Chị Songtieu này ko gọi là cao thủ được, những trò mèo thế này thì ai có máu tiểu nhân cũng có thể bày vẽ. Các mẹ các chị nào tán đồng những trò bẩn này của ST, có nghĩ việc mình được người khác đáp lễ như thế thì thế nào ko? Ai sợ gì ai? Chẳng qua là có gan làm ko thôi. Đừng nghĩ là mình biết điều thì ko ai làm gì mình, Sống vừa ý tất cả mọi người là việc không tưởng. Vậy thì vấn đề là xây dựng tìm tiếng nói chung, chứ ko phải nghĩ cách đâm chọt sau lưng. Em mà làm thế thì người em xấu hổ đầu tiên là với chính em, chứ ko cần đợi đến khi bị người khác phát giác rồi lên án. Ở đây là diễn đàn với đa số thành viên là những mẹ những chị đã có gia đình, đã hoặc sẽ có con, và sẽ phải giáo dục nó. Cách ứng xử người với người phải trên phương diện văn minh lịch sự, giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý. Chị chủ topic. Vấn đề chị thì em thấy có vài chuyện đúng là nan giải thật, nhưng lại có vài chuyện có thể thông qua, chị đừng để tâm quá, ko tốt cho thai nhi. + Chú đi làm giờ giấc thất thường, chị đơn giản bảo "hôm nào về ăn cơm bảo chị nhé, chị chuẩn bị, kẻo ko có chú ở nhà mà chị nấu nhiều quá lại phí ra". Tươi cười nói 1 cách nhẹ nhàng và thoải mái, đừng cau có làm gì, vì động đến cơm gạo tiền nong là vấn đề nhạy cảm. Và đã nói là làm. Sau này nếu về giờ giấc thất thường và ko báo trước thì sẽ ko có cơm. Thế thôi. Đơn giản là ko biết thì ko chuẩn bị. (Nhưng em nghĩ nếu dành lại 1 phần, chú ăn thì ăn, ko thì sáng mai hâm lại ăn sáng cũng ổn mà). + Con trai có bầy hầy, ở bẩn và lôi thôi thì kệ đi, coi như kinh diển của đàn ông rồi, đừng quan tâm làm gì, nếu thương yêu được thì dọn dẹp, còn nếu ko đủ sức thì vất đấy, thân ai nấy lo, vì hình như cũng ở riêng 2 phòng nên cũng tiện là ko giáp mặt thường chị nhỉ. Chị cũng có lợi thế là đang có thai, dễ mệt. Cứ bảo thế. + Chuyện bệnh tật của chú ấy thì đáng ngại thật. Vì nhà bé mà môi trường tiếp xúc chung đụng thế thì rất gay. Chồng chị lại bảo viêm gan B ko lây, cái này em nghĩ chị nên tham khảo tài liệu về bệnh tình này 1 chút. Có căn cứ thì nói, đừng suy diễn lo lắng lung tung. Nếu thật sự ko lây thì ko nói tới nói lui rầy rà, vì người bệnh cũng mặc cảm. Đây là chút ít tư liệu bệnh gan B, chị tham khảo nha: Cách lây nhiễm siêu vi viêm gan BSVVG B lưu hành trong máu, do đó lây truyền chủ yếu qua đường máu. Một số đường lây nhiễm quan trọng là:1. Mẹ truyền sang con: Ðây là đường lây quan trọng nhất.2. Ðường tình dục: Bệnh viêm gan B có thể lây qua hoạt động tình dục cùng giới hoặc khác giới.3. Truyền máu hoặc chế phẩm máu nhiễm siêu vi B, tiếp xúc với dịch tiết của bệnh nhân viêm gan B.4. Dùng chung kim tiêm có nhiễm siêu vi B.5. Các nguyên nhân khác: Xăm người, châm cứu, xỏ lỗ tai với vật dụng không được tẩy trùng tốt có thể lây truyền siêu vi B. Và ở 1 trang khác mà em xem được thì bệnh viêm gan B này ko lây qua đường tiếp xúc thông thường, ko lây qua ăn uống, nước bọt. Thế là mừng rồi nhé chị, em bé cũng sẽ ko sao đâu, nhưng nếu chị lo thời gian đầu bé mới sinh đề kháng kém thì nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ. + Chuyện ko nấu ăn sáng nữa thì em thấy chị làm thế là hợp lý, bình thường. Không có gì phải bàn ra. Và cũng ko ai nói được chị đâu. + Chuyện tiền net chú ko đóng, em nghĩ là do chú í ko biết số tiền bao nhiêu thật. Vì hóa đơn nằm trong bì mà (theo như hóa đơn net của Viettel là vậy, nhà chị dùng dịch vụ khác thì em ko rõ). Ngay cả khi là chú í ky bo thật đi nữa thì thôi chị cũng cứ nghĩ là chú í vô tâm cho nhẹ lòng. Vì đã ko thay đổi được. Cái gì nên nói thì nói thôi, cái gì nói ra ko giải quyết được mà mình lại mang tiếng tính toán thì rất ko hay. Ko có lợi cho cương vị chị dâu. + Vấn đề mẹ chồng chị thì em nghĩ nên tùy cơ ứng biến xem thế nào. Mặc dù nghe chuyện bà nội chị thì đúng là sợ thật. Nhưng đấy là do nội đang ở nhà mẹ chồng chị. Còn đây là nhà chị. Chị có cái thế của người làm chủ. Cư xử đúng mực ngay từ đầu thì ko ai nói gì được mình. Cái gì cũng phải nhỏ nhẹ, bình tĩnh mà xử. Làm bất cứ điều gì phải thấy ko hổ thẹn với tâm mình đã. Tất nhiên, cần phải có tấm lòng. Em ko khuyên chị nghĩ cách đối phó với người nhà (chồng), mà trước mắt hãy dốc sức yêu thương hết mức có thể của đạo làm dâu đã, rồi mọi thứ hãy xét sau. Gái có công, chồng không phụ. Thử xem lúc đó chị có còn bảo "chồng ko thương vợ lắm đâu" nữa ko. :Rose:
