Hôm qua buồn lắm, cầm sổ liên lạc của con gái bé bỏng học lớp chồi, chẳng biết khi gì ở phần ý kiến của phụ huynh. Tháng 12, con chỉ được 3 tuan có phiếu bé ngoan, kết quả tháng không có phiếu cháu ngoan Bac Hồ. :Crying::Crying: Con ngoan. Nhưng cô giáo than phiền là con rất hiếu động, chẳng biết sợ cô giáo. Nhưng mình biết con mình biết nghe lời lắm, hay lý sự thôi. Quan điểm là không gây bất kỳ áp lực việc học hành cho con, nhưng con không có phiếu bé ngoan , mẹ thấy buồn lắm. Nói chuyện với con gái, "con không có phiếu bé ngoan, mẹ buồn". Vậy mà con gái hiểu chứ, chỉ lặng lẻ gật đầu như biết lỗi, rồi mỉm cười ôm vai mẹ. Sau mình buồn thế không biết. Có mẹ nào đã có tâm trạng giống mình bây giờ chưa? Chiều nay phải về sớm, họp phụ huynh cho con và lắng nghe cô giáo thôi, xem cô có than phiền gì về con gái yêu không.:rolleyes:
Mình có sắt đá quá không:mad: mình có phải là người mẹ không có tim không:mad: xa con mà không nhỏ đến một giọt nước mắt, con mới hơn 3 tuổi đã muốn dạy con rằng mọi thứ trên đời không phải tự nhiên mà có, kể cả lòng yêu thương, kể cả tình cảm mẹ con cũng phải fair-fair. Để kìm lòng không hỏi về con, kìm lòng trước mọi người là mẹ sắt đá nên không nhấc điện thoại lên gọi cho bố của con, cho cô giáo của con; hay mẹ muốn con tập cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương để đủ cảm nhận mẹ và ông bà ngoại đã trao con quá nhiều mà con không hề biết. Nhưng mẹ phải làm con trai ạ, mẹ phải quyết vì mẹ không thể để một cậu quỷ nhỏ có thể chà đạp lên những người sinh thành ra mẹ. Xin lỗi con nhưng mẹ đã quyết và mẹ sẽ thực hiện điều đó đến cùng, nhớ con đến quay quắt, nhìn đâu cũng thấy bóng con để cả chai xi tè nhưng mẹ nhất quyết không chùn bước, đơn giản vì mẹ muốn dạy con rằng sống phải yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.
Có mẹ nào có phương pháp giáo dục con sao cho con biết tự trọng, biết tự bảo vệ mình, không để bị ai xúc phạm, kể cả người lớn và thầy cô giáo thì hướng dẫn cho mọi người giùm với.
Điều này rất đúng! Buổi chiều ra tòa nộp đơn xong và qua trường đón con đón con. Nhìn thấy con ở cổng trường, ngơ ngơ ngác ngác thương vô cùng. Lúc ấy thấy mình có lỗi với con cái quá nhiều khi không thể cho các con một mái nhà hp. Người ta nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", mặc dù phải chia tay vì chồng thay lòng nhưng thực sự mình vẫn thấy mình có lỗi vô cùng vì đã không giữ được "tổ ấm" cho các con. Đến giờ này, đơn đã gửi, chồng cũng đã có niềm vui khác, con cũng dần dần quen với csống thiếu bố nhưng mình vẫn chưa thấy cs tươi đẹp tí nào cả. Mong cũng sẽ đến ngày mình cũng có được cảm giác nhẹ nhàng như bạn chủ topic này. Hic.
Chẳng biết các trường có cho thi thố chạy xa (150m) hay bật xa 50m bao giờ không nhỉ. " Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và thể hiện thái độ khôn gđồng tình với người hút thuốc lá" và "không nói tục chửi bậy"=> cái này mà lại đưa vào chuẩn??? Hơi funny nhỉ?
