Các mẹ ơi, hôm nay em tròn 39w rồi mà chưa thấy động tĩnh gì cả....trong khi trước đó 1 tuần bs khám đã nói mở đc 2 phân rưỡi rồi...chờ đến hnay chưa thấy có dấu hiệu gì là đau đẻ nên sốt ruột quá ạ...vì mong gặp con lắm rồi! có mẹ nào như em lên điểm danh với em cho vui vớiO:-)
Giới tính: nam
Ngày sinh: 30/1/2013
Ngày dự sinh: 26/1/2013
Số tuần mang thai: 40 tuần 3 ngày
Cân nặng: 3370g
Chiều dài: 50cm
Nhật ký chào đời của bé:
28/01/2013
Mong con quá, mẹ ngủ chẳng được, tối qua tắm có cảm giác như nước chảy hai bên chân, rỉ ối chăng? Tự dưng chẳng biết lo lắng quá hay vì quá mong con và hồi hộp nên mẹ cảm thấy như con ít máy hơn, 40 tuần 2 ngày rồi còn gì? Mẹ thì lo đủ thứ sợ con già tháng sinh ra nhăn nheo như người ta vẫn nói, rồi con ăn phân su ngạt như con bạn mẹ, rồi đủ thứ lo hết!
11h trưa, gọi bs riêng cô mắng mẹ sao không báo cô sớm về tình hình hôm qua, cô kêu mẹ vào viện gấp kiểm tra nước ối, mẹ lật đật tắm táp rồi cầm theo tất cả giấy tờ khám thai nhờ ba con chở vào bệnh viện, cảm giác trên đường vừa hồi hộp vừa sợ bị đuổi về tiếp tục chờ đợi và mẹ cũng không ngừng hy vọng người ta cho nhập viện theo dõi luôn chứ quá ngày rồi mẹ không đủ kiên nhẫn nữa, “ghét” con quá!
Vào viện, cảm giác đầu tiên là đông quá, cả tiếng con nít oe oe khóc, xung quanh là các mẹ bầu đang đau đớn chờ nhập viện đẻ có mẹ là long nhong thong thả pha chút hớn hở bước thẳng vào phòng cấp cứu và báo cáo tình hình cho bs trực. Một cô hộ lý ghi ghi chép chép rồi nói mẹ vào trong nằm đợi, lột bớt “phụ kiện” chờ bs khám. Mèn ơi, nằm “tồng ngồng” đó gần 30 phút mẹ nóng ruột ra hỏi thì cô ý nói “ủa, cô đâu có kêu em vào đó? “ Là sao nhỉ? Mẹ lại trình bày lại một lần nữa, đúng lúc chị bs trẻ trung xinh xắn (có lẽ vừa mới ra trường hoặc chỉ mới vào làm thôi vì rất trẻ ) bước vào và khám cho mẹ. Trước giờ nghe các mẹ bảo khám trong ghê ghớm lắm nhưng mẹ chưa hình dung ra, nằm trên băng ca mà nghe tiếng dụng cụ y tế leng keng tự dưng thấy đau trước rồi !!! Chị ấy cầm mỏ vịt lên và bắt đầu khám, rồi tay thì cầm bông gòn ngoáy ngoáy, mẹ chỉ muốn nhảy khỏi giường vì đau kinh khủng, nhắm mắt cho xong. Chị bs ghi phiếu rồi cho mẹ về vì mẫu thử âm tính với giấy quỳ, thai bình thường sau khi đo máy và không rỉ ối, 2 ngày sau vào viện lại để kiểm tra. Tự dưng ngồi chờ lấy giấy đóng tiền mà mẹ cảm thấy có gì đó không ổn, chạy vội vào nhà vệ sinh thì máu nhiều quá, đỏ tươi, gọi cho bs của mẹ thì cô nói ra chút máu hồng khi khám trong là bình thường nhưng cái này đỏ tươi và rất nhiều, mẹ lo quá, chẳng lẽ cô bs trẻ khi nãy ngoáy sâu quá làm ảnh hưởng đến thai? Mẹ lại để ba chờ và tiếp tục vào “mắng vốn”, cô bs bắt đầu lo lắng và kêu mẹ lên giường khám lại. Trời ơi! Đang đau giờ còn khám lại nữa, mẹ cố nhìn lên trần nhà và lại cái mỏ vịt đáng ghét ấy làm mẹ đau thêm lần nữa, cô bs này lại lấy mẫu ối như khi nãy nhưng giờ thì đau hơn, cô ấy còn nói “khi nãy em khám cho chị nhẹ lắm mà sao lại chảy máu?” làm sao mẹ biết! Cười ra nước mắt thật! “Chị bị rỉ ối non, em cho chị nhập viện theo dõi nhé!” Rồi, mẹ vừa mừng vừa hồi hộp, thì ra mẹ con mình nhập viện trong tình huống trớ trêu này. Ba con gọi cho bà ngoại lên đóng tiền tạm ứng còn mẹ thì vào làm các thủ tục và thay đồ, và được khám trong lần nữa bởi một cô NHS, cô này phán xanh rờn “Ủa làm gì có rỉ ối, ối bình thường sao bs lại bảo rỉ ối non? Thai 40 tuần 2 ngày rồi ah, thôi cho nhập viện theo dõi luôn???
