Nghe chừng bạn này lái ở nước ngoài ha?Riêng vụ lấy bằng lái tớ lấy ở Mỹ. Tớ nói cái này đừng bảo tớ xạo: thi lí thuyết tớ học đêm trước 2 tiếng, sáng hôm sau thi vừa đủ điểm đỗ. còn thi lái nha, tớ được luyện 2 buổi, mỗi buổi chắc 2 tiếng. buổi thứ 3 tức hôm đi thi, mượn được xe đứa em, nó bảo em bận hôm nay rồi chị cứ lấy xe tự đi nha. vậy là đoạn đường từ nhà đến chỗ thi là lần luyện thứ 3. Vậy là đỗ như đùa. Cầm bằng mà ko tin vào mắt mình!Thi lấy bằng được 1 tuần tớ kịp mua xe, rồi đưa cả nhà đi chơi 7 ngày miền Đông Bắc Mỹ. (Kiểu ko có trâu bắt chó đi cày ý!) Ai cũng nói quá liều. Những ngày đầu, đêm ko ngủ được cơ bắp tay quá đau do lái xe quá tập trung nên tay cứ gồng lên.Nhưng riêng về VN, tớ ngồi ghế đầu đủ 3 năm mới chuyển sang lái. Một là vì sợ đường quá đông và nhốn nháo. Hai là có chồng làm tài xế rồi. Cho nên nói vui các mẹ thế thôi, chứ lái xe ở VN quả là phải mất thời gian để dám đi đấy! Còn tớ nói thiệt chứ lái xe ở nước ngoài cứ như... trò vui vậy. Đường ai nấy đi, dễ nhất quả đất! Lái ở nước ngoài mới ngấm cái thú lữ hành cô đơn. Chứ lái xe ở VN, đầu óc trên mây thì trên mây một tí thôi, chứ lơ đễnh là ... vô trách nhiệm lắm đấy.
Chẳng là mình và ba bé vẫn hay kể chuyện chọn tên tiếng Việt, ox rất thích ngọn hải đăng nên một hai sanh con trai sẽ đặt tên đó còn mình thì không muốn, bởi vậy đến lúc leo lên bàn sanh rồi vẫn chưa thống nhất đươc tên gọi, mà sanh xong mệt quá ox nói tên gi cũng ừ cho xong.
Nói chung trẻ con rất nhanh nhạy chủ yếu là ba mẹ dù gọi con bằng tên nhà nhưng vẫn nhắc để bé nhớ tên thật thì không vấn đề gì đâu.
Như ox mình tên ở nhà là : thoòng (vì là người Tàu) nên MC và mấy anh em vẫn gọi như vậy khi đến nhà, mình và ox quen rồi không ý kiến vậy mà bé chỉnh từng người một : ba con tên Long chứ không phải tên thoòng, bà nội đừng có gọi ba con vậy nghen. Riết rồi không ai dám gọi tên ở nhà của ox nữa vì bé chỉnh không được là cáu ầm ầm ĩ lên có vẻ quan trọng hóa dữ lắm hoặc bị mọi người chọc gọi tên ba hoài là khóc inh ỏi liền.
Còn cái lão chồng của chủ top hèn hạ quá, chỉ những thằng đàn ông hèn mới ra tay với phụ nữ, mình đây cũng thuộc dạn ghê gớm và hơi "lắm điều", lúc mình điên lên thì cũng chẳng nể nang gì ai đâu cũng quát tháo, la lối um xùm nhưng ox không thèm chấp, có tức quá thì bỏ đi chỗ khác.
Mà mình cũng giao hẹn ngay từ hồi cưới : tính em rất ngang, rất nóng mà đã nóng lên rồi thì em bất chấp tất cả nên lúc em nóng anh làm ơn nhịn em đi 1 chút rồi đợi em nguội anh muốn nói gi em cũng xin nghe. Hơn nữa em tuyệt đối cấm kỵ việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ, cơ thể em là do cha mẹ em sinh ra
-Hạnh phúc là cả nhà rủ nhau chơi uýnh lộn cu con luôn luôn theo phe mẹ uýnh chết phe ba, vài lần ba giả bộ chết nằm im re thì cu con khóc chu chéo cả lên, nước mắt dòng dòng : ba ơi đừng chết, con yêu ba lắm muhh.
