Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những ngã rẽ cuộc đời
Lâu lâu, từ hôm phản hồi thì mình k đọc Truyện này nữa, hôm nay vào web để lấy thông tin làm lại hợp đồng thì thấy truyện này lại nổi lên. Đọc qua thì vẫn vậy, chủ thớt viết câu like quá, chấm mút mãi k xong. Công nhận từ ngày web trẻ thơ trả tiền cho những bài viết nhiều view thì nhiều người đầu tư thời gian viết truyện kiểu câu người đọc thật. Truyện mãi là truyện.
01:22 CH 15/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
có khi nào bạn xem 1 bộ phim, bạn ghét nhân vật trong phim mà bạn vẫn xem không, câu truyện vạn viết cũng vậy đó, ghét nhân vật vì hiền quá, ví tốt quá cũng có, mà vì xấu quá, vì ác quá cũng có, nhân vật à do người viết tạo nên. Bạn và mọi người không nên gọi những người bình luận là người vo công dồi nghề đi chê nhân vật của bạn hay gì gì cả. Bởi lẽ người bình luận trái ý do họ đang bức xúc cho nhân vật của bạn, hoặc như tôi thì tôi thấy đến thời điểm hiện tại của câu truyện thì khá giống cuộc đời tôi, khác điểm là nhà chồng tôi k giàu, nhưng vẫn chê nhà tôi nghèo, khác cái à tôi đc chồng bênh vực cả ngầm và nổi, khác cái là tôi k phải tự đi về nhà chồng như vậy mà tôi vần được chồng tôi lên đón về,,, còn các câu nói kay nghiệt bạn chỉ bị nghe từ mẹ chồng và em, còn tôi thêm ng nữa là bố chồng.... và tôi khác là kbij có bầu như bạn, nên tôi lao vào học và làm để tương lai vượt lên, rồi đổi tình thế để tôi là tôi, bố mẹ tôi là k ai đươc nói
05:45 CH 08/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Bạn nên lập 1 topic khác kể về cuộc đời bạn. Ok?

Mình nghĩ bạn nên có lập trường. Bạn post truyện lên mạng thì phải có người đọc và người bình luận chứ, web vẫn là vậy mà, còn mình thì mình k hay kể chuyện riêng, mà cũng ít thời gian vì nhiều lý do, chứ mình k đến mức phải để ai nhắc mình lập top mới lập. Nói vậy thì bảo mình lười vì nếu ai cũng như mình thì ai viết truyện cho mà đọc, nhưng đấy cũng là mối người 1 hoàn cảnh và mỗi người 1 tính đó bạn, Thời gian cho cv, cho gia đình con cái, cho bản thân đã chiếm hết sạch thời gian của mình rồi, có muốn viết chắc phải chờ lúc 2 thằng con lấy vợ thì kệ chúng nó được, lúc đó chắc mình viết tiểu thuyết l.
05:47 CH 07/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Đây là lần đầu tiên, mình cmmts vào diễn đàn, mặc dù đã theo dõi WTT đã một thời gian dài, xem rất nhiều topic.
Có lẽ dòng văn của bạn, cuốn hút mình vào topic, vì mình rất thích văn thơ.
Mình ko biết phải nói thế nào, nhưng, chuyện mà bạn chia sẽ giống như một "cốt truyện", hay đúng hơn là một tiểu thuyết tình cảm mang đầy bi kịch. Cái bi kịch xảy ra cho nhân vật Thảo, từ đầu đến thời điểm hiện tại (ba mẹ lên tp thăm thông gia), theo mình, bắt nguồn từ một cái sai lầm to lớn của Thảo ngay từ lúc bước chân vào nhà hùng lần đầu tiên khi không có ai ở nhà. Tự Thảo đã gây ra tấn bi kịch cho mình. Vì theo dòng văn bạn ban đầu kể thì, thảo là một con người tính tự lập, và mạnh mẽ. Mà một người mạnh mẽ, tự lập đến thế, thì luôn giữ vững lập trường của mình. Hà cớ gì lại vào phòng người con trai chỉ quen biết nhau vài tháng? ( mình dựa vào câu trả lời của chồng Thảo với cha cô ấy khi ông hỏi 2 đứa quen nhau bao lâu, thì anh ta trả lời gần một năm, tức lúc đó thảo đã thai gần 3 tháng, có lẽ). Và sau sai lầm này, Thảo vẫn tiếp tục dẫm vào một sai lầm khác của cuộc đời mình. Đã nhận được thái độ của gia đình chồng ra sao, nhưng vẫn cố bước chân vào. Sa ngã, vẫn tiếp tục sa ngã.