Lần đầu tiên mặc đồ đi đẻ thật là khó tả, váy gì mà chả có dây thun??? Haha, đi đẻ mà như đi hội, thắc mắc đủ trò, mẹ và ngoại con lon ton đi theo cô hộ lý lên phòng chờ sanh sau khi đã đeo bảng tên vào tay, tự dưng lúc này mẹ chỉ tưởng tượng rồi đây cái bảng tên này sẽ đeo vào cổ chân bé xíu xinh xinh của con, vui không tả được dù trước mắt mẹ chẳng hình dung được cuộc vượt cạn sẽ như thế nào, mẹ mặc kệ hết, cái gì đến thì đến.
1h mẹ vào phòng chờ sanh và người nhà thì bị cách ly bởi anh bảo vệ “ngầu ơi là ngầu”, mẹ đi ra đi vào cười hớn hở và làm quen hết mẹ này đến mẹ khác, rồi nhìn các mẹ nở 3 phân đứng ngồi đủ kiểu vì đau đớn, có mẹ còn nằm khóc trong phòng khi nằm đo máy cơn gò, mẹ nghĩ chắc tới lượt mình cũng sẽ như vậy nhưng mà sao mẹ chẳng thấy đau bụng gì cả??? Cả ngày trời cứ 4 tiếng đo máy mẹ được đo máy một lần và 9h tối tất cả các mẹ được gọi vào phòng để khám trong lần cuối trong ngày rồi đi ngủ. Mẹ nào cũng sợ và ai cũng đòi đi sau, mẹ liều mạng vào trước vì trước sau gì cũng đau thôi mà.
NHS 1: “Ca này rỉ ối non nha chị! “
NHS 2: (sau một hồi chọc ngoáy, mắt mẹ thì trợn ngược lên trần nhà) “ Ối bình thường mà, ai khám ca này vậy? Nhưng mà CTC bắt đầu mở rồi” .
Vậy là xong, mẹ phè phỡn ra ngoài nằm ngủ cho mát chứ trong này các mẹ sắp nằm đo máy sắp được chuyển qua phòng sanh nằm khóc lóc rên la dữ quá, sợ!
Cảm giác lúc này là không thể nào ngủ được, thứ nhất là không có gối ôm như ở nhà ^^ , thứ 2 là chẳng đau bụng thì sao mà TC mở để đẻ đây, thứ 3 là ba con đâu mất rồi, có mình bà ngoại thôi, ghét quá dù mẹ biết gần tết ba con bận lắm nhưng mà cũng thèm được như ngta có chồng chăm cho. Thấy tủi tủi buồn buồn thôi tám với các mẹ giống mình, có mấy mẹ cũng nhâp viện từ sáng tới chiều chưa mở phân nào, giống mẹ quá (mừng thầm vì mình chẳng phải cá biệt >.< )
11h mấy, không khí im ắng dần. Ngoài kia thân nhân các mẹ bầu đang nằm vật vã, gật gù ngủ trên ghế sau cả ngày chờ đợi mệt mỏi, còn trong này các mẹ bầu khác cũng đi ngủ gần hết rồi, mẹ và các mẹ đang tám thống nhất đi ngủ thôi! Cứ cách 2 tiếng NHS lại ra cho các mẹ nghe tim thai một lần. Tim thai con bùm bụp to lắm nhé! Vậy đó, giấc ngủ cứ chập chờn tới sáng, chỉ tội các mẹ bầu đang đau vì cơn gò TC vì ngủ không trọn giấc thôi!
---------------------------------------
29/01/2013
Khoảng 8h sáng ba đem đồ ăn sáng cho mẹ và ngoại, thay ca cho bà ngoại về cơm nước cho mẹ, gặp được ba con xíu nhưng mà sao thấy ghét quá! Đúng là bầu khó chịu mà, hehe.