-Hạnh phúc là mỗi sáng ba cún làm bánh mì, pha sữa rùi lôi cổ 2 me con xuống giường : 2 mẹ con lười quá nghen, mau dậy đi nào nguội hết rùi.
-Hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được nghe thấy 2 cha con đùa giỡn, được nghe lời anh yêu cằn nhằn cô vợ làm biếng, tiếng la hét của thằng cu nghịch ngợm và vòng tay ấm áp của anh yêu mỗi sáng cùng nhau đánh răng.....
-Chúng ta mãi mãi là một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười anh yêu nhé.............như những điều anh đã hứa với em cách đây 9 năm về trước.
Vậy mà 1 lần tớ với xã cự nhau, ox cãi không lại tức khí nói : em cứ vừa vừa thôi không anh gọi dt về méc mẹ đó ( chả là mẹ tớ yêu quí xã lắm toàn dặn xã : con H nó đanh hanh đành hói thì con cứ nói mẹ để mẹ xử lý ). Tớ nhảy dựng lên cầm ngay cái dt : anh muốn gọi lắm đúng không, cần bấm số không em bấm luôn cho, nhớ gọi xong thì báo luôn với mẹ ngày mai con gái sẽ về với mẹ luôn nhé.... đó gọi đi gọi đi....
Ox biết bị hớ rồi đành cười trừ làm hòa: tại em cứ ào ào mà ương như ổi ấy ai mà chịu được.
Tớ lại thuyết cho 1 trận từ đó về sau không bao giờ lập lại..... còn dám phát ngôn cái kiểu chủ top thì nói xin lỗi nhé: lành làm gáo, vỡ làm muôi mà lôi thôi tớ cho làm thìa. Trên đời này kiểu quái gì : mẹ chỉ có 1 còn vợ thì lấy bao nhiêu chẳng được.... chẳng qua thì bác chủ top là đồ bất tài vô dụng không biết đứng giữa để hòa giải 2 bên nên mới vậy thôi.
MC tớ khó tính, xét nét này nọ....hễ chồng đi làm về là méc nọ méc kia.... toàn sai sự thực.... tớ vẫn nhịn không cãi tiếng nào còn chồng thì vẫn vâng dạ con biết rồi..... về phòng ôm vợ thủ thỉ (con bé đang ấm ức khóc) : thôi em à thông cảm cho má đi nghen, má già cả rồi nên trái tính trái nết mai mốt không biết tụi mình già có khi còn khó tính hơn má nữa ấy. Anh không biết sao nữa ngày xưa má dễ tính lắm hay do má phải 1 mình cực khổ nuôi 4 con khôn lớn mà giờ già rồi lẩm cẩm.
Tớ nghe xã nói vậy thì cũng cảm thấy an ủi phần nào nên thôi không làm mình làm mẩy nữa.... mai lại vui như tết....
Quan trọng là các bác chồng phải biết dung hòa đôi bên, lúc cần ra mặt là phải dẹp ngay trận chiến đang bùng nổ chứ không phải nhảy vô tát vợ càng làm cuộc chiến thêm căng thẳng.
Thiệt ra những gì cậu trải qua cũng không khác tớ là bao nhưng được cái mẹ chồng tớ không khóc lóc ỷ ôi mà cứ lôi chồng ra mắng vốn hoặc méc với mấy anh chồng..... nhưng may anh chồng cả lại có quan điểm trung gian và cũng nhất trí là con cái phải do cha mẹ dạy dỗ và chăm sóc nên bà nói chán cũng phải thôi.
