Em ở TPHCM nhưng chỉ có 2 lần được ra thăm Hà Nội, được ngắm nhìn bao nhiêu cảnh phố phường xinh đẹp của cố đô mà chỉ được đọc trong sách hồi còn nhỏ, được hưởng không khí lạnh của mùa Noel.... Em cũng chỉ có 1 dịp đi Hạ Long mà chưa có thời gian đi thăm các miền núi hùng vĩ phía Bắc mà em được đọc trong quyển Hành trình thời thơ ấu... Chưa được nếm nhiều những món ăn dân dã mà chỉ nghe mô tả trong truyện...Mấy hôm nay đọc tin tức lại biết Hà Nội đang sơn phết, buồn quá... đến lúc mình có cơ hội ra Bắc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quê hương thì cảnh xưa còn không?
Góp ý một chút: Hình như sau tám năm sống bên đó, bạn đã quên một ít tiếng Việt rồi thì phải, bạn quên từ 'nhưng' à? Nếu mình viết tiếng Việt, thì viết cho đúng bạn ạ, chứ viết kiểu thêm một ít tiếng ngoại vào, buồn cười lắm.
Hôm nay ghé đây thấy có chỗ để tâm sự ,Mình đã ở Đức đc 8 năm ,but sự cô đơn vẫn đầy ,kô thể nào hết nỗi nhớ nhà ,nhớ bạn bè và cảm giác đc sông ở quê huơng .Mặc dù mình đã có gia đình và 2 con but vẫn thấy thiếu thốn về mặt tinh thần .bạn bè cung quen biết dể thân thiêt có mấy ng cho nên lúc nào cũng thấy buồn,minh đang đi làm cho tiệm nail ,tối về với con ,hai vợ chồng ko hhoa hợp cung it tâm sự đc ,nhiều khi nghĩ hay về vn sống but cứ nghĩ hai đứa con cung mong cho chúng nó đc sống ở đây vì dú sao thì đk sống và môi trường sống cũng tốt hơn vn .Có phải ai cung như mainh kô vây ,hay do minh sống kô cởi mở kho hòa nhập cuộc sống,dù rắng ming cũng đi làm tiêng Đức cung ok ,nói chung tự lập cho bản thân but sao van thấy ở đây mình thật cô đơn và sống như người thừa vây.Mong tim dc ng chia sẻ với minh nhé
Chị ruột em từ ngày xửa ngày xưa hễ đi đâu xem bói cũng bị phán là có duyên âm theo...mà theo rất nặng là khác. Đến mức chơi với 1 ông bạn cũng biết chút ít về tâm linh, ông bạn có đeo 1 cái vòng bí ẩn trên cổ và nói vòng rất thiêng, nguồn gốc abc j đó em ko nhớ nhưng đại khái xua tà khí, am khí...người âm. Có lần tối muộn gặp chị em, tự dưng cái vòng cổ đấy rung lên, làm ông sợ xanh mắt mèo ko nói nổi câu j đi về luôn. Mãi mấy hum sau mới gọi chị em ra nói 1 câu" em có ng âm theo rất nặng, về nhà bảo ai làm lễ đi, chưa bao h cái vòng làm anh sợ thế":Sick:Bà chị em đi cắt tiền duyên tổng cộng 2 lần rùi, ko hỉu cắt thế nào, tiền bạc mỗi lần vất vào đấy là cả triệu nhưng ko ăn thua...mãi tuần trc có ng mách cho chỗ này tận Hải dương...vào ngồi 1 buổi sáng gọi hồn và thầy xem xét vong nào theo...chiều về chị gái và mẹ em sợ xanh mặt...chưa bao h xem ở đâu mà đúng thế.3hum sau về đấy làm lễ cắt tiền duyên...Em thấy bà ý nói chỗ này làm cẩn thận kinh khủng, gọi vong nhưng biết rõ cả tên vong, xin cắt rùi vvv...nhìu thủ tục lắm...mất có 600k mà từ 4h sáng đến 8h tối mới về đến nhà...nghỉ trưa đúng 20' thầy ăn cơm rùi cúng luôn.Em nghe kể qua mẹ và chị em thì thấy cả 2 đều khen...mới có 1 tuần thui nên chưa bít mọi chuyện có tươi sáng khả quan ko, chị em xinh lắm...mấy lần cứ gần cưới đến nơi thì lại hỏng, trong khi em gái thì đã bầu bí roài nên mama em càng lo hehe:Laughing:Em thấy tin tưiởng ở chỗ là bà ý gọi hồn cái vong theo chị em trc, hỏi han ý kiến nó, xin phép này nọ...nhưng đặc biệt muốn cắt vong thì phải biết rõ tên tuổi của vong bị cắt chứ ko phải như 2 lần trc chị em cắt duyên âm mà chả biết đấy là vong ở đâu:Silly:
Em cũng đã cho cháu em đi học ở lớp học TA, thấy sau 1 khóa học cháu bạo hẳn lên, có vẻ tự tin khi nói chuyện với người nước ngoại, chứ ko bẽn lẽn câm nín như đợt đầu nữa.
Àh bé nhà em còn biết phát âm chuẩn , nói được 1 câu dài , lại còn biết hát và kể chuyện bằng tiếng anh nữa.
Cuối khóa bé học, còn được biểu diễn một số tiết mục cùng các bạn, trông yêu lắm chị ạh:D
Em nghĩ chị nên cho bé đi học.
Nếu cần thêm thông tin chỗ bé nhà em học thì các bác cứ hỏi nhé:D. Đợt này bé nhà em đi du lịch vài tuần chắc mấy buổi nữa cũng cho đi học tiếp. hì