Con gái cô chỉ nặng có 2kg4 vì thiếu tháng, mà cô lại bị sốt nên em bé bị sụt trước khi sinh. Vậy là không được gặp con ngay sau khi sinh ra do em bé cần vào lồng ấp bên khoa nhi để kiểm tra sức khỏe. Cô cũng mệt mỏi vì vừa sinh, rồi lại tiêm, lại truyền, không có con ở bên nên cô cũng buồn... Thành ở qua đêm trông vợ cùng mẹ vợ. Nhìn mọi người có con nằm bên còn mình... cô nhớ lại quãng thời gian có bầu, cả nhà chẳng ai quan tâm ngoài mẹ cô. Nhưng cô cũng không thể ở bên mẹ mà phải ở bên những con người vô cảm. Cô buồn, cũng ăn uống kém hẳn. Từ khi có bầu tới lúc sinh cô chỉ lên có 9kg, người cũng vẫn bé nhỏ như thường... cô thấy thương con mình bé bỏng. 2 hôm sau cô y tá chạy vào thông báo lên khoa nhi đón em bé về Phương vui lắm. Cô bám báo tường tất tả lao theo. Người vẫn còn đau ê ẩm. Thành có vẻ quan tâm tới Phương hơn một chút nhưng giữa hai vợ chồng vẫn có sự ngại ngùng, xa lạ...Em bé giống Thành như lột, từ khuôn mặt, cái cẳng chân dài muốt... tất cả mọi người đều trầm trồ khi nhìn thấy bé. Mọi người ai cũng trêu cô là máy photocopy. Thời gian này vậy là khá vui vẻ với cô.Thời gian chăm sóc con cũng khá là vất vả, con cô bé nhỏ quá... Sau 5 ngày ở bệnh viện, mẹ con cô được xuất viện về nhà. Những ngày đầu thì mọi người cũng quan tâm cô chu đáo lắm. Nhưng rồi, sự cố khủng khiếp đã xảy ra với cô. Ngày con gái cô được 18 ngày...
Bạn ơi, trong giờ hành chính thì buzz mình nhé, hẹn hò rồi mình sẽ mang đi cho. YM: daiyentrang_76Nhưng giờ k nên trồng, vì đang mùa thu: cây khô lá vàng mà.
Kém đi đến mức nào mà phải đi khám uống thuốc cơ á bạn? Mình tưởng trẻ con có khi hiếu động, sức học ko ổn định là bình thường, rồi sẽ ổn lại khi được bố mẹ thầy cố nhắc nhở kèm cặp. Nghe khám và uống thuốc thấy cứ sợ sợ ý :-S
Việc này chắc phải kiện chủ tịch thành phố Hà Nội ,tại sao quy hoạch đô thị xây đô thị mới cái gì cũng to đùng ,hoành tráng như vậy ,lai chỉ có mỗi một trường học là trường AMS để khi người ta chuyển nhà từ Hà Đông ( tớ dự thế ) ra mỹ đình ko có chỗ để học nên buộc lòng phải xin vào trương AMS ( mà tự nhiên mình chợt nghĩ mình mà có con học cấp 3 mình cũng cố mua nhà ở khu vực đó để có gì chuyển trường cho tiện đỡ phải bon chen thi cho khổ .) Mình cũng mong mấy bạn mau tìm ra sự thật để tốt cho tất cả .
Đọc tâm sự của chị mà buồn quá, em cũng đang trong hoàn cảnh y hệt như chị, có khác chút là vợ chồng em yêu nhau đến nay được 7 năm, cưới được gần 4 năm rồi, chưa con cái, và chồng em có bồ từ hồi tháng 2, đến tháng 6 em phát hiện ra.
Cám ơn beingnobody. Thỉnh thoảng tui cũng đi từ thiện & đi dã ngoại cùng bạn bè nhg ko được đi qua đêm & ko được đi cùng nam giới chưa thân vì gia quy nhà tui hơi nghiêm. Nếu trong đoàn có nam giới cùng đi thì phải chụp hình post để gia đình biết mặt nhg thường thì tui ko chụp vì nếu chụp thế nào sau đó nhà tui cũng hỏi tui có làm quen thêm anh nào độc thân ko, tên j, nhà ở đâu, chừng nào mời ảnh tới nhà mình chơi... -.-"Còn cái lớp bạn giới thiệu "Bí quyết tìm bạn gái" rất sáng tạo, tiếc là dễ bị hiểu nhầm là gái x gái quá nên tui ko học đâu, để xem có lớp dạy "Cách tìm bạn đời lý tưởng" thì tui đi học liền :D
Mình đọc những đoạn chị nói về gia đình nhà chồng thì thấy cũng không có gì to tát cả, mẹ chồng yêu quý con gái họ hơn con dâu là chuyện bình thường, cách ăn uống của mình khác với gia đình nhà chồng thì mình thuận theo họ thôi, người xưa đã bảo nhập gia tùy tục nên mẹ chồng nấu thế nào thì ăn thế đấy, và phải cảm thấy biết ơn vì được bà nấu cho mà ăn í chứ. Còn em chồng được ở phòng to đẹp nhất, tại sao chị không nghĩ là nó ở tận trên tầng 4, chị đang bầu đi lên đi xuống cầu thang làm gì nhiều cho nhọc, ở tầng thấp càng tiện chứ sao. Nếu chị đã học theo các hạnh của Phật thì cũng nên buông bỏ chấp trước đi, chị nghĩ càng thoáng thì càng thấy mình sướng, càng nghĩ ngợi nhiều mình càng khổ thôi.
