Bỏ thì ko bỏ nhưng phải làm 1 trận ra trò. Lúc trước chuẩn bị cưới, tôi và chồng sắp cưới cũng cãi nhau to. Đã nhiều lần anh ta xưng hô mày tao, tôi cô, rồi còn chửi thề khi cãi nhau với tôi, tôi tức điên lên nhưng đều cố nhịn. 2 suy nghĩ lúc đó khiến tôi nhịn anh ta: 1) đối với 1 người đang lên cơn, mình điên theo, hóa ra mình cũng như hắn, 2) có 1 lần sẽ có nhiều lần, sẽ quen miệng và tạo tiền đề cho những cuộc cãi nhau sau cũng sẽ mày tao tí tớ.Tôi nhịn nhưng hình như tôi càng nhịn, địch càng lấn tới. Càng về sau, chỉ 1 chuyện nhỏ cũng mày tao và văng tục chửi thề. Khoảng 2 tháng trước ngày cưới, cũng vì chuyện nhỏ mà chửi tôi. Hôm đấy tôi điên quá cũng vặc lại, mày tao (tôi vẫn nhịn được để chưa đến mức chửi thề). Lúc đấy anh ta bất ngờ, cười cay đắng và ko nói tôi 1 câu nào nữa. Giận nhau 1 tuần. Anh ta ko liên lạc, tôi cũng vậy. Sau đấy bt lại, và đến bây giờ anh ta chưa lặp lại lần nào.Tôi kể dài dòng để cho bạn thấy: nếu bạn nhịn, địch sẽ lấn tới làm hoài. Bạn nên làm 1 trận cho đối phương thấy rằng bạn ko phải hiền và nhịn nhục mãi được. Dĩ độc trị độc. Khá hiệu quả.
Mình cũng không định liên lạc với anh ấy một thời gian, cái khó là 2 nhà ở cạnh nhau nên ko biết phải đối xử như thế nào nữa. Mình xác định là chia tay rồi nên cảm thấy rất đau khổ, và cảm thấy không có lối thoát