Cưới nhau được 3 năm và có một em bé gần 1 tuổi. Tình cờ thời gian gần đây mình mới phát hiện chồng có nhiều biểu hiện của người đồng tính.Tuy chưa có bằng chức xác thực, nhưng có những mối liên hệ có thể suy đoán ra.Đó là một hôm anh ấy vội đi ra ngoài có việc, tình cờ xem trên máy tính , mình thấy vài đoạn video đồng tính.Nghĩ lại mình chợt hiểu ra, anh ấy có một người bạn nam đồng nghiệp thân thiết, hay đi cùng nhau.Ngoài ra mình còn thấy anh ấy có nhiều đặc điểm khác biệt so với đàn ông bình thường,đó là không nhậu nhẹt, rượu chè, không cờ bạc, thích ăn đồ ngọt, kem, chè... có nhiều quan điểm suy nghĩ, sở thích giống mìnhVà Không hứng thú chuyện chăn gối lắm.Mình đã đi tâm sự với bạn bè, gia đình. Mọi người đều khuyên, cho dù có đồng tính hay không, thì anh ấy vẫn là một người chồng tốt hơn bao nhiêu người đàn ông bình thường khác.Được cái này, mất cái kia, không ai hoàn hảo cả.anh ta bị khuyết điểm ở chuyện chăn gối nhưng anh ta lại có nhiều ưu điểm của một người chồng tốt.Anh luôn quan tâm, giúp đỡ mình công việc nhà. Nào là nấu cơm, rửa chén, giặt đồ hay lau nhà, những lúc mình ko làm kịp thì anh ấy vẫn làm. (chỉ trừ việc đi chợ, vì anh ta không giám trả giá,và sợ bị chặt chém, nên ko bao giờ đi chợ, nếu đi cũng chỉ đi siêu thị )3 năm, chưa bao giờ anh ta nói nặng hay quát mắng mình một câu nào. Có nhiều người cũng khuyên mình, gia đình như thế thì cứ tiếp tục sống đi, còn hơn là lấy được một người đàn ông bình thường, nhưng tối ngày rượu chè cờ bạc, đánh đập vợ con.Bây giờ cũng chỉ mới 3 năm, cũng có thể chưa hiểu hết được mọi vấn đề, nên mình cũng đang hoang mang lo lắng, không biết đã có ai gặp hoàn cảnh này chưa xin đóng góp ý kiến giùm mình
hỏi lại bản thân 1 câu: nếu là bạn bị HIV và ko có con được, chồng bạn có ở bên bạn đến cuối đời ko? tự tìm câu trả lời rồi áp dụng. Ở đời người tốt ko phải lúc nào cũng hy sinh tất cả cho người khác đâu.
Em cũng xí xọn chúc mừng nhà mới. Chúc cho nhà mình lúc nào cũng rộn ràng niềm vui thế này, nhìn còm men của ai cũng thấy hoa :Rose: và mặt cười tươi rói :Smiling:. Chúc mừng nhà ahamadien nữa :Applause:
về vấn đề pháp lý khả năng nuôi con tất nhiên gia đình em có thừa nhưng giờ nó đang bú thì để nó bú đã ko nên để nó phải ảnh hưởng đến sự phát triển, cha mẹ nào chẳng thương con ? cha mẹ nào thương con mà chẳng hy sinh vì con ?cũng vì sinh được đứa con trai mà ông bà vì cháu mà bênh vực nó nhiều quá, chiều nó quá, nó dọa ly hôn ôm con đi là ông bà hốt hoảng tá hỏa lên và nhất quyết can thiệp ko cho mình bỏ nó và xin mình hãy nghĩ đến con, mình cũng thấy ông bà có cái lý của ông bà vì thương đứa cháu cả.có điều ông bà sai lầm ở chổ vì cháu mà để con vợ em nó hư ko để em dạy thì nay ông bà góp phần phá hoại hạnh phúc của con cái mà ko biết.tính các cụ vốn bảo thủ nên nói lý ko