Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Con nhà mình thì quen cô từ trước. Nhưng con của bạn mình thì mất hơn 1 tháng đấy bạn ạ, lúc đầu cũng cứ khóc lóc thôi. Nhưng bé đấy sau khi quen thì học hành lại tiến bộ bạn à.
Còn cũng con một bạn mình thì học can thiệp 16 tháng từ khi bé 20 tháng, mà đến giờ vẫn chưa bật ra một âm nào, nhưng nhận biết nhiều hơn. Nên mỗi bé một khác.
Hôm trước mình đang thắc mắc là không thấy cô ghi sổ thì tối cô đến. lại đưa sổ cho mình, cô đánh giá lại chương trình học tháng trước rồi đưa ra chương trình tháng này, may quá. Cô cũng nói với mình là ngày nào em cũgn trao đổi với chị nên em sẽ khôgn ghi sổ thường xuyên, em sẽ đánh giá theo 2 tuần và 1 tháng, mình thấy thế cũng ok, vì thường sau buổi dạy nào, mẹ với cô cũng ngồi nói chuyện dến gần 30phút.
Còn cô giáo đầu tiên của con mình thì đến chết, cháu ngáp, cô ngồi ngáp, rồi cô cứ nhìn đồng hồ, rồi động viên cháu: cố lên, sắp hết giờ rồi trong khi thằng cu nhà mình hết ngáp, lại nằm lăn ra nhà, hoặc khóc. Tớ sốt ruột quá phải để cô thôi.
Mình cũng đang sốt ruột chờ lúc bé chủ động bật ra nói đây, mong lắm đấy.

Nói chuyện rồi thì theo mình cũng không cần ghi nhiều để thời gian ghi sổ để cô dạy con
07:23 CH 11/01/2010
Thạc sỹ nguyễn thị phượng dạy tự kỷ
Mình nghĩ là nên tìm một cô giáo đến tận nhà dạy cho bé nhưng là một cô giáo làm việc với con từ khâu đánh giá đến khâu lên chương trình rồi dạy trực tiếp cho bé. Mình cũng ko biết tiếng cô Phượng nhưng nếu như hình thức làm việc của cô giống như bạn nói thì đây không khác gì trung tâm gia sư. Mà như thế thì chẳng chất lượng chút nào. Bé nhà mình hồi đầu cũng đến trung tâm học chẳng ăn thua gì, sau đó phải mới cô giáo đến nhà dạy bây giờ tiến bộ nhiều lắm. Nói chung nên tìm cô giáo cô tâm, day thật chất lượng thì mới cải thiện được tình hình các bé nhà mình.

Ở HỒ Chí Minh mẹ cho con học ở trung tâm nào đấy?
07:17 CH 11/01/2010
Ngàn lần xin mọi người giúp
Thế là tốt rồi, mẹ hãy bắt tay vào kế hoạch dạy con nhé!Đầu tiên dạy bé chỉ mẹ, chỉ con, chỉ bộ phận cơ thể, nhìn mẹ, làm theo sai bảo của mẹ...
05:35 CH 11/01/2010
Quan sát để con phát triển bình thường
Tôi có một bé trai 4 tuổi rưỡi. Từ nhỏ, tôi quan sát bé có rất nhiều biểu hiện của chứng tự kỷ: gọi không quay lại, "em bé xà phòng", trương lực kém, chậm nói, hay ăn vạ, dắt tay người lớn chỉ vào vật mà bé muốn, không thích cái mới, gào thét khó chịu khi bị thay đổi các sắp xếp quen thuộc của bé... Nhưng may thay, những biểu hiện ấy cũng qua đi, tôi đã có thể thở phào khẳng định con mình không mắc chứng tự kỷ. 2 tuổi bé biết nói, đi học mẫu giáo và chơi với bạn bè bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn quan sát con tôi và vẫn thấy nghi ngại gì gì ấy. Bé rất thông minh, đã có thể đọc chữ, nhớ được nhiều số điện thoại... Tuy nhiên, ở lớp, bé chỉ chơi với một hai người bạn thân. Tôi quan sát cách bé chơi với bạn thì thấy khả năng tương tác của bé kém, bé chơi theo kiểu của bé và không quan tâm đến bạn nghĩ gì, do đó rất dễ cãi nhau, đánh nhau. Bé không tập trung được vào việc gì đòi hỏi phải tỉ mỉ một chút như: tô màu, xếp hình... Tay chân thì rất "hậu đậu", những việc đơn giản như mặc quần, đi tất... phải dạy đi dạy lại mà bé làm vẫn rất lóng ngóng. Vì lóng ngóng nên bé hay gặp "tai nạn" như bị ngã, cộc đầu, vấp váp, đổ nước... Tôi đã nghĩ hay là bé mắc hội chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý, nhưng cũng không hẳn vì bé không phải ưa hoạt động, bé chỉ thích chạy nhảy vui chơi khi có bạn cùng chơi thôi. Bé nói câu chưa chuẩn, khó khăn khi diễn đạt lại một sự việc đơn giản. Đặc biệt là bé rất dễ khóc nhè, hơi tý là khóc, , rồi lại có thể cười được ngay khi mặt còn nhạt nhòa nước mắt, có nghĩa là rất khó kiềm chế cảm xúc. Tôi thường xuyên hướng dẫn, dỗ dành, chỉ bảo cho cháu nhưng thực sự không khỏi băn khoăn: những biểu hiện như vậy liệu có bình thường không? Những đứa trẻ khác có như vậy không? Liệu tôi có hoang tưởng hay quá lo lắng không?

