Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lương của chồng
Chồng em mỗi tháng lương được 5tr, khi mới lấy nhau anh bảo từ giờ anh đưa cho vợ 4tr còn anh giữ 1tr để tiêu. Nhưng từ ngày lấy nhau cho đến giờ được 10 tháng rồi, anh đưa được cho vợ đúng 1 tháng đầu 4tr, và có 1 tháng nữa 4tr, thì tháng sau đó anh lại đưa vợ 2tr vì anh bảo anh phải trả tiền tạm ứng mấy tháng trước. Còn đều đều tháng nào anh cũng đưa vợ 3-3,5tr.


Lương của mình thì được hơn chục triệu, mình đưa cho Gấu 7 triệu/tháng cộng với lương Gấu tầm 4 triệu, tổng là 11 triệu, mình không ăn sáng, ăn trưa ở nhà, xăng xe mình tự lo. Nhưng đi chợ (nhà mình thường lên danh sách rồi mới đi chợ khoảng 1 lần/ 1 tuần) mình vẫn trả tiền. Đêm về vẫn giặt giũ, phơi phóng, lau nhà, tắm rửa, chùi đít cho con, tâm sự, chơi và cho con học. Gấu chỉ nấu mỗi cơm tối. Gấu vẫn ca thán là tiền không đủ tiêu. Mình sẽ cho Gấu đọc bài này của bạn!
09:09 SA 20/07/2015
Nhật ký 5 năm đầu hôn nhân
Bẵng đi gần tháng trời với đề cương, bà lại ốm nặng, đêm nào cũng phải vào viện trông bà, hôm nay mới vào đây viết vài dòng cho nhẹ lòng. Cứ chờ vợ thay đổi, chuyển biến, chẳng biết có là vô vọng không. Bà chạy thận nhân tạo mà vợ vào thăm như "người dưng", chán quá thể. Mà không hiểu sao dạo này mình khỏe thế, vừa kiếm tiền, vừa học, vừa làm, vừa chăm bà thế mà cứ khỏe như vâm mới lạ. Bố phải khỏe chứ, để còn lấy vợ mới, anh Cu nhỉ. Bố chờ anh Cu tròn 3 tuổi, hy vọng là anh Cu sẽ được tòa cho về ở với bố! Không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Cũng không ngờ là những dòng viết trong webtretho ngày 18/8/2012 vẫn còn được lưu lại.

Bà đã mất được 49 ngày rồi, con cũng được Tòa cho bố nuôi. Ngày hạ huyệt bà cũng là ngày Tòa ra quyết định.

Thật lạ kỳ khi người mẹ từ chối quyền nuôi con.

Thật đau đớn khi người đàn ông mất đi hai người phụ nữ cùng một lúc.


Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f3740/nhat-ky-ngay-thang-nam-phan-15-a-1076196/index112.html#post29598509
Nguồn: Webtretho.com


Chuyện của mình là yêu nhau 4 năm và tuổi thọ hôn nhân là 4 năm 4 tháng!
11:57 SA 12/02/2014
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
Bẵng đi gần tháng trời với đề cương, bà lại ốm nặng, đêm nào cũng phải vào viện trông bà, hôm nay mới vào đây viết vài dòng cho nhẹ lòng. Cứ chờ vợ thay đổi, chuyển biến, chẳng biết có là vô vọng không. Bà chạy thận nhân tạo mà vợ vào thăm như "người dưng", chán quá thể.

Mà không hiểu sao dạo này mình khỏe thế, vừa kiếm tiền, vừa học, vừa làm, vừa chăm bà thế mà cứ khỏe như vâm mới lạ. Bố phải khỏe chứ, để còn lấy vợ mới, anh Cu nhỉ. Bố chờ anh Cu tròn 3 tuổi, hy vọng là anh Cu sẽ được tòa cho về ở với bố!

Không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Cũng không ngờ là những dòng viết trong webtretho ngày 18/8/2012 vẫn còn được lưu lại. Bà đã mất được 49 ngày rồi, con cũng được Tòa cho bố nuôi. Ngày hạ huyệt bà cũng là ngày Tòa ra quyết định.
Thật lạ kỳ khi người mẹ từ chối quyền nuôi con.
Thật đau đớn khi người đàn ông mất đi hai người phụ nữ cùng một lúc.
08:43 SA 28/05/2013
Tôi đã quá chán chồng, phải làm sao đây

Mình quá chán, nhiều lần viết đơn li hôn nhưng chồng không kí...

