Mình ko biết, bs ko có cam kết, nhưng cả năm nay mình ko bị lại.
ờ lấy nhao đi,ở chung chừng 5 năm thì biết ha.Cái này chỉ có trong ngôn tình thôi.Nhìn thẳng vô thực tế đừng sáng tác nữa
Có mẹ nào nghén từ khi trễ khoảng 1 tuần cho đến ngày đi đẻ như mình k nhỉ ??? thật là những tháng ngày kinh khủng
tên hiệu thuốc đó là vậy luôn hả bạn??hay fai có toa nữa??
Không biết hiện tại cuộc sống của bạn như thế nào....nhưng hãy nghe lời trái tim mách bảo vì dù sao giữa hai người vẫn có sợi đây kết nối đó là đứa con trai của hai bạn...hãy hỏi lại con tim mình....bạn có thật sự yêu anh và tình yêu đó có đủ lớn hơn lúc đâu hay không sau bao cuộc yêu mây gió mà bạn từng trãi...nếu kết quả là có hãy tìm anh ấy cho dù anh ấy có lãng tránh nơi đâu thì hãy tự tin tình yêu của mình sẽ làm cho chút tình yêu ban đầu anh dành cho mình sống lại...mình có cảm giác anh ấy đang chờ đợi bạn...đang chơ đợi tình yêu thực sự nơi bạn...nếu để quá lâu đến khi anh tìm được người con gái khác mà lúc đó bạn mới nhận ra rằng bạn còn yêu anh ấy và còn muốn chiếm hữu anh ấy thì quá muộn màng...hãy hỏi lại bản thân và làm điều đúng nghĩa của tình yêu trước khi quá muộn bạn nhé...
Đôi dòng tâm sự...nếu có điều không đúng thì bạn đừng giận và buồn mình nhé....chỉ với ý tốt là giúp bạn tìm được hướng đi hạnh phúc cho bản thân và gia đình bạn thôi....mình cũng từng có hoàn cảnh giống bạn khác chút là chồng mình không có đồng tính mà chỉ là không yêu mình...lấy mình chỉ vì bạn bè xung quanh đa có gia đình mà anh chưa có...1 lý do thật đơn giản mà khiến tim người khác rỉ máu đúng k bạn??nhưng mình đã dùng tất cả tình yêu mình dành cho anh và cuối cùng anh cũng đã yêu mình sau hôn nhân vài năm và hiện tại gia đình mình cũng hạnh phúc tương đối...và thấy mình hy sinh bao nhiêu điều để có được hp như hôm nay là điều rất đúng và rất đáng...Mong bạn tìm lại hp thật sự thuộc về mình....
Thân!!!.....
Hãy xác định hôn nhân không có chỗ cho 2 từ "phản bội" dù ở mức độ nào...đã chung thân chăn gối với người khác (dù là tình một đêm) đó cũng là 1 vết ố k bao giờ tẩy xóa được...cho dù ngoài miệng nói quên ....mình chắc 1 điều rằng ai nói lòng không nghĩ nữa???khó lắm....như vậy đủ để thấy điều đó có quá bất công và bất hạnh cho số phận người phụ nữ hay không??? mong mọi người hãy suy ngẫm...
Mà nói để vui ...nếu ai trên đời này đều biết dừng lại trước thời điểm cám dỗ ...có lẽ không có hai chữ "ngoại tình"...
chút chia sẻ cho người phụ nữ nói chung và đàn ông số ít nói riêng....
Thân!!
hjhj...được hay không là do ở nơi con người và cách sống cách làm bạn ah...như mình đây lúc đầu lấy chồng ox đâu có yêu mình mà vì muốn có vợ cho bàng bạn bằng bè thui...mình thì yêu....và sự quyết tâm cố gắng của mình giờ ox yêu mình còn hơn mình yếu nữa í...bạn gặp hoàn cảnh nên cảm thấy như vậy đưa ra lời bình cực đoan wa...chủ top chúc hạnh phúc lâu bền nha
mình nè...nhưng ox cũng được 2 phần của chủ top thui ...hjc...thấy hơi tủi...chỉ mong mọi ông chồng đều nhận thấy nỗi khổ cực của vợ khi mang con cho mình...không phải chỉ kiếm tiền là đủ....vui sướng thì cùng hưởng mà cực khổ chỉ mình người phụ nữ mang....
Bài viết chia sẻ tư tưởng khá thoải mái để tìm đường "thoát" cho phụ nữ về tinh thần hy sinh cho gia đình...nhưng có thật đó là mục đích của "tình yêu và hôn nhân" hay k?? đàn ông tuy không nghĩ nhiều như phụ nữ ...họ it rầu lo phần nhỏ hay những chuyện vặt vì họ tin tưởng ở người vợ của mình...nhưng họ cũng không fai là không lo đễn chuyện cuộc sống mỗi ngày về kinh tế hay tinh thần đâu......nếu họ cũng "vô tư" đúng nghĩa...thì thật khó tưởng tượng cuộc sống vợ chồng sẽ bền lâu thế nào...
