Chia buồn với bạn - sách tướng số phần tướng mệnh đàn bà có ghi là phụ nữ mà núm vú thụt vào trong như vậy thì khả năng vô sinh rất cao. Bạn nên đi khám tổng quát đi Gởi từ ứng dụng Webtretho của Mytram124
Kiểu người như chồng bạn thường là người tốt, rất si tình.Khi đã yêu ai thì bất chấp tất cả khuyết điểm của người ấy, yêu chiều hết mực,trong mắt anh ta chỉ có người mình yêu, thậm chí đội lên đầu.Nhưng tình yêu đó thường không bền vì khi đi qua hết thời gian si mê rồi là chán, hết yêu.gặp đối tượng khác lại si mê và : Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau. Mà khi hết yêu thì cực phũ, phũ ở đây không phải là đối xử tệ nha, thậm chí chơi rất đẹp với người cũ, không nói xấu, không tranh giành, chấp nhận mọi yêu sách của người cũ.Mà phũ ở đây là phũ tình, nghĩa là mọi cảm xúc của bạn không hề tác động đến anh ta, nên bạn có thể vật vã, khổ sở đớn đau hay gì gì thì anh ta cũng không hề động lòng vì tất cả tâm trí của anh ta hiện đang hướng về người kia.Nhưng anh ta lại không đủ bản lĩnh để nói 1 câu là: Mình chia tay đi.Anh ta đang chờ bạn nói câu đó.
kiên nhẫn, và đừng có xấu hổ, hay cảm thấy bị hạ thấp giá trị bản thân, hay cảm thấy sợ bị chồng nghĩ là mình sợ chồng, hay cảm thấy việc mình làm thật là màu mè giả dối. Vì chồng em nó đang chán em.Hãy để nó có cơ hội được phũ phàng từ chối mọi đề nghị của em khoảng 20 lần. Thay vì để nó nhìn thấy gương mặt cụt hứng, giọng nói hờn giận, trách móc vô hình của em, thì hãy đáp ứng yêu cầu của nó theo kiểu quan tâm là + anh không thích thì em không ép, không hiểu vì sao anh lại không thích nhỉ, và anh thích cái gì nhỉ.+ anh không thích thì mẹ con em thu xếp đi, nhưng lúc về sẽ mua một cái gì đó mà anh thích cho anh ăn, rồi mấy mẹ con hào hứng kể cho bố nghe đi chơi vui thế nào, rồi mô tả theo kiểu mọi thứ sẽ còn hoàn hảo hơn nếu có bố ở cùng. Quan trọng nhất là học tôn trọng cái tâm trạng "không thích" của nó em nhé.Nó thấy được tôn trọng - 10 lần từ chối cả 10 lần em đều tươi tỉnh, quan tâm là tại sao nó không thích - không dằn vặt hờn trách - thì nó sẽ không đề phòng, thủ thế, co vòi vì cái cảm giác em luôn muốn lên kế hoạch, điều khiển nó. Kiên nhẫn đến lần thứ 20, luôn tươi cười thì khéo nó còn rủ em trước đấy.Làm được không, hay mới chỉ làm đến lần thứ 3-4, đã gào lên là làm mãi rồi, cố hết sức rồi, nhưng không có tác dụng?????
Em eiiii Chị toàn thấy em mô tả em không thích thế này, em không thể thế kia, em khó chịu thế nọ, em không phục thế chai - rồi em tị nạnh với thiên hạ là sao thằng chồng mình nó cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.Trong khi chị chả thấy em tả ra được là anh ý thích như này như này, anh ý muốn như này như này Sao em không tự đứng trước gương hỏi lại mình : bản thân không có gì xuất sắc, lại sống cứng nhắc, chồng nó nhắc khéo là "vô tâm" từ lúc yêu còn chưa tỉnh ngộ, những việc chồng làm thì không biết cách ghi nhận, rồi lúc nào cũng to ve tỏ vẻ tôi không thể giả dối, tôi không thể nịnh nọt nên tôi chỉ có thể thế thôi. ĐẾN MỆT. Vô tâm là người không biết, không hiểu, không đếm xỉa gì đến cảm xúc của người khác.Cứ sống với quan điểm của mình rồi tự hào là ta đây chân thật.Ờ, cô cứ sống thế đi, cô có quan tâm gì đến tôi đâu mà tôi phải ngọt nhạt với cô.Thiên hạ người ta quan tâm tôi như thế nào, thì tôi quan tâm lại.Cô biết được lúc tôi đến công ty ho hắng, các em đồng nghiệp đi mua thuốc cho tôi à.Cô biết được lúc tôi đói bụng, mệt nhọc, khát nước, bạn bè tôi mua chăm sóc tôi ngay à. Cô vô tâm với tôiCô chỉ nhìn thấy lúc tôi trả nghĩa họ, cô nhảy đong đỏng lên so sánh. MỆT. Thay đổi mình trước đi em ạ.Nói chuyện với chồng còn không ngọt ngào, nịnh nọt, dịu giọng được thì chị không hiểu em định tâm sự, định lôi kéo chồng kiểu gì. Chị đoán là em sẽ nói theo kiểu:+ Hôm tới 10-10 bắn pháo hoa, em muốn cả nhà mình đi xem cho vui anh ạ. Chồng em nó chỉ nghe thấy từ "em muốn" thôi, nên thế thì "anh không muốn nhá" Chồng nó đã chán mình sẵn rồi ý, thì câu nào mình nói ra nó cũng