Bạn này viết đơn là dại rồi, vì tòa không dùng đơn viết tay. Và bây giờ cũng không gọi là đơn (xin) ly hôn nữa. Bạn mua đơn in sẵn (theo mẫu) ở tòa nào thì nộp cho tòa đó, chỉ việc điền vào chỗ trống thôi.
Ly hôn cũng phải bình tĩnh tính toán, cả hai vợ chồng đều phải sáng suốt, chứ cáu giận nhau mà ngồi viết đơn thì có mà tỷ lần cũng không xong được.
07:50 CH 12/09/2012
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Hạnh phúc là khi giặt giũ phới phóng xong không bị vợ la mắng.
Hạnh phúc là khi hai bố cùng tắm và nghịch nước với nhau.
Hạnh phúc là khi sếp chỉ chọn bố đi tháp tùng.
Hạnh phúc là khi "các cô đồng nghiệp" đều yêu thương và chia sẻ.
Hạnh phúc chỉ có được nếu một lần vợ vào đọc webtretho!
08:24 SA 07/09/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
Bẵng đi gần tháng trời với đề cương, bà lại ốm nặng, đêm nào cũng phải vào viện trông bà, hôm nay mới vào đây viết vài dòng cho nhẹ lòng. Cứ chờ vợ thay đổi, chuyển biến, chẳng biết có là vô vọng không. Bà chạy thận nhân tạo mà vợ vào thăm như "người dưng", chán quá thể.
Mà không hiểu sao dạo này mình khỏe thế, vừa kiếm tiền, vừa học, vừa làm, vừa chăm bà thế mà cứ khỏe như vâm mới lạ. Bố phải khỏe chứ, để còn lấy vợ mới, anh Cu nhỉ. Bố chờ anh Cu tròn 3 tuổi, hy vọng là anh Cu sẽ được tòa cho về ở với bố!
08:39 SA 18/08/2012
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Hạnh phúc là khi chồng bảo: Em đi ngủ đi, nếu con dậy anh ru con cho.

Nếu hạnh phúc giản đơn đến thế thì vợ mình đã có hạnh phúc từ hàng tỷ năm nay rồi. Nhưng nàng đâu có biết!
Chuyện pha sữa, ru con ngủ là chuyện của... bố mà!
05:56 CH 16/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
Chừng nào cũng vậy, cứ cơm xong là mẹ lại nằm chốn mình trong căn phòng đóng kín cửa. Cứ nằm như vậy cho tới sáng hôm sau. Bố lại lụi hụi rửa bát, dọn dẹp. Bố nhắc mẹ mãi rồi, ở nhà còn có ông bà, cơm nước xong cũng phải ra "vấn an" dăm câu chứ. Mẹ tưởng như vậy thì mẹ sẽ thoải mái hơn sao. Thế còn bố, bố ở đâu giữa một bên là mẹ và một bên là ông bà.
Người phụ nữ khéo là đừng dồn chồng vào thế khó xử chứ nhỉ. Chẳng muốn viết nữa, "kể xấu vợ" thế là quá đủ rồi, giận vợ cũng là quá đủ rồi. Đi giặt đống quần áo cho bõ tức vậy. Ở cơ quan thì bố "hô mây gọi gió", về nhà thì không bằng ôsin. Bao giờ thì tôi mới được gọi là người đàn ông chân chính đây hả giời???
06:26 CH 12/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Một ngày nữa sắp tới. Vẫn còn 4 tiếng nữa mới phải đi làm. Bố đã nói hết với mẹ rồi con ạ. Một thời gian ngắn nữa, nếu mẹ không thay đổi, bố sẽ xin mẹ giải thoát cho bố. Bố phải xin vì bố không chịu thể chịu đựng hơn được nữa. 3 năm đã trôi qua. Bố không muốn mẹ và bố phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái gọi là gia đình, mà mỗi khi hết giờ tan sở, không ai muốn quay về. Nếu không có anh cu, chắc bố cũng thu xếp ở luôn tại cơ quan.
Nếu cứ mãi níu kéo, chắc bố sẽ vụng trộm, sẽ giấu giếm giống như nhiều ông bố khác. Nhưng bố không muốn thế. Bố muốn mọi chuyện phải đàng hoàng, vì bố là bố của anh cu mà. Bố cũng thuyết phục ông bà, xin ông bà hãy coi việc chia tay là chuyện tất yếu nếu bố mẹ không còn tình yêu, đã quá khác nhau về tư tưởng, quan điểm sống, cách nghĩ và thói quen sinh hoạt. Điều bố day dứt nhất là tìm ra giải pháp tốt nhất có thể để anh cu lớn lên trong một gia đình thực sự (có thể anh cu sẽ có cha dượng hoặc dì).
Bao nhiêu yêu thương bố đã dành cho mẹ và anh cu hết rồi. Giờ đã đến lúc bố phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Không lẽ bố cứ sống thiếu thốn như người tu hành suốt cuộc đời còn lại. Bố cũng cần được yêu thương lắm chứ. Bố cũng cần có người để tâm tình, sẻ chia lắm chứ.
Biết bao người tốt muốn giúp đỡ bố. Nhưng cứ nghĩ đến anh cu là bố lại cảm thấy có lỗi. Anh cu lại còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn. Mong anh cu hiểu cho bố nhé!
07:14 CH 09/07/2012
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Chiều nay, mẹ ốm, vùng vằng đi khám bệnh. Bố bảo chờ bố gửi con cho ông bà, rồi bố chở đi. Mẹ vẫn lầm lỳ tự ý đi một mình. Cũng chẳng sao, bố cho anh cu ăn 2 bát rồi bố con mình dắt nhau đi chơi siêu thị. Thực ra, anh cu kéo tay dắt bố đi đấy chứ. Yêu anh cu thế. Bố bảo: Con mỏi chân thì bố bế nhé! Anh cu nhất định không chịu, chỉ muốn tự đi thôi. Giá mà cả bố và mẹ cùng dắt anh cu đi chơi công viên hay vườn bách thảo thì hạnh phúc biết mấy.
Bố con mình dắt nhau đi hết một quãng ngắn của cuộc đời cũng là hạnh phúc lắm rồi, anh cu nhỉ!
06:02 CH 08/07/2012
Gia đình tôi và vợ!
...tôi rất yêu em nhưng tôi là con trai một tôi không biết phải làm sao giữa hai sự lựa chọn mong các anh, chị cho tôi lời khuyên.

