Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
16/11 âm: anh đi dạm ngõ người ta,em ốm liệt...
Bạn bằng tuổi mình,và có lẽ bạn là cái hình mẫu của mình và bạn trai 3 năm về trước.Chỉ khác là bạn trai mình k dạm ngõ mà là chở bạn gái đi khám thai.Khóc...hụt hẫng,khổ đau...nuôi ý định nhảy lầu.Bỏ thi học kỳ(cũng khoảng time này)về nằm vật vã...Rồi chợt nhận ra,dù mình khóc,dù mình đau,dù mình bỏ thi thì ngoài kia,người ta vẫn vui vẻ với nhau,ngoài kia,gió vẫn thổi,mây vẫn bay và chim vẫn hót.
Tự cắn chặt môi,đứng dậy và bước tiếp,khoác balo vào trường đóng tiền thi lại 5 môn.Ra trường với một thành tích tạm ổn.
Cho dù như thế nào,bạn phải mạnh mẽ,hãy nhớ rằng,người nào làm bạn khóc nhiều,thì chỉ có bạn yêu người ta thôi.Còn người nào làm bạn cười nhiều,người đó mới thực sự yêu bạn.
Cần thì nt mình mời cf nhé!!!
comment by WTT mobile view
Cám ơn nhé,mình cố gắng vượt qua.Sự thấu hiểu và chia sẻ của bạn giúp mình nguôi đi phần nào!
comment by WTT mobile view
05:55 CH 30/12/2015
16/11 âm: anh đi dạm ngõ người ta,em ốm liệt...
Cám ơn bạn nhiều nhé! Sự thấu hiểu và chia sẻ của bạn giúp mình nguôi đi phần nào!
comment by WTT mobile view
05:51 CH 30/12/2015
16/11 âm: anh đi dạm ngõ người ta,em ốm liệt...
Xin cám ơn mọi người đã quan tâm nhé. Qua việc này,đến giờ vẫn còn choáng. Mệt mỏi lắm,sụt kí trầm trọng nữa rồi. Mình cũng ko muốn đau khổ,không muốn nhớ nhung gì nữa vì người ta đã định ngày cưới xin. Nhưng mà tâm trí mình,bảo quên đi,bỏ đi, cố lao vào công việc nhưng càng làm vậy càng đau. Không biết đến khj nào có thể nguôi ngoai đc. Tình yêu mà,ai ở vào trạng thái mình chắc sẽ hiểu. Yêu thật nhiều,sâu đậm,thậm chí coi người đó là tất cả. Vậy mà giờ họ lại lấy người khác,hụt hẫng lắm chứ. Mình ko giống chị mình,người này bỏ thì quen người kia,chả có gì đau lòng cả. Thậm chí chí chị mình còn hay tâm sự với bố mẹ. Nên bố mẹ hay định hướng cho rất nhiều. Nhưng mình lại hơi kín,mình ít khi tâm sự với mọi người. Đa phần vì ngại. Mình sống rất nội tâm. Nên việc này xảy ra,mọi người xung quanh ko ai biết. Chỉ thấy mình ốm yếu và sụt nhiều kí quá,giờ chỉ còn 35kg nữa thôi. Nghĩ vì công việc cuối năm nên mệt mỏi,và cũng chẳng ai thắc mắc gì nữa.mình ngại nói ra lắm,nhưng cũng muốn đc giải tỏa. Nên vào đây trút đôi lời,mong có đc sự an ủi từ cộng đồng mạng,điều đó cũng giúp mình giải tỏa đc phần nào. Vì nghĩ chắc cũng có người ở vào hoàn cảnh mình,sẽ hiểu và giúp mình nhận ra điều tốt nhất. Để trong lòng mãi,mình sợ ko chịu đựng nổi mất. Đi qua những nơi mình và a từng đặt chân đến,hay chạm vào những thứ kỉ vật của mình và a,lại bồi hồi xúc động. Mình nghĩ sao người ta dễ dàng buông bỏ vậy. :'( . Đời ngắn ngủi,sao cứ làm khổ nhau hoài.
comment by WTT mobile view
05:48 CH 30/12/2015
h
hoathaonguyen1608
Hóng
311
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tự cắn chặt môi,đứng dậy và bước tiếp,khoác balo vào trường đóng tiền thi lại 5 môn.Ra trường với một thành tích tạm ổn.
Cho dù như thế nào,bạn phải mạnh mẽ,hãy nhớ rằng,người nào làm bạn khóc nhiều,thì chỉ có bạn yêu người ta thôi.Còn người nào làm bạn cười nhiều,người đó mới thực sự yêu bạn.
Cần thì nt mình mời cf nhé!!!
Cám ơn nhé,mình cố gắng vượt qua.Sự thấu hiểu và chia sẻ của bạn giúp mình nguôi đi phần nào!