ngứa tai, và cảm thấy bị mình sai khiến. Giai đoạn hâm nóng, chồng đang bất hợp tác, muốn rủ chồng thì phải uốn éo thế này (đây là chị vẽ ra các tình huống cho em nhé):+ Anh ơi, hôm tới bắn pháo hoa đấy bố ạ- Uh, thì sao + Hì hì, em đang định hỏi bố có kế hoạch gì không cho em bám càng với- Khồng, chả có gì cả. + Hay hôm đấy mình cũng bon chen đi cho có tí không khí đi anh- Khồng, vừa đông vừa tắc, dở hơi mà đi à + Uh nhỉ, em cũng không nghĩ ra vụ tắc, làm thế nào nhỉ, chả mấy khi có dịp vui thế này. Hay không xem pháo hoa nữa, mình đi ăn cái gì được không anh. Thỉnh thoảng chàng phải cho em đi giải ngố tí chứ.- Lằng nhằng, ăn uống gì rách việc. Không là không.... Thấy thái độ nó thế là té ngay, không lèm bèm nữa. Sang ngày hôm sau, lúc nào nó vui lại lựa lựa để nịnh.Đang giai đoạn nhạt nhẽo, xuống dốc, thì phải bỏ công sức ra mà hâm nóng. Còn khi đã nóng, đã ổn định rồi thì chỉ cần bảo "Anh ơi hôm nay vợ chồng mình cũng bon chen ra đường tí cho vui đi" thì nó cũng sẵn sàng hưởng ứng. Mà nói chung chị cũng cố viết dài nốt lần này cho em thôi - Chứ chị vẫn tin là em đọc nhưng không chịu hiểu - Em biết nhưng em sẽ cố tình không làm - Vì em sẽ vẫn giữ quan điểm em là em, tính em nó thế rồi. Chúc may mắn
@Hoa nang: Bạn nói rủ chồng hâm nóng mà chồng không chịu hợp tác.Thế bạn rủ chồng thế nào? Theo kiểu tình nhân hay theo kiểu quan tòa?
Bạn Hoanang2008, Mình không dám múa rìu trước mặt các cao thủ, nhưng mình có chút kinh nghiệm trong chuyện này. Mình có một bạn đồng nghiệp khi thảo luận công việc với mọi người rất ít được kết quả như ý, nếu không muốn nói hẳn ra là "hư bột hư đường" hết. Vấn đề ở chỗ bạn ấy vừa nghe hết phần trình bày của người khác thì câu đầu tiên là "really? tôi thấy phương án này không hợp lý vì....". Thay vì tỏ ra nghi ngờ đối phương, thậm chí làm đối phương thất vọng ngay từ đâu như thế, bạn thử, thoạt tiên tỏ ra tán đồng quan điểm của người ta, kiểu như " ồ, kế hoạch này nghe được đấy, vì nó abc, xyz gì đó" , tóm lại là tạm nương theo người ta, làm cho người ta hồ hởi phấn khởi lên để dễ tiếp nhận ý kiến của mình. Sau đó thì mới khéo léo đưa ra những thắc mắc kiểu : " tuy nhiên mình có chút băn khoăn về abc trong trường hợp xảy ra a'b'c'" ... Ai cũng có nhu cầu được tôn trọng, đề cao, với những ông chồng thì nhu cầu đó càng cao chót vót. Chồng mình lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng vẫn hay đưa ra những đề nghị chuối không chịu nổi, mình thì không muốn làm "quê" bạn ấy chút nào nên phải học cách đi đường vòng vèo như thế.
Chủ thớt đừng quá lo. Mình cũng bị 1 bên thụt mà sinh đẻ ầm ầm ko phanh lại kịp nữa kìa :))
Cái đoạn này e nghiệm thấy giống y chang như chồng em. May mà tình cảnh vợ chồng e chưa đến mức như vậy. Phải cố gắng sửa đổi mình thôi, đang tàu ngầm tìm đọc lại các bài cũ đây. Cám ơn lời khuyên của các mẹ nhé. Mình đã nghĩ thông suốt hơn nhiều rồi:).
Nhưng trời ko chiều lòng người. Hôm qua e có việc lại về muộn, cho con ăn xong cũng muộn vì 2 đứa nhà e lười ăn kinh khủng (thế là tâm trạng mình bắt đầu bực bực rồi). Lúc đi thăm ng ốm chồng lại lấy ôtô ra đi. Mà ngồi ôtô thì mỗi đứa 1 ghế (ôm ấp cái nỗi giề:().Dọc đg đi thì không khí cũng im lặng vì cả 2 chả biết nói cái gì, bọn e cũng vốn là người ít nói. E mà mở miệng là câu trước câu sau thể nào cũng lại quay sang chủ đề cấm kị kia nên cũng im tịt. Thế là e bật nhạc lên và hát theo nhạc suốt quãng đg đến bệnh viện. Cuối cùng cũng đến nơi. Chồng xuống xe đi trước, e lẽo đẽo theo sau trong bụng nghĩ thầm cứ như thế này thì cả ngày trời nghe các mẹ tư vấn thành công cốc. Thế là e chạy lên đi sánh ngang và khoác tay chồng. Mới đầu chồng cũng hơi cứng người nhưng rồi thả lỏng ra. Vào thăm thì nói chuyện bla bla nhưng khi ra về lại lặp lại cảnh như trc, e lại chủ động nắm tay chồng (Hix, cái đồ ăn sẵn). Đêm về, e nằm cạnh chồng, chồng đưa tay cho gối và ôm e, rồi sờ soạng lần mò abc..xyz. Hix, trong quá trình đó tuyệt nhiên ko có nói cái gì luôn. Tình yêu ko lời là thế đó.
