Nếu mẹ nó đã quyết thế thì mẹ nó cứ tiến hành thôi. Tuy nhiên, mẹ nó nên về xin phép bố mẹ chồng, cả nhà vui vẻ rủi hãy đi... Nếu không chồng về không thấy mẹ nó mà bố mẹ chồng nói này kia thì ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Từ giờ đến lúc chồng về cũng còn 3-4 tháng thôi, việc học bảo lưu có vấn đề gì ko? Đợi chồng về sắp xếp xong thì mẹ nó học tiếp cho đỡ phí. Em thèm đi học văn bằng 2 lắm, nhưng con nhỏ, không người phụ giúp, em không đi được..
k
Gởi từ ứng dụng Webtretho của rosalina_nguyen
Hix, đồng cảm với mẹ nó. Đợt bé nhà em bị ho, em nấu cháo tôm cho con, dặn bà cứ cho con ăn bình thường, bác sĩ bảo chỉ cần ăn đủ chất, không phải kiêng gì cả. Vậy mà bà ở nhà đi mua bột về nấu cháo cho cháu với nước mắm và mỳ chính. ( không rau, ko thịt ko cả dầu ăn )Về khoe nó ăn hết 1 bát cháo đầy. Còn nói với tất cả mọi người là em đoảng, con ho còn cho con ăn tôm. Em xót con lắm nhưng cũng không dám thái độ gì. Mẹ chồng em năm nay 76 tuổi rồi, cách bà nuôi con khác chúng ta rất nhiều. Bà ép em cho con ăn nước mắm và mỳ chính, em vâng dạ nhưng ko làm theo, bà tức nói với chồng em (dù em nhiều lần đọc các bài báo về việc không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn gia vị, lớn dễ bị các bệnh thận, cao huyết áp cho chồng và mẹ chồng nghe). Chồng em xót mẹ, bắt em cho con ăn, em nghe để đấy nên 2 vợ chồng xung đột với nhau ( chủ yếu là chồng em mắng em vì em bướng bỉnh, không nghe lời để mẹ chồng buồn). Mệt mỏi lắm mn ạ.
Mẹ nó về ngoại thì có dự định gì chưa? Quê chồng em cũng ở Tây Nguyên. Em thấy các cháu chồng em học xong toàn ở SG, Đà Nẵng, chứ ở đó chỉ có thể đi làm cà, tiêu thôi... Có đứa cháu dâu học kế toán giờ về lại mở quán cà phê... Muốn làm ở các cơ quan nhà nước ở đấy như viện kiểm sát, ngân hàng thì phải con ông cháu cha, và tiền phải cực nhiều... Nói chung phải lên kế hoạch chứ về đấy ba bảy hai mốt ngày lại thấy ko ở được thì dở dang... Hay mn cứ bảo con lớn rùi, mn muốn cho con đi học cho nhanh biết (bé nhà em đi học từ 11 tháng, mà giờ 2 tuổi hát tiếng Anh được nhiều bài. Ăn nói, cư xử cũng người lớn lắm. Mẹ đánh trêu bố 1 cái nó đẩy mẹ ra bảo: Mẹ không đánh bố đâu. Bố đau đấy. Bố khóc đấy...
2 tuổi bắt đầu khủng hoảng tuổi lên 2, dạy con vất vả lắm. Bố nó phải 8h tối mới về. Em nấu cơm nên con phải tự chơi 1 mình. Hôm trc em lúi húi trong bếp, con mới trèo len cái nồi cơm điện để tắt điện trên cao, bị ngã đổ nồi cơm. May ko bị điện giật, ko bị bỏng. Em điên mới đánh cho, bảo: Con đi đi, mẹ ko nuôi con nữa. Thế mà nó bỏ đi thật. Vừa khóc vừa Kéo cửa xếp, lấy dép đi sang ...hàng xóm mách. Em gọi ko về. Bà hàng xóm bảo nó về xin lỗi mẹ, em bảo: Xin lỗi mẹ đi, ko thì mẹ không cho về. Nó quay ngoắt vào nhà hàng xóm, cài cửa ko về luôn. Khổ tâm hết sức. 2 tuổi mà mẹ đánh lại dỗi bỏ đi...
Liên thiên về con thế. Túm lại em nghĩ cho con đi học thì khả thi hơn cả. Con vừa nhanh làm quen vs việc đi học ( càng lớn càng biết, đi học càng ko thích), lại có bạn chơi, cô dạy nhanh biết nhiều thứ... Chỉ cần chọn trường uy tín, có camera là đc. Nhiều trẻ ở nhà ko chịu ăn, đi học lại ăn đi nhiều. Mn gửi thêm sữa nhờ cô cho uống là ok.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của rosalina_nguyen
Bé nhà em đi học từ 11 tháng, từ lúc mới biết bò... Mới đầu thì cũng vất vả, vì moi trường lớp học ko sạch sẽ như ở nhà, lại đông bé... Bé nhà em mấy tháng đầu ốm liên miên, đi ngoài phải đi viện. Nhưng dần con sẽ quen. Mẹ nó sợ con bị đánh thì chọn nhà trẻ có camera, mẹ có thể theo dõi con được. Bé 2 tuổi thì cũng biết biết rồi. Bé nhà em rất sợ cô chủ nhiệm ( bé cũng 2 tuổi) về em hỏi con: Sao con sợ cô thế? Nó bảo: cô T đánh đít. Đau lắm. Rồi vỗ vào mông... Em đến nói khéo vs cô là con sợ đi học lắm, con nhát, thôi cô nịnh con chút xíu, đừng đánh mắng con... Thật vs mẹ nó là từ hồi đẻ con thì bà nội có ra chăm con từ lúc con 7-11 tháng, nhưng cũng toàn 1 tay em chuẩn bị đồ ăn cho con đủ 3 bữa, bà chỉ hâm nóng lại. Em cho con ăn theo cách của em, chứ ăn theo cách của trẻ ngày xưa, con còi lắm... Về quê, mọi ng cứ nói với nhau rằng em chăm con ghe lắm, ăn đủ thứ tôm, lươn, cua cá... Chỉ thiếu mỗi gan trời ko cho con ăn... Hix, nhưng con mình thì mình phải chăm thôi. Bà về rồi, cũng toàn em chăm con, sáng đưa đi học, tối đón về cho ăn tắm rửa dỗ ngủ chứ ko nhờ Ck được ngày nào... Về cv của mn em nghĩ nên giữ, ko nên sống phụ thuộc ng khác. Còn ko biết mn học liên thông sắp xong chưa? Nếu mn chịu khó tìm hiểu trên mạng rồi tự tay chuẩn bị đồ ăn cho con , lên lịch trình cho con ăn giờ nào rùi nhờ giúp việc cho con ăn ( nhờ mn ở nhà thỉnh thoảng ngó qua việc này) thì em thấy cũng k gì quá là khó khăn. Ngoài ra, nếu vẫn chưa yên tâm, mn bảo lưu học, cho con đi trẻ ( lớp có camera như em nói phía trên) và dành thời gian sau giờ làm cho con.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của rosalina_nguyen
cảm ơn chị chia sẻ, nhưng em mới đau một trận nữa. chỉ còn 38kg thôi bây giờ e thấy ko đủ sức để làm j nữa. e muốn về ngoại để thoải mái 1 thời gian. biết đâu vè 3 tháng e lên kg sức khoẻ tốt thì mới làm và chăm con nổi. còn bây giờ ẵm con e còn ẵm ko nổi nũa huhu
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoanguyenminh14