@ em hung-phuong:Hôm trc chị post cho em 1 bài dài lắm, nó là đúc kết từ câu chuyện của chị ra. Bọn chị yêu nhau có 1 năm rồi cưới, trong tgian yêu thì nắm tay cố gắng vượt qua bao nhiêu là chuyện, lấy được nhau thì phải nói là thành quả tuyêt vời. Ngày cưới, ko như những cô dâu khác, chị ko rơi 1 giọt nước mắt nào cả vì nước mắt đã rớt quá nhiều trước đó rồi.Thế mà lấy nhau vẫn còn shock với cuộc sống hôn nhân gia đình ghê gớm. Chị ko muốn nhắc lại, nhưng thời điểm này tầm 1 năm về trước, gia đình chị bắt đầu gặp trục trặc. Đến độ kỷ niệm 1 năm ngày cưới chị khóc ướt đẫm gối, anh bỏ đi chơi khuya lắc mới về. Cuộc sống căng thẳng, hai bên đổ lỗi cho nhau, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm là chị đuổi anh ra khỏi nhà khi chị phát hiện anh có hành vi bỡn cợt với ng thứ 3, rồi nói dối đi làm nhưng thực ra là đi chơi bi-a thâu đêm... Cuộc sống mệt mỏi vô cùng... Khi đó, chị đã muốn từ bỏ tất cả, và thấy ân hận vì kết hôn sớm. Mọi người, từ gia đình, bạn bè... đều khuyên chị nên bỏ anh khi cả 2 người chưa có con. Chị cũng đã viết đơn xin ly hôn, chờ anh về ký.Rốt cuộc, sau những cân đo đong đếm và anh cũng tỏ ý ăn năn, bọn chị lại quay về với nhau, mặc dù cuộc sống cũng chẳng phẳng lặng chút nào nhưng cũng hiểu nhau dần lên. Việc của vợ chồng em, thiết nghĩ chưa có con vội là đúng, em hãy có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu cần thì dùng "phao cứu trợ" từ người lớn (bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, cô dì chú bác thân với chồng...) xem liệu tình hình có cứu vãn được ko. Nếu thấy quả thật ko thể tiếp tục thì từ bỏ em ạ!Thương em lắm!
@hung_phuong: Sáng nay chị mới đọc được tâm sự của em, đọc mà buồn rơi nước mắt. Thương e quá vì e đi lấy chồng xa khi vẫn còn ít tuổi. Các chị nhà mình cũng đã cho e rất nhiều lời khuyên rồi. Chị chẳng biết khuyên e điều j cả, chỉ mong e thật vững vàng, sáng suốt để quyết định những điều hệ trọng của cuộc đời mình. Hi vọng sóng gió rồi sẽ qua, bình yên hạnh phúc lại về bên em. Cố gắng lên e nhé! Cả nhà mình luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn với e
Chuyện nhà hung - phuong buồn nhỉ. Nói thật là mình không biết khuyên thế nào, chỉ mong mẹ nó đừng bỏ dở việc học hành vì đó là sự nghiệp của mình. Gia đình bên chồng may mắn thì gặp người tử tế, còn không thì có những cảnh còn éo le hơn mẹ nó nhiều. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu thấy đã cố hết sức mà vẫn ko thay đổi đư[j tình hình, thì mẹ nó nên nghĩ cho bản thân mình. Mẹ nó cứ tưởng tượng sẽ phải chiu đựng cả quãng đời còn lại sao?
Chị là bắt buộc phải dậy sớm để đi làm cùng xã, không thì cũng nướng thêm rồi.Cứ bình tĩnh em yêu nhé, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà...Chúc gia đình em thật hạnh phúc để còn đón Miu xinh nha:LoveStruc:
Thật sự chia sẽ với em nhé, gia đình nhà ai cũng có chuyện này chuyện kia em ạ, chỉ khi nào mình cảm thấy không còn lối thoát thì hãy đến từ "ly dị" nha em, lúc mình buồn khổ nhất thì mình thường nghĩa đến mẹ mình đầu tiên em ạ, ngày trước hoàn cảnh của chị cũng thế, cũng ở xa gia đình như em , nhiều khi nghĩ quẩn muốn nhảy lầu tử tử cho xong cái cuộc đời này, nhưng nghĩ hoài nếu mình chết người đau nhất vẫn là cha mẹ mình, và mình còn mang cái tội bật hiếu nữa chứ, thế nên dù gì thì hãy có quyết định điều gì thì hãy nghĩ thật kỹ nha em gái. Chúc em thật sự bình an.
Uh, chị thấy nhiều người yêu nhau, vượt bao khó khăn mới đến được với nhau, nhưng cuối cùng lại chia tay nhau sớm. Mình ngoài cuộc ko hiểu, có lẽ khi yêu người ta or mù quáng, hoặc che đậy khuyết điểm tốt?!Chị thì ko yêu nhau trước, chỉ mỗi mình anh đơn phương. Buồn quá, anh kiếm suất học bổng học thạc sĩ ở Úc để quên nàng và để thoả chí nam nhi. Khi quay về, anh hỏi cưới chị. Anh trọ học đối diện nhà chị, Ba Mẹ chị thương anh lắm mà ko dám ý kiến gì với cô gái Út bướng bỉnh. Thế rồi, cảm kích trước tấm chân tình yêu đơn phương gần 10 của anh, cảm phục trước bản lĩnh và kiến thức của anh. Chị gật đầu cái rụp làm ngạc nhiên bao nhiêu người từ gia đình đến bạn bè. Cha Mẹ anh, đến ngày dạm hỏi mới biết mặt "con dâu tương lai" :Smiling:.Vậy đó, mà giờ đây sau gần 6 năm chung sống, anh chị hay nhắc lại cái thời mà "chị làm thơ chửi anh", anh vẫn hay đem bài thơ đó ra đọc và cười 1 mình. Sáng nay nơi phương trời xa nhớ vợ, anh lại đem bài thơ ấy ra đọc, rồi gởi mail về trêu chị. Hạnh phúc trong tầm tay, thế mà xém xíu chị đã để vụt mất.Giờ đây, mỗi đứa tạm thời ở 1 nơi để anh đánh rút giai đoạn cuối của việc nghiên cứu, chị thì "ẩn mình" ở nhà Mẹ để chờ ngày "khai hoa kết nhuỵ", từng giây, từng phút tụi chị nhớ nhau ko từ nào tả được. Nhưng vẫn phải cố gắng, tất cả vì gia đình bé nhỏ yêu thương.Tâm trạng tràn đầy, kể cho cả nhà nghe 1 chút về chuyện tình ngày ấy của chị. Đừng cười nha!Thế nên, nhắn nhủ những ai đang được gần gũi người mình yêu thương, hãy trân trọng và cố làm cho tình yêu thăng hoa và ý nghĩa hơn. Bởi, nghĩa vợ chồng ko dễ mà có được.:Rose:
@hung-phuong: Em phai co gang, nghi luc len nhe, nhieu khi cuoc song gia dinh la vay do, khi yeu nhau con lang man va cung chua tuong tan ve nhau lam nen khi ve o voi nhau lai thay that vong do ky vong qua nhieu! Hay suy nghi that chin chan em nhe! Chuc em luon hanh phuc!