Từ tối qua đến giờ, bức xúc với cái chuẩn này quá!!!!:Sigh:
Chuyện mẹ con nhà mình thế này: Thứ 6 đón con gái, mẹ hỏi: " hôm nay con có được phát phiếu bé ngoan không?" Con gái: " Cô quên mất rồi mẹ ạ. Để con chạy lên con xin." Loáng cái, con gái mang chạy xuống đưa cho mẹ phiếu bé ngoan. Mẹ boăn khoăn không biết con có tài ngoại giao xin xỏ hay cô giáo quên thật. :Thinking:
Những hành vi xã hội là kết quả của sự giaó dục của không chỉ của nhà trường mà của chính bản thân mỗi gia đình, mỗi người bố, người mẹ. Bản thân chúng ta và con cái chúng ta rồi sẽ còn tham gia nhiều sự kiện văn hóa tại Hà nội, các tỉnh trong nước hay ở nước ngoài. Mình hy vọng rằng sau những sự việc như thế này, mỗi bố mẹ sẽ xem lại bản thân và cách giáo dục con cái mình không chỉ trong sinh hoạt gia đình mà còn cách ứng xử nơi công cộng: từ việc không vứt rác, không cười đùa ầm ĩ khi đi đường hay nơi công cộng, không hành hạ các con vật nuôi, không hái hoa bẻ cành, phải biết xếp hàng và tôn trọng người khác.... và rất nhiều việc khác.
Nói đến chuyện xếp hàng, thật sự mình thấy bức xúc vì dường như nhiều người không có thói quen xếp hàng ( ở hiệu sách, siêu thị, sân bay, thậm chí ở ngân hàng). Họ cứ ngang nhiên chen vào mặc cho những ánh mắt ngừoi khác...
Có lần ngồi trên máy bay, khi máy bay bay lên hay hạ cánh, hoặc bị xóc, mình từ buồn cười đến bực mình khi có một nhóm hành khách cười đùa, hò hét y như khi họ đang đi đang chơi trò chơi mạo hiểm.
Văn minh nơi công cộng, tôn trọng người xung quanh cũng là tôn trọng bản thân mình. Chúng mình cùng dạy dỗ con cái chúng mình các mẹ nhé.
1 - Về tình cảm: Khi chưa ly hôn, con ốm, con đau, con đi học, mua sắm, con đi chơi, con ăn => vẫn một mình mẹ. Bố của con chỉ xuất hiện khi muốn show cho ai đó biết là mình cũng có con, có vợ. Sau ly hôn, con khóc không chịu ra gặp bố cho dù mẹ động viên thế nào cũng không ra. Đơn giản là vì bé không cảm nhận được tình cảm phụ tử từ bố. :Sad:
2- Về tài chính: không có sự khác biệt lớn vì trước ly hôn, bố của con chẳng mấy khi đưa tiền nuôi con. Sau ly hôn, theo qui định của tòa án thì có chu cấp chút đỉnh. Nhận tiền chu cấp thì khó chịu vì chẳng thấm vào đâu so với mức chi cho con, và chỉ là móng tay so với thu nhập của bố nó. Mà không nhận thì lại mang tiếng. Nuôi con một mình sau ly hôn rủng rỉnh tài chính hơn vì tiết kiệm được bao nhiêu khoản tiền chi... cho "ex-family"
Chẳng biết buồn hay vui khi nuôi con một mình trước ly hôn và sau ly hôn chẳng có gì thay đổi.:Thinking:
Bạn ơi, bé còn nhỏ, phải dạy bằng sự yêu thương, rủ rỉ, khuyên bảo bạn ơi. Mình sợ con bạn không hiểu là bạn đang dạy nó đâu, nó chỉ cảm nhận sự thiếu vắng của mẹ, và mẹ không yêu nó thôi. chúc mọi điều may mắn.
Mình gửi các mẹ một phần trong tài liệu hướng dẫn trẻ em tránh việc xâm hại tình dục. Có thể nó chưa thật đúng với nhu cầu của các mẹ có con nhỏ,tuy nhiên, qua cách giáo dục ở đây, mỗi ngày một ít, bản thân cha mẹ có thể hướng dẫn cho con mình ngay từ khi còn nhỏ những cách phản ứng và phòng chống trong trường hợp các bé bị xâm hại tình dục nói riêng và xâm hại khác nói chung.
