đọc những lời chị viết mà em muốn khóc quá. Đúng là em luôn luôn ở trong cái vỏ của chính mình, lúc nào cũng lo sợ giông tố kéo đến, chưa từng nghĩ cho mình xem mình cần gì hay muốn gì.Thực tình là em rối lắm, nên cũng chỉ biết lên đây tâm sự 1 tí cho đỡ buồn và hỏi xin kinh nghiệm từ các mẹ, các chị đi trước thôi :(
Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ xa xỉ với mình,mình tự hỏi mình đâu có đòi hỏi gì quá đáng,thà kg có chồng,đằng này có chồng,hắn thà nằm ngủ sofa cũng kg thèm ngủ với mình,mình kinh khủng đến thế sao để hắn tìm mọi cách để tránh xa mình? nghĩ tới những hành động hắn hắt hủi mình,đẩy mình ra khi mình muốn ôm hắn,nghĩ tới cảnh hàng đêm có chồng mà nằm ngủ chèo queo 1 mình mình cảm thấy uất hận và thương mình thương con kg tả nổi.Bây giờ mình kg muốn bàn tới sex nữa,vì mình biết kg gì thây đổi đc hắn đâu,mình chỉ muốn nói về con,làm sao chúng kg phải khổ khi bố mẹ ly dị,vì mình ở NN, nếu ly dị,mình sẽ về VN,và như vậy mẹ còn sẽ xa ngàn trùng,kg thể muốn là gặp đc,cùng lắm 1 năm gặp đc 1 lần thôi,khổ cho con quá.
Mình công nhận, cái sai của mình là ban đầu đã không rõ ràng ngay để ông bà can thiệp ngày càng sâu vào cuộc sống của mình. Nhưng không làm lại được nữa rồi. Mình đã nói, gầ̀n đây, mình đã đấu tranh, đã phản kháng, đã kiên quyết làm theo quan điểm của mình, kiên quyết để BMC phải tôn trọng cuộc sống riêng của mình nhưng nói chung, BMC mình vẫn... như vậy, quan hệ giữa mọi người trong nhà ngày càng xấu đi. Thế nên mới hỏi xin lời khuyên của các mẹ đây.
Thế mà vẫn ở với nhau được, vẫn có đứa thứ 2 được... Kính phục đức nhẫn nhịn của bạn, với tớ thì tớ cho out từ lâu rồi.
chào cả nhà, em cũng là 1 mem mới, ngày 10/5 này là ngày em phỏng vấn diện kết hôn, ah mà em là nam chứ không phải là nữ, mà em đọc toàn các chị đi phỏng vấn, ít thấy trường hợp giống em, vì vậy đã lo rồi càng lo thêm, giấy tờ, bằng chứng thì em chuẩn bị hết rồi, em định là qua lễ mới vào tpHCM khám sức khỏe luôn, như vậy có được không mấy anh chị, liệu từ ngày 2/5 thì em vào, rồi đi khám sức khỏe luôn có kịp không ạ. vì ngày 10/5 em mới phỏng vấn. xin các anh chị cho em ý kiến ạ. ah` em ở Huế.
Mấy chị còn được chồng động viên chứ em thì chẳng được chồng khen 1 tiếng nào, ở vn em đã tập lái xe của gia đình rồi (nghĩa là em ko bị lộn thắng và ga, em control được những thứ này, em cũng thi bằng lái đậu ở CA luôn rồi) chỉ có điều em phải tập làm quen với luật lệ và tốc độ cao ở bên này, em tập lái ra đường lớn hơn 1 tháng nay, mà chồng em ngồi kế bên cứ hù em hoài, em thấy xe đã nhìn kiếng nhìn qua vai rồi nên mới sang đường mà chồng em cứ sợ nên la toáng là em mất bình tĩnh ngay lúc đó...rồi sau đó là 1 điệp khúc giảng giải...tuyệt nhiên ko cho em đi highway mặc dù em muốn lái thử lắm. Em đọc ko ít bài ở đây nói về những khó khăn và thiệt hại đã gây ra với các chị mới tập lái, riêng em em chưa gây ra cái nào, em nắm bắt rất nhanh những gì chồng nói vậy mà em bị ức chế vì chồng em "hãm tài" em lắm các chị ah. Đến giờ em chỉ đi local chưa biết tốc độ 65-70 nó ra làm sao (vì chồng em ko cho em đi ra đó, nếu đi 1 mình em cũng rất sợ mấy cái exit có curve gắt) Đôi lúc em nghĩ nếu em là 1 trong mấy chị ở đây chưa biết gì về cách lái xe và phá hoại tài sản thì chồng em sẽ đối xử với em ra sao...em thấy chồng mấy chị vậy là tốt lắm rồi í...chả bù cho em.
Tính tình mẹ chồng mình thì hay nghĩ hay tính toán hay để bụng và hơi ... tham, còn mình thì thẳng ruột ngựa có sao nói vậy, ào ào rồi quên ngay và hơi ... keo kiệt. Vậy mà hai mẹ con mình chẳng bao giờ giận nhau hay cãi nhau. Hihihi đi đâu cần gì hai mẹ con cũng kéo nhau đi, mình tình nguyện làm tài xế hihi.
À quên mẹ chồng mình nấu ăn cực ngon, món nào cũng nấu được còn mình nấu cực dở, cơm 3 món còn chồng bị chê ...đòi về má ăn. Nhưng con của mình thì giống bà y đúc khuôn, cũng ngăm ngăm cũng xinh nét nên chắc vậy được bà thương. Mình nghĩ có lẽ vì mình ở riêng, thêm vào đó ngay từ đầu chồng ra tối hậu thư cho hai người phụ nữ rằng chồng không bênh ai, bỏ ai chồng chỉ mong gia đình êm ấm hòa thuận để chồng đi làm kiếm tiền nuôi vợ, nuôi mẹ nên ... đến giờ mọi chuyện vẫn êm thấm. Ơn trời.