Như vậy cũng là làm lành phải ko các chị. Nhưng e vẫn chưa thấy thoải mái lắm. E muốn cho chồng thấy chồng đang làm tổn thương e suốt mấy ngày qua. E suy nghĩ nhiều nên bị sụt đi mất 1kg. E ko muốn cho qua chuyện này 1 cách dễ dàng như vậy. E ko muốn chồng nghĩ: tưởng gì ghê gớm hóa ra con nhỏ này cũng dễ bị dụ thôi à, mình cứ im lặng khắc vợ sẽ phải chạy theo. (hì, lại toàn EM KO MUỐN)
Vậy nên e nói chuyện về vđề này với chồng như thế nào để chồng cảm nhận đc nỗi đau của e, giải tỏa các khúc mắc của em trong bầu kkhí ko nặng nề như tra tấn. E nhất định phải có buổi nói chuyện đó, sau đó e mới thanh thản để luyện EQ đc (lúc đó mới dễ dàng uốn éo nọ kia đc, tâm e ko nghĩ vậy thì hành động ra nó ko khớp :D).
Cực kỳ khâm phục chị luôn, chị dad ạ. E thích chị quá cơ.:x
Cực kỳ cảm ơn chị Dad, chắc chị cũng đến bực vì em lắm nhỉ. Cứng nhắc, bảo thủ, chồng em còn bảo em là sống lý thuyết, sách vở nữa kìa.
E đính chính lại là hồi yêu nhau thì anh ấy tán e là chính, e vô tư hưởng lợi. Sau khi lấy nhau rồi thì vai vế bị đổi ngược lại thành e chủ động đi lấy lòng chồng ạ. Chồng vừa hắt hơi xổ mũi gì cũng đã giục chồng đi khám mua thuốc mua thang rồi ăn uống tẩm bổ. Đối với nhà chồng thì tuy e ko lấy lòng theo kiểu nịnh nọt (ví dụ e thấy ko đẹp thì ko bao giờ e khen mà chỉ im lặng thôi) nhưng nhà chồng vẫn quý e vì e sống thật và biết điều, biết kính trên nhường dưới, qtâm đến ông già bà cả nội ngoại 2 bên của chồng. Đó cũng là 1 điểm cộng của e trong mắt chồng.
Khi anh ý mở cty làm ăn riêng, e cũng hỗ trợ anh ý nhiều trong công việc sổ sách giấy tờ. Nhưng từ khi a ấy mê tín đi xem ngta nói 2 vợ chồng ko hợp làm ăn chung cùng nhau nên e cũng tránh ko can thiệp vào cv của a ấy. Việc gì liên quan đến gia đình e đều có hỏi han bàn bạc với anh ấy, tôn trọng sở thích riêng của anh ấy dù e ko thích. Tính e làm gì cũng phải có kế hoạch nhưng anh ý thì quyết định tùy hứng hoặc nước đến chân mới nhảy. Đã bao lần e nhắc anh nếu ko đi đón con đc thì phải báo e biết sớm để e còn thu xếp nhưng anh ý toàn 5giờ đón con thì 5giờ kém mới báo làm e nhiều lần toán loạn hết cả lên: việc thì chưa xong, đến đón muộn thì cô giáo ghét.
Vậy đó, ko phải e vô tâm với chồng mà e muốn a ấy đc thoải mái muốn làm gì thì làm, hỏi nhiều thì lại sợ a ấy nghĩ mình kiểm soát. Việc anh ấy trả ơn trả nghĩa trong thiên hạ e nghĩ cũng phải đạo nên ko bao giờ nói. Tuy nhiên từ khi e H xhiện, e mới sinh ra so sánh và nhìn nhận tình cảm chồng dành cho mình chả được bao nhiêu.
E thuộc tuýp người ko dễ gì tâm sự, cởi mở tấm lòng. May mà có các mẹ các chị ở đây giúp em nhìn nhận vấn đề được rõ ràng hơn, đỡ phiến diện hơn. E sẽ cố sửa mình trước khi sửa người. E sẽ báo cáo kết quả với cả nhà, hy vọng đó là tin vui. Thành thật cảm ơn những lời khuyên quý giá của chị Dad, yamanote, wicket, mycheat1990 và các mẹ khác trên nhà EQ này. Ôi e cảm động lắm, tặng hoa cho mọi người nhé@};-@};-@};-@};-@};-
Thế này bạn ạ. Sáng mở mắt, "anh ơi hôm nay đẹp trời vợ chồng mình đi chơi đi, lâu rồi e chưa đc đi đâu cả". Chồng bảo " Nắng này đi đâu?" - " Thì đi TTTM hay ra Tràng tiền gì đó. E thích đi, con cũng thích đi phải ko con?" quay ra đứa con làm đồng minh. Tất nhiên là bọn trẻ con thích quá đi chứ. Nhưng chồng mình bảo: A ko đi đâu, e thích thì e đi đi. Cụt cả hứng.
