@cả nhà ơi, vừa nghe tin bố chồng bạn BL (bee) đã mất, chia buồn với cả nhà. Mong bác nhanh siêu thoát :Rose::Rose:
sắp theo xã ra Hn 2 năm, mình cũng thấy sợ nhiều điều, không biết nói ra có đụng chạm nhiều người không?mình không sợ ở Hn dịch vụ kém,hàng hóa không phong phú,hay khí hậu khắc nghiệt mà sợ người Hn soi mói và đanh đá quá, quen với nếp sống ở Sg như bạn nào trên đây đã nói, hoặc rất tử tế hoặc kệ xác mày chứ không phải kiểu sao nhà này làm gì mà ăn sang thế, giàu thế mà mặc đồ xấu mù hay không biết thằng chồng làm gì mà lúc nào cũng có xe đưa đón chả biết có buôn lậu gì k.Thật sự là mình sợ cách sống ấy, sống mà cứ mơm nớp xem người ta nghĩ gì về mình thì mệt lắm, xoi mói để nghĩ tốt về nhau, giúp đỡ nhau còn tốt, xoi mói để dèm pha nhau thì mệt mỏi thật
Thời bao cấp : vật chất rất khổ nhưng : Trẻ con ra đương không lo bị bắt cóc tống tiền , chả may bị lạc thế nào cũng được đưa về . Đi học không phải đi học thêm , không phải đi chùa thầy ,không phải đóng góp đủ các loại tiền , không phải năm nào cũng mua SGK ... Đường không đông , phố không khói bụi , cây cối nhiều , vườn hoa có hoa có cỏ , có giun có dế ..... tệ nạn XH ít ,bị bắt ( dù là tội gì ) thì cũng xấu hổ vô cùng . Thời bao cấp ngưòi béo là rất hiếm hoi -- ngưòi béo vì bị bệnh chứ không ai béo vì ăn cả , bạo hành trong gia đình hiếm , con ngưòi không dã man độc ác như bây giờ . Chế độ một vợ một chồng được tôn trọng , bảo đảm ( vớ vẩn , cơ quan biết thì hết đời ) ..................và có vô vàn những điều hay khác . Còn bây giờ XH mở cửa , mở nhiều quá , tanh bành hết cả , vật chất làm mờ mắt con ngưòi , chả còn tình còn nghĩa , ai cũng chăm chăm thu vén cho mình , chả kể tới cả tình thân ........ Tớ thích thời bao cấp .
29 Tết, thằng bé xếp hàng mua thịt từ nửa đêm, đến lượt thì không thấy Tem phiếu đâu nữa.....Cả tháng nhịn ăn để dành Phiếu thịt đến Tết ,vậy mà.... Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng 3,7 kg thịt phiếu của cả nhà 9 miệng ăn ấy vẫn day dứt trong tôi.Một cái Tết đầy kỷ niệm , cho tôi 1 hành trang đến suốt cuộc đời. :Sad::Nottalkin::Thinking:
Anh chơi guitar nên để móng tay ở bàn tay phải hơi nhô 1 tí, lúc nào cũng trắng bóc mà sao cứ ngủ sáng dậy mấy móng tay nó lại đen sì.Lại chống cằm suy nghĩ tối hôm qua mình có nghịch đất đâu mà sao nó đen sì, vắt óc 1 lúc đầu lại ngứa ngứa thò lên gãi mới nhận ra sao móng tay mình nó lại đen sau 1 đêm thức dậy !
....Tóm lại 2 người cứ lặng lẽ đi bên nhau, nếu không có lũ con chí chóe thì chắc không cần dùng đến lời nói nữa,...chắc không ai giống nhà em đâu
1 cặp vc làm được 6tr/tháng, tiết kiệm được 3tr/tháng
Nhà mình hiện đang áp dụng các biện pháp sau trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, kể ra cho vui. Các mẹ có biện pháp nào nữa thì add để mình học tập với nhé: - Không còn một đồng nào trong tài khoản.- Ăn sáng ở nhà thay cho ở ngoài như mọi khi. Hạn chế tối đa ăn hiệu.- Không đi du lịch nữa, lý do con còn bé quá:Laughing:. - Về nhà ông bà ở chung để tiết kiệm chi phí tối đa- Không thuê người giúp việc mà mẹ cháu tự làm hết mọi việc- Loại bỏ hết các loại phấn son quần áo giầy dép mỹ phẩm. Hết rồi, nghĩ mãi chẳng ra thêm được gì nữa... Thế mà thấy cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu...
...., sau vụ này mình thì không bao giờ có thể tin vào chồng mình đựoc nữa.
Mình ko thể chấp nhận được cái kiểu vũ phu của các ông chồng. Một lần lão dám tát mình, mình chạy ra ngoài kêu ầm lên, thế là hàng xóm gọi cảnh sát đến. Hắn tởn, đến giờ chưa dám ho he gì thêm. 20/03/2008 06:44 PM
Không biết có mẹ nào đã từng đọc tin nhắn trong điện thoại của ax và bắt gặp tin của một cô nào đó nhắn nhủ ax nhà mình lúc nào rỗi đến chơi không? Không muốn hỏi ax vì chắc chắn sẽ chối phay. Ai có kinh nghiệm làm spy để tìm ra sự thật không? Cảm ơn nhiều nhiều. :14:
Happy2 ảo tưởng quá. Ném đá đi bà con ơi.Happy2 một ngày vỡ giấc mộng thì sẽ sụp đổ nhanh hơn tất cả mọi người ở đây. Đó là hội chứng lâu dài xây trên bong bóng xà phòng.
Nhưng..., làm thế nào để người lớn có được thiên đường của mình, được sống theo những gì mình thích...
Bạn ơi, làm thế nào để tiết kiệm được như vậy? chỉ cho mình với. cám ơn nhìu lém.
Sống chung mà không có niềm tin vào nhau nữa thì "thà đau một lần rồi thôi" còn hơn bạn à.
Chị bạn mình, sau mười lăm năm đồng cam cộng khổ với chồng, cuộc sống chung của họ có đủ hỉ, nộ, ái, ố nhưng trong mắt mọi người họ vẫn là một gia đình hạnh phúc. Cho đến một ngày, chị ấy đọc được trong điện thoại của chồng mình một tin nhắn tràn đầy yêu thương và nhung nhớ của một người phụ nữ nào đó, chị ấy đã hỏi và chồng chị ấy bảo chỉ là tin nhắn giỡn chơi, vớ vẩn. Chị ấy đã không tin nhưng cũng im lặng bỏ qua. Một vài ngày sau, chị ấy đọc được tin nhắn của chồng gửi cho người phụ nữ đó, khẳng định tình cảm yêu thương của chồng chị ấy với người phụ nữ đó từ mười mấy năm nay là có thật. ... Giữa hai vợ chồng họ đã có giông bão.
Bây giờ, tuy chưa thật sự ly hôn nhưng, vợ chồng họ mỗi người sống một nơi.
Có lẽ, chị bạn mình không nên đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng chị ấy nhỉ.