Những bi kịch tiếp theo thì mình ko dám bình luận, bởi một khi đã vấp ngã, thì một cô gái quê như thảo, cố đấm ăn xôi, chấp nhận sự nghiệt ngã từ gia đình chồng thì cũng ko có gì là lạ. Nhưng, trước khi chấp người, thì Thảo phải chấp bản thân mình.
Cuộc đời mình, do chính bản thân mình tô điểm, nên hư, đẹp xấu do mình làm chủ.
Một vài lời bình luận, có lẽ sẽ ko được chủ topic hài lòng. Nhưng nếu có thể, mình vẫn muốn xem Thảo đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào sau đó. Tuỳ vào cảm xúc nhé, chủ topic.

Like cho ý kiến bạn này. giống quan điểm của mình
02:41 CH 07/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Đúng la hu cấu quá. Đã biet tu đau buoc chan vo nha đo la sai lam ma gio con hoi nguoc lai:" k le lua chon nay la sai?". Haiz.nhung lo đoc roi nen đe coi chu thot cho cau chuyen nay ket thuc lam sao. Ngan

Mình cũng thấy hư cấu quá. đọc tiếp để xem Thảo sẽ kết thúc tnao thôi. Mấy năm học đại học, sống vật lộn ngoài thủ đô rồi, bạn cũng thừa biết sc khác nhau giữa nông thôn và thành thị, bạn đến nhà họ chơi rồi, biết điều kiện họ như vậy rồi, biết họ k ưa mình, vậy bạn vẫn cố bước chân vào thì bạn cũng phải chấp nhận hoăc học cách thích nghi.
Mình cũng sinh ra ở quê nghèo, cũng ra TP học, cũng ở trọ, cũng yêu nhưng mình khác bạn là ai yêu mình nếu chấp nhận "về quê chơi muỗi đốt đỏ chân vì nhà em bố mẹ chăn nuôi nhiều lắm, 2 đứa đang đi chơi nhìn thấy 1 bà bán rau dọc phố mình bảo bác này sướng nhỉ, anh hỏi sao lại sướng, mình nói sướng hơn bố mẹ em, bme em ở quê trồng ra bán còn k có người mua hoặc người ta mua rẻ ắm, bán cả xe cải tiến rau mới mua được cho em đôi dép lê em vào lớp 10..... " đấy, nhà em nghèo vậy, anh yêu thì yêu. chứ k như Thảo, khi Hùng về cùng Hùng mới ngỡ được quê Thảo nghèo vậy, mà quê Thảo hay quê ai thì nếu là nông thôn đâu chẳng vậy.
Và Thảo mang tiếng sinh ra từ nông thôn nhưng cũng thuộc diện ười và ì, mình à đứa ở nhà bố mẹ k bắt làm nhiều, vì mình hay ốm, thấy mẹ nói trc bầu mình mẹ đẻ non, chưa được 8 tháng đã đẻ rồi, ngày ấy thế nào mà vẫn nuôi được, vì đẻ ra nhìn quá non và quá yếu. Nhưng mình lấy chồng, 2 VC ở HN, chưa có nhà và vẫn ở trọ, khi bầu dù nghén vậy nhưng mình vẫn tướm tất cơm nước nhà cửa, kể cả sau đẻ đứa thứ 2 mình cũng nghén đến gần lúc đẻ, lúc này nhà mình dã có nhà riêng, mình cũng vẫn quần áo cơm nước và dọn nhà hết, chồng k phải lo gì mặc dù cả 2 cùng đi làm và anh thì làm về muôn.......
