Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi chào thua vợ! - Phần 1
Chào anh,
Em cũng thuộc thế hệ sau anh cả 1 thế hệ, tuy nhiên, anh cũng bằng tuổi anh trai em thôi, sau câu truyện anh chia sẻ, có đọc và đặt mình vào tình huống anh đưa ra thì nguyên nhân của cuộc hôn nhân tan vỡ này của anh chị thì nói lỗi của chị vợ anh cũng k hoàn toàn mà đúng là do lỗi của cả 2, cả 2 anh chị đều ương bướng như nhau cả,
- Thứ nhất: Về chị vợ
+Quá găng (bảo thủ giữ cho mình nguyễn tắc chả giống ai) như chuyện đi sinh nở mà anh chia sẻ thì cũng biết chị vợ anh cố chấp thế nào, --> cố chấp quá đôi khi gia đình cũng khó bền
+ Nếu là 1 người phụ nữ yêu chồng thương con thì chị ấy sẽ không làm cái chuyện đòi li dị vài lần và thách thức anh như thế --> đến khi anh làm thật thì chị có cái "cớ" để li hôn nhẹ nhàng.
+ Có tiền anh chu cấp và nuôi dạy con cái nhưng vác mặt đi cơ quan thì cười đc nhưng về nhà mặt mũi như đâm lê --> không có cách sống khôn khéo, kể cả có không hài lòng với chồng thì nên nói chuyện với chồng chư đừng vác mặt như thế đi đối xử với bố chồng và gia đình nhà chồng,
+ 2 năm không về nhà mà sang ở lì nhà đẻ --> không chỉ mệt não với chồng mà còn gây áp lực quá thể cho nhà đẻ, nhà đẻ giàu có thì k sao, nhà đẻ cũng thiếu thốn, sao chị không ngĩ về làm gánh nặng mà còn tai tiếng cho bố mẹ nữa,
+ 2 năm không quan hệ vợ chồng --> điểm này thì cũng có thể nói ý chí muốn sống cùng nhau của chị là không còn nữa rồi, nên cho thấy chị cũng bất cần rồi, chị cũng chả cần anh phải níu kéo đâu.
+ Thách thức chồng theo lối thích đi đc cứ đi, nhanh thế cơ á... --> thái độ coi khinh và thách thức này thì chứng tỏ chị cũng không cần giữ thể diện cho chồng và cũng k màng đến cái người gọi là "chồng" đó nữa rồi, với 1 người găng tơ bảo thủ như thế thì gia đình khó bền lắm,
- Thứ hai: Về anh chồng,
+ Những điểm mọi ng nhận xét về anh cũng tươi đối, anh bảo thủ, anh gia trưởng, đối với đàn ông ai ai cũng có tính đó trong người thôi, cái này khỏi cần nói nữa
+ Vợ chồng son, lúc nào cũng mong gần gặn chứ đừng nói a đi xa biền biệt --> chị ấy có là "thánh" đâu mà chịu được :))) cái này do anh hơi vô tâm rồi,
+ Anh luôn tự hào về trình cưa gái, nhưng có thể chính vì anh tự mãn điều đó quá, khiến chị vợ anh k chịu nổi và thấy mệt khi anh nói chị k qua nổi a sau 2-3 đêm gì đó, cái này hơi lỗ bịch, nếu biết yêu vợ chăm lo cho gia đình thì a đừng nhắc chuyện này, nó có tính"sát thương" ghê gớm lắm,
+ Gái theo anh thì nhiều, nhưng đều thuộc 1-2-3 dêm là ok chấp nhận dưới thân anh thì đúng quả là họ dễ dãi, chứ đừng nói đoan trang thùy mị nết na...họ cũng thuộc dạng ngựa hoang mà cũng kiểu ăn chơi k sợ mưa rơi rồi, nên nói là họ có biết vun vén cho gia đình không thì khó nói thậm chí trả lời hầu hết là không, bởi tính họ sống buông thả và Free theo lối tự do rồi,
+ Anh k chăm chút về bên nội bên ngoại, k sang chơi, k hỏi han, điều này khiến họ bất mãn anh cũng đúng, họ bênh con gái họ khi cả năm k thấy anh qua nhà thì với họ....anh sai chứ k pải con gái họ, vì lẽ gì thì có thể anh chị sẽ hiểu,
