Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tìm dịch vụ ly hôn nhanh/trọn gói
Mình cũng đã ly thân 2 năm, muốn tìm dịch vụ ly hôn trọn gói, có lẽ cần luật sư quen tòa án Q. Tây Hồ. Bạn nào có thông tin thì giúp mình với nhé!
Mình cảm ơn rất nhiều!!!
05:50 CH 04/08/2017
Shock VỀ THAM VẤN TÂM LÝ
Nếu có thông tin thì bạn có thể cho mình địa chỉ tham vấn tâm lý ở HCM được không bạn? cảm ơn bạn!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của imworthy
06:27 CH 06/01/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
"Căn bản là họ lười biếng, làm mọi thứ theo thói quen, việc ập đến thì làm, nhưng rảnh ra chút nào thì lại ngồi chơi. Họ không chịu bỏ thời gian ngồi tính toán lập kế hoạch, lập thứ tự ưu tiên cho từng nhu cầu, tối ưu hóa mọi thứ họ có … Hệ quả là họ luôn có cảm giác chạy theo công việc đến mệt nhoài mà kết quả chẳng ra sao, luôn cảm thấy mình bị động, thất bại, phải làm những thứ mình không muốn làm. Để cuối cùng họ tổng kết lại bằng những câu phát ngôn nghe đầy sang trọng và nguy hiểm như: “việc nhà hàng tỷ việc không tên”, đủ khiến cho những ông chồng muốn chia sẻ việc nhà với vợ nhất cũng nản chí.
Cái gì cũng có thể đặt tên hết, nếu nó được lên kế hoạch bài bản. "
Anh parisien va em dakhucnuavangtrang, em chia sẻ và đồng cảm với anh và cả với em M. vì chính em rơi vào hoàn cảnh - nói như thế nào nhỉ - như là mảnh ghép lại của hai người, vừa có yếu tố nội tại, vừa có nt3.
Nhưng sau khi tự mình lột xác, cũng phải mất tới gần 2 năm, em đã hiểu ra với hầu hết các gia đình, điều cốt lõi không phải là chuyện say nắng hay ngoại tình! Tại sao với em M., say nắng không đưa đến cái kết là ly hôn mà với vợ anh thì cái kết lại là ly hôn? Có lẽ câu chuyện trước tiên, tự nó, đã chỉ gói gọn trong giới hạn hai người là vợ chồng, còn say nắng hay nt hay gì đi nữa cũng chỉ là thêm chất xúc tác mà thôi.
Em đồng ý với đoạn chia sẻ phía trên của anh. Nếu mà gia đình anh, cũng giống như gia đình em, ở đó cả vợ cả chồng đều cố gắng tự cải thiện bản thân mình (em không dùng từ hoàn thiện nhé, không ai là hoàn thiện cả, perfect là một từ em đã ngẫm ra chúng ta không nên vin vào và lạm dụng nó) thì có lẽ cục diện đã rất khác. Nếu hai bánh răng mới đầu không khớp vào nhau ở một mức độ nào đấy mà vợ chồng, cả hai người, cùng cố gắng tìm hiểu để tiến tới thấu hiểu, để chấp nhận nhau và để gọt giũa cho vừa với nhau, cùng giúp nhau triển nở hơn (develop) thì chắc chắn dù kết quả tiến bộ là ít hay nhiều thì toàn bộ chặng đường nhìn chung là bền vững anh nhỉ. Còn nếu một người cứ mài giũa mãi, mà người kia lười biếng, thụ động thì kết quả ra sao chúng ta cũng đoán được, việc có thêm NT3 – là mẹ chồng, là chị chồng, là em chồng, là người nhà vợ, là cô đồng nghiệp, anh đối tác,.. cũng chỉ là thêm yếu tố để đẩy vợ chồng ra xa nhau hơn mà thôi.