Nói thì nhiều vấn đề ắm, nhưng thấy bạn Thảo này hơi nhu nhược, hiền không làm thay đổi được mẹ chồng đâu, mà chỉ lý trí và hành động tốt của mình mới làm thay đổi lòng người khác, nếu bạn làm được ng vợ khéo, con dâu đảm thì các bà mẹ chồng trốn xa hoa như nhà bạn sẽ nở mũi ra thôi. Kể cả chồng bạn, dù bạn có bầu, bạn muốn hay không chuyện chiều chồng, nhưng bạn k từ chối khéo thì sẽ làm chồng phật ý sinh ra chán nản thì sẽ đi suốt ngày k ở nhà là đúng rồi,
10:37 SA 07/06/2015
Gửi em, người yêu mới của người yêu cũ...
Gửi bạn, người vợ của người yêu cũ!!! Ngườiyêu cũ 10 năm về trước.
Khi viết những dòng tâm sự này, chúng ta đã mỗi người một mái ấm riêng. Bạn - người đến với anh sau tôi đã là vợ anh và đã có 2 baby. Tôi - người đến trước bạn và chia tay sau 2 năm yêu nhau để anh tìm và lấy bạn còn tôi tìm hp mới là chồng tôi bây gio.
Tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau. Tình đẹp vì dang dở (anh nói thế) nhưng khó thành, có duyên gặp nhưng không có duyên để đến với nhau, để sống chung mái nhà và cùng sinh những em bé gái lúc nào cũng cười tươi như mẹ ( toàn lời đẹp anh nói rất hay..). Bạn khác tôi là quen nhau , chấp thuận nhau là cưới luôn.
Còn tôi, đang tuổi mộng mơ anh nói gì chẳng tin, tin về tình yêu đẹp lung linh, mơ về ngày hp ngập tràn anh sẽ mang đến. Thế nhưng ngập tràn đến đâu không thấy, tôi chỉ thấy chuỗi ngày thất vọng khi anh quá vô tâm, quá thờ ơ, luôn đổ cho bận. Tôi conf trẻ bạn à nhưng tôi hiểu rõ 1 điều chỉ có muốn làm gì thôi chứ ai cũng chỉ có 24h/1 ngày để làm việc, vui chơi, nghỉ ngơi, quan tâm ai đó, nói chung thời gian mà vũ trụ cho mỗi con người bằng nhau. Vậy mà ... sinh nhật, 8/3 hay bất kể ngày gì anh cũng bận, gửi bạn đưa cho tôi 1 món quà và 1 lá thư xin lỗi vì bận k gặp em đuược. Thời đó chưa có điện thoại di động như giờ, nên ở vùng quê chúng ta vẫn là trao nhau lời yêu thương qua những dòng thư. Phải nói anh viết ra thì hay mà chả làm được gì bạn à.
Rồi cứ thế trôi đi, những ngày lễ anh bận, những cuộc hẹn anh hẹn rồi anh bận, những bức thư xin lỗi chất kín trong ngăn kéo của tôi thì tôi chán toàn tập. Tôi đến tận chỗ anh, hẹn anh ở quán chè mà đợi đến gần hết buổi chiều mới gặp được anh, anh nói toàn lời hay khiến tôi tức điên. "Mình chia tay nhé, em chán rồi, em không thích leo cây mặc dù em leo rất tôt, em chẳng thích chơi trò mèo tìm chuột dù anh thừa biết em chạy bộ khá bền".
Tình yêu là vậy đó bạn, không biết sau yêu bạn anh có vậy không, và mình cương quyết không cho anh cơ hội, khoảng 1 năm sau tình yêu đó mới gọi là kết thúc, anh không đến xin lỗi nữa . Mình thấy nhẹ người mặc dù trong lòng man mác buồn. Anh nói anh chờ ngày mình tha thứ..... anh có mà không biết giữ, anh biết lỗi cả năm nay rồi.
Lỗi gì, sau nửa năm về quê ăn cỗ, vô tình đứa bạn bảo anh sắp lấy vợ. Và k hiểu sao anh biết mình về anh gặp, nói 1 câu làm mình buồn thật sự "anh lấy vợ, để quên em đi". Và mình hơi áy náy nói chúc anh hp, em không về cỗ được.
Ngày cưới anh cũng đến, mình k về, và chiều tối hôm đó, anh gọi cho mình nói chỉ xin mình gọi anh 1 câu"em yêu anh". Thực ra mình k sến đâu, chia tay thì thôi cơ mà anh gọi mãi, đến 9-10h tối rồi, vẫn chưa lo "động phòng" mà cứ gọi cho mình thấy thương bạn vô tội nên mình buột miệng nói cho xong. Ai dè anh ghi âm lại cuộc gọi đó. Và chuyện gì thì bạn biết rồi đấy, chính bạn đã phát hiện ra cuộc gọi ghi âm đó. Và 2 bạn xử lý sao mình k biết, chỉ biết anh bảo mình là anh chẳng giải thích.... đấy bạn có thấy anh vô tâm không ?
Rồi ngày nọ, dọn nhà bạn lại thấy ảnh và thư của mình trc viết cho anh, anh lại gọi cho mình kể là phải xin lỗi vợ cho vợ bớt giận vì vợ đang bầu.
Cứ thế, mình cũng là phụ nữ, mình không thích ai làm hp của mình rạn nứt nên mình chẳng bao giờ nghĩ là sẽ làm người t3 hay phá hp của ai. Và mình quyết định thay số đt, từ đó anh hết lieeb lạc.
Mình thì cứ lo học và làm thôi, vì trong suy nghĩ của mình, anh vô tâm quá, không là đối tượng mình sẽ lấy nên mình ít nhớ lắm, và họ đã lấy vợ rồi, quên nhanh cho lành mặc dù tình đầu hơi khó quên, có nhớ chăng cũng chỉ là vài kỷ niệm nhỏ thôi. Rồi chồng bây giờ cũng xuất hiện, tán, yêu và chăm sóc quá chu đáo khiến khi cuưới mình quên luôn từng có anh người yêu vô tâm như anh.
Trái đất tròn, và mình gặp laị anh 3 năm trước, trong lần về cỗ cưới. Anh cũng đến, thế là anh lại biết chỗ để xin số đt của mình, các cuộc gọi điện mình thấy vô duyên lại xuất hiện khi anh chỉ biết anh, không quan tâm đến cảm xúc người nghe. Mình nói rõ là cả 2 đã có gia đình, và anh nên hạn chế gọi cho em, chồng em không thích đâu. Nhưng a vẫn gọi, vẫn như xưa là a k quên mình, a không quên nụ cười của mình, không quên giọng nhẹ nhẹ và vui tai ngày nào.....bla bla và cứ thế chỉ đến khi bạn ầm lên, vì anh viết đủ các tâm trạng của anh trên face (tôi và bạn đều không kết bạn với anh). Lúc đó thật sự tôi thấy thương bạn, thương tôi quá. Tôi chưa hề ghét bạn, nhưng chắc chắn bạn ghét tôi vì bạn nghĩ tôi làm phiền vạn. Và kể cả bây giờ, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, "chúng ta là 2 phụ nữ, bị làm phiền bởi 1 người đàn ông vô tâm nhất quả đất". Chúc bạn hp , tôi không biết bạn có bị anh đối xử vô tâm không nhưng qua lời anh vô tình nói với tôi thì bệnh của anh là vô tâm khó cứu chữa.
Tôi kể cho bạn nghe, tôi và chồng bạn yêu nhau thế đó, đủ để tôi chán, đủ để bạn yêu !
05:30 CH 08/05/2015
h
huonghue25
Bắt chuyện
576Điểm·0Bài viết
Báo cáo