lọt với ông bà đâu, trừ khi mình phải hơn về mặt tài chính thì mọi chuyện sẽ khác, có tiền tất sẽ có quyền thôi, hiện đang sống cùng với ông bà già nên phải chịu thôi, nếu ra ở riêng thì con cái thiếu thốn nhiều thứ lắm, ko ai chăm sóc, ko có vật chất gì cả, nếu sống cùng nhà ông bà mình đỡ nhiều thứ mà có cơ hội để tích lũy kinh tế cho bản thân.lâu rồi em quyết định ăn riêng ngủ riêng chổ khác, cho cô ấy và con ngủ trong phòng còn em ngủ ngoài phòng làm việc, có bàn thờ Thánh Mẫu ở đây, em có lần vừa rồi đang ngồi đọc báo cô ấy vô kiếm chuyện, em nói là ko thích nói chuyện cãi nhau nhức đầu lắm ra ngoài đi đây là phòng có thờ cúng thánh thần, đừng nói lung tung, cô ấy nói.ông làm chồng như C A C, cái đồ thằng chồng ngu dốt ko biết tôn trọng vợ, ko biết xem vợ là nhất, anh em bạn bè của ông chỉ là đồ đầu đường xó chợ ko thể so sánh với tôi, nghe xong đủ nóng mặt em đuổi nó cút khỏi phòng rồi đi uống cafe với anh em thôi.bây giờ ngay cả bạn thân học cùng với cô ấy nhưng lấy chồng nghèo khó và kô dc như cô ấy thì cô ấy hết sức coi thường và thể hiện rõ sự khinh thường bạn bè thân thích đã học với mình năm xưa.mặc dù nó như thế mà anh em bạn bè mình vẫn cố khuyên mình vì con mà nhịn nó rồi đợi con to rồi tính tiếp.có lẽ em chỉ còn cách duy nhất là đợi con lớn và trong quá trình này tu cày kinh tế thôi chứ ko còn cách nào khác cả, với người như vậy em làm sao em có thể thay đổi đây ? nóng tính vô địch, bướng bỉnh ko thiếu, bảo thủ có thừa, làm sao để thay đổi đây hic hic
nếu a kể đúng là sự thật thì t nghĩ ko có j là khó cả. Chỉ sợ gia đình a ko chịu hợp tác thôi. Thứ nhất: cô ấy đang coi vị trí của mình là number1 vì có đứa con trai nên cô ta thích củ hành tất cả mọi ng. A cứ nói cho cô ta bít rằng đừng nghĩ chỉ có một mình cô ấy mới đẻ đc con trai cho anh. Đầy cô xin chết ( Mà với vị trí của a thì tôi nghĩ thế thật). Liều quá thì dẫn một cô về nói đại là tương lai sẽ cưới vì đang có bầu 4 tháng và s.a là con trai.Thứ hai: lương ở dầu khí cao thật. Nếu ba anh ko dám đuổi việc cô ta thì a xin chuyển cô ta vào công ty của anh. Sau đó thì đuổi việc là tùy anh. Đuổi việc xong a dẫn cô ta về nhà mẹ đẻ, để mặc cô ta tự xoay sở với cuộc sống. Cô ta mang theo con là điều ko tránh khỏi nhưng gia đình anh phải chấp nhận chuyện này. Dù sao cô ta vẫn có 200 triệu, vẫn nuôi đc e bé trong 1-2 năm. Khi con 3 tuổi a có thể làm đơn li hôn và chắc chắn với đk gd a thì tôi tin là e bé sẽ đc gd a nuôi.Thứ ba: nếu mà nói hỗn quá. tát thẳng mồm, cầm tay dắt ra khỏi cửa rồi đuổi cút đi đâu thì đi. Vợ a giống như là vết thương đang bị lở loét ấy. Nếu mà càng để lâu thì càng chịu đau, càng bị loét ra. Tốt nhất a xử lí một lần cho xong. Yêu cầu bme anh ko can thiệp vào. Ko có cháu này thì có cháu khác. Vợ bảo li dị, a viết đơn đi. Thách nó cũng chả dám kí.