Đây là những phần chị đã viết:
"Tất nhiên là quan điểm mỗi người mỗi khác, mình cũng thuộc tận thế hệ cuối 7x nên có lẽ suy nghĩ khá nhiều các bạn 8x 9x mới có gia đình phải không ạ.
Còn thời điểm mình bắt đầu câu chuyện của mình là cách đây 2 năm rồi. Thời đại của mình, facebook chưa phát triển, chỉ có yahoo và mail là phổ biến; còn giờ, nhờ facebook chúng ta sẽ biết ối thứ hay ho và các vị thám tử lừng danh cũng dễ bắt bài bọn chúng các mẹ ạ.
Có điều mình học nhiều lại vướng vào vụ ng cũ nó lừa nên 28 cả tuổi mụ là 29 mới lấy chồng. Chồng mình thì ngược lại, học xong cấp 3 bố mẹ chồng cho sang Nhật làm ăn với bà dì mà anh ấy học cũng kém lắm. Sau này mình sẽ kể rõ hơn cho mọi ng về việc vợ chồng lệch trình độ, lệch nhận thức ở với nhau nó khổ thế nào. Con gái mình cũng hơn 8 tuổi rồi. Mình giờ mua nhà ở ngoài, không ở cùng với gia đình bên chồng nữa các bạn ạ."
Trong khi chị nói chị cuối 7x, chị lấy chồng khi 29 tuổi mà chuyện cách đây 2 năm và facebook chưa thịnh?
Lúc trước chị bảo chồng chị có nhà riêng, k phải sống chung với bố mẹ chồng mà lúc sau lại bảo bây giờ k còn phải sống với bố mẹ chồng nữa.
Tôi cũng xin nói thêm là cách đây 4 năm facebook đã thịnh rồi
Vì thế vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng, mình chỉ kém đi một chút thôi nhưng cô giáo nhận ra và gọi điện cho mẹ mình luôn, mẹ đưa mình đi khám và phải uống thuốc hoạt huyết dưỡng não đấy, vì máu lên não kém bạn ạ, chả phải bệnh gì ghê gớm nhưng nếu k chữa thì chắc mình học kém dần đều
Bố mẹ em ấy chuyển nhà từ hà đông ra mandarin mà mandarin là tòa nhà ngay cạnh trường ams bạn ạ
Thật sự mình thông cảm cho em Khoa và gia đình em ấy, môi trường của Ams cạnh tranh khốc liệt nhưng có lẽ nó tạo ra những cái máy chứ k phải con người. Tiếc là bố mẹ em không chia sẻ được với em nên để em phải tìm cách giải quyết như vậy. Các bạn thử nghĩ xem một bạn nào đó giơ tay phát biểu bài, mà cả trăm lần như một đều bị cả lớp cười ồ lên khả ố dù bạn trả lời đúng hay sai thì bạn có áp lực k?
Ngày xưa mình học Nguyễn Huệ, hàng năm đều có thi kiểm tra chất lượng đầu vào, cuối năm cũng kiểm tra chất lượng nữa nhưng áp lực học tập không nhiều, lớp mình các bạn cũng nhiều thành phần, có cả các bạn ở các huyện xa chuyển đến học, cả lớp đều hòa đồng với nhau và cô giáo chủ nhiệm rất quan tâm đến học sinh. Mẹ mình vẫn còn nhắc đến cô vì lần ấy thấy sức học của mình kém đi, cô gọi điện cho mẹ thông báo và bảo mẹ đưa mình đi khám, sau khi uống thuốc thì sức khỏe và sức học đều ổn định trở lại.
Khi lên đại học khóa mình có một số bạn học Ams ra nhưng đều rất kênh kiệu và khó gần, và may mắn là những bạn đó k học trong lớp mình, bởi nếu thực sự học chung chắc các bạn đó cũng k hòa đồng được với lớp.
