Trước đây vợ chồng mình cũng dân ngoại tỉnh, lúc đầu cũng tự thân tích góp định mua các chung cư giá rẻ và trung bình nhưng sau tìm hiểu thì chất lượng sống ở đó không được tốt lắm. Cuối cùng đành phải vay mượn nội ngoại để mua 1 căn hộ ở TimeCity. Đến bây giờ vẫn chưa trả hết nợ nhưng mà thấy quyết định là đúng đắn. Các dịch vụ tiện ích của bác Vượng khá chu đáo, như đợt đầu hè còn cho nhân viên đi bảo dưỡng điều hòa miễn phí cho các hộ dân nữa. Các hệ thống nước, rửa cũng được định kỳ thông rửa. Người của chung cư làm nên yên tâm hơn. Mình chỉ khuyên các bạn ngoại tỉnh nếu có điều kiện thì nên chọn các chung cư cao cấp 1 chút như của Vin, tuy ban đầu tiền hơi nhiều nhưng sau này sống sẽ thoải mái hơn
nếu vậy bạn nên định cư ở nước ngoài bạn à.Đất nước cần những người xậy dựng ủng hộ giúp đất nước đi lên phát triển chứ không cần những người mở miệng ra là che bai đất nước quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình.Xin chào thân ái quyết thắng.
Chung cư HUD3 Tower Tô Hiệu Hà Đông Đang có ưu đãi tặng 200tr cho khách hàng nhé mọi người. Chỉ cần đóng 70% là nhận nhà ở ngay đấy ạ. Giao thông cũng rất thuận tiện và ở trung tâm quận Hà Đông
Mình nói thêm là mình mua nhà chỉ định tích lũy tài sản chứ không có ý định ở Vn lâu dài. Với mình ở chung cư hay nhà đất, cao cấp hay bình dân cũng là hít thở chung bầu không khí ô nhiễm, ra đường người ta dùng còi xe thay não (mình về Vn gần năm mà mỗi lần định dùng còi thì phải tìm xem nút đó ở đâu, tìm xong thì không muốn bấm nữa), và đặc biệt hệ thống giáo dục thì cực chán. Ở nước ngoài, trẻ tiểu học đến trường hầu như chỉ chơi, chạy nhảy, khám phá, nhưng càng lớn chúng học càng nhiều, ở Vn thì ngược lại, lúc bé học rõ nhiều, rõ lắm, lúc lớn hở bố mẹ ra lại thích chơi bời. Con mình mới hai tuổi rưỡi nhưng thực sự mình ko thích các cô giáo dạy chữ, số cho bé, chỉ mong các cô đối xử tốt với con mình còn việc dạy chữ cứ để các cô tiểu học dạy.
Nói lan man nhưng mình thấy nhớ cuộc sống bên kia kinh, trước đây đi công tác cũng đi nước ngoài nhiều, du lich cũng thích đi nước ngoài thôi (ít tiền nên đi Thai Lan, Malai, Indo nhưng cũng thích lắm rồi so với Đà Nẵng, Huế, Nha Trang,...) và đặc biết nhớ Úc kinh khủng, đi làm vất vả nhưng không thiếu chỗ cho người ta relax, thành phố bé tí nhưng có hơn 10 000 parks lớn nhỏ, chỗ nào cũng sạch, đẹp.
Đất nước Việt Nam sẽ phát triển lắm nếu có những con người như bạn, nếu không nhầm chắc bạn cũng là một trong những anh hùng bấm còi xa lộ, hẳn là đất nước sẽ phát triển lắm lắm.
Vợ chồng mình chính thức kết hôn năm 2012, nhưng đăng ký hết hôn từ năm 2011, lúc đó 2 đứa dọn về thuê ở chung và tiền mình quản lý cho cả 2 đứa. Lương anh được 8.5 triệu/tháng (không có thu nhập nào khác), mình được tầm hơn 8 triệu/tháng và anh lấy lương thì đưa mình hết, ko giữ đồng nào vì không có nhu cầu nhiều. Chồng mình là người sống khép kín, chỉ thích ăn cơm vợ nấu, ở nhà với vợ và làm việc hết mình. Do đó, hàng ngày đi làm về, mình nấu cơm tối và để dành 1 suất cho hôm sau chồng mang đi làm ăn trưa, còn mình đóng tiền ăn trưa ở văn phòng. Cứ như thế, đến đầu năm 2013, do có bầu nên vợ chồng cũng mong muốn có chỗ ở riêng để mình sinh con, và lúc này mình đã dành dụm được gần 700 triệu (công việc mình có thu nhập riêng tầm 15-20 triêu/tháng), nên mua 1 căn chung cư ở Hà Đông với giá khoảng hơn 900 triệu. Lúc gần bàn giao nhà, chồng mình được học bổng du học nước ngoài và mình ở nhà sinh con (đến khi bầu 7 tháng thì mình nghỉ luôn), lúc này vợ không đi làm và không có thu nhập, cộng với tiền nhà còn nợ khoảng 250 triệu nên chồng mình bên kia gắng cày trả nợ cho vợ. Ban ngày anh đi học, ban đêm thì đi rửa bát và làm phụ bếp cho 1 nhà hàng tới khuya mới về. Đến cuối năm 2013, anh gửi toàn bộ số tiền khoảng 400 triệu cho mình trả nợ và lo chi phí sinh hoạt và chi phí để mình đưa bé con (lúc này hơn 4 tháng tuổi) cùng bà ngoại sang nước ngoài. Phần vì anh nhớ con và mình cũng muốn thay đổi cuộc sống chút ít nên cả nhà mình sang đó.