Ố ồ, bác này vơ đũa cả nắm. Phụ nữ chắc không có ai vô tâm chắc
Có chị nào gặp phải chồng vô tâm giống mình mình ko nhỉ? Tuần trước mình phải mổ nội soi, ông xã vì lý do phải đi làm, tối về còn lo cho con gái (4 tuổi rữa ráy, ngủ...) nên ko thể túc trực ở bv với mình. Cũng may còn có mẹ ruột lo cho mình đó, còn ông xã chỉ tranh thủ ghé qua thăm hỏi mà thôi. Hôm mổ tâm lý mình rất lo sợ và căng thẳng, mình muốn khi mình vào mổ và khi gây mê tỉnh lại sẽ có ông xã bên cạnh, nhưng ông xã đã ko muốn xin nghĩ 1 ngày để ở đó với mình. Anh nói: "anh có ở đó cũng đâu thể vào phòng mổ với mình đâu, cviệc anh chạy ở ngoài nên anh tranh thủ tạc qua với mình là ok rồi". Hôm đó anh vẫn ở cty và gọi điện xem tình hình của mình thế nào mà thôi. Trong khi anh có thể nghĩ 1 ngày cuối tuần để đi uống cafe với người con gái mà trước đây 2 người có chút lăn tăn tình cảm (hổng biết có thật là uống cafe hay làm gì thì mình ko thể biết được). Ko lẽ vợ lên bàn mổ (dù nội soi hay đại phẫu ) ko quan trọng bằng việc đi chơi với người khác hay sao??? Còn tối hôm mình mổ xong, anh đưa mẹ chồng và con gái vào thăm mình, ngồi được 15 phút, anh nói để con gái ở đó chơi với mình, còn anh tranh thủ ghé ông bạn đồng nghiệp gần đó uống vài chai bia rồi ghé lại đón con về. Thật sự mình rất buồn, tại sao anh lại vô tâm với mình như vậy chứ?
Cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng; vì vẫn sống chung nhà -chưa xong các thủ tục ; nên khó lòng không nghĩ đến. Vì người ta cố tình làm mình tổn thương càng nhiều càng tốt .
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ, cái khó của mình ở chỗ mâu thuẫn nằm chính ở chỗ dạy con. Mình đi làm xa, con không bỏ mặc cũng đã khá vất vưởng rồi (vì cháu không quen nhà ngoại, chỉ quen nhà nội thôi).Ông này yêu con bạn ạh, nhưng yêu con theo cách của ông ấy, có nghĩa là cách của mẹ ông ấy. Đây là điểm mấu chốt mâu thuẫn của mình và gia đình chồng. Bé phát triển 1 cách tự nhiên, không uốn nắn, bé nói trỏng, hỗn hào, ăn 1/4 chén cơm hết cả tiêng đồng hồ (mình kiên trì) còn nếu mình vắng nhà thì bé chỉ được đút lấy lệ sau đó thì đổ chén cơm của bé đi vì : "không ai rảnh mà theo nó đút hoài". Bé gày gò, hay bịnh, khó nuôi, tăng động, đủ hết...Mình trước đã nhỏ to những điều chưa được trong cách hành xử của người chun quanh đối với bé, xã cũng đồng ý, nhưng khi vừa bước xuống nhà dưới là mọi việc vũ như cẩn vì xã ngại đụng chạm với người này người kia.Bà tự hào là cháu dễ chịu lắm, bỏ đó ngồi chơi 1 mình không khóc đâu, nhưng sau đó thì mình phát hiện con mình thường xuyên bị muỗi cắn sưng cả tay chân, kiến nữa, còn chịu ngồi yên là vì trong miệng cháu luôn có 1 viên kẹo Kopiko dù cháu mới hơn 1 tuổi rưỡi, ăn kẹo nhiều đến mức 23 tháng đã sâu nát 4 chiếc răng hàm... Mình khổ kinh khủng vì buộc lòng phải giao cháu cho nhà nội và ba cháu trông nhưng thật sự chả thấy trông và uốn nắn chăm sóc gì cả, cháu như cây mọc hoang,...KHông vì cháu là khi sinh bé nhỏ xong mình đã không quay lại căn nhà này.Mình hình như đã đánh mất cháu lớn rồi, mẹ có lỗi với con, mẹ trốn chạy cho bản thân mẹ vào thời điểm đó, ai ngờ đã mang lại hậu quả không thể bù đắp được cho con bây giờ.
Răng cửa mình có hai cái bị mẻ do ăn phải đồ cứng và men răng hơi vàng do hồi nhỏ dùng thuốc, nhưng khá đều và không bị sâu cái nào. Phụ nữ ai cũng muốn đẹp hơn nên nhiều lần định đi bọc lại răng cho trắng. Đọc xong ở đây là dẹp luôn ý định đó