Lúc con thị được 4 tháng thì người đàn bà kia cũng sinh,cũng là 1 bé gái.Việc y túc trực,chăm sóc,giặt giũ cho mẹ con họ khiến thị đau đến tê tái.Y chắc chẳng nhớ mặt của con thị,nhưng lại luôn miệng nói về đứa con gái của y và người đàn bà kia.Con bé tên Khuyên.Cái tên do y đặt,Nguyễn Hà Bảo Khuyên.Hà là họ của người đàn bà kia.Hai đứa trẻ cứ thế lớn lên,một đứa trong hạnh phúc đủ đầy,một đứa trong nước mắt và nỗi đau của mẹ.Thỉnh thoảng y lại về chở con thị đến chỗ của người đàn bà kia.Mỗi lần đi về con bé lại ấm ức kể về những món đồ chơi xa hoa mà con bé kia có.Thị chua xót,nhưng thị không thể cho con thị những thứ đó.Thị còn 3 đứa con y đang tuổi ăn,tuổi học.Thị cũng không dám mua cho con những thứ đồ ấy,bởi với thị,nó quá ư là xa xỉ. Năm con thị 4 tuổi,tức là con bé kia cũng gần 4 tuổi thì tai nạn xảy ra,người đàn bà kia trong một phút bất cẩn đã để con mình bị tai nạn giao thông,và con bé ra đi vĩnh viễn.Nhìn thi thể con bé bầm tím,sưng phồng thị không kìm được nước mắt.Thị thấy thương cho y,cho người đàn bà ấy,thị cũng cảm thấy mất mát như chính mình vừa mất đi người thân... Đất và nhà người đàn bà kia đang ở bị tranh chấp.Y đuổi thị về căn nhà ở xã,để căn nhà thị trấn này cho người đàn bà kia về ở.Thị im lặng dọn đi,phần vì muốn bình yên,phần vì cảm thông cho nối đau vừa mất con của người đàn bà ấy,phần vì con thị,thị hy vọng những việc thị làm ông trời sẽ thấu mà thương lấy con thị.Nơi ở mới tồi tàn và chật chội hơn.Mảnh đất này thị đã mua trước đó vài năm.Khi ấy thị gom được 1 cây vàng,định bụng sẽ mua hết 1 mẫu vì đất khi ấy chỉ 1 chỉ/sào.Nhưng y chỉ cho thị mua 2 sào,số vàng còn lại y dắt túi đi Sài Gòn ăn chơi.Nhà cửa nơi đây thưa thớt và vắng vẻ hơn,đa phần là người K'ho sinh sống.Chỉ có nhà đối diện và nhà bên cạnh là người Kinh.Nhưng thị không lo lắng.Thị thấy bình yên hơn nhiều...
Đánh dấu