@chị QuynhTrang: Chị ạ, e chưa viết đơn chưa yêu cầu ly hôn là còn đang muốn cho mình và chồng 1 cơ hội rồi đấy chứ ạ. Nếu e ăn bám chồng hay nhà chồng pải lo toán mọi thứ cho e thì e đi học hay đi làm mà ko lo việc gđ thì hằn học e đã đành, đằng này mọi việc của e e pải tự lo cho mình hết, 2 ngày cuối tuần e đi chợ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa và ở nhà với MC. Ngay từ lúc yêu đã biết e còn pải học, chính Mc e gọi e đến bảo muốn tổ chức cưới cho 2 đứa, e cũng nói là e còn pải đi học e sợ sẽ a.h đến gđ e muốn để e học xong đã, nhưng khi ấy Mc e bảo nhà này ko cấm học, chúng mày cưới nhau xong có học th.sỹ rồi lên t.sỹ cũng là việc của chúng mày. Vậy mà, ngay sau ngày cưới e nghe thấy Mc e nói với họ hàng (tình cờ nghe đc thôi) là giờ e về để bà ấy pải hầu e nữa, e đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, e tưởng cái th.sỹ của e mà to à, nhà này ko cần th.sỹ..hic..hic..nghe xong mà e chết lặng, lúc ấy e chỉ biết nằm khóc, e ko ngờ bà lại có thể nói như thế khi mà chính bà đã t.động rất lớn để chúng e lấy nhau. 1 năm e chỉ học có 2 kỳ mỗi kỳ 3-4 tháng, e cũng chỉ học hơn 1 năm nữa là xong, nhưng nhiều khi đi học về đến nhà, MC và chồng cứ lừ lừ ko nói kiểu như e đi học thế là có tội lớn lắm ấy.hic! e chán thế ko biết. Còn nói về chuyện 2 vc đưa nhau đi chơi, ch e giờ chỉ thích hết giờ làm về nhà ngồi chơi đt, còn chẳng thiết đi đâu cả. E còn nhớ đợt e bị thai lưu pải hút, nghỉ đc hơn nửa tháng thì lại pải đi làm, e bảo mệt ko tự đi xe đc, bảo chồng đưa đi, ch có vẻ cũng chẳng thoải mái như là bị bắt pải làm, rồi hôm e nhờ ch đèo lên trường để xin nghỉ học, ch hỏi bao giờ xong, e bảo chưa biết lên hỏi thủ tục xong thì mới về đc, ch e gắt lên như chửi e bảo đã thế thì e tự đi chứ bắt a đi làm gì, a đã đi làm cả ngày rồi e còn hành ch.hic.hic..(trg khi đó e cũng đi làm chứ e có ngồi nhà ăn chơi đâu), e đã nuốt cục tức vào trong có dám ca thán gì đâu, đến giờ mệt mỏi quá mới pải thế thôi. E chẳng đòi hỏi gì chỉ mong 1 người ch biết yêu thương và chia sẻ với vợ, sống có trách nhiệm với gđ mà thôi. Thực sự là chuyện TY của bọn e trc đấy khó nói lắm, hoàn cảnh hơi éo le mà e cũng ko tiện nói ra, có lẽ tất cả mọi người nếu biết thì cũng sẽ đều cho rằng e hy sinh thế là quá đủ rồi.
@ chị niceday: E thừa nhận là tình hình gđ đến mức này cũng pải chịu phần trách nhiệm, e ko phủ nhận lỗi của mình, vì nóng tính và thẳng tính nên nhiều khi e ko khéo,nhg cứ ngồi nc để gq vấn để thì ch e đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em mà ko hề nghĩ lại mình, chị bảo e pải nhg nhịn thế nào đây?Theo cảm nhận của người pn thì e thấy rằng ch e chẳng còn cần e nữa, nếu cần thì đã khác vì e hiểu tính chồng e mà. Biện pháp mạnh nên thế nào giờ hả chị?Chị share e áp dụng thử với.hi.hi..E cảm ơn chị.
:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss: hi.hi..e sẽ lấy câu chuyện chị kể làm 1 bài học, e cũng xđ sẽ nhẫn nhịn để cho chồng 1 cơ hội và cũng là cho cả mình nữa. Dù sao vc e cũng yêu nhau 1 thời gian dài,cũng đã có với nhau rất nhiều điều đẹp đẽ, dẫu tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. E sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn cái gđ nhỏ bé của mình cho đến khi ko thể nữa thì mới thôi.
