cần tìm nguồn may!!!
Em quen a được hơn 1 năm. Anh làm chung với e. Anh rất yêu e. Đây là mối tình đầu của e. Anh không đẹp trai, không tài giỏi cũng không giàu có, thật tình mà nói a kém e mọi mặt, nhưng e biết a yêu e, và e cũng vậy. Em đã quan hệ và có thai với a. Gia đình đồng ý cho a đến cưới em. Gia đình a cũng rất yêu quý em. Do em có thai nên nghi lễ không được như người ta. Điều này làm ba mẹ em rất khó chịu vì mất mặt trước họ hàng. Trước 1 tuần trước khi đám cưới diễn ra thì dì em điện lên ngăn cản. Gia đình a có bố bị tâm thần nhẹ, em bị câm và bị tâm thần nặng. Xét nghiệm được e của a nhiễm chất độc màu da cam. A lại là con út trong gia đình. Gia đình em sợ em khổ nên ngăn cản em. Vì áp lực quá nhiều nên em bị sảy thai. ba mẹ kêu em hủy hôn. Vì đã có nhiều chuyện làm em bất mãn về a nên em đã làm theo. Em đổi số điện thoại lên Sài Gòn học. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng a luôn tìm cách liên lạc với em. Gọi điện, gởi mail, tìm đến chỗ em học. Em đã quay lại với a nhưng gia đình em kiên quyết không đồng ý. Em và a gặp nhau lén lúc, giấu 2 gia đình. Mẹ e thì lúc nào cũng nhắc nhở e không được gặp a nữa. Giờ em không biết phải làm sao. em luôn dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với ba, mẹ nên khi gặp a em không còn thoải mái như lúc đầu. Em đã nói không biết bao nhiêu lời chia tay, a níu kéo rồi lại không chia tay. Em không biết phải làm sao mới đúng. Có ai cho em lời khuyên không. Bỏ thì thương, vương thì tội. Em chia tay anh ấy cứ đòi sống đòi chết. Ai có kinh nghiệm thì cho e lời khuyên. Giờ đây mẹ e kịch liệt phản đối và cấm e gặp a
E mới tham gia diễn đàn, hôm nay cũng mới đọc topic này... E chưa đọc đc hết nhưng e đoán chắc chẳng có ai giống chuyện của em đc.... Chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thành rào cản quá lớn! Em và anh ấy yêu nhau đc gần 1 năm rồi... Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình cơ bản, 3/4 người trong Ngành CA, bây giờ việc làm của em cũng ổn định rồi, e làm cơ quan nhà nước, lương k cao nhưng cũng đủ sống... bố mẹ em tôn trọng ý kiến và quyết định của em....E chưa từng 1 lần về nhà hay đc nch với bố mẹ anh ấy.... bố mẹ anh ấy chỉ phản đối e đúng 1 lý do e là "người dân tộc".... có lẽ bố mẹ a ấy nghe quá nhiều chuyện bùa ngải nên sợ... cứ thỉnh thoảng nghe đc ch ở đâu là lại kể với anh ấy ngay cho anh cảnh giác...E cũng không muốn gây áp lực cho anh ấy nhưng thực sự e cũng k thích cảm giác giấu giếm và cảm giác k chắc chắn về tương lai... nhưng trong thời điểm này phải chấp nhận nói với bme anh ấy rằng đã chia tay nhau r... e k biết sẽ phải làm j nữa đây.......?????Ai có thể cho em lời khuyên đc k ạ???...
