Tôi nghĩ mọi băn khoăn của anh đều hợp lý cả, và cũng đáng để đưa ra giải quyết. Về vấn đề 1: anh có thể nói thẳng với vợ để vợ nói với anh chị. Còn nếu anh ngại nói với vợ, anh có thể ước tính chi phí cho gia đình của mình + ông bà, xong chỉ đưa cố định một khoản như vậy hàng tháng thôi. Còn thừa thiếu thế nào thì để ông bà lo. Nếu ông bà bao được anh chị vợ thì kệ ông bà. Còn nếu ông bà thiếu thốn thì ông bà phải tự yêu cầu nhà kia đóng góp. Về vấn đề 2: việc anh cần có không gian riêng là điều đúng đắn và hợp lý. Anh có thể nói thẳng với vợ để vợ trao đổi lại với ông bà. Anh nên nói rõ yêu cầu của mình, ví dụ: - Trong thời gian chú ở nhà (chiều và tối), chú cần yên tĩnh --> ông bà nhắc cháu chơi ở phòng khách thôi.- Trong thời gian chú đi làm, cháu thích vào chơi đâu thì tùy, nhưng không được nghịch đồ đạc của cô chú. Muốn lấy gì thì phải xin phép, chơi xong phải cất về chỗ cũ. Ví dụ vậy. Và mình chỉ yêu cầu đối với khu vực riêng của mình. Còn khu vực khác thì kệ đi, thân ai người nấy lo, mình không cần quản.
sao anh chị vợ lại qua nhà nhiều như vậy bạn nhỉ, tại sao bạn không góp ý trực tiếp với anh chị vợ [-(
Sau khi viết bài thì tôi đã thử một cách khác, đó là tiếp cận với đứa cháu và chơi với nó, tạo cho nó thấy tôi quan trọng với nó và nếu nó không nghe lời thì tôi sẽ không chơi nữa. Lúc đầu thì có vẻ ổn, nhưng sau đó thời gian thì nó lại như cũ. Tôi chứng kiến mẹ nó la nó và bị ông bà ngoại la ngược lại và tôi nghĩ đó là sai lầm, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nó nói rất nhiều nhưng để nó mở miệng ra xin một cái gì của người khác hoàn toàn không. Tôi đang sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến con tôi sau này. Thật sự đang bế tắc.
Ah anh chị vợ tôi đều đi làm, đã ở riêng nên họ không có thời gian chuẩn bị cơm nước ở nhà và giữ con nên đã gởi sang cho ông bà ngoại tiện thể nghỉ trưa, chiều họ ghé qua ăn cơm và tắm giặt cho đến tối rồi về nhà ngủ. Với tôi điều đó không vấn đề gì nếu họ cùng chia sẽ với tôi.Nhưng tôi thấy không có.