Anh vô tâm hơn khi thách thức vợ = 1 cô bồ, con gái hay nói chính xác hơn ng vợ nào yêu mấy cũng k chấp nhận chung chạ, nên đó là đỉnh điểm khiến anh chị li hôn,
+ Anh cưới chị vì đứa con chứ k pải tình yêu, nên cả 2 anh chị đều k có nền tảng vững chắc của Gia đình hạnh phúc đó là tình yêu, nên cuộc hôn nhân mâu thuẫn là điều dễ nhìn thấy,
==> em nghĩ anh chị nên li hôn, là giải thoát cho cả 2 chứ k chỉ riêng mình anh hay mình chị đâu,
còn về ĐỨA CON :
- Em nghĩ anh nên để chị nuôi cháu, vì anh đi xa biền biệt, tình cảm cha con vốn ít ỏi, nên anh có thể k hiểu cháu = chị
- Hơn nữa anh hoàn toàn có thể chu cấp để cháu lớn lên khỏe mạnh và phát triển được, mẹ nào cũng thương con và lo cho con, nên anh đừng lo chị quá đáng, nếu quá đang quá, anh có quyền về bế cháu đi, cái này thời gian sẽ trả lời,
---> em k bình luận về ai bao giờ, bởi em ít tuổi, và tư duy cũng k cùng thế hệ của anh, nên e có góp ý, anh chị thấy hợp lý thì rút kinh nghiệm, k hợp lý thì vui lòng bỏ qua như những comment khác,
Thanks,
Thân,
02:10 CH 21/07/2015
Tôi chào thua vợ! - Phần 1
Chào anh,
Em cũng thuộc thế hệ sau anh cả 1 thế hệ, tuy nhiên, anh cũng bằng tuổi anh trai em thôi, sau câu truyện anh chia sẻ, có đọc và đặt mình vào tình huống anh đưa ra thì nguyên nhân của cuộc hôn nhân tan vỡ này của anh chị thì nói lỗi của chị vợ anh cũng k hoàn toàn mà đúng là do lỗi của cả 2, cả 2 anh chị đều ương bướng như nhau cả,
- Thứ nhất: Về chị vợ
+Quá găng (bảo thủ giữ cho mình nguyễn tắc chả giống ai) như chuyện đi sinh nở mà anh chia sẻ thì cũng biết chị vợ anh cố chấp thế nào, --> cố chấp quá đôi khi gia đình cũng khó bền
+ Nếu là 1 người phụ nữ yêu chồng thương con thì chị ấy sẽ không làm cái chuyện đòi li dị vài lần và thách thức anh như thế --> đến khi anh làm thật thì chị có cái "cớ" để li hôn nhẹ nhàng.
+ Có tiền anh chu cấp và nuôi dạy con cái nhưng vác mặt đi cơ quan thì cười đc nhưng về nhà mặt mũi như đâm lê --> không có cách sống khôn khéo, kể cả có không hài lòng với chồng thì nên nói chuyện với chồng chư đừng vác mặt như thế đi đối xử với bố chồng và gia đình nhà chồng,
+ 2 năm không về nhà mà sang ở lì nhà đẻ --> không chỉ mệt não với chồng mà còn gây áp lực quá thể cho nhà đẻ, nhà đẻ giàu có thì k sao, nhà đẻ cũng thiếu thốn, sao chị không ngĩ về làm gánh nặng mà còn tai tiếng cho bố mẹ nữa,
+ 2 năm không quan hệ vợ chồng --> điểm này thì cũng có thể nói ý chí muốn sống cùng nhau của chị là không còn nữa rồi, nên cho thấy chị cũng bất cần rồi, chị cũng chả cần anh phải níu kéo đâu.
+ Thách thức chồng theo lối thích đi đc cứ đi, nhanh thế cơ á... --> thái độ coi khinh và thách thức này thì chứng tỏ chị cũng không cần giữ thể diện cho chồng và cũng k màng đến cái người gọi là "chồng" đó nữa rồi, với 1 người găng tơ ba
01:50 CH 21/07/2015
Tìm bạn gái tâm sự đàng hoàng từ 30 tuổi trở xuống
Kiểu như thế này, nếu ngày xưa Yahoo vẫn mạnh thì vô phòng chát là khối người nhảy vào chát cùng này anh,
--> Gần như "khi người lơn cô đơn rồi" :D
06:08 CH 18/07/2015
h
hoanglinh.1213
Hóng
358Điểm·0Bài viết
Báo cáo