Mẹ lại long nhong đi ra đi vào, còn lấy dầu gội và sữa tắm của con tắm một mẻ cuối theo lời bà ngoại dặn nữa, rồi lại làm quen với mấy mẹ bầu mới vào vì mấy mẹ hôm qua đêm đi sanh hết rồi, càng nghĩ càng rối vì bà ngoại cứ hỏi đau bụng chưa?, còn gọi bs của mẹ thì cô ấy bảo con cứ đợi đi mà cái cảm giác chờ đợi mà không có điểm dừng thì đúng là khó chịu lắm! Uh thì đợi, cứ đều đặn đo máy, khám trong, ăn uống, đi vòng vòng, ngủ rồi lại đo máy…
9h tối, các mẹ bầu lại bị “lùa” vào phòng chen chúc nhau chờ khám trong trước khi đi ngủ. Tới lượt mẹ chị NHS quen thuộc, rất dễ thương, da ngăm ngăm dáng cao, hình như là người dân tộc thì phải nhưng mà rất dễ chịu, nhiệt tình nữa, khám cho mẹ xong thì phán một câu xanh rờn: “ 1 phân, CTC xóa 50%, không nở thêm phân nào, ối dẹt???” 1 ngày trời mà chẳng nở thêm phân nào, chán ghê, mẹ nghĩ người ta 10 phân mới sinh mẹ sáng giờ vẫn không thấy nhích lên tí nào thì khi nào mới gặp con đây? Lo quá, thôi hỏi đại chị NHS luôn: “Sao em không đau bụng gì hết vậy chị? Ối dẹt là sao vậy chị?”
NHS 1: “Ối dẹt thì chưa đẻ được đâu em, ối phải tròn và căng lên rồi tự bể mới sinh em bé được” (lại thêm vụ này nữa, sao tùm lum vậy?)
NHS 2: “Chị này nhập viện 2 ngày rồi, không nở TC, cho truyền tĩnh mạch” (mẹ nghe đến đây thì mừng hết lớn vì giống các mẹ khác, truyền sẽ đau bụng nhưng thôi thà vậy còn hơn nằm chờ đợi hoài, mong con lắm rồi!)
Mẹ lót cót theo chị NHS đi truyền tĩnh mạch, cứ nghĩ nó sẽ giống như lần truyền nước biển lúc mẹ 18 tuổi thôi, dè đâu cây kim bự chà bá, dài thòong. Đây là lúc mẹ mắc cười nhất, sao khi làm thủ thuật cho ven (gân tay) nổi lên thì chị NHS nói với mẹ một câu nhưng mặt chị ý tỉnh lắm: “Gân gì thấy ghê vậy trời?” (ý là sao to quá ah trong khi người còm nhom). Nhói một cái chị ý rút kim ra và bắt đầu vặn cho thuốc chảy, mới đi tới ven thì sưng một cục như trái tắc rồi! Chị ý còn nói:”Bít ngay mà, thôi để em truyền tay kia cho chị, chứ ven to quá truyền là vỡ ah!” Cái cảm giác kim đâm vào hơn 5phân giờ rút ra nó tê tê và khỏi diễn tả được luôn, máu phụt ra theo kim luôn. Qua bên tay kia cũng to nhưng may là nhỏ hơn ven bên này, chị ấy lại phán cho:” Sao ven của chị to quá vậy? (mình biết mình chết liền ah ~.~) Ven chị là to nhất phòng ah chứ của mấy chị khác nhỏ xíu ah, dễ truyền!” – không nói nên lời luôn, đi đẻ mà sao hài vậy trời!!!
11h đêm mẹ ôm cái cây inox có treo chai thuốc vào phòng trong để ngủ, hết giường rồi mà cái phòng có mình mẹ, tối thui, hơi sợ …ma, may sao có ba hai chị kia vào ngủ cùng mà dè đâu có hai chị vào rên la kinh khủng (hình như nở được 3 phân rồi) và được khám lại rồi chuyển qua phòng sanh luôn. Mẹ ngủ thôi.
12h hơn chị NHS gọi mẹ dậy để nghe tim thai rồi mẹ thấy thuốc hết rồi, chị NHS mới rút chai thuốc ra cho mẹ khỏi phải ôm cây inox ngủ nữa ^^. Đang say ngủ, mẹ giật mình và còn định hỏi sao nghe cái bụp như ai cầm cây chọt thẳng vào con vậy? Đứng dậy thì nước chảy xối xả, nhìn lên chai thuốc thì hết từ khi nào, mẹ lật đật chạy ra gọi hai chị NHS và được vào nằm đo máy nghe tim thai và cơn gò TC. Giờ thì cơn gò đã nhảy vọt liên tục tăng dần và gần hơn, mẹ nhìn đồng hồ gần 3h sáng rồi, và cứ mỗi lần con số trên màn hình monitor nhảy lên tới 50, rồi 60,70 là mẹ bị quặn lên một cái nhưng mà còn kiểm soát được bằng cách thở chậm như ở lớp tiền sản mẹ được dạy. Mỗi lần như vậy cơn gò hạ xuống còn 0 và rồi mẹ chưa kịp nghỉ mệt thì cơn gò kéo tới tiếp tục, vừa đau vừa mỏi lưng mà cứ phải nằm ngửa ra với cái bụng thế này đúng là khó chịu quá nhưng mà giờ “tiến thoái lưỡng nan” rồi.