Cảm ơn chị, chúc chị sk và hp!
E cảm ơn chị nhìu nhìu. Thực sự lúc này e chẳng cần gì ngoài sự chia sẻ động viên về tinh thần, những gì các chị chia sẻ và cảm thông với e thật đáng quý, đó là những điều tốt nhất với e rồi.
Đến giờ e cũng đang nghĩ như chị nói đấy ạ. Có những lúc e nghĩ con gái lấy tấm chồng là chuyện cả đời mà giờ đời e đã thế e chẳng cần gì nữa chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng giờ e nghĩ e pải thương chính mình vì chẳng ai thương mình đc bằng chính mình, mình làm sao thì chỉ có bố mẹ khổ thôi. Cái gì cũng có giới hạn, sự hy sinh cũng có giới hạn và sự chịu đựng cũng vậy, e sẽ chịu đựng nhưng nếu thấy ko thay đổi gì thì e ko thể sống thể cả quãng đời còn lại đc.
@Chị BMN: tks chị vì đã chia sẻ với e dù e chưa đọc đc những gì chị viết,e cũng nhiều lần viết rõ dài rõ tâm huyết thế mà up lên cái lỗi mạng thế là mất toi, mà viết lại đâu đc như thế nữa,thế nên giờ cm gì dài dài là e pải viết ra word rồi copy paste vào nhà mình mới đc.hi.hi.
@Baby: chồng m hơn m 10 tuổi, sinh ra và lớn lên ở HN, là con út và cũng thấy đúng là đc nuông chiều quá nên giờ sống ỷ lại kinh khủng. Ấy biết ko, TY của bọn mình cũng đẹp phết,khi a đến với m là m đang cố quên đi 1 bóng hình (thích đơn phương 1 người mệt phết.hi.hi..),khi ấy m cũng ko nghĩ là x nhà mình đang để ý đến mình, chỉ coi như đồng nghiệp bt thôi,m cũng kể cho x nghe về TY đơn phương của mình,x sẻ chia an ủi rồi có 1 câu mà mình cảm thấy quí mến người đ.ông đó là : trong TY dù thành hay ko thành thì người con gái là thiệt thòi nhất, trong cs gđ dù hp hay ko hp thì người phụ nữ cũng là người thiệt thòi nhất.hic.hic..sao lúc đó nói hay thế lúc đó m nghĩ pải là người hiểu biết và thấu hiểu cho người phụ nữ lắm thì mới nghĩ đc thế, thế rồi cùng với thời gian trai tim m đã yêu xã thực sự để rồi cố gắng vượt qua bao ngăn cản để đến với nhau. Khi yêu m cảm thấy x ko chỉ là 1 người yêu mà còn là 1 người bạn 1 người a, x cho m cái cảm giác yên tâm, tin tưởng. Mình cứ nghĩ cái khoảng cách tuổi tác ấy sẽ cho m 1 người chồng chín chắn, chỉn chu và có trách nhiệm, nhưng ko ngờ..hi.hi..Cđ chẳng ai biết trc đc chữ “ngờ”.Nói thẳng ra là đến giờ x ko lo đc cho vợ 1 cái gì cả,m tự làm tự ăn tự lo học hành, m chẳng phụ thuộc gì vào x cả, con cái thì cũng chưa, có chăng chỉ là tờ giấy đk mà thôi.Mình cg nghĩ là sẽ cố chịu đựng đến mức ko thể chịu đựng nữa thì mới ly hôn, nếu m chỉ sống cho riêng mình thì m sẽ qđ ly hôn ngay nhưng còn bố mẹ, danh dự gđ, truyền thống đạo đức gđ, gđ mình chưa có ai ly hôn cả và bố mẹ mình chắc sẽ rất buồn nếu kết cục gđ riêng của mình như thế.Còn nếu ly hôn là mình muốn đc thanh thản, ko pải dặt vặt nhau thêm nữa, nếu có ly hôn chắc mình sẽ chẳng còn đủ tự tin và đủ niềm tin để lựa chọn bất kỳ 1 người đ.ông nào nữa. Bạn nói rất đúng, con gái ly hôn có pải lại dễ dàng lấy chồng đâu, và “rổ rá cạp lại” thì chẳng bao giờ đẹp cả. Mình đã sai lầm khi nghĩ là lựa chọn 1 người đ.ông để có thể đc chia sẻ,để có 1 bờ vai để dựa.Đến giờ thì mình đang cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mình chỉ có 1 mình.