Em mất 8 năm ngu si mê muội trong cuộc hôn nhân, chỉ biết cho, cho, cho và cho đi mãi, và mất 2 năm tiếp theo để nhận ra, hóa ra những gì mình nhận về chỉ toàn là những tổn thương mà đi hết con đường rồi mình mới nhận ra, mình mới ngấm, mình mới đau, mình mới nhìn ra bản chất vấn đề, là họ chỉ biết nhận và thụ hưởng.
Nhưng mà thực ra tiên trách kỷ anh parisien ơi, em nghĩ anh là một người văn minh, thông minh và nhạy cảm, tinh tế (IQ và EQ cao ;) ), chắc chắn anh cũng đã tự vấn và trách mình trước khi trách người. Em không biết anh đã nghĩ tới điểm này chưa, nhưng qua trải nghiệm của bản thân, em nghĩ người như anh, và cả em có hai ưu điểm – và cũng chính là nhược điểm làm mình thất bại trong hôn nhân. Thứ nhất là mình có trách nhiệm và kỷ luật: có nghĩa là mình luôn là người quyết định, tính toán, lo lắng, lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch, bám sát theo kế hoạch đó để rồi đến khi nó không như mình muốn thì mình lại càng lo lắng và căng thẳng, mình tự bị cái áp lực phải theo đúng được kế hoạch để đạt mục tiêu mình đề ra. Căng thẳng này lại càng nhân thêm khi mà với tố chất này, đương nhiên anh và cả em, trở thành người duy nhất chịu trách nhiệm vận hành gia đình. Tất nhiên tới thời điểm này anh em mình (as a single parent) đã học cách buông bỏ và thả lỏng hơn nhiều rồi, nhưng em đang nói về tâm lý của mình trong cuộc sống trước đây. Điểm thứ hai là mình quá lịch sự anh ạ, bạn em có người nói, nếu trước kia, em đã từng gào lên, mắng chửi thẳng vào mặt chồng em thì có lẽ câu chuyện đã khác, và em công nhận có thể người bạn đấy nói đúng về việc cần lịch sự và bất lịch sự đúng lúc, đúng chỗ. Em nghĩ anh đã tha thứ quá nhanh – ngay khi người ta còn chưa kịp hối lỗi và quay đầu, đúng như anh nói, vợ anh chỉ đơn giản là thở phào vì đã thoát khỏi một tình thế khó xử, và tiếp tục với cái quán tính – lối sống của vợ anh mà không kịp tự vấn, tự nghĩ lại bản thân. Còn em thì lại chỉ biết nhẹ nhàng và ngọt nhạt với chồng, xoa dịu cái tôi của một người đàn ông – không-chịu-đi-làm và ăn bám vợ 8 năm. Em tin chắc rằng qua kinh nghiệm này, nếu có cuộc hôn nhân sau, thì anh và em cũng đã tự biết đúc rút cho bản thân, không phải là mình cần vị tha, cao thượng hay là hiểu đời nhanh đâu anh ạ, mình cần biết cãi vã, tranh luận, và như người ta hay nói “fight, but fight well”. Em nghĩ cách anh quá hiểu vợ, và không thèm tranh cãi với người “dưới cơ” như anh đã mô tả, cũng chính là điểm để cải thiện đó anh. Cũng giống như em, quá hiểu chồng, không dám để cho anh ấy một lần bị sức ép cuộc đời này làm cho vỡ (mà có khi, nếu em dám để như vậy, thì anh ấy lại đã không vỡ), mà cứ o bế anh ấy, bảo vệ anh ấy, giúp anh ấy chuyền từ cánh gà mái mẹ sang gà mái vợ, cả một đời an nhàn và thảnh thơi …(cho tới khi vợ nó bỏ - hehe) – đấy cũng là bài học mà em thấm thía từ thất bại này anh ạ.
Vài dòng chia sẻ cùng anh!
06:37 CH 05/01/2017
i
imworthy
Hóng
206
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình cảm ơn rất nhiều!!!