Hihi: cái tôi lớn: đúngChị nói nhiều: saiChị chê chồng: saiChồng tự cao: sai ( bạn xem mình lập nick trên này lâu rồi, có dám ho he gì đâu, toàn đọc để học hỏi. vì topic này liên quan đến mình nên mới dùng thông tin cá nhân để chứng minh là ko phải)Chồng gia trưởng: đúngĐể bụng: sai hihihi. đọc trên này thấy các mẹ hay bảo vệ nhau và cao thủ trong việc phán đoán :)Moị chuyện chắc cũng rõ rồi. Từ h mình lại ngồi "dựa cột mà nghe", không tham gia nữa.Cám ơn mọi người.
Mình biết trong chuyện vợ chồng mình giải pháp nào cũng xấu cả. Chỉ là mình cố gắng tìm một giải pháp ít xấu nhất. Về chuyện li hôn thì mình nhấn mạnh là mình chưa đặt ra bởi nếu mình nhận nuôi 1 đứa (rất dễ nếu đưa ra tòa án bởi mình có điều kiện kinh tế hơn vợ nhiều, bản thân cháu lớn cũng chỉ quấn mình, hầu như mình chăm sóc cháu từ nhỏ) nhưng mình không nỡ bởi vợ mình rất yêu con làm vậy vợ mình sẽ không chịu được hơn nữa tách anh em bọn trẻ ra bản thân mình cũng đau lòng. Nhưng nếu để vợ chăm cả 2 đứa thì vợ mình là người tham công tiếc việc hơn nữa hơi vụng trong nữ công gia chánh nên bọn trẻ sẽ lớn lên không được chăm sóc tốt. Mình cũng không lường được phản ứng của vợ nếu mình nói chuyện như vậy nên vào đây mong các bạn cho ý kiến để mình có thể hiểu hơn. Còn về phía mình thì mình thấy gia đình lạnh thế này thì không thể lạnh hơn nữa rồi. Thậm chí nếu quyết định thành bạn có khi nó còn ấm hơn. Cũng mấy năm rồi mình không được vợ là cho cái áo, nấu cho bữa ăn, mọi thứ phó mặc cho người giúp việc hết. Ốm tự nằm đất (mình sợ lây cho con nên chủ động không nằm giường), tự đi khám bệnh, tự mua thuốc. Vợ cũng không biết là mình có ốm hay không nữa. Làm ăn khó khăn nợ nần tự đi vay, đi trả. Vay vợ tiền để trả nợ thì vợ bảo thân ai nấy lo. Bảo yêu vợ nữa thì cũng khó cho mình. Bản thân mình thì nếu sống như vậy cũng không sao nhưng nếu đã như vậy thì cần rõ ràng để mình có cuộc sống đúng với mong muốn và cũng nằm trong khả năng của mình. Còn chuyện chăm sóc con hay kể cả chăm sóc vợ lúc ốm đau mệt mỏi thì với mình cũng không câu nệ lắm, coi đó là tình người giữa người với nhau thì mình cũng vẫn cứ làm như từ trước đến nay. Chuyện lập gia đình mới thì mình không nghĩ tới dù có li hôn. Mình yêu 2 đứa con rất nhiều nhưng đồng thời cũng thất vọng về hôn nhân rất nhiều.
Cảm ơn bạn nhiều vì những lời khuyên! Mình cũng đã rất nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với chồng nhưng anh ấy kô muốn nghe mình nói, hoặc mình nói, mình hỏi thì anh ta im lặng, càng nói anh ta càng im lặng, lì lợm lắm bạn ạ, cứ như là mình nói chuyện một mình vậy. Trước mình cũng phản ứng dữ dội, khóc lóc, nói chuyện với bố mẹ chồng, các anh chị chồng, bạn bè anh ấy để mọi người khuyên nhủ nhưng đều không đạt được kết quả bạn à. Anh ta dường như bỏ ngoài tai mọi lời khuyên về việc thế nào là trách nhiệm với gia đình, vợ con, phải sống như thế nào... Nên mình cũng chán rồi, nản lắm bạn à! Mình cứ chịu đựng cho đến khi nào không chịu đựng được nữa thì thôi, buông xuôi cho số phận! Lấy con làm mục tiêu để sống và hi vọng. Mình đã đề nghị anh ta sống đóng kịch với bố mẹ mình là vẫn yêu thương và quan tâm đến mình mỗi khi bố mẹ mình đến chơi hoặc nhà mình về nhà ngoại chơi, đối xử tốt với con cái, thế là đủ đối với mình rồi!