@chị Niceday: e cảm ơn chị đã thương e,hic! E cũng thấy thương chính mình, tiếc cho cđ mình đã lựa chọn 1 bc đi ko đúng hướng, khi e qđ kết hôn với a ấy hầu hệt bạn bè e đều nói tiếc cho e khi lấy a ấy.hic!lúc đó e chẳng hiểu đc, TY thường đi kèm với mù quáng mà. Đến giờ cs như thế e chẳng dám kêu ca hay tâm sự với bạn nào cả, sợ bị thương hại chị ạ.hi.hi..Giờ thì e xđ là sẽ nhẫn nhịn sẽ chịu đụng đến khi nào giọt nc tràn ly thì e sẽ lựa chọn kết thúc.E đã nuối tiếc và ko muốn lại pải nuối tiếc.
Em cảm ơn cả nhà nhiều!
Baby ạ!chắc chắn là ko nhờ đc gì Mc giúp chuyện 2vc mình roài, còn các anh chị thì ai lo gđ người ấy chẳng quan tâm gì đâu, có lần mình nc với chị a ấy về việc suốt ngày chơi đt, chị ấy còn bảo kệ nó tính nó thế nói làm gì.hic.hic..chán chẳng buồn chết. Nc là ch mình hết thuốc chữa rồi. Giờ cách giải quyết trg hc của mình tốt nhất là nhẫn nhịn chịu đựng và hoãn săn mèo con rồi xem có biến chuyển tích cực ko thì tính tiếp bạn ạ,nếu ko chỉ còn cách kết thúc thôi.
Tiếc là sẽ chưa đc báo tin 2v cùng các mẹ trong nhà mình, nhưng chắc mình cũng sẽ thường xuyên vào nhà để up date ttin về các mẹ mèo - mèo con.
@ Chị Thảo:chúc mừng chị 1 năm ngày cưới (hóa ra chị cũng mới đi trc e vài tháng.hi.hi..nhg chị đã thành công hơn e, ngưỡng mộ thật), chúc 2 vc chị ngày càng nồng thắm, bé Bon ăn khỏe ngủ khỏe chơi khỏe để mau mau ra chơi với bố mẹ nha.
@ Chị Pooh: Chúc mừng sn chị Pooh, chúc chị tuổi mới nhanh có thêm thành viên mới. Gia đình luôn hạnh phúc.