cũng tạm tạm rồi bạn ạ. bây giờ bme tớ k ác cảm với ng yêu tớ như trc nữa. mối quan hệ giữa anh và gd tớ đã khá lên nhiều. mỗi tuần 1 buổi, anh vẫn vào nhà tớ chơi, dạy em tớ học và mẹ tớ lại giữ anh ở lại ăn cơm tối. còn về phía gd anh thì đầu năm tớ đã về chơi 1 lần. 2 bác nhà anh đều rất hiền và dễ tính (mức độ hiền thì cao gấp mấy lần nhà tớ ý) :) thi thoảng vào ngày lễ tết trung thu, 20/10,8/3 tớ đều gọi đt nói chuyện, chúc mừng "mẹ chồng" mà. gd anh dễ tính hơn gd tớ nhiều. trc kia nhà tớ k bằng lòng lắm vì quê anh ở xa bạn ạ. may thay h mọi thứ đã tốt hơn rồi.nhưng chuyện gd 2 bên ổn thỏa thì lại tới lượt chúng tớ trục trặc hix, bên topic "dê đen -dê trắng" ý bạn. :(
Mình cũng xin gia nhập hội đây. Ba mẹ anh ấy cũng không thích mình mà thậm chí còn nói cả những lời nói khó nghe trước mặt nhiều người làm mình buồn và tủi thân kinh khủng, lúc đó mình đã khóc. Vậy mà mình lại không cảm nhận được từ anh sự an ủi hay làm chỗ dựa cho mình, anh ấy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi mình đã nói chuyện với anh để anh hiểu mình hơn, mình cần anh bên cạnh để 2 đứa dựa vào nhau và khéo léo hơn khi nói chuyện với ba mẹ anh (vì anh là cầu nối mà) chứ mình không mong anh sẽ vì mình mà chống đối hay cãi lại gia đình làm gì nhưng kể từ đó thái độ của anh đối với mình rất khác. Mình cảm thấy thất vọng vô cùng với tình cảm hơn 3 năm nay của mình.Cuối cùng, mình đã quyết định chia tay vì cảm nhận tình cảm anh dành cho mình không đủ lớn và quan trọng hơn là sự nhu nhược, thiếu quyết đoán của anh. Giờ mình thấy nhẹ nhõm mặc dù vẫn rất buồn & không muốn hờn trách gì người khác vì có lẽ cái duyên của mình chỉ thế thôi.Tự nhủ sẽ cố gắng sống vui vẻ.
Em cũng đang ở trong hoàn cảnh giống thế này. Xin mọi người cho 1 lời khuyên với ạ, giờ cả 2 đứa em thuộc dạng mất phương hướng, không biết giải quyết thế nào.Chuyện là em với bạn e yêu nhau được gần 4 năm rồi, cả 2 đứa đều quyết tâm đi tới chung kết, nên trong khoảng thời gian iu đương luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, có những lúc khó khăn quá chỉ muốn giải thoát cho nhau để đỡ khổ nhưng không làm được, nhiều lúc bí bách chỉ ngồi ôm nhau khóc rồi lại tự nhủ gắng lên, gắng lên. Bạn em thì ở tỉnh, em thì gốc Hn, 2 đứa lại bằng tuổi, cùng 88, trước ý chí bạn em kiên cường, quyết tâm bám trụ Hn rồi 2 đứa ra thuê nhà riêng ở, cuộc sống có vất vả nhưng quan trọng có tình yêu. Nhưng kinh tế bị suy thoái, làm ăn gì cũng khó, bạn em bị bố mẹ lôi về nhà để xin việc, công việc ở quê thì cũng ổn định vì chạy được vào ngân hàng chính sách, sau này biên chế thì cũng no ấm. 1 lần nữa em phải thay đổi hết kế hoạch quyết tâm bỏ tất cả để theo zai về quê, vì em luôn nghĩ rằng phụ nữ gia đình là quan trọng chứ công việc của mình thì đi đâu cũng có thể làm được. Thời gian 2 đứa cứ xa nhau thế, tháng gặp nhau được 2 lần nên cũng thấy nhạt dần. Lại xảy ra thêm chuyện bm bạn em kêu 2 đứa ko hợp tuổi, nhà em thì xa, cuốc sống thành thị với cuộc sống ở quê khác nhau nhiều, sợ e ko chịu khổ được. Giờ yêu thì cứ cho yêu, nhưng ko cho cưới, hic,,,,,Trước giờ 2 đứa ở bên cạnh nhau thì tin tưởng và niềm tin vững lắm, nhưng sau này gần 8 tháng ko được gần nhau, mà nhà bạn em lại cứ đầu độc tư tưởng là sợ cưới về ko sống được với nhau nên giờ bạn em cũng đang bất ổn. Cả 2 đứa xác định bỏ thì cũng khó vì quan trọng vẫn còn tình cảm với nhau, bạn em thì cử sợ sau này sống với nhau khổ quá, lại sợ em bỏ về Hn, còn em cũng thấy sợ vì giờ nghĩ thì đơn giản, sau này về ý 1 thân 1 mình chẳng biết sẽ thế nào. Mà quan trọng yêu xa, bố mẹ thì cứ phản đối như thế nên 2 đứa cũng chưa biết giải quyết thế nào cho ổn thoải, mọi người tư vấn cho em với. Mẹ bạn em là giáo viên, đang định 20/11 này gọi điện chúc mừng cũng là xích gần lại bác ý 1 tí nhưng lại sợ, chẳng may nhân cơ hội lại mắng te tua cho 1 trận. Vì ban đầu đã sợ nên em cũng ít khi dám nói chuyện vs bác ý, về nhà chơi chỉ le te cơm nước cho đúng phận, mà bác ý thì cũng ko quá thái độ với em, vẫn tuơi cười nhưng lúc nào cũng đe dọa ny em, hic,,,,hic....Mong mọi người cho em lời khuyên với. Thanks cả nhà yêu quý ;x
Mình cũng bị gia đình phản đối chuyện tình cảm. Bây giờ mình cũng đang bế tắc lắm, mình không biết phải làm thế nào nữa? Các bạn cho mình lời khuyên với nhé? Cảm ơn các bạn nhiều? Mình xin kể sơ qua về chuyện tình cảm của mình để các bạn hiểu và cho mình lời khuyên với.Mình và anh ấy bằng tuổi nhau, yêu nhau từ năm lớp 12, đến bây giờ chắc cũng phải được 4 năm rồi. Mình và anh ấy đều là mối tình đầu của nhau, cũng xác định là sẽ đến với nhau. Mình chưa đưa a ấy về ra mắt nhưng cả 2 bên gia đình đều đã biết, gia đình a ấy thì không xao nhưng gia đình bên mình thì từ khi biết chuyện tới nay được tầm 2 năm luôn kịch liệt phản đối, nguyên nhân là do gia đình mình và gia đình anh ấy không môn đăng hộ đối. Nhà mình có điều kiện, bố mình làm trong quân đội. Còn nhà anh ấy thì không được khá giả nói chung là tất cả mọi thứ đều thua gia đình mình, mà bố anh ấy còn từng bị đi tù nữa nhưng bây giờ thì đã ra rôi. Đó là nguyên nhân mà bố mẹ phản đối chuyện tình cảm của mình, bố mẹ mình nói là anh ấy là người tốt nhưng mà gia đình thì không trong sạch vì vậy không muốn còn gả con gái vào một gia đình như vậy. Nhưng tình yêu thì đâu có phân biệt gì, mình rất yêu anh ấy, mình không quan trọng chuyện giàu ngèo hay gia đình anh ấy như nào. Nhiều lúc mình cũng thấy buồn lắm, có thể nói nếu mình lấy anh ấy là mình đã hạ thấp danh dự của gia đình. Bây giờ mình không biết phải làm thế nào cho đúng nữa, đời người chỉ có một lần mình không muốn mất đi người mình yêu và cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một người con đối với bố mẹ. Các bạn cho mình lời khuyên mới nhé.
có gắng lên bạn. cả 2 cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ 2 bên nhé! tớ cũng đã trải qua gđ này rồi. nói chung là cảm giác khó chịu lắm! 1 bên là bố mẹ 1 bên là tình yêu, bên nào cũng nặng cũng sâu! biết phải chọn bên nào? hixdù sao các bạn cũng cố gắng quyết tâm thuyết phục bố mẹ nhé, k nhiều thì ít thế nào "mưa dầm chả thấm lâu" chúc các bạn hạnh phúc! @};-
nếu a ấy buông xuôi thì bạn định thế nào, bạn có níu kéo không:(
Cũng có khá nhiều người giống mình, còn mình thì biết trước nếu chọn anh thì mình mất gia đình và sẽ trốn anh mình như trốn giặt. Ngày ngày vẫn gặp anh dù là lén lút, hai đứa không bao giờ cãi nhau nhưng vẫn thấy tương lai nó vô định sao ấy. Anh hơn mình 12 tuổi, rất khó để làm lại. Nói chung đang phân vân nè các bạn ơi.
Hội ni đông dữ. Mình vs bf cũng bị phản đối kịch liệt. Mẹ mình tuyên bố, có theo thì theo. Mẹ không bao giờ chấp nhận:(( Đành gặp nhau lén lúc.
Nữ: 16/2/1988 dương lịch
Nam: 26/7/1990 dương lịch
C xem giúp em tuổi sinh em bé luôn ạ! Bọn e định sinh sau 2016 chị ạ.
Em cảm ơn chị nhiều