Ông bà ta chẳng có câu "sau lưng người đàn ông thành đạt là người phụ nữ" là gì (trích câu nói không đúng bản gốc lắm đừng cười).....nhưng không phải theo đó mà áp đặt tất cả lên vai trò của người vợ trong gia đình..
Theo cách suy nghĩ và cách sống hiện tại của mình thì vợ chồng cùng xây dựng hôn nhân và sẽ có được hạnh phúc trên phương diện tôn trọng lẫn nhau biết chia sẻ và quan tâm...đối với mình là đủ không quan niệm ai hơn ai về cuộc sống hay công việc nhà...đôi khi mệt mỏi nhưng đổi lại thành quả của những nổ lực đó là hạnh phúc khó tìm....thì chị em phụ nữ mình có ai mà không mong muốn....
Bài viết chia sẻ cũng là mở rộng thêm 1 hướng nhìn khác hơn trong cuộc sống hôn nhân...nhưng cũng đừng nặng quá tư tưởng "vô tư" đó mà mất đi cái gốc về tình yêu và hôn nhân ban đầu khi đến với nhau....tuy làm vợ có cực nhưng chị em mình không thấy rằng bản thân người phụ nữ mình mới chính là người nắm trong tay "sinh - tử" của hôn nhân hay sao????điều đó có đáng tự hào không các bạn???...
Hiii...đôi dòng chia sẻ suy nghĩ của cá nhân thôi....mong mọi người không ném dép em....hjhjj
4 muỗng cà phê j vậy chị????hok hiu
duoc k?bo luon vo vô dc k?
Mình giờ ở gia đình chồng cũng k được thương iu j...được cái chồng rất thương vợ...mỗi nhà mỗi cảnh và cuộc sống cũng khác nhau...sống chung 1 gia đình nhưng bằng mặt lại k bằng lòng...nhà CMĐ cũng gần kế bên chỉ cách có 1 con đường.Trước đây tối nào khi rảnh là mình đều chở cháu qua bên ngoại để chơi khoảng 30p đến 1h là về nhà....có ox làm ca ngày tối ở nhà là cũng qua chung với hai mẹ con....ox mình thì rất thương CMĐ của mình...lúc mới về làm dâu thì đi cùng ox....khi có con khoảng 7 tháng tuổi (vì mình ở nhà CMĐ đến tháng thư 4 mới về ở bên CMC) thì mỗi tối mình đều chở bé qua bên nhà ngoại chơi vì nhà mình mới có đứa cháu đầu tiên với ông bà ngoại cũng chăm lo cháu từ hồi mới sinh nên thương và nhớ lắm....CMC cũng tỏ ý k thích và nói với ox mình....ox cũng nói với mình ít qua....và mình đã ngồi lại nói chuyện với chồng mình...bạn có thể dùng thử cách của mình k??
Đơn giản vì từ lúc đầu mình đối với chồng rất ư là nguyên tắc...(nguyên tắc sống của riêng mình trước khi lấy chồng) và quan niệm vợ-chồng bình đẳng và luôn nói lên suy nghĩ cho nhau nghe và quan trọng nhất là sự tôn trọng...dí nhiên muốn được điều này mình cũng phải đấu tranh rất rất nhiều để cả hai cùng chung suy nghĩ đó k phải là 1 điều dễ dàng...với tất cả chị em PN mình ai lấy chồng mà phải làm dâu thì ít nhiều đều có cùng hoàn cảnh là k hợp hoặc k vừa lòng gia đình chồng...
thứ 1: làm j hay đi đâu minh đều nói cho chồng nghe....tùy chuyện và trường hợp mình cho chông có quyền quyết định "được hay là không" và với CMC thì mình thưa qua có thể gọi là cho biết mình đi đâu vậy thôi (từ lúc mới về là mình đã tập như vậy "đi thưa về trình" đó là cách giáo dục mà ở nhà mình đã có từ nhỏ đến lớn)
thứ 2: phải thể hiện rõ suy nghĩ của mình với chồng...cái nào minh chấp nhận được và cái nào không....cái mình phải chịu đựng và cái mình đã chịu chăm ngoan với vai trò vợ và con dâu.(có nghĩa là về sự việc đúng hoặc sai chồng mình phải nhìn ra rõ ràng...cho dù trước mặt CMC hơi xử ép mình chút nhưng khi chỉ 2 vc anh biết thủ thỉ chữa sai về điều đó là được....vì sống chung với CMC ít nhiều xung đột chồng ở giữa cũng khó xử lắm)tuy vậy cũng có những điều khi bị hiểu lầm hoặc bị trách móc k đúng thì mình cũng phải cương quyết thưa thẳng trực tiếp vơi CMC k để có sự hiểu lầm dẫn đến thành cái nền cho mọi cái nhìn về sau.