Cuộc sống bên đó không dễ dàng gì, thời gian đầu mình bưng bê cho các nhà hàng Việt Nam bên đó và họ trả rất bèo bọt, sau đó mình xin được chỗ làm của ông chủ nước ngoài nhưng phải đi làm đêm, tuần 3 đến 4 buổi, thỉnh thoảng 5 đến 6 buổi 1 tuần. Công việc của mình giống như 1 công nhân thực thụ, chế biến đồ ăn đông lạnh cho 1 hãng bên đó. Mình không dễ ngủ, khi đi làm về thường 3 hoặc 4 h sáng và mình ko ngủ nổi, ban ngày lo cơm nước cho mẹ, chồng, con nên cũng không ngủ được, và chỉ đến cuối tuần được nghỉ thì mình ngủ bù 1 ngày. Lương bên này họ trả theo giờ và mình thương kiếm được 700-900$/tuần, và có tuần không được. Lúc này, chồng mình vẫn đi rửa bát nhưng chỉ 3 buổi/tuần, và ban ngày thỉnh thoảng đi làm vườn, vì cả anh và mình đều muốn anh chuyên tâm vào học hành. Bên này, anh được các ông bà chủ thuê làm rất quý mến vì anh hiền lành, chăm chỉ và thật thà. Họ đề nghị giúp đỡ anh và gia đình nhiều thứ, kể cả việc học hành nhưng anh đều từ chối. Và chỉ đi làm cho họ khi không vướng bận học hành, họ để giành việc cho anh chứ nhất định không thuê người khác. hic. Việc học của chồng mình cũng làm mình rất tự hào, khi kết thúc khóa học Thạc sĩ, anh là người có điểm số cao nhất trong chuyên ngành mình học và được thầy cô rất quý mến.
Nói thêm về chi phí sinh hoạt bên kia, nhà mình thuê 1 căn nhà 2 phòng ngủ và cho thuê lại 1 phòng, hàng tháng tiền nhà là 1700$, cộng tiền nước và điện thì ngót 2000 $, cho thuê lại được 800$/tháng, có tháng bị lỡ không ai thuê thì nhà mình trả hết, lúc đó chỉ biết cắn răng trả tiền nhà. Tiền ăn uống sinh hoạt tầm 1000/tháng nữa. Học bổng của anh mỗi tháng được 2500$.
Sau 1 năm rưỡi bên nước ngoài thì nhà mình chuyển về, tầm giữa năm 2015, lúc này mình tiết kiệm được gần 80,000$. Khi về Việt Nam, nhà mình sắm sửa lại đồ đạc cho căn chung cư mình mua trước đó do khi đi, đồ đạc mình bán hết và cho thuê nhà được 9 tháng. Số tiền còn lại, mình và chồng quyết định mua 1 căn chung cư cao cấp gần trung tâm, gần chỗ anh làm và tiện cho việc học của con sau này, giá khoảng 2 tỉ, tất nhiên mình mua đóng theo tiến độ và nhà mình đủ trả 70%, còn lại đi vay ngân hàng. Ngay khi về, anh đi làm với mức lương hơn 20tr/tháng, mình chăm con nhỏ và có thu nhập ít ỏi và không ổn định từ việc dịch thuật, bán hàng online. Bây giờ, khi nhà mới chuẩn bị bàn giao, 2 vợ chồng lại không muốn chuyển luôn về đó, vì con đang đi học mẫu giáo ở đây khá ổn và chi phí sinh hoạt ở đây cũng thấp hơn khu trung tâm. Nên tạm thời vợ chồng bàn nhau cho thuê căn nhà kia khoảng 7-8 triệu/tháng, thêm thu nhập vào việc trả nợ 30% đã vay.
Với thu nhập của vợ chồng mình và mình chỉ chi tiêu 1/3 số tiền kiếm được, việc trả nợ không quá khó khăn nhưng mình rất tự hào vì vợ chồng mình đã đi lên từ 2 bàn tay trắng, đến giờ có 2 căn nhà trị giá tầm hơn 3 tỉchỉ trong vòng 3 năm. Và đến bây giờ, chồng mình vẫn giữ thói quen đi làm mang cơm vợ nấu cho bữa trưa, vừa sạch mà rẻ, hơn nữa không phải đi đâu. Mình muốn khuyên các bạn đang muốn mua nhà như thế này, thu nhập bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn dành dụm được bao nhiêu mỗi tháng, chi tiêu và tiết kiệm hợp lý là điều quan trọng nhất để các bạn có thể mua nhà. Nhà mình khá tiết kiệm khoản chi phí ăn nhà hàng, nhậu nhẹt, cà phê, vì mình nghĩ chả có lợi lộc gì từ những việc đó cả; nhưng không tiết kiệm khoản du lịch xa, đi nước ngoài và đặc biệt không bao giờ mua đồ ăn ngoài chợ. Vẫn sang choảnh như ai các bạn ạ.
- Bổ sung lượng collagen thiết yếu cho da, khi lượng collagen trong tế bào da tăng lên thì sự xuất hiện của nếp nhăn sẽ giảm xuống.
- Giảm tối thiểu co thắt của các cơ bắp trên khuôn mặt, đó là một trong những nguyên nhân chính của các nếp nhăn.
- Đây là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, do đó rất dễ dàng để sử dụng, hoàn toàn không có tác dụng phụ.
Mình đang có nhu cầu mua căn 120m hoac 127 m ở đây, bạn biết ai bán cắt lỗ thì báo mình với nhá, có thể liên lạc bằng email hoanhai4103000@yahoo.com nha. Cam on ban