Đàn ông khi đã nhìn thấy con đường phải đi thì họ vô cùng cương quyết. Đã đi là không ngoảnh đầu. Đã buông là không cầm lại. Đàn bà lại hay nuối tiếc. Lúc nào cũng thấy cỏ sân bên cạnh xanh hơn cỏ sân nhà mình để rồi cứ tìm cách chạy đi chạy lại, đẩy cuộc đời mình vào một vòng luẩn quẩn.
Em cũng có dùng cách này nhưng thấy nhược điểm là bánh chín không được đều. Một số chỗ bột chưa chín nên ăn bị sượng. nếu mình thêm thới gian thì một số chỗ khác lại bị khét.
Xã hội chúng ta toàn chạy theo những thứ phù phiếm, hời hợt, dở hơi. Cái gì mà yêu là phải lấy, cái gì mà nhất định chỉ trao cho người duy nhất là chồng mình. Yêu thực ra chỉ là những bản nháp cho hôn nhân, có nháp nhiều mới vỡ ra cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phù hợp, cái gì không được. Ngồi tự hào mình yêu phát lấy luôn chả khác gì tự hào hồi xưa đi thi làm bài không cần nháp, đến lúc sai lại tha hồ ngồi ân hận.
Thấm câu này của bạn, có lẽ nó là nhận thức của những người tầm >3x thôi bạn à, thời trẻ khoảng 10 năm về trước mà nghĩ ra dc thì đâu đến mức "..tha hồ ngồi ân hận"