Hoặc: A ơi, cả nhà mình đi xem bắn pháo hoa nhé. Xem tận mắt mới sướng. Con nó cũng chưa bao giờ đc xem bắn pháo hoa cả, đi cho con nó biết. Nhé nhé...vừa bảo vừa lay người chồng. Chồng bảo: "Chen chúc đông đúc đi làm gì cho mệt người thêm. A ko đi đâu. 3 mẹ con dắt nhau mà đi" - "Ko có anh thì còn gì vui nữa, thế nó ko có không khí gia đình". Chồng ko nói gì nhưng cũng ko đi. Đến tối, mình vẫn chở 2 con đi. Các con thì xem bắn pháo hoa, còn mình thì ngắm sự ngạc nhiên thích thú từ con mình. Niềm vui này có tiền cũng ko mua nổi. Chả hiểu chồng mình nghĩ gì nữa.
Hoặc: buổi trưa mình nhắn tin cho chồng: " Chồng yêu ơi, cuối tuần này dẫn 3 mẹ con đi phố giải ngố nhé. Hi"- chồng đáp lại cụt lủn: "ừ". Chưa kịp đi thì xảy ra chuyện xích mích trên. thế là tạch
Mình kể vài ba ví dụ bạn nói xem mình đang rủ chồng theo kiểu tình nhân hay quan tòa?
Tks mycheat1990 nhé. Nếu mình khéo léo được như bạn thì đã ko đến nỗi. Hì, mình còn nhiều thiếu sót lắm, lại nóng tính nữa nên nhiều khi ko đạt được như ý. Mình có thể "đọc vị" ngta nhưng để khiến ngta làm theo ý mình thì là cả 1 chặng đường dài.
Vậy là đã 3 ngày mình và chồng ko nói chuyện với nhau. Mình cũng cố tránh tiếp xúc với chồng để suy nghĩ thêm nên đối mặt với chồng theo cách nào. Đêm qua chồng đi hát karaoke đến hơn 1g sáng mới về, mình định ko gọi nhưng bản tính hay lo của người phụ nữ lại khiến mình bấm máy. Lần đầu tiên ko thấy trả lời. Lần thứ 2 cách đó 15p thì chồng nghe:
- A sắp về chưa?
- A đang đi hát karaoke với a H và a T. Lát nữa mới về.
Giọng thì vẫn lạnh lùng thôi nhưng dù sao vẫn cho mình biết thông tin. Phải mình thì mình sẽ nói: chưa, lát nữa mới về, đi ngủ trc đi. EQ kém là ở chỗ đấy nhỉ.
Lần thứ 3 (lúc đó là hơn 1g rồi, và chồng mình chưa bao giờ về muộn đến thế), mình lại gọi điện. Chồng bảo đang về. Mình quay ra tiếp tục gõ bàn phím nốt tâm sự dang dở với các chị e trên này thì chồng lạch cạch mở cửa. Nếu EQ của mình tốt thì mình đã chạy ra mở cửa cho chồng, pha nước pha nôi giúp chồng giải rượu rồi dìu chồng lên giường. Nhưng mình chẳng làm gì cả, bụng thầm nghĩ "rốt cuộc cũng về, làm mình đỡ lo hẳn" và lại tiếp tục gõ phím mặc chồng tự leo lên gác và đi ngủ.
E nói qua về tính cách 2 vợ chồng nhà e để các mẹ hiểu. E-nhóm máu A, thuộc dạng hiền lành, ngoan-đần (kiểu cổ điển), ít nói (nhưng cục tính - từ khi có con e mới biết mình có tính xấu này) thiếu kiên nhẫn, mọi việc phải ra ngô ra khoai e mới chịu yên, e đã biết cái gì thì muốn biết đến tận cùng mới thôi, cũng ko quảng giao lắm, ko nữ công gia chánh lắm, nhan sắc thì thường thường bậc trung, thẳng tính, ghét sự giả tạo nịnh nọt (thế nên chả bao giờ lấy lòng sếp cũng như mẹ chông, may sếp và mẹ hiểu tính nên cũng dễ thở). Chà, kể ra mới thấy mình cũng chả có điểm gì nổi bật nhỉ, EQ thấp thảm hại, à được cái chung thủy, ko dễ bị cám dỗ trước những lời đường mật.