@ Bạn Baby: Mình cũng hy vọng là giai đoạn đầu mới thích nghi với cs chung nên lục đục thế, nhưng nghe chừng khó hàn gắn phết, ngta bảo vc mới cưới năm đầu là thời gian đẹp nhất, vậy mà vc mình lục đục luôn, nói với nhau chuyện gì 3 câu là cãi nhau ngay đc, ox mình nhiều tuổi nhưng chỉ nhường vợ lúc yêu giờ lấy đc rồi thì cũng cao giọng chửi bới quát nạt cãi cọ với vợ.hic.hic..nghe nàng kể về chồng chia sẻ việc gđ mà mình thèm, ox nhà mình ko biết động chân động tay đến bất cứ việc gì, giờ mình vẫn pải đi học buổi tôi thì trách cứ mình là vô trách nhiệm với gđ (mà trc lúc lấy nhau biết rõ việc học của mình như thế) mà mình thì còn quyết tâm học tiếp nữa thế nên chắc khó có sự thông cảm từ ox.Từ tuần trc là ko thèm nói gì với nhau, nhìn nhau như ko thấy rồi,1 tháng nay chẳng ai thèm động đến ai.Nghĩ cũng chán, nhưng giờ mình lại lỳ rồi đâm ra kệ.Trc lúc cưới chính bạn bè a ấy cũng có nói với bạn mình là a ấy chơi với bạn bè thì hết lòng nhưng với gia đình thì vô trách nhiệm lấy a ấy thì mình sẽ khổ, yêu nhau thì ngày chỉ gặp nhau 2-3tiếng còn họ làm cùng đến 8h đồng hồ nên họ hiểu chồng mình thế nào.hic! lúc ấy nghe để đấy, cũng thấy có những biểu hiểu nhưng mình cho rằng khi có gđ khi lấy vợ rồi và nhất là khi 2 đứa mình yêu nhau thì về với nhau sẽ thay đổi và có ý thức xây dựng gđ. Nhưng có lẽ đến giờ phút này mình đã nhầm, về tài chính xã mình cũng ko pải là trụ cột, nếu ko có đồng lg của m chắc chắn x ko nuôi nổi vợ. Ngay cả khi tớ ôm đau cái quần cái áo cho vào máy giặt cũng ko làm đc, tớ nhờ thì ừ rồi để đấy đến lúc mình nhìn thấy ko chịu đc lại pải mò dậy mà làm, cái ngày tớ pải đi hút ấy,x xin nghỉ làm để ở nhà chăm vợ nhưng vợ về nhà vừa đau đớn vừa day dứt thì ch cho nằm 1 mình trong phòng còn tót ra nhà ngoài chơi điện tử,trưa đc MC nấu cho bát cháo, chiều đến thấy bà nấu cơm tớ lại mò dậy nhặt rau ăn xong thì ngại ko dám để MC rửa bát nhờ chồng thì lại ừ rồi để đấy nhìn ko chịu đc tớ lại lọ mọ dậy rửa bát. Ngta bảo 1 lần sẩy bằng 7 lần đẻ mẹ tớ cứ gọi điện bắt kiêng kem đủ thứ nhưng ở với MC tớ chẳng kiêng đc gì,thấy giờ mấy đứa bạn đẻ MC chúng nó kiêng cữ cho mà mình cứ tủi thân ứa nc mắt.Cũng cố nghĩ đến những cái tốt đẹp đã có giữa 2 đứa để níu giữ gđ nhưng nghe chừng x nhà mình cũng ko có thiện chí, ko có ý thức xd,mình ko muốn làm giã tràng xe cát thêm nữa.
@Cả nhà: e vào nhà lúc nào cũng toàn chuyện buồn nhỉ,sr cả nhà.E đang trong giai đoạn khủng hoảng mà, hy vọng rồi mọi cái sẽ qua để e có nhiều chuyện vui tâm sự với nhà mình.
E cảm ơn chị.
Vầng, nhiều khi e nghĩ chẳng thiết cái gì nữa, cđ thế là hết, e chỉ muốn chết cho xong, nhưng cứ nghĩ đến mẹ là e lại nghĩ mình pải sống vì mẹ đã cả đời vất vả lo cho con, giờ mà làm mẹ đau lòng thì ko đc.
Hạnh phúc của gđ chị thực sự đáng ngưỡng mộ quá. E tâm đắc nhất với câu " Đằng sau lưng 1 người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ biết hy sinh. Đằng sau lưng 1 người phụ nữ thành đạt là 1 người đàn ông ko thành đạt".
Cái Cảm ơn nó chạy đâu mất tiêu roài nhỉ.Em cảm ơn chị đã động viên, e biết mình pải cố gắng thôi vì pải tiếp tục sống mà. E hy vọng rằng cs sẽ ko quay lưng lại với em.