Chính vì suy nghĩ đơn giản như thế này mà VN mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Các nước phát triển trên thế giới người ta ko ai đi trông mong vào vai trò của 1 ông vua, ông quan nào đó đứng ra quản lí tất cả mọi vấn đề của nhân dân cả. Cách quản lí kiểu đó được chăng hay chớ, giơ cao đánh khẽ, ko hiệu quả của thời phong kiến. Xã hội hiện đại thì người dân tự bầu ra người đại diện của mình để giao trách nhiệm quản lí xã hội của nhân dân cho người đại diện đó. Ví dụ như ở Mỹ dân ở các district ( tương đương với đơn vị quận ở VN) bầu ra các dân biểu của mình. Những người này phải đảm nhận trách nhiệm lấy ý kiến của dân, cam kết với dân về công việc của mình sẽ làm. Nếu ko làm đúng, tới kì bầu cử định kì sẽ thất cử cho người khác lên thay thế. Còn thống đống Bang - tương đương với ông Nguyễn Bá Thanh, ko ai có thời gian để đi xử lí từng việc nhỏ ở khu vực này, quận này cả. Kể cả là có giải quyết thì cũng chỉ mang tính chất PR, ra oai là chính chứ hiệu quả rất thấp.
Công nhận nhãn quan chính trị của mẹ thanhphuongtd "ghê" thật