Qua sự việc lần này, mình cũng nghĩ bố mẹ nào có ý muốn cho con vào Ams cũng cần suy nghĩ lại, cơ sở vật chất và giáo viên giỏi, chất lượng cao có đáng để đánh đổi cả tuổi học đường của con như vậy không.
27 Tháng 5 lúc 22:46 · Hà Nội · Đã chỉnh sửa ·
Không ngờ stt mà tôi viết trong sự xúc động nghẹn ngào, niềm xót thương sâu sắc lại gây nên một làn sóng lớn đến vậy: hàng ngàn chia sẻ và comment? Ai cũng muốn nêu ý kiến của riêng mình nhưng dù sao cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã không vô cảm trước sự việc đau lòng này. Điều này chứng tỏ vấn nạn bạo lực tinh thần trong học đường là điều mà mọi người đã đang và rất quan tâm. Chỉ có điều có ai dám nói ra sự thật đau lòng này không mới là quan trọng. Sự ra đi vĩnh viễn của một cậu bé học sinh lớp 11 Toán 2 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã để lại nỗi đau mất mát quá lớn trong lòng không chỉ gia đình, người thân, bạn bè mà còn đối với cả những người làm cha làm mẹ đang có con đi học và cả những người không quen biết. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh báo động về vấn nạn bạo lực tinh thần trong học đường tới tất cả mọi người không riêng gì trường AMS mà cả các trường khác nữa, đây chỉ là một điển hình gây hậu quả nghiêm trọng nhất mà chúng ta nhìn thấy thôi. "Vì lợi ích trăm năm trồng người" , chúng ta những người còn sống trên cõi đời này hãy nhìn nhận lại: cách hành xử của mình đối với những người xung quanh, cách quan tâm chăm sóc, dạy dỗ con em mình và học trò của mình để ko ai có thể vô tình hay cố ý gây ra những chuyện đau lòng này nữa, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các con. "Tiên học lễ, hậu học văn", rèn đức rồi mới luyện tài để có thể đào tạo ra một thế hệ trẻ tài đức vẹn toàn những người chủ tương lại của đất nước. Tôi đã phải xóa stt đã viết đi vì thực sự tôi viết ra không nhằm mục đích hạ uy tín trường AMS, nâng uy tín trường NH lên, vì hiện nay tôi chẳng còn liên quan gì tới trường THPT nào ở HN nữa. Đây là hai ngôi trường chuyên có tiếng ở Hà Nội - một chín một mười - nơi tinh hoa hội tụ của Thủ Đô Hà Nội, không muốn vì một vụ việc đau lòng này mà làm con sâu bỏ rầu nồi canh gây áp lực đối với học sinh cả hai trường. Tôi chỉ muốn nói đến có một bộ phận học sinh đã và đang có thái độ kỳ thị, trêu trọc quá đáng, đùa ác,... ko chỉ 1 - 2 lần mà quá nhiều lần khiến cho bạn học chịu áp lực nặng nề ảnh hưởng tới tâm lý của bạn dẫn tới những hành vi không kiểm soát được. Những học sinh nào có hành vi và thái độ trên phải dừng lại ngay nếu không sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến cho học đường trở thành chiến trường hay địa ngục đối với các bạn bị kỳ thị ....
Chia sẻ
20 người người thích nội dung này.
1 chia sẻ
Duc Oanh That dau long ,mong chau duoc sieu thoat.
28 Tháng 5 lúc 11:54
L AT Christy Nhà trường và gia đình phải cùng chung sức để ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường của 1 bộ phận học sinh (bạo lực tinh thần và thể xác), giáo dục lại đạo đức cho các em đó để giúp các em không trượt dài.
28 Tháng 5 lúc 12:04
Nam Hà Nguyễn Thì ra con đã nói vấn đề của con với cô giáo chủ nhiệm lớp 11 toán 2 AMS và cả bố mẹ của con rồi chứ không chỉ nói với các bạn thân của con, các bạn cũ ở chuyên Nguyễn Huệ và cô giáo chủ nhiệm chuyên Nguyễn Huệ. Cô cứ tưởng con không nói ra. Thương con quá con ơi! Giờ có nói gì cũng muộn rồi, bố mẹ, cô giáo và các bạn có ân hận cũng không giải quyết được gì cho con nữa, ở nơi chín suối cô mong con yên nghỉ nhé! Hôm nay tất cả các thầy cô giáo, các vị phụ huynh, các bạn cùng lớp con ở cả AMS và chuyên NH đã đến dự lễ viếng và tiễn đưa con rất đông, tất cả mọi người đều thương con, yêu con nhiều lắm. Con ra đi là niềm tiếc thương vô hạn đối với tất cả mọi người, cái chết tức tưởi của con sẽ không vô nghĩa vì con đã cảnh tỉnh tất cả những người làm cha, làm mẹ như cô, những thầy cô giáo và các bạn, sẽ nhớ mãi bài học này để không còn bạn nào là nạn nhân tiếp theo như con nữa. Tiếc rằng bố mẹ và giáo viên chủ nhiệm đã không ý thức được vấn đề của con nghiêm trọng đến mức nào để đưa ra hướng giải quyết tích cực nhất giúp con giải tỏa được tâm lý. Nói gì cũng muộn quá rồi con ạ, thôi con hãy yên lòng nhắm mắt con nhé! Cô nguyện cầu cho linh hồn con mau chóng được an nhàn yên ổn, siêu thoát! Nam Mô A Di Đà Phật!
