Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Một thời gian không vào join này thấy ngày càng đông vui và phát triển, mong mọi người vui vẻ thật nhiều
06:30 CH 26/03/2015
Hỏi về thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con
Chào bạn
Trường hợp của bạn bạn có thể làm thủ tục Cha nhận con, thủ tục này bạn làm tại Sở tư pháp nơi bạn và cháu bé có hộ khẩu thường trú. Thủ tục cha nhận con bạn liên hệ với Sở tư pháp để làm
06:27 CH 26/03/2015
Có ai tự nhận mình là có "tà ý" khi click vào mục...
Mục này cũng hay mà
08:09 SA 04/03/2015
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Chỉ dám quý bạn Jenny thôi vì từ khi cha sinh mẹ đẻ ra chưa dám thích ai xinh đến cỡ ấy.
08:17 SA 07/01/2015
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Mấy hôm nay bận quá không ghé qua box này thấy mọi người có vẻ đông vui. Mình nghĩ mở rộng mối quan hệ là tốt với tất cả mọi người giống như mình và mẹ Jenny đã gặp cafe với nhau và đã trở thành bạn của nhau, mình rất quý bạn ấy (không phải thích nhé). Hôm nào bạn Jenny đi Bar thì nhớ rủ mình nhé vì mình ở quê ra chưa đi bar bao giờ cả, mình có nhiều cái lạc hậu không hòa nhập được với cuộc sống ở thành phố này.
10:10 SA 06/01/2015
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Chúc jenny một năm mới tốt lành và bình an, hy vọng anh có thể làm quen và kết bạn được với em.
08:07 SA 25/12/2014
Nhật ký thân yêu!
Từ rất lâu rồi hôm nay mình mới thức dậy sớm và đi làm từ lúc 7h sáng, một cảm giác rét mướt của mùa đông trong cái lạnh sớm làm mình thấy một điều gì đó là lạ. Ngày nào mình cũng đi làm từ đầu thành phố tới cuối thành phố có lẽ chính vì vậy mình nhận ra sự đổi khác từng ngày trong suốt những năm tháng qua với những điều thật khác nhau. Những ngày cuối năm hình như mình suy tư nhiều hơn thì phải, nghĩ lại những chuyện vẩn vơ, những điều của quá khứ, hiện và có lẽ là cả tương lai. Mình đi trên con đường quen thuộc nay đã 12 năm rồi từ ngày sinh viên khi mới đặt chân tới Hà Nội, những con đường mình đi qua thực sự lãng mạn họ nói đó là những con đường của tình yêu nhưng mình thì chẳng có liên quan gì đến những con đường đó thậm chí mình còn chưa một lần đưa một ai đó đi trên những còn đường đó, những mùa lá rụng, mùa đâm chồi này lộc hay mùa hè rực rõ hoa đều không có bóng dáng của tình yêu hay một điều gì đó tương tự như vậy đi phía sau mình. Mình nhớ lần đầu tiên khi tới Hà Nội nhập học mình ở Long Biên mình đã thử sức đi một mình tới trường Luật bằng chiếc xe đạp mà giờ đây mình không biết là nó biến mất khỏi nhà mình lúc nào, mình cứ tiếc mãi cái xe đạp thời sinh viên đó, đó là một ngày tháng tám của 12 năm về trước rồi, thật xa xôi nhưng nghĩ lại nó cũng như mới chỉ là ngày hôm qua thôi. Lần đầu tiên khi đó mình đi một mình qua cầu Long Biên, đi trên đường Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu ra Lê Hồng Phong, Kim Mã đến Nguyễn Chí Thanh và giờ trên những con đường đó không đổi mình vẫn hằng ngày đi làm trên những con đường đó với bao nhiêu sự biến đổi của bản thân mình cũng như của thành phố. Có lẽ mình là người lạc cổ hủ cố hữu không chịu thay đổi, không chịu thay đổi những con đường, lộ trình mới, không thay đổi công việc. Hà Nội những năm qua đã thay đổi nhiều, nhiều người sẽ thấy nó không có nhiều sự thay đổi lắm nhưng với mình thì thấy nó đúng là một cuộc cách mạng thực sự trong việc chuyển dịch thành phố.
Mình có lẽ đã già thật rồi, nhiều khi hay suy tư về cuộc sống với những điều khác nhau, những cái cũ, cái mới. Những ngày cuối năm đến mình cảm thấy thời gian như gấp gáp hơn, mình chưa có ý tưởng gì cho những ngày nghỉ cuối năm cũng như dự định của năm mới. Chiều nay có lẽ mình sẽ tới bưu điện Hà Nội để gửi đi một bưu thiếp, gửi đi một lời chúc cho một năm mới an lành tới người đó và gia đình. Năm nào ngày cuối năm mình cũng nhận được một bưu thiếp của cô ấy và cô ấy cũng nhận được bưu thiếp của mình, đã 9 năm rồi mọi chuyện đều như một thói quen giữa 2 người khi bước sang năm mới. Năm trước cô ấy gửi cho mình một tấm bưu thiếp có dấu bưu điện ở Vancouver còn mình thì gửi cho cô ấy một tấm bưu thiếp từ bưu điện trung tâm Sài Gòn và một lá thư viết rất ngắn và vội vàng, đó là lần thứ 2 mình không gửi bưu thiếp có dấu bưu điện từ Hà Nội, lần đầu tiên là năm 2008 mình nhớ đúng vào dịp giáng sinh thì đội tuyển Việt Nam vô địch bóng đá Đông Nam Á, đêm đó cả Sài Gòn mất ngủ mọi người ùa ra đường với một màu đỏ rực của cờ và của cả những bộ quần áo của ông già Noel, đó là Noel đặc biệt nhất mà mình từng thấy khi trời không lạnh như Hà Nội và cả dòng người đổ ra đường càng về khuya càng đông. Tối nay Noel chắc sẽ buồn, hình như mình chưa ra đường lần nào trong những đêm mà người ta gọi là Giáng Sinh ở Hà Nội, mình sợ cái cảm giác rét mướt trong đêm
05:56 CH 24/12/2014
Nhật ký thân yêu!
Mình không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu vì nó là một câu chuyện dài với những điều mà mình không sao giải thích được, đó có phải là số phận hay định mệnh giữa hai người chưa một lần gặp nhau trong suốt nhiều năm từ khi quen đến khi chia tay nhưng trong suốt những năm tháng đó số phận và cuộc đời của mình và cô ấy đã thay đổi. Nếu không lần làm quen vô tình đó có lẽ cuộc đời của mình và có lẽ cả của cô ấy đã rất khác.
08:01 SA 22/12/2014
h
hoanghalink
Hóng
366Điểm·0Bài viết
Báo cáo