Còn tớ cứ dạy con đúng theo cách tớ muốn..... như hư là tớ phạt đứng xó 15 phút.... nặng hơn nữa thì 1 roi vô đít... nhưng khi có ba hoặc bà nội là thằng bé nhào tới miệng la oai oái : ba ơi cứu con, bà nội ơi cứu con với. Lúc đầu cả ba nó lẫn bà nội đều nhảy vô can, bế nó đi mất tiêu tớ ức lắm mà không dám làm gì... sau đó có góp ý với ox và bà nội : từ sau con đang dạy cháu yêu cầu mọi người không can thiệp chứ cứ tiếp tục thế này thằng bé sẽ hư. Bà nội khó chịu ra mặt còn ox không nói năng gì, lần tiếp theo đang xử lý màn ăn vạ của cu con thì bà cũng sợ tớ oánh nên nhảy vô bế nó. Tớ nói liền : con yêu cầu má để cháu xuống để con xử lý chứ kiểu này mãi là không được... nói rồi tớ bế ngay thằng nhỏ vô toalet đóng cửa lại dạy con. Thằng bé biết không ai can thiệp nữa ngay lập tức vâng dạ rất ngoan..... nhiều lần sau nữa cứ hễ cu cậu tính kêu cứu là tớ giả bộ cầm cây thước uýnh ox : uýnh cả ba luôn này vì hư không nghe lời...ox cũng khóc hu hu y như thiệt cu cậu nín thinh luôn.
Cu cậu 4t đi học mẫu giáo, chiều ba đón về và nói : Con vô thưa mẹ đi... bà nội đứng đón sẵn làm luôn cho câu : nó mới đi học về mệt thưa gửi cái gì, qua nhà nội có mua cho con cái này hay lắm (má chồng ở kế bên nhà). Rất nhiều lần như vậy mà tớ không biết, vì tớ luôn dặn con đi học về nhớ vô tiệm thưa mẹ con mới về nghen D, chứ bé D về không chào mẹ là mẹ buồn lắm đó. Thằng bé luôn vâng dạ nhưng chẳng thấy mặt mũi đâu cả, một lần tình cờ nghen thấy ba máu sáu cơn tớ nổi lên quát liền :
- Bé D đứng lại cho mẹ, đi vô tiệm cho mẹ ngay.
Tớ lôi vô tiệm bắt đứng khoanh tay : thưa mẹ con mới đi học về. Rồi tớ phân tích cho cu cậu tại sao phải như vậy, tớ nói chỉ nhữnng đứa trẻ không ngoan mới đi không chào về nhà không thưa gửi, thế bé D muốn làm bé ngoan hay bé hư ? Nếu từ ngày mai bé D đi học về không biết vô thưa mẹ, thưa bác T, thưa chú H con mới đi học về thì mẹ sẽ xứ lý thiệt nặng nghen ko? hôm nay mẹ cho nợ và phạt con không đựoc đi ra khỏi nhà, không được xem truyền hình, mai mà ngoan mẹ mới xóa án.
Bà nội đứng đó không nói tiếng nào mặt hầm hầm bỏ về bên nhà..... tối lên nhà tớ mới nói ox một trận....sau đó ox có góp ý bà nội nên dần dần thấy bớt không dám can thiệp qua sâu nữa.
MC còn nói sau lưng tớ là : mẹ gì mà uýnh con đùm đụp, ác quá, tui nuôi 4 đứa con chẳng uýnh đứa nào bao giờ mà vẫn ngoan như thường. Rồi chuyên gia dạy con tớ nói là : yêu bà nội nhất....lúc đó bà nội cười ầm ĩ : đấy thấy chưa nó chỉ yêu bà thôi, có thèm biết gì đến ba mẹ đâu, ba mẹ nó muốn đi đâu nó cũng chẳng thèm theo chỉ theo bà nội.
Tớ cũng phải cương nhu đủ kiểu và cuối cùng là dù ở ngay cạnh cũng chỉ cho qua bà nội ngày chủ nhật còn ngày thường cấm không được đi đâu, bà nhớ quá thì chạy qua thăm nói dăm ba câu rồi về. HIện giờ con tớ 5 tuổi rồi lúc nào cũng mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, ba nó có hỏi thì nó giơ ngón tay cái lên nói: yeu mẹ số 1, yêu ba số 2. Ba nó giả bộ khóc lóc vì không được số 1 nó liền nói: con yêu cả ba cả mẹ mà nhưng tại mẹ đẻ con ra nên mẹ là số 1.
