé. Khách lên phòng được khoảng 20 phút, người đàn ông tá hỏa chạy xuống quầy lễ tân hỏi:- Này, em có thấy cái đứa đi cùng anh nó đâu không?Mình ngạc nhiên quá hỏi lại:- Ơ, thế em ý ko ở trên phòng cùng anh à?Ông ý bảo:- Không, nó bảo anh đi tắm, tắm xong ra thấy nó biến mất cùng toàn bộ quần áo của anh rồi, nó lấy xe của anh chưa?May quá là hôm đó ko có khách nên trong nhà chỉ có duy nhất 1 xe của ông khách đó, mình bảo:- Xe anh vẫn đây, em chưa thấy có ai xuống anh ạ!Lúc ấy mình mới có thời gian nhìn lại ông khách đang hốt hoảng, trần như nhộng, quấn mỗi cái khăn tắm trên người (may mà nhà mình có khăn tắm loại to, nên che cũng kha khá, ko đến nỗi hở hang), mình cố nhịn cười, mấy nhân viên thì chúng nó trốn vào trong góc cười hi hí.Ông ý bảo:- Thôi chết rồi nó lấy hết cả quần và ví của anh, giờ anh ko có tiền để thanh toán tiền phòng cho em rồi, em có quần áo cho anh mượn để anh mặc, anh sẽ về nhà lấy tiền trả cho em.Khốn nỗi ông khách người to cao, nhân viên thì toàn bé tí hin, chả vừa cái nào. Mình phải bảo đứa em chạy về mượn quần chồng nó cho ông ý mặc. hihihi..Đưa quần cho ông ý mặc xong, ông ý đi xe ôm về nhà và để lại xe máy của ông ý ở nhà mình.Trong lúc ông khách về, mình cho nhân viên đi phơi khăn trên tầng thượng thì thấy con bé đi cùng ông ý đang ôm 1 đống quần áo của ông ý trốn trên đó.Nhân viên lôi con bé xuống và hỏi xem nó ở trên đó làm gì?Nó bảo là, em ở trên đấy đợi khi nào khách nhà chị đông đông thì em xuống. Mình giữ nó lại không cho nó đi, mặc dù nó kêu khóc ầm ĩ đòi về. Mình bảo nó:- Em phải đợi ông khách của em quay lại để trả đồ cho anh ý, nếu em còn gào ầm ĩ nữa là chị gọi công an vào báo em ăn cắp đồ đấy nhé.Thế là nó im, không dám hó hé gì, thực ra mình dọa nó thôi chứ gọi c.an vào phiền phức lắm. Gần 1 tiếng sau ông khách của mình quay lại, ông ý nhìn thấy con bé đang ngồi đó ông ý mừng khiếp, ui chà ông ý nhảy vào chửi nó 1 trận tơi bời. Ông ý thanh toán tiền phòng còn cám ơn mình rối rít vì đã giữ con bé ý lại. hihihi...Kết luận là, các ông có đi chơi cũng nhớ cẩn thận trong mọi trường hợp, ko bao giờ được tắm mà bỏ quần áo ở ngoài, đừng tin bất cứ ai.
Bạn làm vậy ko đáng đâu, ví dụ con chó nó cắn mình một cái chẳng lẽ mình cuối xuống cắn lại nó à, hóa ra mình là nó sao? HicThôi lỡ rồi rút kinh nghiệm yêu tập 2
nhưng may mắn có đến với mình ko?mình thì mình thấy số mình ẩm ương, từ khi yêu cho đến khi lấy chồng đều ẩm.
Đọc chỗ này chỉ muốn chửi thề, hình như thằng chồng nào lúc gây ra tội rồi cũng đánh đồng cả lũ như nhau hay sao ý nhỉ ?
Nó là kẻ gây ra tội lỗi, là kẻ tồi tệ, sao nó lại đánh đồng thành " chúng ta" được nhở ???