thứ 3: hãy cho chồng thấy mình xem CMC cũng như CMĐ (dĩ nhiên k hoàn toàn 100%) dù bị CMC cư xử như thế nào nhưng mình vẫn giữ đúng cách cư xử là 1 người con dâu....và nói cho chồng biết tấm lòng của mình đối với CMC...(bản thân mình thì quan sát cũng nhạy nên CMC có biểu hiện j mình đều biết và những sự quan tâm đó minh chia sẻ với chồng..."như mẹ bệnh anh hỏi thăm mẹ k muốn ăn cơm để em đi mua cháo" chẳng hạn hoặc chính bạn sẽ hỏi trực tiếp nhưng có chồng ở đó....mình nói vậy k phải nói là bạn chỉ thể hiên sự quan tam-lo lắng khi có mặt chồng...nói chung là cũng có tâm thật lòng với CMC nữa...nhưng để có được thêm niềm tin yêu của chồng thì bạn cũng cần làm như vậy 1 vài lần thì khi đó tiếng nói của bạn với chồng sẽ có giá trị hơn)
Thật ra những điều trên chỉ là chia sẻ cuộc sống thực tại của bản thân mình...vì cuộc sống chung với CMC k fai là điều đơn giản như ở nhà CMĐ...được cái có được chồng cũng suy nghĩ cho vợ và những nỗi cay đắng mình thầm chịu đựng (dĩ nhiên là mình k để trong lòng 1 mình) nhưng cho chồng thấy là mình vì chồng mà chịu đựng để chồng hiểu và cảm thông chia sẻ với mình...thì cuộc sống lúc nào cũng vậy luôn là thử thách...vợ chồng hãy cùng nhau ngồi lại nói chuyện với nhau...mình thấy đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi sự việc có hiểu cảm nghĩ của nhau thì khi nói hay làm cũng sẽ k làm đối phương bị tổn thương....càng yêu nhau càng cần phải tôn trọng nhau...
Bạn hãy ngồi lại suy nghĩ về bản thân mình trước...công việc mỗi ngày và thời gian mỗi ngày như thế nào....rồi hãy nghĩ những điều cần giải bày và nói chuyện với chồng 1 cách thât nghiêm túc và bạn đừng quên câu "anh suy nghĩ như thế nào xin hãy nói cho em biết"....đừng dẫn đến chuyện về bên nhà CMĐ mà hãy hỏi về mục đích ban đầu khi kết hôn là gì....rồi từ đó nói lên suy nghĩ của bản thân mình khi về sống chung với anh và cùng gia đình anh như thế nào...từ từ và tình cảm nha bạn....để bước đầu có tiến triển tốt đẹp thì bạn nên cân nhắc chọn lựa từ ngữ chọn câu nói cho người nghe hiểu là bạn nhìn thấy rõ cái sai cái lỗi của mình và cái hiểu của mình....rồi bạn hãy nói lên ý muốn của mình cần được đáp ứng và ý muốn đó là đúng và dĩ nhiên là điều đương nhiên được thực hiện...
Bạn phải thay đổi suy nghĩ của chồng đc thì mới mong cải thiện được cái nhìn của CMC dành cho bạn....bạn cứ cố mà chỉ trong suy nghĩ của bạn không khéo còn ảnh hưởng đến cha-mẹ 2 bên thì hôn nhân của 2 người cũng khó mà vững bền...vợ chồng k phải 1 ngày 1 bữa mà nói đến là đến và chia tay là cắt cái rụp được đâu...chia tay mà hiên ngang để người chồng phải hối tiếc thì nên...còn ngược lại cho người ta thấy mình là người vợ k ra gì chỉ thêm mang tai tiếng cho cả nhà mình nữa vậy thì k hay đúng k bạn....??? "đừng để người khác xem thường" đó cũng là cách sống của mình..
Chúc bạn tìm lại cuộc sống hạnh phúc như ban đầu mong ước còn nhiều điều muốn chia sẻ cùng bạn thêm lắm nhưng những điều này k fai chỉ qua lời văn mà thể hiện hết được.........được hay k tất cả là do bạn....hãy thể hiện tấm lòng của mình nhiều hơn với CMC trước mặt chồng (dĩ nhiên là cũng có thật tâm nha bạn)....:)