Nó hư tớ nói không được chỉ cần dỗi : bé D hư quá mẹ không thương bé D nữa đâu mẹ thương cu K (con của em chồng), là nó giãy đành đạch : mẹ phải thương con nhất, mẹ phải yêu con nhất vì mẹ đẻ con ra mà.....nước mắt nước mũi tèm lem.
Theo mình mẹ Ẩn cứ quán triệt ngay đừng chần chờ gì nữa, con mình đẻ ra mình phải xót phải thương nhất chứ, ông bà có thương có quí thì cuối tuần đưa sang chơi cả ngày nhưng tối phải về nhà ngủ. Đằng nào cũng bị mang tiếng con dâu thế nọ con dâu thế kia rồi nhưng con là do mình đẻ ra không ai có quyền tranh giành với mình kể cả chồng...
Tớ sống ở Đức nhưng tiếng Đức thì tệ lắm bởi vậy học mãi mới vô được mà bằng lái xe của Mỹ bên đây không được công nhận đâu bạn. Nghe nói thời những năm 80 thì Đức họ cho đổi bằng lái chứ hiện giờ là phải học hết mà lấy được bằng lái thì cũng trầy vi tróc vẩy, ox tớ sống từ nhỏ bên đây mà thi đến lần thứ 3 mới đậu. Tớ không phải hay mà hên thi phát đậu luôn, thi lý thuyết thì học gần chết đến ngày đi thi chẳng ăn chẳng ngủ gì cả mà test tới lui vẫn có lỗi ( hơn 1000 câu hỏi và tình huống). Ox còn hùng hồn tuyên bố : em mà thi đậu thì anh đi đầu xuống đất (chim cú quá..) Thi thực hành thì được thầy dạy giúp đỡ bằng cách tía lia nói chuyện với thầy chấm thi (thầy chấm thi là của sở giao thông) mà không hiểu sao hôm ấy lái ầm ầm, đậu xe vô bãi cũng ngon lành, không lỗi nào cả còn ngày thường học bị ông thầy chửi te tua.
Thi xong lúc 3 giờ chiều về nhà dzí cái bằng vô mặt ox vênh vênh : từ nay em đi đâu ko thèm nhờ anh nữa Thế là xách xe chạy đi Metro mua đồ cách nhà khoảng 15km, không vấn đề gì xảy ra....chiều tốii tí tởn rủ chồng đi chơi.... : để em lái chở anh nghennn....
Ox nể quá đành cho lái..... đến gần nhà bạn đang loay hoay kiếm chỗ đậu thì xã phát hiện bên kia đường có chỗ trống kêu vô đó đậu đi em... con bé hí hửng đánh xe qua đó chẳng hiểu lái kiểu gì buông ga ra và thắng thì lại ko làm mà nhấn thêm ga kết quả cuối cùng.... Rầm một cái nguyên cái cửa kính của một cửa hàng bán đồ xây dưng đi tong.... mặt xanh lè ngồi chết trân không biết phản ứng thế nào luôn. Ox lắc đầu vội vàng kêu nhảy xuống lẹ lên, em lánh mặt đi chỗ khác để đó anh nhận tội thay cho. Vì tớ mà nhận tội thì cái bằng của tớ mất ngay lập tức (thời gian thử thách của bằng là 2 năm mà)..... sau vụ đó ox cấm không cho lấy xe đi một mình mà đi đâu xã cũng kèm cặp tử tế, giờ tớ phi ngon lành rồi. Mỗi lần giấy bảo hiểm về là xã lại cười cười chọc : em lái hay quá, anh lái hơn 10 năm bảo hiểm chỉ có xuống thôi mà em mới ngày đầu tiên đã thế này rồi....