Chồng e nhóm máu B, cũng ít nói, hay cả nể, tốt tính được nhiều người quý mến (việc này hay bị e "xuyên tạc" là tốt với người ngoài để giữ hình ảnh cá nhân còn người trong nhà thì chả được hưởng cái gì), tức là làm bất cứ người ngoài: bạn, anh, em của anh ý đều cảm nhận việc anh ý làm là thật tâm đối xử tốt với mọi người, qtâm lo lắng kín kẽ từng tí một. Vậy mà người quan trọng ko nhất thì nhì là em đây mà anh ý chả đối xử tốt tẹo nào: e ốm đau ho hắng cả tháng trời mà ko có 1 lời hỏi thăm ( với người lạ vừa than mệt ốm đã hỏi thăm rối rít cả lên), e đi ctac hoặc đâu về muộn chả bao giờ gọi điện hỏi han lo lắng xem e có bị sao ko hay e thế nào, việc trong nhà bên nội ngoại thông báo cho a thì a cũng chả báo lại cho e biết làm nhiều phen mình phát ngại vì chả biết gì cả trong khi mọi người nghĩ vợ chồng với nhau thì phải biết rồi chứ.
Kể ra thì dài dòng nhưng e với chồng e như 2 thái cực khác hẳn nhau. Các mẹ chỉ cho e xem làm thế nào để xâm nhập vào trái tim "hắn" một lần nữa bây giờ. 2 thỏi nam châm trái dấu hút nhau mà e có thấy hút nhau đâu toàn đẩy nhau ra xa đấy chứ. Vợ chồng bằng tuổi nên cũng ko nhường nhịn nhau lắm, chồng nói chuyện gì e cũng ko phục ngay đâu mà phải tìm hiểu ngọn ngành rồi mới đồng ý với chồng, mà tính e ko giả vờ được (giả vờ dưới cơ, giả nai giả thỏ ý ạ), già vờ là chồng biết ngay. Thế mới buồn. Làm sao để chồng hiểu mình cũng tôn trọng chồng lắm chứ, tin tưởng chồng lắm chứ. E biết mà ko thể hiện ra bên ngoài nổi. Ngưỡng mộ các mẹ quá cơ, EQ cao vút, mình được 1 phần của các mẹ chắc nhà cửa cũng ko đến nỗi nguội ngắt như bây giờ
- Anh à, chiều tối nay anh có bận gì ko?
+Chiều tối nay à, ko, ko bận gì. Có gì ko e? (Giọng vẫn lạnh te ra ạ. Chắc sợ mình lôi đi tra khảo :))
- Hôm nay con cái N (em gái của e) phẫu thuật, e muốn đến thăm, a có đi cùng đc ko?
+ Ừ được, thế thì chiều gửi con sang bên ông bà ngoại đi
- Ko cần, mình cứ ăn cơm xong rồi đi thôi, có cái T ở nhà rồi...
+ Ừ
- Thế thôi ạ, e chào a.
Hết
E đã mềm mỏng hơn chưa ạ. E có nên sau khi thăm ng ốm xong lôi chồng vào quán nào đó, e hèm... nói chuyện "phải quấy" ko nhỉ. Vốn liếng của cuộc nói chuyện này chưa nhiều: chút tinh thần cầu thị (muốn làm lành với chồng) lại đc các chị tiếp sức nên đang hăng hái nhưng chỉ sợ "xôi hỏng bỏng ko" vì kéo hắn ra ngoài đi riêng với mình ko dễ , mình lại có quá nhiều điều muốn truyền đạt, à quên muốn chồng hiểu nhu cầu của mình mà ko biết sắp xếp thế nào. Nhỡ việc ko như ý thì lại chờ đến cuối tuần chăng? E xin ý kiến phát
Bây giờ mình xin phép mở hàng bằng câu chuyện nhà mình, xin các cao thủ cho ý kiến ạ
Chuyện của mình thì mình cũng đã từng trình bày với các mẹ ở tầng 22. Mình lấy chồng bằng tuổi, năm 29 tuổi mới kết hôn và đã có 2 con 1 trai - 1 gái. Thời gian qua vợ chồng mình sống rất êm đềm ko hay cãi cọ nhau. Khoảng 2 năm đổ lại đây mình thấy tình cảm vợ chồng có nhạt dần đi nhưng cũng ko có chuyện gì to tát để mà có thể nói chuyện với nhau cho rõ ràng, mình lại bận chăm em bé, chồng thì bận mở rộng kinh doanh. Tất bật như vậy rồi dần mình cảm thấy vợ chồng mình như 2 kẻ sống chung nhà, chung giường chung con cái chung ktế nhưng ko đồng cảm được với nhau. Mình thấy khó chịu, mấy lần nói chuyện với chồng song cũng chả thay đổi được cái gì.
Từ tháng 8 năm nay, chồng mình có quen với 1 em ở Hải phòng thông qua 1 anh bạn làm ăn. E đó có biết về bói toán, cúng bái này nọ mà chồng mình lại thích khoản này nên 2 ng nói chuyện cũng hợp (đoạn này mình đã từng than trên tầng 22 EQ rồi). 2/9 vừa rồi mình và chồng về Hphòng cúng lễ và minh nhận thấy em này thích chồng mình rõ ràng, chồng mình chắc cũng hơi thích nó nhưng nhất quyết ko nhận. Lời qua tiếng lại vài lần 2 bên nhất trí với nhau ko liên lạc hay làm ăn gì nữa. Mình tưởng thế là yên chuyện. Được khoảng 1 tuần thì em Hảiphòng kia bắn tiếng với ông bạn làm ăn với chồng mình là muốn đặt hàng (mà chồng mình là tổng thầu khu vực miền Bắc, nên ai muốn đặt hàng thì đều phải thông qua chồng mình). Thế là chồng mình liên hệ lại Mình hỏi thì chồng mình nói nó đặt hàng chả nhẽ lại ko bán à, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Mình thực sự ko thích mấy trò kiểm soát lén lút nhưng nói thật nếu ko làm thì ko biết mối qhệ 2 ng đó đến đâu. Chồng mình biết nên cũng khó chịu ra mặt. Rồi đến sáng hôm 10/10 em Haiphòng nhắn tin vào máy chồng nói:"Khoảng 10g anh ra đón em nhé.." mình kịp đọc trước khi chồng xóa. Sáng hôm sau mình hỏi chồng:
+ Dạo này e H thế nào, đã lấy hàng nhà mình chưa...
