Mình thấy là nếu để tiền vào một chỗ thì luôn có cảm giác rằng mình có đủ để tiêu cho khoản này khoản kia, vì thế mà tiêu pha sẽ thoáng tay hơn, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy tiền đi đâu hết cả. Nhà mình áp dụng cách chia thu nhập hàng tháng vào các khoản khác nhau: quỹ nghỉ hưu, emergency fund (quỹ này phòng khi thất nghiệp hoặc có biến cố gì đó, emergency fund tốt nhất là tương đương với 8 tháng chi tiêu của gia đình trong điều kiện bình thường), khoản tiết kiệm mua nhà. Sau này có con chắc sẽ thêm college fund cho con nữa. Nhiều tiền hơn thì có thể có thêm khoản tiết kiệm, trust fund cho con, hoặc mua bảo hiểm, đầu tư,... Các quỹ này được thiết lập dựa trên nguyên tắc "năng nhặt chặt bị", mỗi tháng mình bỏ vào một chút (tùy vào việc cân đối giữa thu nhập, chi tiêu trung bình của gia đình, và các kế hoạch mua nhà, sinh con,...), cứ đều đặn như vắt chanh thì đến khi cần mình cũng có tương đối. Việc này giúp số tiền nhàn rỗi để chi tiêu, sắm sửa trông sẽ ít đi, và mỗi khi muốn mua gì thì sẽ phải cân nhắc kỹ hơn.
Biết khi nào rèn được con đây.