Nói chung mấy ông tướng này phải có chiêu hết bạn ạ, đừng lớn tiếng sai bảo mà khi bạn làm một mình thì cứ lên tiếng nhờ vả. Ví dụ bạn đang nấu cơm mà trước đã cho đồ vô máy giặt rồi thì cứ việc nhờ chồng : anh ơi, em đang dở tay chút anh ngó dùm em xem đồ giặt xong chưa lấy ra dùm em với nhé, nếu anh rảnh thì phơi luôn dùm em càng tốt. Lúc đó nên cười thật tươi với chồng và không quên 1 câu cảm ơn nữa nghen. Ox mình lúc đầu cũng hay càu nhàu cằn nhằn khi bị nhờ vả lắm, mình tỉnh rụi nói: vậy để đó em làm, anh ra nấu tiếp dùm em đồ ăn nghen. Hoặc lúc có con mà bị nhờ hoài lão cũng cáu mình nói luôn : con trai là của chung mà, anh nhìn này nó giống anh y chang chứ đâu có giống hàng xóm đâu ta, em đã mang thai con 9 tháng 10 ngày, anh thì tểnh tềnh tênh vậy mà có chút xíu nhờ anh cũng không được nữa sao.
Tớ lúc nào cần ngọt thì cũng ngọt dữ lắm, đàn ông hảo ngọt mà nhưng lúc nào điên tiết lên thì lão ấy cũng xanh mặt. Một lần con được khoảng 5 tháng, quấy khóc suốt ngày lão ấy thì làm ca chiều mình cứ vừa ôm con vừa lo chuẩn bị đồ ăn cho chồng ăn kịp đi làm, mà nguyên tuần đó cứ sáng sớm là má chồng lôi cổ đi đến tận hơn 12 giờ mới mò về, thấy mình tay thì đang sắt thịt, chân thì đẩy chiếc xe đẩy, thằng cu ko chịu nằm trong đó nên cứ khóc toắng cả lên. Vậy mà lão ấy cho luôn 1 câu : giờ này mà em vẫn chưa xong cơm nước à ? Mình mới nói: con nó khóc quá nãy giờ em vừa dỗ vừa nấu nên chưa có xong, anh đi đâu với má mấy bữa nay mà đi hoài vậy ? phải ở nhà phụ em trông con thì em mới làm được chứ. Lão ấy làm luôn câu : ở nhà có mỗi việc cơm nước mà lo cũng không xong nữa thì còn làm cái gì ? Ba máu sáu cơn mình nổi lên đang sắt thịt mình liền đổ một phát vô thùng rác, tắt bếp, bế thằng nhỏ lên và nói đúng 1 câu: từ ngày mai anh tự thân vận động nhé, em chỉ có trách nhiệm hầu con em thôi còn ngoài ra thích thì em làm còn một khi không thích thì không ai có thế bắt em làm được. Và đúng 3 ngày mình không nấu nướng, má chồng cứ chạy sang đem cơm cho chồng ăn còn mình thì cứ bánh mì hoặc đặt Pizza, chẳng nói năng gì hết. Sau đó lão ấy nhận sai vì nóng quá, nhưng ko xin lỗi (chưa bao giờ xin lỗi dù sai lè lè), mình mới thuyết cho một trận để bỏ cái suy nghĩ chồng chúa vợ tôi đi.
Đàn ông nói chung cũng dễ trị lắm, lúc cáu lên rồi thì mình cứ nhịn đi cho nó lành đợi lúc nguội rồi mới phân tích thiệt hơn thì ông nào cũng thun thút mà nghe. Riêng mình đã nhịn rồi mà chnồg làm tới hoài cảnh báo 1 câu: em sắp chịu hết nổi rồi đó, anh vặn volum vừa đủ nghe. Thế là chồng tắt đài luôn.
Một khi đã ký vào từ giấy hôn thú thìchí ít pải tôn trọng nhau, có muốn của lạ của liếc gì thì ăn bánh trả tiền hoặc là khuất mắt trông coi, chứ để ảnh hưởng đến vợ con gia đình thì em ạ : lành làm gáo, vỡ làm môi mà lôi thôi em làm thìa. Đấy rồi em coi, thằng chồng em nó cũng sẽ ngựa quen đường cũ mà thôi, qua chuyện này chị không hề thấy nó có chút gì tôn trọng em, tôn trọng bố mẹ vợ, nó đạp hết lên dư luận mà sống. Chị khằng định chắc chắn nó với con bồ có vấn đề gì đó hoặc tính tìm kế hoãn binh thôi...... em nên để cao cảnh giác nhé. Mà chị bảo này yêu chồng cũng nên yêu 50% thôi em, còn chừa lại mà yêu cái bản thân mình nữa......