Nếu lo lắng bạn đến Viện Nhi kiểm tra xem thế nào.
04:49 CH 11/01/2010
Thạc sỹ nguyễn thị phượng dạy tự kỷ
the cac me cho minh hoi co Phuong day co tot khong va trung tam cua co co uy tin khong a. da co me nao co con hoc co roi thi cho minh xin ty kinh nghiem tham khao voi a

Mẹ gavakhi ơi đừng buồn vì con quá nhé,mình đọc bài của mẹ ở bên kia chợt nhớ lại mình giai đoạn trước và nước mắt lại không ngăn được. Nước mắt ngày ấy giờ đây thay bằng nụ cười trước những tiến bộ của con. Giờ đây con mình khá rồi nên cô phượng chuyển học tuần 2 buổi để nhường chỗ cho bạn khác. Cô nói thuê thêm GV dậy, hàng tháng Cp lại kiểm tra cô ở nhà và đưa ra hướng can thiệp mơi cho con. Cô giáo ở nhà của con nhà mình dạy khá tốt. Tuy nhiên dạy theo RDI thì chưa hiểu hết ý CP. Mẹ có thể gặp bác sĩ lương tâm hoặc cô phượng đều yên tâm. Còn nhỏ thế mẹ nên dạy con trước.Mình hỏi lại cô giáo nếu có ai thì mình xin số điện thoại và nhắn cho bạn nhé.
09:51 SA 11/01/2010
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Tự kỷ ở người lớn: Căn bệnh bị lãng quên
Giadinh.net - Hôm 22/9, Ủy ban Y tế quốc gia Anh (NHS) lần đầu tiên công bố một nghiên cứu về chứng bệnh tự kỷ ở nguời trưởng thành. Báo cáo này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của báo chí quốc tế, bởi nó khiến nhiều quốc gia phải giật mình vì một chứng bệnh có lẽ đã bị bỏ quên trong thời gian dài.
>
Hi vọng mới cho trẻ mắc bệnh tự kỷ


“Đánh thức” bệnh tự kỷ ở người lớn

Tự kỷ là một chứng bệnh liên quan đến rối loạn phát triển tâm lý khiến người mắc bệnh có những biểu hiện bất thường trong quan hệ giao tiếp xã hội, sống thu mình và ngại tiếp xúc. Ngày nay, mỗi khi nghĩ đến tên của căn bệnh này, hầu hết mọi người đều nghĩ đến trẻ em và cho rằng đây là căn bệnh chỉ xảy ra ở lứa tuổi này.