Bố cháu tỉnh lại đê, làm gì có sự lựa chọn nào nữa. Hùng hục mà kiếm tiền để nuôi vợ và con trước cái đã, rồi các chuyện khác tính sau. Kể cả đến nước vỡ nợ, chết cũng huề cả làng. Tôi cũng không tin bố cháu sinh năm 77!!
11:15 SA 08/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
Mới có 24:30, đang chờ mẻ quần áo giặt sắp xong để phơi, lại tranh thủ vài dòng "tự kỷ".
Em dạy con: đi học về con nhớ chào bố mẹ, ông bà. Anh cu (mới gần 3 tuổi) nghe lời, vừa mở cửa vào nhà đã líu lo: Con chào bố chưa? Con chào bố. Anh cu tự hỏi tự trả lời. Cứ như thế, lần lượt hết cả bố mẹ, ông bà.
Ông nội tủm tìm: Con ngoan thế, mẹ con đi làm về chẳng biết chào ai cả. Em ngượng chín cả mặt.
Em góp ý với vợ rất nhiều lần rồi, nhưng hình như nàng chẳng hề để tâm. Con cái ở độ tuổi này học nhanh lắm, chúng biết cả đấy ạ!
07:32 CH 07/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
...anh ta đi kể với những người phụ nữ khác như câu chuyện làm quà để lừa tình tiếp thôi... để những cô gái khác đọc tâm sự mà cảm thông, mà ui, tội nghiệp anh quá..

Thế sao bạn không góp ý cho anh xã vào diễn đàn này. Anh xã bạn mà lừa được các mẹ ở đây thì cũng đáng mặt anh hào lắm chứ!
Nói vậy thôi, chứ đây là chỗ để ghi lại những tâm sự mà các bố/mẹ không nói được ở đâu cả. Âu cũng là cái phòng xả stress thôi mà.
05:13 CH 07/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
3h20 sáng rồi. Bố phải chợp mắt một lúc để 4h còn dậy đi làm, con trai của bố ạ. Hy vọng, sẽ có một ngày, mẹ con được những dòng bố viết ở đây, để mẹ con thay đổi, cùng bố vun đắp cho gia đình mình. Một mình bố cáng đáng thế này, bố đuối sức lắm rồi. Bao nhiêu tình yêu thương, bố dành trọn cho con đấy, anh cu của bố ạ!
10:20 SA 07/07/2012
Khi vợ chồng chỉ như hai người bạn!
Công việc của chồng mình cũng nhiều áp lực, chồng đi làm xa nên cũng mệt mỏi nhiều, vì vậy mà chuyện vợ chồng gần gũi ngày càng thưa dần, 2 tuần/ 1 lần, thậm chí ít hơn nữa, ...mình sợ kéo dài tình trạng này 2 vợ chồng mình liệu có duy trì đc tình cảm vợ chồng không? làm sao để thay đổi bây giờ?Khi mới lấy nhau mình còn đáp ứng được anh ấy, như bây giờ thì......