- Lấy rồi, mới nên lấy ít thôi khoảng chục triệu tiền hàng
+À mà hôm qua anh đi ăn với ai vậy? trưa e về ko thấy a ở nhà
- Bận nên đi ăn cơm bụi luôn ý mà (Ko hề đả động đến em kia. Chắc mẩm mình chưa biết).
+ Hôm nào e H lên đây lấy hàng thì báo e nhé, bọn e cũng có chuyện cần nói.
-Ừ
+ Thế nó đã lên HN lần nào chưa?
- Ai mà biết đc
+Nó lên đây mà ko gặp anh à?
- Ko, gặp thì phải có việc mới gặp chứ.
Mình lưu thông tin để đấy, bắt đầu đi check ra vấn đề là em ấy vẫn chưa lấy hàng. Vậy họ hàng ngày gọi điện cho nhau về vấn đề gì??? Ko kìm nén được mình nhắn 1 cái tin cho chồng "Anh à, từ nay đừng nói dối e nữa. E đang rất buồn".
Chiều về mình nói chuyện với chồng:
+ Anh, a quen cái H qua anh Long vậy mà a nói nó là e gái chị Liên là sao?
- Anh biết tính e hay hỏi lằng nhằng nên ko muốn nói thật cho e biết, nó lại là con gái chưa chồng...
+ Anh tài thật, chuyện xảy ra chuyện gì đã biết em sẽ hỏi lằng nhằng sao (ý là chưa có chuyện ầm ĩ sau hôm 2/9). Mà a nói quen nó qua anh Long thì có chuyện gì đâu mà phải nói dối em?
Chồng mình im lặng ko nói gì.
+ Từ tháng trước đến giờ anh đã gặp nó lần nào nữa ko?
- Rồi, hôm qua.
+ Lại nói dối em
- Tính em hay hỏi lằng nhằng nên anh ko thích. Mà chẳng phải mỗi chuyện này, đầy chuyện anh giấu ko thích nói cho em biết đấy.
+A nói vậy là ý gì?
- E cứ như thế làm ba cái trò linh tinh (ý là kiểm soát đthoại ạ), a ko thích. A giấu đấy e muốn làm gì thì làm. A chán lắm rồi (chán em ạ). Tùy em, muốn làm gì cũng đc. A ko quan tâm...
+ Anh à, e đã nói rõ ràng với anh rồi. A ko thích ở với e thì nói thẳng ra để e còn liệu đường sống, chứ e rất ghét mấy cái trò thậm thụt sau lưng,a bảo phải tin anh nhưng tin thế nào đc đây. Em nhìn vào hành động a làm chứ ko nghe lời a nói suông đâu...
- A mệt mỏi lắm rồi e đi ra đi
+E muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này, trốn tránh mãi cũng có đc đâu
- A đang mệt mỏi lắm, a ko muốn nói chuyện với e nữa. Khi nào anh hết mệt mỏi thì nói tiếp
+ E cần 1 cái lịch cụ thể. Chả nhẽ 1 ngày,2ngày rồi đến 1 tuần anh vẫn kêu chưa hết mệt thì sao, vđề cứ để đó à. Thế này nhé, e đợi anh 1 tuần, ngày này tuần sau mình sẽ thảo luận dứt điểm tất tần tật mọi chuyện khúc mắc giữa chúng ta. Được chứ?
- Được
+Cảm ơn anh.
Mọi người ạ, bầu không khí lúc đó rất ngạt thở, 2 vợ chồng mình như 2 kẻ thù ý. Mình nhớ mãi ánh mắt và giọng nói lạnh lùng đó. Không thể quên đc.
Vậy là mình có 1 tuần để rèn EQ tiếp chuyện chồng mình. Mình chán chồng nhưng vẫn yêu chồng. Chán vì chồng ko qtâm đến vợ nhưng với gia đình 2 bên chồng mình vẫn chu toàn, vẫn yêu thương con cái, ko đi chơi về muộn, phụ giúp việc nhà cho vợ, tối ngủ vẫn ôm vợ nếu vợ nằm bên cạnh (điều này mình phải nhắc mấy lần mới thực hiện), chuyện xxx thì khoảng 2-3 lần/tuần (khi chưa có việc e H lên HN) nhưng mình ko đánh giá việc này là yêu vợ đâu, đàn ông họ vẫn thực hiện khi ko có tình yêu mà.