Tuy nhiên, bản báo cáo “Bệnh tự kỷ ở người lớn trong các gia đình ở Anh” dài 71 trang công bố hôm 22/9 của NHS lại chỉ ra rằng, giống như các căn bệnh rối loạn về tâm sinh lý khác, tự kỷ có thể trở thành bệnh mãn tính tồn tại trong suốt cuộc đời bệnh nhân.

“Càng về sau, tác động của bệnh tự kỷ càng nghiêm trọng, không chỉ tác động đến khả năng học tập khi còn nhỏ, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sống độc lập khi trưởng thành. Người lớn mắc bệnh này thường có cảm giác cô độc và ám ảnh với suy nghĩ bị xã hội loại bỏ”, bản báo cáo giới thiệu về nguy cơ của bệnh tự kỷ ở người lớn.

Bằng cách sử dụng những phương án trắc nghiệm điều tra như yêu cầu đối tượng chọn một trong các phương án “Tôi thấy kết bạn rất dễ”, “Tôi thích đi tiệc hơn là lên thư viện” hay “Tôi đặc biệt thích đọc tiểu thuyết”, những số liệu mà NHS lần đầu tiên cung cấp khiến nhiều người phải giật mình vì 1% dân số trưởng thành ở Anh mắc bệnh tự kỷ. Con số này xấp xỉ bằng với số liệu về chứng bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ tại Anh được công bố trong nhiều nghiên cứu trước đó, cho thấy một thực tế buồn rằng, bệnh tự kỷ ở người lớn thực sự đã không nhận được sự quan tâm cần thiết.

Đáng chú ý, tỉ lệ nam giới trưởng thành mắc bệnh tự kỷ cao gấp 9 lần nữ giới – tỉ lệ này cũng khớp với các số liệu liên quan đến giới tính ở nhóm trẻ em mắc bệnh, cho thấy bệnh tự kỷ không tự mất đi mà tiếp tục tác động đến người bệnh ngay cả khi đã trưởng thành. Ngoài ra, những người độc thân được xác định mắc bệnh tự kỷ cao hơn những người kết hôn, điều này thấy rõ nhất trong nhóm đối tượng là nam giới.

“Có lẽ điều quan trọng nhất có thể thấy được từ kết quả thu được là người lớn mắc bệnh tự kỷ có những bất lợi về mặt xã hội, khả năng học tập và trình độ giáo dục giảm sút và có lẽ nhận được hỗ trợ từ các dịch vụ tư vấn xã hội ít hơn mong đợi”, bản báo cáo phân tích. NHS còn chỉ ra những hạn chế trong công tác điều trị bệnh tự kỷ ở người lớn: “Hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy có thêm các liệu pháp điều trị hiệu quả dành cho người lớn mắc bệnh tự kỷ. Các dịch vụ chăm sóc y tế có chú ý đến những người rối loạn về tâm thần, nhưng sự chú ý này lại không mở rộng tới các đối tượng mắc bệnh tự kỷ”.


Một bệnh nhân trong chiến dịch chăm sóc người mắc bệnh tự kỷ ở bang New Jersey (Mỹ).


Giải pháp nào cho bệnh tự kỷ ở người lớn?

Tờ Time (Mỹ) là một trong những tờ báo đầu tiên phản ứng lại thông tin này bằng bài phân tích “Lần đầu tiên – Một cuộc điều tra dân số trưởng thành mắc bệnh tự kỷ” xuất bản hôm 3/10. Bài báo này cũng thừa nhận một thực tế rằng: “Các nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn bệnh tật Quốc gia cho thấy cứ 150 trẻ em thì có 1 trẻ mắc bệnh tự kỷ, nhưng cơ quan này lại không có số liệu nào dành cho người lớn.

Trong khi đó tỉ lệ người lớn mắc bệnh tự kỷ lại xấp xỉ trẻ em mắc bệnh ở các quốc gia như Anh, Nhật Bản và Canada”. Chỉ tính riêng ở bang California (Mỹ), có tới 80% số người từ 18 tuổi trở xuống được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ ở các mức độ khác nhau. Tiến sỹ Richard Roy Grinker thuộc Đại học George Washington (Mỹ) còn cho rằng, nếu nghiên cứu của NHS mở rộng điều tra trên dân số trong lĩnh vực giáo dục, số người mắc bệnh tự kỷ thậm chí còn cao hơn.