Còn về việc các bé đi nhà trẻ bị cô giáo phạt như trên, nhà mình cũng đã từng nói chuyện với giáo viên và hiệu trưởng nhà trường. Cháu gái mình đi mẫu giáo về có kể bạn bị cô giáo dán băng dính ( không phải cháu gái mình bị bịt băng dính). Hôm sau, bà đến gặp cô giáo nói về sự việc đó, nói rõ ràng đó là hành động không chấp nhận được cũng như khuyên nhủ cô giáo đó đừng có những biện pháp giáo dục các cháu theo cách như vậy, vì cô giáo còn trẻ, sự nghiệp còn ở phía trước. Nếu chuyện này đưa lên báo chí hoặc phản ánh ở mức độ cao hơn, cô giáo sẽ gặp nhiều phiền phức. Bà cũng gặp hiệu trửong nhà trường phản ánh. Đồng thời nói rõ, sau lần phản ánh này mà nhà trường có cách cư xử phân biệt với con bé nhà mình thì gia đình sẽ có biện pháp khác.
Sau lần đó, cháu gái mình về kể là không có chuyện gì hết. PHải nói rõ là con bé nhà mình nó tuy nhỏ nhưng cái gì cũng biết. Nó về kể hết chuyện cô ăn gì, ai đi đám cưới trong giờ học... tất cả mọi chuyện ở lớp nó đều kể rõ. Hôm sau mà đến hỏi lại cô ở lớp thì đúng y chang ( cả chuyện cô giáo ăn mít trong giờ các cháu ngủ :Laughing:) thế nên gia đình cũng yên tâm là nó không bị cô giáo chèn ép.
Cho đến giờ, nhà mình vẫn tiếp tục gửi các bạn nhỏ của gia đình vào nhà trường. Đồng thời, gia đình và nhà trừong này cũng trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là với hiệu trưởng.
Mọi việc rồi sẽ qua thôi. Mình cũng đã từng buồn như vậy khi nộp đơn lên tòa án. Nhưng từ lúc nộp đơn bây giờ đến lúc tòa thụ lý hồ sơ, bạn vẫn có thời gian để xem xét lại liệu đó có là " tổ ấm" cho mẹ con bạn không? hay là " tổ lạnh". Nếu bạn vẫn thấy đó là "tổ ấm" thì bạn vẫn có thể rút hồ sơ về mà, hơn nữa, tòa án sẽ tiến hành hòa giải.
Tất nhiên là sẽ buồn, nhưng là cái buồn thanh thản, nhẹ nhõm nếu bạn chắc chắn hành động của mình là đúng. Mình từng ly thân 2 năm, trong 2 năm đó, cứ tưởng là mình đã thanh thản và không còn tình cảm. Thế mà khi ra tòa còn khóc..... Nhưng sau khi hoàn toàn ly hôn, mọi việc đã rõ ràng, dứt khoát, mình cảm thấy mình thanh thản kỳ lạ. Không còn phải suy nghĩ đắn đo xem nên hay không nên nữa. Sau lưng đã là bức tường và mình phải thẳng tiến thôi. Không còn khóc nữa đâu. :Smiling:
Bà bán hàng: Cháu xinh thế này chắc chồng cháu phải yêu và chiều cháu lắm nhỉ???
iMobile: chẳng nói được câu nào :Smiling: :Smiling:
Bây giờ mục tiêu kiém tiền là đặt trên hết. Phải kiếm được thật nhiều tiền thì mới nuôi được thân 2 mẹ con. Lo kiếm tiền, bớt cả buồn.
Ơ dưng mà lại thấy buồn rồi. :16: :16:
Sao trên đời có những nguười bố mẹ chồng thất đức thế không biết. Nếu có huy chương cho sự nghiệp cao cả phá hoại hạnh phúc gia đình con cái, chắc em sẽ đề cử cho bố mẹ chồng em ngay. :cool:
Đồ đạc của hai mẹ con, mình mới mang về bà một phần. Đa số còn đẻ lại đó. Còn tát cả tài sản, chẳng mang gì theo.