Mình chán quá các mẹ ạ. Từ hôm đó đến giờ mình như "Người Mỹ trầm lặng" ý, ăn ko ngon, ngủ ko yên. Đêm hôm lại mò dậy viết ra những dòng tâm sự của mình cho nhẹ lòng rồi gửi vào hòm mail mà chồng ít dùng nhất. Tâm trạng up-down liên tục. Đọc các tầng EQ cũ nhà mình mà thấy các mẹ nói chí lí quá nhưng sao khó thực hiện vậy. Chồng ko phải là tất cả, tại sao mình lại phải phụ thuộc cảm xúc vào chồng nhiều đến vậy. :((.Mình biết chuyện e H chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất giữa 2 vc mình là ko hiểu nhau, xa cách nhau và chồng thì đang chán mình.
Các mẹ giúp mình đọc vị giai nhà mình với, cuối tuần này mình sẽ nói chuyện với giai theo kiểu nào. Nói về e H thì mình lập luận logic lắm, chồng yếu thế hơn nên chắc chắn sẽ co vòi phòng thủ, nói về mqh giữa 2vc thì mình yếu thế hơn hẳn. Chồng đang chán mình mà.
- H ah, từ giờ trao đổi với anh theo số này nhé.
- Ai đấy?
- A đây, a hôm đi lễ cùng e ở HP đây
- A là người đi lễ với vợ tôi đấy à, tôi nt thử 2 ng có tình cảm ko thôi. Tôi là ox của H. Tôi đang cấm gặp A đấy, vì sao lại rủ vợ tôi đi lễ để cho mất của
- H tự đi đó, tôi có ép đâu, tôi đi lễ với vợ tôi cơ mà. H nói với tôi là chưa có gđ mà. E nó nt gđ cho tôi suốt làm vợ tôi ko thích nên tôi phải dùng máy này
- Tôi và H sắp cưới rồi, từ nay a đừng làm phiền tôi nữa, tôi khuyên a đừng chơi với H. Nó quý thì nó giúp hết mình, nó ghét thì a biết như nào rồi vì gđ vợ tôi làm nghề xem bói cúng đấy. A hiểu ko. Tốt nhất là đừng làm ảnh hưởng đến hp của tôi.
Sau khi nt cho mình xong, e nó gọi điện cho chồng mình kể lể. Chả biết em ý nói gì nhưng chồng mình cũng nói là giữa anh em mình ko có chuyện gì cả. Chị ý hiểu nhầm ghen thì thôi khi nào cần thiết em mới gọi, đại loại là như vậy.
Mình biết thế, rất muốn về nhà ngay để nói cho ra nhẽ, xong cố trấn an mình, ko có gì đâu, mình về bây giờ nói chuyện cũng mất vài tiếng, lại khóc sưng mắt lên nữa thì đi làm kiểu chi. Cố nén lòng chờ đến chiều về bảo chồng cho con sang ngoại để 2vc nói chuyện. Chồng mình cũng biết thể nào mình cũng làm thế mà đang cười cười thì mình quát: Nhanh lên, anh để con ở đây để cho chúng chứng kiến bố mẹ nó cãi nhau ah.
Lúc trên xe trở về HN, mình cũng nhắc lại vđề này với chồng. Rằng có thể anh ko có ý gì với nó nhưng em thấy là nó có ý với anh đấy. A nói năng cẩn thận ko lại mang vạ vào thân. Trêu hoa ghẹo nguyệt ko phải là bản chất của anh. Mọi người quý nể anh vì những tính anh có, chứ ko phải cứ à ơi cho sướng miệng thì ngta mới thích đâu…nói nhiều lắm nhưng mình quên rồi=> Cảnh báo L2
Mình biết chồng mình có đt với sim vtel riêng nói chuyện với bé HP kia, nhưng đến hôm CN (7/9) mình mới giả vờ lôi ra hỏi:
- A, cái đt này của ai vậy?
- Của anh chứ còn của ai
- Sao là sim vtel ah, e tưởng sim 2 của anh là mobi chứ?
- Thì sim khuyến mại, hết tiền thì vứt đi chứ sao
- Sao chỉ thấy gọi cho mỗi 1 người, người khác ko biết số, vợ cũng ko?
- Thì nó hay buôn chuyện, bảo dùng vtel để nói chuyện cho đỡ tốn tiền.
- Lễ lạt thì cũng xong rồi, cũng ko làm ăn với nó thì có chuyện gì mà buôn chuyện lắm thế. Nhìn này ngày nào cũng gọi, kinh chưa(mình giả vờ đấy, vì ngày nào gọi xong thì chồng xóa list ngày đó)
- Thì nó gọi lên nhờ hỏi chương trình km đang áp dụng trên này nthế nào…
Mình bắt đầu cao giọng: Hỏi thì cũng chỉ 1 lần hỏi thôi chứ, đây lại 1 list vậy, anh bảo ko có gì cơ mà sao nói chuyện với nhau lắm thế. Lại còn mua sim riêng để tiện trao đổi nữa chứ, ko cho vợ biết chứ. Ngoài em gái HP này ra anh còn em gái nào nữa ko? Anh còn giấu em điều gì nữa ko?
