Ai nói cái câu: "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", đúng thật.Mình cũng có những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Nhưng chẳng bao giờ để nó ảnh hưởng tới hiện tại, và cũng không bao giờ so sánh, giá mà...Bởi mình thấy hạnh phúc cũng mong manh, cuộc sống cũng mong manh. KHi mà bạn trải qua nỗi cô đơn vô cùng, thì sẽ thấy có được một người quan tâm, đó là hạnh phúc. Khi mà mệt mỏi với công việc, mệt mỏi vì chồng con, có ai hỏi thăm, cũng thấy hạnh phúc. Nếu người chồng/vợ mà quan tâm, thì may mắn. Nhưng nhiều khi họ cũng mệt mỏi như mình, hay họ vô tâm. Mà mình được sự quan tâm của người cũ, thì dễ nảy sinh sự so sánh. So sánh là cách giết chết hạnh phúc gia đình nhanh nhất.Với phụ nữ thì không biết thế nào, chứ đàn ông dù giỏi hay dở, họ vẫn muốn là người trụ cột trong nhà. Tuyệt đối đừng để họ biết bạn so sánh họ và nghĩ họ kém hơn ai đó. KHi họ mất lòng tin vào bạn, thì họ sẽ không còn cô gắng làm gì cho gia đình nửa. Họ sẽ đi tìm người mà họ thấy mình vĩ đại. Bởi vậy mấy cô bồ nhí, không hẳn giỏi hơn vợ, không xinh hơn, không giàu hơn, họ chỉ hơn 1 cái duy nhất, họ tự làm họ nhỏ bé hơn đàn ông (dù là giả vờ).Vì vậy sống giữa quá khứ và hiện tại, là đã gián tiếp so sánh rồi đó. KHi chỉ có 1 lựa chọn, không ai so sánh, khi có 2 lựa chọn, chúng ta so sánh để chọn 1.Vậy bạn có còn được lựa chọn nửa không? Nếu có, hãy so sánh và chọn lại. Nếu không, hãy sống với cái mình có. Quá khứ với hiện tại giống như cầu bập bênh vậy. Hiện tại thường vất vả, nhiều rủi ro, thì ta sẽ ngã về quá khứ yên bình. Nhưng sau đó có quay về hiện tại nguyên vẹn hay không, rất khó nói. Vì vậy chọn 1 hướng đi chung, sẽ bớt rủi ro hơn. Đừng ai nghĩ mình gặp người cũ, chỉ cafe mà không có gì. Không có gì bởi hiện tại mình còn bình yên, nhưng cuộc sống ít khi bình yên mãi mãi.Hãy cố gắng nắm giữ hạnh phúc của mình.
Có lần anh ấy đã mời 2vc mình đi cafe, nhưng mình ko dám gặp, vì m vẫn còn iêu và ko đủ dũng cảm để gặp anh ấy, Ko dám liên lạc, vì sợ ko quên được.Mình cugnx sẽ ko bao giờ nghĩ đến việc phản bội chồng cả . Bắt tay làm bạn với bạn
bạn thật sâu sắc, đọc bài của bạn tự nhiên mình suy nghĩ nhiều, nhưng có phải lúc nào cũng suy nghĩ được thấu đáo đâu. nhiều khi được người cũ hẹn đi cafe mình cũng do dự, cũng ngập ngừng nhưng rồi vẫn đồng ý vì cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng gặp nhau với tư cách bạn bè trong sáng thăm hỏi nhau và cùng nhau nói về cs hiện tại. nhưng đúng là trong mỗi lần gặp nhau thì có đến 60% câu chuyện là nói về ngày xưa rồi lại cùng cười cùng lý lắc. mình cảm thấy lúc đó mình dường như thoát khỏi những bon chen của cs hiện tại và cảm thấy thực sự thư thái và bình yên,Trong cs có phải lúc nào mình cũng trọn vẹn đâu, nhưng mình hãy luôn là chính mình và đừng đánh mất những gì mình đang có. con người luôn luôn phức tạp, luôn luôn mâu thuẫn.