Lãng đãng một chút cho ngày thu
Mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể mặc màu tím, một chiếc váy tím lại càng không. Chỉ vì trót yêu Màu tím hoa sim, chỉ vì trót "mặc nhiên" trong đầu 1 hình ảnh "màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt", nên cứ thấy màu tím là lắc đầu "Màu gì mà buồn thảm buồn thương". Mình cũng chưa từng nghĩ là mình có thể mặc váy dài thướt tha, midi vốn không phải bạn thân phải có (must have) của các cô nàng chân ngắn mà lại thuộc họ hàng "chân voi đùi ếch" như mình. Và có ti tỉ những thứ "mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể", nhưng một hôm nào đó, ngắm nhìn chiếc váy tím thướt tha trong tủ, nâng lên hạ xuống mãi rồi cũng tặc lưỡi "Ừ thì kệ 1 lần cho thỏa".
@};-
he he hôm nay chị cũng mặc đầm màu tím, và áo khoác FH màu hồng i chang em này, nhưng váy chị ngắn trên gối và ko mềm mại như em, nhưng FH thì có vẽ mềm hơn
chị thì lại cực thích màu tím, hồi đi học còn chơi nguyên cây tím,áo tím, quần tím, giày, buộc tóc, vòng tay tím, ... nói chung đi đâu có cái gì mua là chọn màu tím, với 1 ý nghĩa " Màu tím thủy chung"
nhưng sau ty tan vỡ thì màu tím cũng biến mất trong tủ đồ, giờ chỉ có vài cái
hy hy, Chip ơi, có khi thế thật ấy chứ, nhà chị ở ngõ đối diện ấy, đã qua ăn bún chả mí mua giò ở đó bao giờ chửa?:))