Qua chuyên của bạn, mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhiều giá trị bị đảo lộn. Đúng như bạn nghĩ, bọn mình đều tưởng tượng HIV và MT làm cho những người đó trở nên bẩn thỉu, nở loét, môi thâm lên cơn vật vã. Nhưng chồng bạn thì khác, chắc ra ngoài đẩy người vẫn tưởng là không có vấn đề gì đúng không? Cũng may cho bạn, cố gắng giải quyết mọi việc trong êm thấm nhé. Mình hỏi thật, chồng bạn có tâm lý với bạn không? tức là sẽ làm mọi việc để không có nguy cơ lây nhiễm sang bạn không? hay anh ấy cũng ích kỷ cho mình thôi. Cứ như bạn kể, thì có nghĩa là nhìn nhận một con người không hề đơn giản, đôi khi vẻ bề ngoài che đậy mọi thứ phải không bạn. Bạn cũng đã nhầm mà.
Mình không thấy bạn oán trách chồng bạn gì cả. Có nghĩa là anh ấy chắc hản là đối xử tốt với bạn lắm chứ. Mong rằng thời gian qua, chồng bạn đối xử với bạn tot để bù đắp lại những đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Và mình có cảm giác hai vợ chồng bạn cũng có điều kiện phải không? hoặc ít ra gia đình chồng cũng có điều kiện.
Bạn bảo là chăm sóc anh ấy cho anh ấy cai nghiện, nhưng như nhiều nguồn thông tin mình biết được rằng cai nghiện khó lắm. Vậy nên, bạn nên sắp xếp thời gian để tự chuẩn bị ra đi thôi, chứ sợ anh ấy không cai nghiện được đâu. Vả lại, mình hơi lo xa nhưng cho mình hỏi tý, liệu khi bạn ra đi, anh ấy có hận đời đến mức làm hại người phụ nữ khác không? Tức là đi lấy hoặc cặp với cô nào đó mà không cho cô ta biết về tình trạng của mình?
Bạn đã nói chuyện với chồng chưa? Ý chồng bạn thế nào? Anh ta có để cho bạn ra đi một cách dễ dàng không hay vì cùng đường anh ta sẽ làm mọi thứ để cho tương lai bạn không ra gì. Bởi sau khi chia tay bạn cũng phải lấy chồng nữa. Tất cả những thông tin trong quá khứ của bạn sẽ chống lại bạn. Nếu chồng không tự nguyện giải thoát cho bạn liệu anh ta có hèn hạ đến mức nói những điều bất lợi cho bạn không? Giờ có lẽ bạn chưa nghĩ tới, nhưng sau này bạn có đến với ai, bạn cũng nên làm các xét nghiệm đủ lộ trình trước khi đến với người khác, để bạn cũng cảm thấy thoải mái.
Nói chung, mình viết những dòng này, mà rất nhiều câu hỏi cứ lắn tăn trong đầu mình. Tại sao bạn lại tốt với chồng thế? Trong thời gian sống với người chồng vừa bị HIV vừa bị nghiện bạn làm như thế nào để vượt qua. Mình nói thật chỉ cần nhìn thấy người bị HIV và bị MT minh đã sợ chạy dài rồi bạn a.
Những gì mình viết không có ác ý gì với bạn cả. Mình nghĩ gì thì viết đấy thôi. Mình mong bạn sớm giải thoát được cho mình. Chia sẻ với bạn.