Tuy còn một số hạn chế nhưng báo cáo của NHS đã phần nào hé mở một lĩnh vực còn bỏ ngỏ. Một câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao đến bây giờ mới có một nghiên cứu trên diện rộng về bệnh tự kỷ ở người trưởng thành? Theo Tiến sỹ Terry Brugha - Trưởng nhóm nghiên cứu của NHS, điều tra bệnh tự kỷ ở người lớn khó hơn rất nhiều so với trẻ em bởi “với trẻ em, chúng ta có bố mẹ và thầy cô giáo để quan sát hành vi, trong khi đó người lớn mắc bệnh tự kỷ rất ít khi thể hiện hành vi của họ”. Ngoài ra, chính vì bị hạn chế khả năng giao tiếp xã hội nên việc người mắc bệnh tự kỷ tìm đến hỗ trợ y tế là điều càng hiếm gặp.

“Cần phải tăng cường nỗ lực giúp đỡ nguời trưởng thành mắc bệnh tự kỷ bởi nỗ lực hiện nay là kém xa so với nỗ lực giúp đỡ trẻ em tự kỷ. Chỉ cần giúp họ nhận ra vấn đề thực sự họ đang gặp phải là đã có thể giúp đỡ họ rất nhiều trong việc cải thiện mối quan hệ trong gia đình và nơi làm việc” - Tiến sỹ Brugha nói - “Khi bạn giúp họ hiểu rằng họ không phải là người duy nhất trên Trái đất bị như vậy, giúp gia đình họ hiểu rõ hơn vấn đề, bạn đã tạo được bước đột phá trong điều trị. Hơn nữa các ông chủ có thể sẽ thông cảm thay vì sa thải vì họ hiểu con người đó cần giúp đỡ. Hãy giúp họ thích nghi với cuộc sống, đó là điều quan trọng nhất”.

Bảo Nhi (Tổng hợp)

Cám ơn các thông tin hữu ích từ các mẹ .
06:08 CH 06/10/2009
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Tự kỷ ở người lớn: Căn bệnh bị lãng quên
Giadinh.net - Hôm 22/9, Ủy ban Y tế quốc gia Anh (NHS) lần đầu tiên công bố một nghiên cứu về chứng bệnh tự kỷ ở nguời trưởng thành. Báo cáo này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của báo chí quốc tế, bởi nó khiến nhiều quốc gia phải giật mình vì một chứng bệnh có lẽ đã bị bỏ quên trong thời gian dài.
>
Hi vọng mới cho trẻ mắc bệnh tự kỷ


“Đánh thức” bệnh tự kỷ ở người lớn

Tự kỷ là một chứng bệnh liên quan đến rối loạn phát triển tâm lý khiến người mắc bệnh có những biểu hiện bất thường trong quan hệ giao tiếp xã hội, sống thu mình và ngại tiếp xúc. Ngày nay, mỗi khi nghĩ đến tên của căn bệnh này, hầu hết mọi người đều nghĩ đến trẻ em và cho rằng đây là căn bệnh chỉ xảy ra ở lứa tuổi này.

Tuy nhiên, bản báo cáo “Bệnh tự kỷ ở người lớn trong các gia đình ở Anh” dài 71 trang công bố hôm 22/9 của NHS lại chỉ ra rằng, giống như các căn bệnh rối loạn về tâm sinh lý khác, tự kỷ có thể trở thành bệnh mãn tính tồn tại trong suốt cuộc đời bệnh nhân.

“Càng về sau, tác động của bệnh tự kỷ càng nghiêm trọng, không chỉ tác động đến khả năng học tập khi còn nhỏ, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sống độc lập khi trưởng thành. Người lớn mắc bệnh này thường có cảm giác cô độc và ám ảnh với suy nghĩ bị xã hội loại bỏ”, bản báo cáo giới thiệu về nguy cơ của bệnh tự kỷ ở người lớn.