30phút trôi qua rồi cũng xong, mẹ được vào khám trong và cũng chỉ là 1 phân, nhưng CTC xóa 100% rồi. Tham khảo trên mạng trước đó thì mẹ nghĩ chắc con đã qua được 1 “cửa” rồi, chờ mẹ nở đủ 10 phân là thấy con thôi! Mẹ ráng đi ra kêu bà ngoại đưa một ít đồ để thay, bà ngoại ngủ say sưa vì đã 3 ngày đêm thấm mệt với mẹ, nghe mẹ đau bụng bà mừng hết lớn vì sắp được gặp con rồi đó! Thay đồ xong cơn đau bắt đầu dồn dập và gần hơn, 10phút/cơn ,mẹ không tài nào ngủ được, cứ nằm vật vã ngoài lang can với những cơn thúc dữ dội đòi ra của con, mỗi lần vậy mẹ lại gồng lên và bám víu vào giường.
Vật vã cả tiếng mẹ nghe thông báo của bệnh viện đã 5h tới giờ được thăm nuôi rồi, mẹ gọi liền cho ba con, kêu ba con vào gấp vì mẹ mong ba con quá, hy vọng có ba bên cạnh thì sẽ đỡ hơn. Ba lật đật chạy vội vào sau 15phút, mẹ nằm đó nắm tay ba mà gồng, cảm giác như muốn thôi nghỉ đẻ cho rồi, vì mẹ nghĩ đau đến vậy mà sao chưa mở phân nào thì đến 10phân chắc chết cho rồi! Mẹ gọi bs của mẹ nhờ bà cho mổ đi chứ giờ TC không mở mẹ đau quá rồi, đạp xê dịch cả giường bên cạnh rồi! Bs mẹ từ tốn nói “Con đợi đi, giờ cô không vào được, 7h cô vô mổ cho con”.
Mẹ bắt đầu thấy cáu rồi, bực mình rồi vì từ hôm nhập viện tới giờ mẹ chỉ định mời cô ý mà không thấy cô ý thăm khám cho mẹ, giờ cô lại bắt mẹ chờ, mẹ bực quá, đau quá! Nhìn đồng hồ mới 5h30ph hơn, cơn gò lúc này là liên tục rồi chứ không còn đếm thòi gian nữa, mẹ quằn quại bên cạnh ba con đến khi gần 7h thì chị NHS ra nghe tim thai cho các mẹ bầu khác thấy mẹ vật vã thì nói vào trong kiểm tra lại xem sao. Mẹ k ngồi dậy nổi nữa rồi nói gì đi vào trong dù cách có hơn 10 bước chân! Nhưng thôi cố lên, mẹ tự động viên mình và nhờ ba con dìu vào trong. Ba con ra ngoài đợi. Bước lên bàn khám trong lúc này mẹ chẳng có cảm giác nữa rồi, chị NHS vui mừng báo mẹ rằng mẹ nở được 3 phân rồi, được vào phòng sanh rồi và có thể chích thuốc giảm đau (gây tê màng cứng), mẹ ra ghế ngồi chờ NHS đọc loa gọi người nhà vào để ký giấy cam kết và đăng ký giảm đau cho mẹ. Bà ngoại chạy vào và ký luôn dù trước đó mẹ đã kiên quyết chịu không nổi nữa mới gây tê chứ mẹ không muốn về già đau lưng nhức mỏi như mấy mẹ từng chích giảm đau đi trước kể lại.