28 Tháng 5 lúc 16:16
Cao Dang Nga Trường PTTH AMS cần phải xem lại nhà trường một cách toàn diện. Trường AMS không thể cho ra đời các thế hệ học sinh chị giỏi kiến thức mà phải còn có đạo đức tốt. Bấy lâu nay Trường AMS quá tự mãn với kết quả giáo dục của mình chỉ về điểm số thôi chăng. Bộ giáo dục và đào tạo nên chăng cũng cần xem xét lại hệ thống trường chuyên lớp chọn có còn phù hợp nữa không.
28 Tháng 5 lúc 18:40
Khôi Bùi Đăng Gia đình tôi trân thảnh cảm ơn chị Nam Hà Nguyễn đã rất quan tâm chia sẻ !
1 · 28 Tháng 5 lúc 23:44
Khi bé sốt thì tắm nước ấm thấp hơn nhiệt độ cơ thể bé 2 độ sẽ giúp bé giảm sốt nhanh hơn.
Chú ý tắm nơi kín gió, tắm xong lau người, bôi dầu tràm và đi tất cho bé là ổn thôi
Hoặc trồng sả trong nhà muỗi cũng chạy hết các mẹ ạ.
Tinh dầu sả có thể tự làm bằng cách thái nhỏ củ sả ra rồi cho vào nồi nước, đun lên,dưới có để bát hứng nước, trên nắp vung để một túi nilong đựng nước đá, nước đá tan thì thay nước mới, đun khoảng 30 phút là đc khoảng 100ml dầu sả từ 1kg sả các mẹ nhé
Nếu bạn k quyết tâm dứt khoát thì sẽ chỉ làm khổ bố mẹ bạn và con của bạn thôi.
Bạn đã sai ngay từ lúc đầu, trước khi cưới phải làm đăng ký kết hôn đi thì mới biết ng ta có vợ con chưa, còn đã làm sau, lúc ấy biết rồi thì 1 là bỏ qua đừng nhắc nữa, 2 là bỏ hẳn luôn k đăng ký kết hôn nữa. Thôi, giờ có trách cũng chả giải quyết được gì, bạn hãy can đảm mạnh mẽ lên vì hạnh phúc của chính bạn và thiên thần nhỏ của bạn nhé.
Quả bơ bóc vậy bị đắng à? mình nghĩ đắng là do quả đó còn xanh thôi chứ, vì mình thường cắt và bóc vỏ như vậy, lúc nào bơ chín nẫu thì k đắng mà còn xanh thì đắng
Em cưới nhau 4 năm rồi mà chưa có con à? Là do mình kế hoạch hay là thả rông vẫn chưa có con? Có khi vì chưa có con nên chồng muốn đánh quả lẻ cho có con về nuôi đấy. Em đánh tiếng với chồng là anh lăng nhăng bên ngoài mà có con thì mang về em nuôi chứ em k ly hôn đâu xem ông ý tính thế nào. Nếu thả rông vẫn chưa có con thì nên đi khám hiếm muộn xem sao, cả 2 vợ chồng cùng khám nhé, chúc em có tin vui
Chị chia sẻ với em nhé: Hồi chị 30 tuổi chị cũng tham gia vào hội noi.vn, chị tham gia nhiều nhóm nhỏ theo sở thích hoặc thói quen của mình, rồi đăng ký đi off nhóm, chị thấy có khá nhiều ng thú vị để kết bạn, cả nam và nữ. Nhờ có các mối quan hệ đó em sẽ tự cảm thấy mình tự tin hơn, năng động hơn, dễ hòa nhập hơn và cho mình thêm nhiều kinh nghiệm sống. Tuy vậy chị kết hôn do được ng quen giới thiệu, vì ế mà. Do vậy em cũng k nên bỏ lỡ kênh giới thiệu này, chị thấy một ng mối giỏi sẽ giúp mình nhanh tiến tới hôn nhân lắm đấy, chúc em thành công