Bằng cách sử dụng những phương án trắc nghiệm điều tra như yêu cầu đối tượng chọn một trong các phương án “Tôi thấy kết bạn rất dễ”, “Tôi thích đi tiệc hơn là lên thư viện” hay “Tôi đặc biệt thích đọc tiểu thuyết”, những số liệu mà NHS lần đầu tiên cung cấp khiến nhiều người phải giật mình vì 1% dân số trưởng thành ở Anh mắc bệnh tự kỷ. Con số này xấp xỉ bằng với số liệu về chứng bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ tại Anh được công bố trong nhiều nghiên cứu trước đó, cho thấy một thực tế buồn rằng, bệnh tự kỷ ở người lớn thực sự đã không nhận được sự quan tâm cần thiết.

Đáng chú ý, tỉ lệ nam giới trưởng thành mắc bệnh tự kỷ cao gấp 9 lần nữ giới – tỉ lệ này cũng khớp với các số liệu liên quan đến giới tính ở nhóm trẻ em mắc bệnh, cho thấy bệnh tự kỷ không tự mất đi mà tiếp tục tác động đến người bệnh ngay cả khi đã trưởng thành. Ngoài ra, những người độc thân được xác định mắc bệnh tự kỷ cao hơn những người kết hôn, điều này thấy rõ nhất trong nhóm đối tượng là nam giới.

“Có lẽ điều quan trọng nhất có thể thấy được từ kết quả thu được là người lớn mắc bệnh tự kỷ có những bất lợi về mặt xã hội, khả năng học tập và trình độ giáo dục giảm sút và có lẽ nhận được hỗ trợ từ các dịch vụ tư vấn xã hội ít hơn mong đợi”, bản báo cáo phân tích. NHS còn chỉ ra những hạn chế trong công tác điều trị bệnh tự kỷ ở người lớn: “Hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy có thêm các liệu pháp điều trị hiệu quả dành cho người lớn mắc bệnh tự kỷ. Các dịch vụ chăm sóc y tế có chú ý đến những người rối loạn về tâm thần, nhưng sự chú ý này lại không mở rộng tới các đối tượng mắc bệnh tự kỷ”.


Một bệnh nhân trong chiến dịch chăm sóc người mắc bệnh tự kỷ ở bang New Jersey (Mỹ).


Giải pháp nào cho bệnh tự kỷ ở người lớn?

Tờ Time (Mỹ) là một trong những tờ báo đầu tiên phản ứng lại thông tin này bằng bài phân tích “Lần đầu tiên – Một cuộc điều tra dân số trưởng thành mắc bệnh tự kỷ” xuất bản hôm 3/10. Bài báo này cũng thừa nhận một thực tế rằng: “Các nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn bệnh tật Quốc gia cho thấy cứ 150 trẻ em thì có 1 trẻ mắc bệnh tự kỷ, nhưng cơ quan này lại không có số liệu nào dành cho người lớn.

Trong khi đó tỉ lệ người lớn mắc bệnh tự kỷ lại xấp xỉ trẻ em mắc bệnh ở các quốc gia như Anh, Nhật Bản và Canada”. Chỉ tính riêng ở bang California (Mỹ), có tới 80% số người từ 18 tuổi trở xuống được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ ở các mức độ khác nhau. Tiến sỹ Richard Roy Grinker thuộc Đại học George Washington (Mỹ) còn cho rằng, nếu nghiên cứu của NHS mở rộng điều tra trên dân số trong lĩnh vực giáo dục, số người mắc bệnh tự kỷ thậm chí còn cao hơn.

Tuy còn một số hạn chế nhưng báo cáo của NHS đã phần nào hé mở một lĩnh vực còn bỏ ngỏ. Một câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao đến bây giờ mới có một nghiên cứu trên diện rộng về bệnh tự kỷ ở người trưởng thành? Theo Tiến sỹ Terry Brugha - Trưởng nhóm nghiên cứu của NHS, điều tra bệnh tự kỷ ở người lớn khó hơn rất nhiều so với trẻ em bởi “với trẻ em, chúng ta có bố mẹ và thầy cô giáo để quan sát hành vi, trong khi đó người lớn mắc bệnh tự kỷ rất ít khi thể hiện hành vi của họ”. Ngoài ra, chính vì bị hạn chế khả năng giao tiếp xã hội nên việc người mắc bệnh tự kỷ tìm đến hỗ trợ y tế là điều càng hiếm gặp.

