Thì mình công nhận là mẹ chồng mình tốt nết, mình k có ghét bà gì hết nhưng mà quả thực là bực bội lắm cơ, mà mình k dám nói ra sợ bà lại buồn, tủi thân vì bà cũng đâu phải cố ý như vậy nên bực quá k biết làm sao phải lên đây tâm sự cho giải tỏa chút... cái vụ khoai lang, phơi quần áo, khăn mặt.... đương nhiên là mình sẽ nhắc bà và lần sau bà sẽ k như vậy nữa nhưng lần sau sẽ lại có những việc khác bất ngờ xảy ra mà mình k sao có thể dự báo trước được để mà tránh, chỉ khi xảy ra rồi mình mới có kinh nghiệm để nhắc vì mình k sao nghĩ ra được hết các tình huống có thể gặp phải... ví dụ như khoai lang, mình đâu thể nào dự đoán trước là bà sẽ đem luộc mà dặn chứ?
Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn. Hôm nay, mình đã đăng kí cho chồng chụp Pat ở BV Việt Đức. Theo tìm hiểu của mình thì chụp này có thể phát hiện sớm các tế bào di căn từ rất sớm mà các phương pháp thông thường ko có được. Thực ra mình đã tới nước này thì cứ có phương pháp gì mà trong khả năng của nhà mình mà mình thấy tốt mình đều cố thử. Mình rất đau lòng thương chồng đang khỏe mạnh bỗng nhiên mắc phải căn bệnh hiểm ác.Mình rất cảm ơn 1 bạn ở Bộ văn hóa đã cho mình biết về loại thuốc Vidatox ngăn chặn các đường dẫn nuôi máu các tế bào ung thư. Hôm nay mình đã tìm mua cho chồng mình 1 lọ. Anh xã đã uống thử.Các bạn có phương thuốc nào hay biện pháp gì nữa để giảm đau và hạn chế quá trình di căn của ung thư thì tiếp tục mách mình nhé.Mình cảm ơn,
Cảm ơn Purple, nói thật là mình cúng rất muốn quên đi. Mình bực, tức, ghét cũng chỉ dám để trong long thôi chứ có dám tỏ thái độ gì đâu. Mình cũng đã nghĩ con người sống với nhau vì cái tình. Nên mình không phân biệt chuyện nhà chồng hay nhà mình, các thành viên khác của nhà chồng mình vẫn yêu quý bt. BC và các E chồng mình đều rất quý mình. Chông mình thì cũng đứng về phía mình nhưng khổ cái con người mà. Có dả mù, dả câm, điếc đc đâu. Có lẽ cũng tại mình cả nghĩ và sống nội tâm quá chăng. Nhưng bạn thấy đấy thời buổi bão giá mình đi làm mấy triệu 1 tháng mà chẳng bao giờ dám phí phạm đên 1 bat cơm đằng này ngày nào cũng chứng kiến cảnh đổ đi hàng âu to cơm nguội thịt cá thì bừa phứa. Tôm mua hơn 100 nghìn/1kg mà rán lên có hôm bà bảo mình đổ đi lưng 1 đĩa 20x30. Quần áo thì cứ may xong rồi ămcs có hết đâu. Áo choàng mùa đông may năm nay ko mắc đến năm sau lôi ra vẵn còn phấn vì chưa xỏ lần nào lại may tiếp 2 cai nữa mà mình chừng kiến cả mùa bà cũng chẳng mặc lần nào vì bà có đi đâu mà mặc.Khổ cái nhà tôi từ BC đến chồng tôi, các E đều biết nhưng chẳng ai nói đc bà cả. ai cũng chỉ biết kêu giống như tôi cũng chỉ biết lên mạng kêu thôi. Mọi cái đều theo ý bà hết.
hic đọc câu chuyện của mẹ nó mà xót xa. giống chuyện của 1 người e biết. chị vợ vẫn muốn níu kéo chồng nhưng chồng chỉ biết chửi, đánh và chiều chuộng con kia(e xin lỗi e dùng từ đấy với kẻ thứ 3 nào đi cướp hạnh phúc của 1 gia đình). haizz buồn...
Làm gì có phần xương thịt không cháy hết. :Smiling:
Một lần tớ đến nhà người yêu chơi. Sau bữa cơm mọi người ngồi uống trà và tán ngẫu vui vẻ vì chả mấy khi tớ được bố nàng tiếp chuyện . Trong lúc cao hứng tớ vô tình để "phọt" ra âm thanh không đáng có “Títtttt” . Ôi ngượng dã man , tớ liền chữa thẹn bằng cách lấy ngón tay miết xuống bàn kính tạo ra tiếng "kít , kít ". Bố nàng sau khi rít xong điếu thuốc lào thì lên tiếng : Đéo giống ! Sưu tầm thôi :Laughing:
Bạn ơi nếu bạn gặp phải yêu tinh già nhà mình thì bạn sẽ ntnao nhỉ..mình căm thù ông bà ý đến xương tủy mà vẫn phãi nhịn đấy..k hiểu sao trên đời toàn người tốt khổ còn lũ khốn nạn chó chết thì sống sung sướng đầy đủ nhỉ
bạn ơi mình chân thành chia sẻ với bạn.cố gắng lên bạn nhé
ôi bạn ơi mặc kệ bà đi.mc mình còn điêu ngoa độc ác gấp tỉ lấn mc bạn cơ.bc mình thì cũng k kém đâu ạ.ghét mẹ con mình như mẻ ấy nhưng mà mình chỉ p.ứng khi động chạm vào mẹ con mình thôi.mấy lần mình cho bẽ mặt rồi nên jo cú lắm cũng chỉ nói sau lưng hay là đánh tiếng thôi chứ k dám như hồi mình mới về nưa đâu.ôb nói sau lưng thì kệ,mồm gần tai tự nòi thì tự nghe thôi.mình cóc thèm để ý làm jif cho mệt
Gọi thế còn lich sự. Phải gọi là con dog moi dúng bạn ạ
có đấy bạn ạ
ôi ông ơi tôi chịu ông rồi