Bạn ơi, hay ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng nhé, vì tất cả những gì mà bạn phải chịu đựng, vì những mong muốn về cuộc sống bình thường giản đơn mà chông bạn không mạng lại được cho bạn. Cố gằng ra đi trong êm thấm, bạn nhẹ nhàng với chồng thôi, vì anh ta chắc cũng suy sụp lắm. Vả lại, nếu càng ít người biết chuyện của chồng bạn thì càng tốt, bởi nếu ấm ỹ, nếu những thông tin về chồng bị nghiện và HIV mà bị lộ ra, nhiều người sẽ có khoảng cách với bạn và gia đình. Nhất là khi bạn chia tay chồng và tìm hạnh phúc mới. Ở trong xã hội này không ít người kỳ thị vợi 2 việc ấy lắm, HIV mọi người sợ lắm. Bạn thật là dũng cảm, khi sống với một ông chồng vửa nghiện vừa bị HIV như tớ nhát chết chắc chạy lâu rồi
Nói đi rồi lại nói lại, bạn có quyền hưởng hạnh phúc, và mình nghĩ với những gì mà chồng dành cho bạn bạn hoàn toàn xứng đáng ra đi mà không cần áy náy gì cả. Có 2 thứ ghê gớm anh ta mắc cả hai, không biết lúc chán đời có đi gieo rắc cho những người vô tội khác nữa không.
Bạn thật tốt số, trường hợp của bạn thật hy hữu đấy. Nhưng bạn cùng cần theo dõi thêm sức khỏe của mình. Vả lại chắc bạn cũng đã tham khảo cách để sống chung với người bị nhiễm HIV rồi nhỉ. Nhưng vẫn có nhiều rủi ro lắm đấy. Mà mình hỏi thật, từ khi bạn phát hiện ra chồng bị nhiễm HIV bạn có cảm giác sợ sệt không, có còn hứng thu khi quan hệ nữa không? Mà mình sợ nhất người nghiện lên cơn vật vã đấy. Mà mình đang ko hiểu sao anh ấy mang bằng đấy thứ bệnh mà đơn vị công tác vẫn đồng ý để làm nhỉ?
Mình rất đồng ý với ý kiến một bạn ở trên, trong việc chồng bạn không thể cho bạn 1 đức con, bạn vẫn muốn có con đó là hạnh phúc bất tận của một người mẹ. Bạn xin con của người khác , bạn có sống với anh ta, anh ta cũng khong the yêu quý được. Ngoài ra, còn vấn đề kinh tế nữa, sống với một người nghiện và HIV như vậy, khuynh gia bại sản thôi bạn a. Lúc đó cũng không có tiền mà nuôi con đâu. Thêm vào đó, đứa con cũng sóng trong một gia đình với người bố như vậy ngoài nguy cơ lây nhiễm còn yếu tố tâm lý nữa, nó sẽ gặp phải sự kỳ thị của xã hội.
Không thấy bạn kể về mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh, không biết họ có biết việc chồng bạn bị hai thứ bệnh ấy không. Tớ giám chắc nếu mọi người biết họ sẽ xa lánh không chỉ chồng bạn mà bạn luôn đấy. Không phải họ không tốt mà họ cảm thấy sợ, đặc biệt là sợ lây nhiễm. Hình như, bạn cũng dấu chuyện này nên ít người biết đúng không?
Tớ nói tất cả những điều trên, vì hơn hết tớ mong muốn bạn có thể chọn cho mình một hướng đi đúng. Vẫn biết anh chong đáng thương nhưng ít nhất anh ta cũng đáng trách khi ít nhất cũng có lúc ăn chơi đú đởn. Nhất là chuyện tại nghiện mới gần đây. Không ai thương bạn được đâu. Hãy dũng cảm, sống có lý trí một chút.
Chia tay và coi nhau như bạn, có thể thăm hỏi nhau. Đừng quá nghĩ ngợi, bạn đang đánh mất cuộc đời của mình rồi đấy
Các bạn ơi, cho mình tham gia nhà mới nhé. Mình cũng mới biết đến trang này thôi, thấy hữu ích quá đi thôi. Cảm ơn các bạn nhiều
Mà bạn không tin thì thời gian sẽ trả lời bạn; đầu tiên là từ vọ hỗn, bạn lạnh nhạt với nó, nó sẽ kiếm cớ cặp bồ trước mặt bạn cho bạn xem. Lúc đó, càng thêm đau thôi.