“Cần phải tăng cường nỗ lực giúp đỡ nguời trưởng thành mắc bệnh tự kỷ bởi nỗ lực hiện nay là kém xa so với nỗ lực giúp đỡ trẻ em tự kỷ. Chỉ cần giúp họ nhận ra vấn đề thực sự họ đang gặp phải là đã có thể giúp đỡ họ rất nhiều trong việc cải thiện mối quan hệ trong gia đình và nơi làm việc” - Tiến sỹ Brugha nói - “Khi bạn giúp họ hiểu rằng họ không phải là người duy nhất trên Trái đất bị như vậy, giúp gia đình họ hiểu rõ hơn vấn đề, bạn đã tạo được bước đột phá trong điều trị. Hơn nữa các ông chủ có thể sẽ thông cảm thay vì sa thải vì họ hiểu con người đó cần giúp đỡ. Hãy giúp họ thích nghi với cuộc sống, đó là điều quan trọng nhất”.

Bảo Nhi (Tổng hợp)

Cám ơn các mẹ đã cung cấp những thông tin hữư ích. Và chúng ta sẽ lắm tay nhau để chiến đấu với căn bệnh quái ác và để con chúng ta có thể được mọi người chấp nhận, được hoà nhập cuộc sống như bao trẻ con khác
06:06 CH 06/10/2009
Cô giáo dạy trẻ tự kỷ
Mình đồng ý với ý kiến này của bạn
Nhưng mình nghĩ, những thông tin về phương pháp, học phí, sự tiến bộ của trẻ... nếu bạn tham khảo các TT khác rồi mới post thì có lẽ sẽ công bằng hơn.
Mình là "lính mới", chưa có kinh nghiệm, nhưng mình nghĩ thế này, sự tiến bộ của con ngoài kinh nghiệm, trình độ, sự tận tâm của cô giáo còn phụ thuộc vào chính thực trạng của bé nữa. Có mẹ trên này đã tâm sự, con học ở TT AS mấy tháng, nay gần như hoàn toàn bình thường, chuẩn bị chuyển học trường ngoài rồi. Nhưng chính mẹ ấy lại nói ở đó có bé 5 tuổi, đi can thiệp chậm học 2 năm rồi vẫn chưa nói được.
Lại nói về cô P, cô không nhận dạy nhiều, đều là hướng dẫn mẹ dạy con thôi. Mình đưa con đến nhờ cô tư vấn, chả lẽ mình lại không nhận ra sự tận tình tâm huyết của cô hay sao? Còn phương pháp thì đúng là cô dùng những phương pháp phổ biến ở VN, chẳng lẽ cô lại phải phát minh ra phương pháp khác. Còn học phí thì tớ nghĩ cũng phải phụ thuộc vào tình trạng của trẻ, số giờ can thiệp cá nhân, các TT khác cũng từ 4 ~5 triệu mà...

Mình không phải là "sùng bái" một cá nhân, nhưng chắc chắn mình phải có một niềm tin nhất định khi theo đuổi rồi.
Topic này nhạy cảm quá, mình nghĩ các vấn đề cụ thể như thế này các mẹ nên nhắn tin cho nhau thì hơn nhỉ ? (là những vấn đề nội bộ TT, mâu thuẫn...gì đó)

