Bạn nói cũng có phần đúng, nhưng chuyện tình cảm cũng khó nói lắm. Tất cả mọi thứ đều hòa hợp, chỉ 1 phần nhỏ làm người ta thấy có j đó không ổn, thì nói bỏ là bỏ ngay được đâu. Tìm 1 người khác chắc gì đã hơn được người đó, rồi đến lúc lại nghĩ về người cũ và hối tiếc thì cũng không thể hạnh phúc được.Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh cũng hơi giống với bạn ấy, nên cũng hiểu được 1 phần. Tính mình thì ngang bướng và cũng không thích giống số đông, thế nên nhiều suy nghĩ bị cho là "khác người". Người ta thì giống số đông, giống bố mẹ mình, giống những người xung quanh mình với những cách suy nghĩ theo lối mòn. Biết là thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn, nên đã từng định dừng lại. Nhưng rồi cũng vẫn bước đi tiếp. Đến bây giờ nhiều khi xảy ra mâu thuẫn, chỉ muốn vứt hết tất cả, nhưng nghĩ lại thì có lẽ chẳng ai quan tâm đến mình được nhiều như người ấy... Lại sống tiếp vậy thôi. Khi nào mâu thuẫn không thể giải quyết được nữa thì tính :(
mình cũng ít cmt trên wtt, nhưng đọc stt của bạn mình cũng hơi ngạc nhiên? một là bạn là một người quá mạnh mẽ, hay có thể gọi là "bảo thủ" việc gì cũng quyết 1 là 1, 2 là 2. hoặc là bạn là người quá vô tâm, vô tình, vì đối với bạn chả có gì quan trọng, được thì được ko được thì thôi, giải tán cho nhanh??????Chuyện gì cũng vậy, đứng trước 1 quyết định dù là mua cái món đồ này, chọn cái đồ kia mình cũng còn có đôi chút phân vân nên làm thế nào cho tốt nhất. nói gì đến chuyện quan trọng cả đời người. Bên tình, bên hiếu, làm sao bỏ bên nào được đây? cách tốt nhất là dung hợp 2 bên, làm như bạn khanhly có gì là sai? là "cố đấm ăn xôi" nhỉ? Nếu là mình, mình cũng như vậy, cố gắng thuyết phục người yêu mình chấp nhận sống với ba mẹ mình... còn chuyện có được hay không thì cũng phải tính toán lại chứ. Mình định chia sẻ tiếp, nhưng đọc dòng cuối cùng của bạn thì mình cũng hiểu phần nào tâm tính của bạn, có nói chắc cũng ko tìm được điểm chung!
Bạn dieuchan vàd tuanbds ơi tớ hỏi chút.Làm tín dụng ở vcb, bidv hay ngân hàng NN&PTNT ổn hơn. Làm nhàn hạ thảnh thơi thì làm mảng gì ở mấy ngân hàng trên là ổn?thanks các bạn trước nhé!
Ôi, chẹp, ngon wa. E thk nhất nem nắm nam định, mà o biết ở đâu bán ngon mà sạch sẽ nhỉ ^^
Mình cũng "con gái rượu" trong nhà, và tuơng lai là sẽ lấy chồng ở xa, thuơng mẹ. Nghĩ đến khi có con có cái, bà muốn thăm cháu thì phải lặn lội xa xôi, rồi ở nhà "người ta", rồi còn nhà cửa của mình? Nghĩ thế, nhưng chẳng biết sẽ thế nào.Còn buồn 1 điều nữa, vì người ấy có tư tưởng con gái lấy chồng là phải theo chồng, còn mình thì nghĩ quan trọng nhất là chỗ nào phù hợp để sống và làm việc... Con gì mà chẳng như nhau. Cha mẹ sinh con ra, nuôi nấng, chăm bẵm, yêu thuơng như nhau, lấy đâu ra cái lí "Con gái thì phải theo chồng, còn trách nhiệm cha mẹ là dành hết cho anh/em trai" nhỉ?. Nói thì người ấy bảo nhà người ấy cũng thế, mà mọi người trong xã hội này đều thế...Chỉ biết thở dài, tranh luận cũng chỉ đi đến cãi nhau, và mình thì biến thành người bảo thủ chứ không phải là người ấy. Dù sao thì mình cũng chẳng thể vì cha mẹ mình, mà ép người ta xa cha mẹ người ta. Yêu xa thì phải cùng nhau vượt qua chứ biết làm sao được... Người ấy tốt, nhưng cái cách nghĩ của người ấy về "con trai/con gái" trong trách nhiệm với cha mẹ lại làm mình thấy chùn lòng, vì mình luôn mong muốn chồng mình sau này sẽ yêu thuơng cha mẹ mình thật lòng, thật tâm...
Nhiều sự lựa chọn quá cũng mệt nhể :-&
Nhớ lại thời ra trường cách đây 5 năm, đã có lúc cảm thấy hụt hẫng vì những gì đã học được ở đại học và đã phải bắt đầu lại từ đâu. May mắn là mình đã đủ bản lĩnh để chiến đầu đến phút cuối cùng và ko bỏ cuộc. Tối nay khi đi ăn tối, nhận được lời mời tha thiết thế từ chối cũng hơi ngại, nhưng đã không là không b-)
Ừ, có một ai đó nói rằng, sự chín chắn trong suy nghĩ ko chỉ là tuổi tác, mà nó còn là sự đi nhiều & trải nghiệm nhiều ... ngẫm lại, đúng thật @};-