Giải phóng khẩn trương, cho nó về vị trí xuất phát. Khi mà hoàn cảnh đang thuận lợi nói nó không nghe đâu; phải cho nó về với cái gì là của nó, nó sẽ sáng mắt ra. Cũng có thể nó nghĩ về nhà bạn giò nó có công việc, lại đánh cắp được ít tiền của hai vợ chồng, cũng lãi rồi chăng.
Giải tán khẩn trương. Con người quan trọng nhất là đức tính, vợ chồng ăn ở nhân đức, gia đình có hậu. Vợ chồng mất chất, gia đình rũ xương có chết cũng không ai thương.
Cố lến một lần, giải phóng nó đi.
.
Mà mình cũng nhấn mạnh với bạn rằng; thói kiêu ngao chỉ là một trong những thói sấu của những người từ hoàn cảnh khổ cực dễ dàng lên được vị trí cao trong xữ hội . Bạn cũng cần quan sát và để ý thêm vợ bạn ở chỗ; nhiều khi sướng quá hóa rồ, thấy chồng yêu chiều quá sinh hư, có khi đang bí mật cặp bồ nữa cũng lên. Hoặc nếu chưa sảy ra đến ngày sẽ sảy ra đấy.
Bạn cũng đa tỏ ra chan trường. Đúng là ở vị trí bạn không chán trường mới là chuyện lạ. Nếu tất cả những việc bạn làm mà không giải quyết được vấn đề thì việc ly di không sớm muộn cũng sẽ sảy ra. Nhưng đúng là bạn nghĩ cho đứa con nữa. Đọc tâm sự của bạn mình phần nào hiểu được con người bạn; một người bố, một người chồng tốt, nhưng đời không may lấy phải một cô vợ như vậy. Phải nghĩ cách để dành quyền nuôi con nếu tình huống cô vợ không thay đổi được. Mình thường thấy nhân cách của vợ chính là cái hậu của gia đình. Người ta thường nói nhà đó có hậu thật vì có cô vợ có tấm lòng và tính cách tốt. Hãy nghĩ cách để đua con được sống với bạn, gia đình bạn sẽ tốt hơn cho no. Tớ chưa tìm hiểu nhưng nghĩ rằng kinh tế là một phần quyết định quyền nuôi con. Thông thường, con sống với mẹ là chuyện hết sức bình thường và khá tốt; nhưng sống với cô vợ bạn thì không tốt tý tẹo nào. Vả lại, hiện nay dựa vào gia đình bạn là nhiều; nếu bỏ nhau cô ta cũng không có nhà, không có điều kiện nuôi con tốt như bạn.
Xin lỗi vì hơi nặng lời nhưng tớ chúa ghét những người phụ nữ tự nhiên có đièu kiện hơn, không nhìn lại mình từ đâu mà ra, ai là người giúp đỡ mình.
Anh bao vo anh khong giu lưa, nhung hinh nhu chi ay van dang di hoc nươc ngoai chua ve ma? Đang đi học thi cung kho co the quan tam den nhau nhu luc 2 nguoi dang song voi nhau. Con vi nhung cuoc noi chuyen qua dien thoai ma dan den mau thuan thi qua that la 2 anh chi khong ai nhương ai, cai toi qua lon. Minh khong biet nhung dieu mà anh chu top cam nhan ve vo la co tu truoc khi di hoc hay tu khi di hoc... Nhung neu bat dau tu khi di hoc thi minh lay lam tiec. Ma minh co cam giac anh chu top de chuyen nha vo anh huong den mình quá nhiều, theo đó tình cảm vo chồng có phần bị ảnh hưởng.
Mà nói tóm lại mình thấy 2 vo chồng vẫn yêu nhau chỉ không cố gắng hiểu nhau thôi; cũng chẳng ai làm điều gì sai trái với nhau thế mà sao lại trở lên bi đát thé. Quả là đáng tiếc