Mình ước ao có được cái tần suất ấy. Vợ chồng mình hình như chỉ "quyết toán theo quý" thôi. Cuộc sống bế tắc hoàn toàn. Lắm lúc mình nghĩ, giá được như anh xe ôm ngày làm vài cuốc tối về ngáy o o hoặc như bác nông dân cày xong thửa ruộng tối về làm vài xị rượu rồi ghếch chân ngủ hóa ra lại sướng. Vợ chồng mình làm bạn của nhau cũng chẳng xong, chênh nhau 8 tuổi, lại đúng vào lúc nền kinh tế thay đổi, chồng - nửa cuối của thời kỳ bao cấp, vợ - những năm đầu thời kỳ đổi mới nên quan điểm, lối sống và cách nghĩ giờ cứ như hai thế hệ bố và con. Không thể dung hòa được.
09:21 SA 07/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
Một khi đã điên... Tung hê hết.Về ngoại thôi

Nhớ mua vé khứ hồi bạn nhé!
09:12 SA 07/07/2012
Đàn ông ngoan được gì

Mà trên forum này, cuộc sống này chắc hẳn cũng có nhiều ông đụt tương tự như tôi, ném vài rổ đá cho tỉnh ngộ cái bà con ơi!

Tôi là đồng minh của ông đây, hỡi một ông chồng, ông bố đáng kính. Cũng như ông, tôi là một anh chồng rất đần. Chăm vợ, chăm con từng ly từng tí. Đến khi mình lăn ra ốm, một câu hỏi han của vợ cũng không có. Vợ tôi - một phụ nữ 8x đời trung - hình như không còn là phụ nữ Việt Nam nữa rồi.
Cái bi kịch của chúng ta là ở chỗ, chúng ta cứ tự nhận mình là trí thức nên không thể đánh vợ, không thể quát tháo, cứ nhịn, nhịn và nhịn. Cùng lắm thì bỏ ra ban công lườm giời 1 lúc rồi lại quay vào bế con và làm lụng việc nhà. Lúc đầu, tôi cứ tưởng nhường nhau như thế thì sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Tôi nhầm! Tôi cố thay đổi không khí gia đình, thay đổi phương pháp và thủ pháp sinh hoạt vợ chồng. Tôi lại càng nhầm! Tảng đá lầm lỳ ngày càng đè nặng tôi cả về thể xác và tinh thần.
Ở cơ quan, tôi là gã đàn ông "hàng hot", về nhà, vợ coi tôi như món hàng muốn hót đổ đi. Phải thay đổi thôi các ông chồng ngoan ạ!
07:00 CH 06/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
...bây giờ mình đang sắp là nạn nhân thứ 2 rồi.

Cảnh tình éo le thật. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh! Thôi thì cố vượt qua vậy bạn nhé!
06:49 CH 06/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
rồi mẹ con mình cũng mau mau đi ra khỏi nhà này để ba con đi lấy vợ khác.

Chia sẻ với bạn. Nhưng bạn chịu khó đọc hết các bài của tớ trong thread này thì may ra mới thông cảm được. Bạn thử hình dung xem nếu thiên chức làm mẹ chuyển hết sang cho chồng thì khi ấy có còn cần tới người vợ, người mẹ nữa không? Vả lại, "nói xấu vợ" hay "kể xấu vợ" cũng chỉ là hành động phản kháng yếu ớt cuối cùng của mấy anh "chồng ngoan" thôi mà.
Nói tóm lại, là khi đích thực bó tay rồi (kể cả việc khuyên vợ vào webtretho để học hỏi kinh nghiệm) thì các anh chồng mới vào đây "tự kỷ"!
10:57 SA 06/07/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)
Hôm nay bực mình quá. Bữa cơm bỏ dở. Ra ngoài làm bát phở cho nó vững dạ. Đang ăn, chợt nhớ đến nghĩa vụ, vội chạy về, dọn bàn, rửa bát, rồi lại tắm cho anh cu con. Vợ nằm dài thườn thượt, nghĩ mà nẫu, lại lấy mấy viên thuốc cho vợ uống. Thôi thì hết tình hết nghĩa nhưng vẫn còn chút trách nhiệm với nhau. 4 năm rồi, đã bao giờ được vợ bóp chân, bóp tay hay cạo gió cho đâu. Buồn quá. Buồn đến mức chẳng thèm giặt quần áo như mọi khi, sàn nhà bẩn cũng kệ. Không hiểu sao từ lâu bố lại coi đó là công việc của mình nhỉ. Bố đi làm từ 4 giờ sáng, 6 giờ chiều về nhà chỉ mong mẹ hỏi 1 câu: anh đi làm về đấy à? Hoặc ít ra cũng xới cơm mời anh ăn. Đằng này, mẹ cứ lầm lỳ. Bố chán mẹ lắm rồi anh cu ạ. Giờ bố chịu đựng thế này tất cả là vì anh cu thôi. Anh cu lớn lên, anh cu tìm vợ mới cho bố nhé!
06:40 CH 05/07/2012
h
hty
Bắt chuyện
753Điểm·1Bài viết
Báo cáo