- Ko. A muốn giấu thì em cũng chả thể biết đc
- E vẫn biết đc. Trc hay sau mà thôi. Muốn ng khác ko biết thì đừng có làm. Nói tóm lại từ giờ anh chấm dứt với con bé này đi. Ko có gì thì à ơi làm gì cho tốn thời gian của nhau ra.
Nói xong mình hậm hực lịch bịch lên gác.
Hôm đi lễ cũng là ngày đen đủi của em nó. Vì mải đỡ mâm lễ cùng chồng mình (mình 1 bên, e 1 bên và chồng đứng giữa) nên em ý bị giật mất dây chuyền và điện thoại. Vậy là bọn mình mất cả buổi sáng cùng em nó đi trình báo công an và viết bản tường trình. Trước lúc đó em ý cũng có kể với mình rằng xin quẻ để hôm nay đi lễ mà 3 lần đều ko đc, đến lần thứ 4 em ý khấn bảo anh chị tên là…trên HN về ko biết đg xá xin các cụ cho con đi cùng để dẫn lối cho ac…thì mới đc. Đêm ngủ lại mơ mình bị cướp. Thế mà đúng thật. Mình cũng thấy sởn gai ốc, mặc cảm áy náy vì em nó nhiệt tình với vc mình quá nên bị mất đồ. Tối hôm đó thì đoàn xe em nó về Hải Phòng bị CA phạt vì chạm vạch => lại về muộn, thân gái dặm trường. Mình chép miệng: Khổ thân em nó! (Nói cho mọi ng hiểu hoàn cảnh 1 chút là ở Kiến An đèn đg ko nhiều, tối om om ah, mình mà 1 mình có cho tiền cũng chả dám đi, vậy mà em nó tung hoành ngang dọc sáng sớm mò đi tối mịt mò về)
Chồng mình dự định làm 1 cái lễ giải hạn cho cả nhà ở nhà bà cúng mà em này dắt mối. Họ hẹn nhau hôm 2/9 và 3/9 thì theo đoàn đi lễ ở Côn Sơn Kiếp Bạc luôn. Kế hoạch đã có từ lâu (tất nhiên là ko cho mình biết chi tiết, chỉ bảo đi lễ thôi) thế mà khi mình hỏi bao giờ về quê (ý mình là dịp nghỉ 2/9) thì chồng mình vờ vịt ra xem lịch rồi bảo ko về vì hôm đó đi lễ rồi. Mình nhìn sâu vào mắt chồng và bảo "Được, em sẽ đi cùng anh". Mình nhận thấy 1 thoáng biến sắc trên gương mặt thân quen đó (ko biết có phải mình đa nghi ko), lát sau anh ý nói "Thế bọn trẻ thì sao, 3/9 e cũng đc nghỉ ah?". Mình bảo bọn trẻ gửi về ông bà trông, e nghỉ 1 ngày phép cũng ko sao. Thế thì ok.
Đến 2/9, mình rất hồi hộp để gặp mặt em nó. Trên đg xuống HPhòng, em nó cứ gọi điện suốt hỏi anh đi đến đâu rồi. Mình hỏi chồng sao bảo lễ buổi chiều cơ mà, anh ko hẹn giờ với nó à? Chồng mình bảo nói rồi đấy chứ, nhưng chắc là sớm nên muốn rủ đi xem lễ hội trâu. Mình bảo: em muốn ghé vào thăm dì, nhà dì cũng ở HP, hồi chú mất ko xuống đc thì bây giờ tiện thể ghé qua thắp hương cho chú.=> kéo dài thời gian chờ đợi của em nó để khỏi phải hội trâu hội bò gì hết.
Cuối cùng cũng gặp mặt. Mình cư xử tự nhiên, đối đáp với em nó thân tình, cốt tìm hiểu xem con người em ý như thế nào. Nếu ko phải vì chuyện với chồng mình thì mình cũng quý em nó bởi tính nhiệt tình. Hỏi ra kế hoạch của em ý là đợi anh chồng mình về sáng đi hội trâu, chiều dẫn đến nhà bà cúng, tối ra Đồ Sơn chơi, sáng mai lại đi lễ tiếp. Hẳn họ đã có 2 ngày đi chơi vui vẻ bên nhau nếu ko có "kỳ đà cản mũi" là mình đây:))
Có mình nên KH đã thay đổi, sáng xuống muộn nên ko xem hội trâu đc, chiều đi cúng, tối đi ăn loanh quanh thị trấn rồi về nghỉ để lấy sức mai dậy sớm đi lễ. Mới có 4g sáng mà em nó đã khủng bố mấy cái tin nhắn cho chồng mình: "AC đã dậy chưa, AC có ngủ ngon ko. Em gái đêm qua ko tài nào ngủ đc..."làm chồng mình nhắn lại cũng ko kịp
Đi lễ mình để ý em ý rất hay chú ý chăm sóc đến chồng mình, mặc dù mình là vợ ngồi sờ sờ bên cạnh. Lúc chồng minh đi lấy đĩa để đồ cúng, em nó cũng đưa mắt tìm kiếm và nhìn theo. Mình theo dõi kín đáo thôi và nhận thấy linh cảm của mình là đúng: Em ý quý chồng mình hơn mức bình thường.