Bây giờ mình chẳng có cảm giác ghen tuông, chỉ thấy bị xúc phạm. Muốn về dọn đồ thật nhanh và ra đi mãi mãi. Nhưng các chị em tư vấn giúp xem nên về dọn đồ kiểu gì cho đàng hoàng nhỉ. Mình không muốn lúc mình về chạm mặt người đang sống cùng với chồng mình ( chẳng biết có phải chị họ thật không? vì từ trước tới giò mình không biét). Mình định là trước khi về dọn, bảo chồng thôgn báo với " người ở nhà" tạo vườn không nhà trống để mình về dọn mấy tiếng là xong. Nhưng như thế, có phải là mình bị lép vế quá không nhỉ? Dẫu sao về mặt luật pháp, mình vẫn là chủ nhà mà. Nhưng mà nếu khong báo trước, gặp mặt ở đó, chẳng biết sự việc sẽ ra sao nữa. Mình không chắc là sẽ giữ được bình tĩnh, chỉ sợ nói những điều không nên nói. Dẫu sao cũng nên giữ lại chút gì đó cho con gái. Mình không muốn mọi thứ be bét hết, như vậy chỉ khổ cho con. Tuy nhiên, lại chẳng biết nên cư xử như thế nào cho đúng mực bây giờ cả. Có lẽ là do mình đang bị sốc.
Giúp mình với nhé. Cảm ơn các mẹ các bố nhiều nhiều
Mẹ đang và đã cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ bình thường với bố con. Mẹ cố gắng kiềm chế và giữ gìn để khi bố con đến thăm con, mẹ vẫn có thể cư xử bình thường cho con khỏi khổ. Vậy mà sao bố con không hiểu, cứ mỗi lần nói chuyện thì bố lại to tiếng với mẹ. Mẹ sẽ không cần bố con quan tâm tới mẹ con mình nữa. Lúc trước, mẹ muốn dù có ly hôn thì hy vọng quan hệ giữa hai người vẫn ở mức bình thường để có thể cùng nhau mà nuôi con. Nhưng chắc bố con chẳng hiểu. Sao lai muốn là kẻ thù nhi? Lỗi tại bố con đã có người khác mà. Mẹ con mình đâu muốn chuyện này xảy ra phải không con? Mẹ thương con mỗi khi con nói, bố đừng mắng mẹ nữa, mẹ xin lỗi bố đi. Con yêu, còn còn quá nhỏ để hiểu, không phải tất cả những người to tiếng đều là người đúng, và người khóc đều là người cần xin lỗi. Mẹ thương con nhiêu lắm, bí bầu của me.
Mẹ đang và đã cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ bình thường với bố con. Mẹ cố gắng kiềm chế và giữ gìn để khi bố con đến thăm con, mẹ vẫn có thể cư xử bình thường cho con khỏi khổ. Vậy mà sao bố con không hiểu, cứ mỗi lần nói chuyện thì bố lại to tiếng với mẹ. Mẹ sẽ không cần bố con quan tâm tới mẹ con mình nữa. Lúc trước, mẹ muốn dù có ly hôn thì hy vọng quan hệ giữa hai người vẫn ở mức bình thường để có thể cùng nhau mà nuôi con. Nhưng chắc bố con chẳng hiểu. Sao lai muốn là kẻ thù nhi? Lỗi tại bố con đã có người khác mà. Mẹ con mình đâu muốn chuyện này xảy ra phải không con? Mẹ thương con mỗi khi con nói, bố đừng mắng mẹ nữa, mẹ xin lỗi bố đi. Con yêu, còn còn quá nhỏ để hiểu, không phải tất cả những người to tiếng đều là người đúng, và người khóc đều là người cần xin lỗi. Mẹ thương con nhiêu lắm, bí bầu của me.