Mẹ Nhuệ Giang nói ở đâu tớ cũng thấy rất đúng. Con tớ xin đóng thêm học phí cô còn không nhận đâu. Nói về cái tâm đừng ai động đến cô Phượng và thầy Thành mà có tội 9 như mẹ Sơn nói). Tớ có hoàn cảnh không may mắn như các bạn nhưng tớ hết lòng vì con nên ông trời cho tớ gặp dược 2 người đó dấy.
08:59 SA 23/12/2008
Tự kỷ (phần 3)
Bạn có thể tìm đến địa chỉ của cô Phượng tại: số 22, ngách 66/40, Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mình thấy cũng có một số cháu ở tinh xa đến học cô Phượng và một số thì cha mẹ được hướng dẫn về tự dạy con ở nhà, cũng thấy triển vọng lắm. Bạn tìm hiểu xem nhé!
10:12 SA 22/07/2008
Tự kỷ (phần 3)
Nhà mình đã tới thăm TT Hy vọng và Sao Mai, nhưng vẫn băn khoăn quá chưa biết nên cho cháu đi học chỗ nào.
Sao Mai sau buổi nói chuyện, không hiểu do có phải mình gặp người không có chuyên môn hay không, nhưng thấy họ tư vấn cực kỳ sơ sài. Lớp học được cái môi trường rộng rãi, không như Hy vọng giống nhà trẻ tư, chật chội, nhưng mình ghét cái cảnh mỗi lớp có cái cửa sắt ngang bụng người lớn khóa lại, rồi chắn ngoài cầu thang lại là một cái cửa sắt nữa. Nó gây cho mình cảm giác tù túng, các bé làm gì đến mức cần khóa cửa nghiêm ngặt vậy. Lớp học thì không thấy có chỗ để kèm riêng mà cô trò ngồi ngay tại lớp (phòng bé), xung quanh ồn ào.
Hy vọng thì bài bản hơn, tư vấn kỹ càng, có vẻ rất hiểu chuyên môn. Giờ kèm riêng ngồi ở tầng dưới, có ô ngăn cách giữa các cặp cô trò. Tuy nhiên, điều vợ chồng mình băn khoăn nhất là vào thăm một lớp các cháu sắp được ra hòa nhập cộng đồng thấy mắt nhiều cháu rất "dại", có vẻ thất thần.
Vợ chồng mình định đầu tuần sau bắt đầu cho cháu đi học can thiệp tại trung tâm nhưng chưa quyết định học chỗ nào. Các bố mẹ ở đây có kinh nghiệm cho con đi học xin tư vấn thêm cho mình với.
Về câu hỏi của Mebedanhnam về học phí thì Sao Mai lớp cho trẻ 3 tuổi là 1M/tháng. Tuổi bé hơn thì đắt hơn chút ít. Còn ở Hy vọng thì có nhiều mức phí, tùy theo điều kiện lớp học (điều hòa hay không điều hòa) và số giờ can thiệp riêng. Rẻ nhất đâu là 2.5M (số giờ can thiệp là 28 giờ / tuần thì phải), sau đó là mức khoảng 3.5M (58h) và 4.5M (88h). Ở Hy vọng không học thứ 7, CN. Mình không nhớ chính xác về mức phí lắm, có mẹ nào cho con học thì cònirm lại giúp mình.