Vào phòng sanh cách phòng khi nãy 1 cánh cửa thôi nhưng đối với các mẹ bầu ở đây là cả một bước ngoặt lớn rồi, mẹ cứ nghĩ vào rồi sẽ được chích giảm đau ai dè, vào đến nơi leo lên bàn sanh và lại nằm chờ. Lúc nãy nằm đủ tư thế còn đau, giờ cứ phải nằm ngửa ra cho chết đi cho rồi! Đau quá, gặp bs của mẹ rồi, mẹ nói cô ý chích liền cho mẹ đi thì lại được lệnh là cô ý đã mời bs gây tê rồi, kêu mẹ chờ chút! Trời ơi cơn đau nó có chờ mẹ đâu mà, đau quá, con thì cứ thúc xuống đem theo cơm cháo của mẹ ra theo luôn mà mẹ không kiểm soát được, nhìn đồng hồ đã 7h15 rồi, bs vào khám trong “4 phân” rồi lại đi ra đi vào “6 phân”, cô ý nói mẹ đang nở rất nhanh rồi lại đi ra. Lúc này cơn thúc của con làm mẹ xém nữa nhảy khỏi bàn sanh làm chị NHS đáng ghét kia nạt mẹ ( mẹ nghĩ bà này còn trẻ chắc chưa đẻ qua nên cứ nạt nộ còn xưng tôi tôi thấy ghét quá trong khi người ta đang đau thì nhẹ nhàng một chút có phải hơn không! BS của mẹ là trưởng khoa ở đó chẳng những không chảnh chọe lại ăn nói rất nhẹ nhàng là đằng khác, chị ta chỉ là học trò thôi mà!) Kệ, mẹ cứ gào tên cô bs của mẹ là mẹ muốn rặn lắm rồi sao chưa có thuốc giảm đau! Cô ấy lại chạy vào và cho hai bàn tay vào trong luôn, và nói “con nở đủ rồi rặn luôn đi”, mẹ mừng như điên ah, lúc này là 7h30.
Chỉ có ca đỡ cho mẹ sinh mà gần chục NHS bu xung quanh hỗ trợ lẫn học hỏi kinh nghiệm của bs luôn, mẹ rặn 3 đợt hơi dài theo lời bs và không quên nhìn theo bs cầm con dao lên (đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn nhớ “bài” đến phần cắt TSM rồi, con sắp ra rồi! Cố lên) Mẹ chỉ có cảm giác căng tức và nghe da thịt mẹ đang bị cứa ra như miếng cao su vậy, không có cảm giác gì hết. Một chị NHS leo lên ngực mẹ ấn một phát ngay sau khi bs rạch TSM tưởng chừng ná thở luôn rồi, con ra cái đầu rồi. Cả đám bu lại xem bs xoay vai con và bà còn chỉ bài cứ như mẹ đang là vật thí nghiệm trên lớp học vậy! Xoay vai con xong mẹ thấy nhẹ bẫng rồi, nhìn qua chỉ thấy NHS bế con lên nói ngắn gọn “7h45, Bé trai, 3370g, khỏe mạnh bình thường” rồi mẹ nghe con Oe Oe thôi chứ chẳng được nhìn mặt con gì hết đã đem con đi tắm rửa!
Còn mẹ, lúc này đang được xổ nhau thai và may TSM lại mất khoảng 15ph nữa rồi bs bỏ đi sau khi khâu vá xong cho mẹ. Nằm đó thở phào và nhìn đồng hồ tự nhủ “mẹ làm được rồi”, đã vậy bs còn nói mẹ nở nhanh quá không kịp chích thuốc giảm đau, đến khi xuất viện sẽ được BHYT thanh toán lại, 800 ngàn chứ ít ỏi gì, có thể mua sữa cho con! Hihi, mẹ may mắn quá!
8h25 mẹ được đẩy ra phòng hồi sức nhưng con thì chẳng thấy đâu? Lẽ ra sinh thường con phải nằm cạnh mẹ rồi chứ, chị hộ lý lúc này mới nói con đang được tắm rửa và một lát sau chị NHS khác sẽ đẩy xe ra khoảng 10 đứa để giao con một lượt luôn! Bà ngoại được gọi vào và cũng nôn nóng không khác gì mẹ, chỉ muốn gặp con thôi. Mẹ làm vệ sinh và uống 1 ly sữa nóng chờ con ra sẽ cho bú sữa non. Mong con quá!
Hơn 10h con và các bạn khác nằm ngủ say sưa trên xe inox của bệnh viện và được đẩy vào giao cho mẹ, NHS bắt mẹ đọc họ tên và số kg của con để tránh nhầm lẫn, mẹ chỉ nhổm lên ngó con, còn bà ngoại ẵm con đặt bên cạnh mẹ. Lúc này con ngủ say sưa thật đáng yêu. Nhìn con mà nước mắt nó cứ chảy chảy, con hư quá để mẹ chờ đến giờ này đây! “Ghét” không chịu được và chỉ mấy tiếng nữa thôi mẹ sẽ gặp ba con và khoe rằng mẹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ thứ nhất rồi! Thế thôi
Giờ con đang say ngủ, muốn cắn con và ba con một phát quá đi!