Đúng như chị nào đó nói là nhà nào cũng có hũ mắm cả, khéo đậy thì chả ai thấy.
Chắc gì đàng sau cái vẻ hạnh phúc trọn vẹn mà bố mẹ thể hiện với các con là sự thật 100% ?
Việc vun vén hạnh phúc cho gia đình nó cũng giống như chăm 1 cái cây ăn quả ý em ạ, nếu cả 2 vợ chồng cùng vun gốc tưới nước thì nó sẽ cho ra quả ngọt, nhưng 1 thằng vun gốc 1 thằng lại đào đất ở gốc vun sang cái cây vườn nhà khác thì chắc hẳn là cái cây nó chả thể nào lớn được. Nói nôm na như các cụ bảo : " Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn ", nhưng nếu vợ cố giữ mà chồng sống kiểu ích kỷ thế thì giữ vào mắt à em Tuệ Anh ?
Mừng là em có 1 gia đình hạnh phúc vì bố em và mẹ em đều là những người sống có trách nhiệm và hiểu nhau, nhưng người ta vẫn nói "Chưa già đã khoe rằng tốt, đến năm 71 vừa chột vừa đui", đời còn dài, chẳng thể khẳng định được cái gì cho tới khi nằm xuống với đất đâu em ạ. Mà cũng hy vọng em sẽ may mắn gặp được anh chồng tốt để mọi người không phải đọc những than phiền của em nhé
Ps : Em nên search thử cái bài " Nhân chuyện chị thỏ bông đi lạc " của nhà văn Hảo Thảo để hiểu thêm nhá. Khi đàn ông đã muốn ngoại tình thì người ta vẫn có thể đổ lỗi " TẠI EM QUÁ HOÀN HẢO "
Mới cả hơn nữa thì tâm lý nhà tuyển dụng họ cũng ko thích các mẹ có con nhỏ vì các mẹ có con nhỏ thì hay đi muộn về sớm . Em nghĩ các chị đang bị ở tình trạng có con nhỏ như chủ thớt thì thử kiếm những công việc kiểu parttime xem sao ạ.
Buổi tối trước khi đi ngủ cho bé rơ lưỡi và lợi, sau đó đun nước lá húng chanh cho bé uống.
Lá húng chanh có tác dụng diệt khuẩn và chữa cảm cúm rất tốt. Người lớn hôi miệng có thể ngâm lá húng chanh với rượu để súc miệng cũng được đấy mẹ nó ạ
Theo tớ thì mẹ nó nên mua địu hơn , vì nó tiện dụng và lại gọn nữa, xe đẩy thì chỉ đi chỗ đường bằng thôi, đoạn nào gập ghềnh hoặc lên các bậc thang ( các khu du lịch chả hạn ) thì xe đẩy còn trở thành gánh nặng thêm nữa cơ
Mình cũng làm du lịch và cảm thấy rất bức xúc với chuyện này. Nếu thực sự thế thì mình cũng ko bao giờ ủng hộ Silver Shores nữa
Chúc chị và gia đình cùng em bé gặp nhiều may mắn.
Câu chuyện này ko chỉ rút ra kết luận cho các ông mà cả các bà , các cô cũng có thể bị dính bẫy. Kết luận 1 điều là " tiền phải đi liền với bẹn " , hahaha
- Sao? Đi nước ngoài sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?
- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.
- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?
- Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào bọn tớ cũng như khóc vậy!
Bạn nói đúng lắm. Tớ cũng đã từng thích cái câu thơ trong dòng chữ ký của bạn nữa, đó là câu thơ tớ đọc được trong 1 truyện ngắn trên báo, đến giờ mới gặp lại
"Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi.
Cỏ vẫn xanh những loài hoa vẫn tím
Và kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm
Dù được sinh ra sau mỗi nhát rìu."
Suy nghĩ tích cực lên đi mẹ nó ạ