Chào bạn!
Mình cung có con tự kỷ, cháu 5 tuổi, cháu đang học tại lớp của cô Phượng. Viện Nhi đánh giá chau thuộc nhóm nặng.Buồn quá ,nhưng may chị bạn mình giới thiệu nên mình xin học ở đó. cháu tiến bộ lắm, các cô mẫu giáo ai cũng khen.Cô ấy dã nhận dạy ai là quyết tâm phải đi học được tiểu học bình thường.Cô yêu cầu hợp tác chặt chẽ từ phía gia đình. thòi gian đầu học ở nhà cô, khi cháu khá là cô chuyển cho trẻ sang học mẫu giáo kết hợp học cá nhân.cháu dến mẫu giáocô vào trường hướng dẫn giáo viên, gửi chương trình học hàng tuần nên cháu nhanh chóng hoà nhập. mình thích nhất là có thể ngồi học cùng con để học phương pháp về dạy.vì phải đảm bảo tương lai cho các cháu nên cô ấy ko nhận nhiều đâu. Ban đầucô chỉ hương dẫn bố mẹ về dạy con,khi nào cô thấy bố mẹ dốc hết súc để kết hợp dạy con thì cô mới nhận.khi cô ấy đã nhận thì bạn hoàn toàn yen tâm chỉ có điều bạn sẽ phải làm việc với con rất nhiều đấy.Ban có thể liên lạc theo số dđ của côPhượng:0912218692.Nhưng nhớ liên lạc vào buổi tối vì ban ngày cô dậy ko nghe máy đâu.
02:12 CH 21/07/2008
Tự kỷ (phần 3)
Nhà mình đã tới thăm TT Hy vọng và Sao Mai, nhưng vẫn băn khoăn quá chưa biết nên cho cháu đi học chỗ nào.
Sao Mai sau buổi nói chuyện, không hiểu do có phải mình gặp người không có chuyên môn hay không, nhưng thấy họ tư vấn cực kỳ sơ sài. Lớp học được cái môi trường rộng rãi, không như Hy vọng giống nhà trẻ tư, chật chội, nhưng mình ghét cái cảnh mỗi lớp có cái cửa sắt ngang bụng người lớn khóa lại, rồi chắn ngoài cầu thang lại là một cái cửa sắt nữa. Nó gây cho mình cảm giác tù túng, các bé làm gì đến mức cần khóa cửa nghiêm ngặt vậy. Lớp học thì không thấy có chỗ để kèm riêng mà cô trò ngồi ngay tại lớp (phòng bé), xung quanh ồn ào.
Hy vọng thì bài bản hơn, tư vấn kỹ càng, có vẻ rất hiểu chuyên môn. Giờ kèm riêng ngồi ở tầng dưới, có ô ngăn cách giữa các cặp cô trò. Tuy nhiên, điều vợ chồng mình băn khoăn nhất là vào thăm một lớp các cháu sắp được ra hòa nhập cộng đồng thấy mắt nhiều cháu rất "dại", có vẻ thất thần.
Vợ chồng mình định đầu tuần sau bắt đầu cho cháu đi học can thiệp tại trung tâm nhưng chưa quyết định học chỗ nào. Các bố mẹ ở đây có kinh nghiệm cho con đi học xin tư vấn thêm cho mình với.
Về câu hỏi của Mebedanhnam về học phí thì Sao Mai lớp cho trẻ 3 tuổi là 1M/tháng. Tuổi bé hơn thì đắt hơn chút ít. Còn ở Hy vọng thì có nhiều mức phí, tùy theo điều kiện lớp học (điều hòa hay không điều hòa) và số giờ can thiệp riêng. Rẻ nhất đâu là 2.5M (số giờ can thiệp là 28 giờ / tuần thì phải), sau đó là mức khoảng 3.5M (58h) và 4.5M (88h). Ở Hy vọng không học thứ 7, CN. Mình không nhớ chính xác về mức phí lắm, có mẹ nào cho con học thì cònirm lại giúp mình.

Chào bạn!
Mình cung có con tự kỷ, cháu 5 tuổi, cháu đang học tại lớp của cô Phượng. Viện Nhi đánh giá chau thuộc nhóm nặng.Buồn quá ,nhưng may chị bạn mình giới thiệu nên mình xin học ở đó. cháu tiến bộ lắm, các cô mẫu giáo ai cũng khen.Cô ấy dã nhận dạy ai là quyết tâm phải đi học được tiểu học bình thường.Cô yêu cầu hợp tác chặt chẽ từ phía gia đình. thòi gian đầu học ở nhà cô, khi cháu khá là cô chuyển cho trẻ sang học mẫu giáo kết hợp học cá nhân.cháu dến mẫu giáocô vào trường hướng dẫn giáo viên, gửi chương trình học hàng tuần nên cháu nhanh chóng hoà nhập. mình thích nhất là có thể ngồi học cùng con để học phương pháp về dạy.vì phải đảm bảo tương lai cho các cháu nên cô ấy ko nhận nhiều đâu. Ban đầucô chỉ hương dẫn bố mẹ về dạy con,khi nào cô thấy bố mẹ dốc hết súc để kết hợp dạy con thì cô mới nhận.khi cô ấy đã nhận thì bạn hoàn toàn yen tâm chỉ có điều bạn sẽ phải làm việc với con rất nhiều đấy.Ban có thể liên lạc theo số dđ của côPhượng:0912218692.Nhưng nhớ liên lạc vào buổi tối vì ban ngày cô dậy ko nghe máy đâu.
01:59 CH 21/07/2008
h
hp79
Bắt chuyện
672Điểm·0Bài viết
Báo cáo