Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Mình thật sự lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, không hiểu anh ta đón con đi rồi sẽ như thế nào, thằng bé sẽ như thế nào..
Thằng bé có vẻ bám bố, nhắc bố suốt..
Nhưng chủ nhật vừa rồi anh ta ko đến đón con, có thể là thực hiện đúng lời của anh ta: Không bao giờ đến nữa.
Như vậy cũng tốt..
Nhưng hôm qua bé con vẫn nhắc bố, gọi bố.. Bảo mẹ gọi cho bố.
- Gọi bố làm gì.
- Đón con đi chơi.
- Thế không ở với mẹ à.
- Không.
- Vậy ở với ai.
- Ở với bố.
- Thế con không cần mẹ không ở với mẹ à (làm mặt buồn).
- ở với mẹ.
Thương con quá, mong rằng giai đoạn này sẽ qua nhanh..
06:09 CH 13/08/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Buồn quá các mẹ ạ, có ai từng bị như mình, không phải chỉ 1 lần nghĩ đến cái chết..
Mình thật hèn nhát quá đúng ko, còn bố mẹ mình, còn con mình.. chồng mình ư, sẽ quên mình thôi, còn nhà chồng..chắc chả nên nói đến.
Hôm qua, sau mấy hôm, anh ta về ăn cơm, chơi với con, lại lấy Ipad ra dụ thằng bé chơi điện tử, mình ko đồng ý cho thằng bé chơi, chắc điên với mình lắm.
Đến tối, mình ôm gối, hỏi con ngủ với bố hay ngủ với mẹ, thằng bé con cứ chạy lăng xăng bảo ngủ với bố.
- Uh, ngủ với bố nhé, đang cai sữa, mình ôm gối đi phòng khác.
- Xuống mà ngủ với nó, tôi nằm ngoài phòng khách cũng được.
Được 1 lúc thì ôm gối từ phòng khách vào, vừa thu quần áo vừa nói:
- Tao nói cho mày biết, từ giờ tao sẽ ko bao giờ về đây nữa, chủ nhật tao đón con.
- Anh ko được mang con tôi đi đâu hết, muốn đi đâu đợi ra tòa đã.
- Tao trông được nó, giấy ly dị vẫn còn đấy.
Bố xách túi quần áo đi, bé con chạy sau đòi xách túi.
- Bố đi làm mà.
Bố mình mắng cả 2 vợ chồng rồi bảo đêm hôm rồi, bố ko đồng ý cho đi đường thế đâu.
Chả hiểu anh ta nói gì, xin lỗi gì, bố mình ko đưa chìa khóa cho. Anh ta phá khóa cửa đi về.
Lúc đó thật sự mình rất sợ, rất giận. Đêm mình trằn trọc.
Anh ta mang con mình đi thì sao.
Bé con đi về đấy làm sao được, có ai trông được con đâu, có ai cho con ăn được đâu, bình thường về nội toàn bám chặt lấy mẹ.
Anh ta có được quyền làm thế không, được quyền đón con mình ngày chủ nhật khi con chưa đến 2 tuổi ko.
Nếu mình ko cho đi có phải mình quá đáng quá.
Nếu mình cho đi liệu có xảy ra chuyện gì.
Thằng bé cứ khóc là trớ rồi tím người đi thì sao :( , bố nó còn ko dỗ được con khóc, ko tắm được cho con...
......
06:46 CH 06/08/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Lâu lắm mình lại mới mò vào đây, không ngờ lại có nhiều chia sẻ với mình như vậy, càng không ngờ lại có quá nhiều trường hợp giống mình đến vậy, thậm trí là việc muốn thoát ra lại càng khó khăn hơn mình.
Trước hết mình cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với mình.
Thời gian vừa qua, mình đã tập sống 1 cuộc sống mới, sống cho mình và con mình, cố gắng không nghĩ ngợi nữa, đặc biệt là không nghĩ đến những việc mà gia đình anh ta đã làm.
Mình trồng cây trồng hoa, mình làm bánh hay nấu một vài món ăn mới học, mình tìm hiểu cách làm cho mình khỏe hơn, đẹp hơn.. cố gắng hướng quan tâm của mình sang những việc khác, suy nghĩ tích cực mình phải sống tốt sống khỏe thì mới lo được cho con mình chứ.
Anh ta thì vẫn thỉnh thoảng đến thăm con, ăn cơm và ngủ lại. Mình thì như mình đã nói từ đầu là 2 mẹ con mình ở nhờ nhà ngoại đã lâu, thỉnh thoảng cho con về thăm ông bà nội chứ không phải vẫn đang ở nhà nội. Nhưng từ khi 2 vợ chồng xảy ra chuyện như vậy thì mình cũng ko đưa con đi đâu cả.
Anh ta cứ đến chơi với con, ngồi ăn và nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy, mình thì ko nói năng gì, mình làm việc của mình thôi. Bố mẹ mình vẫn nói chuyện hỏi han anh ta bình thường, mình cũng ko nói thêm gì vào cả.
Có một số bạn khuyên mình nên bàn với chồng việc ra ở riêng, đó là chuyện mà mình đã đề nghị nhưng chồng mình không đồng ý. Bố mẹ chồng và anh chồng chị dâu chồng cứ nghĩ mình sẽ sung sướng khi đi lấy chồng về nhà ngoại ở, chồng mình cũng nói theo là chả ai sướng như mình lấy chồng rồi về ngoại ở. Nhưng, mình không nghĩ như vậy, mình chồng mình: anh nghĩ như vậy là sướng ư, hai vợ chồng mỗi người ở 1 nơi, con không nhận được đủ sự quan tâm của bố mẹ, anh nghĩ là sướng, người khác nghĩ là sướng nhưng em không thấy vậy. Em nghĩ mình nên thuê nhà, khó khăn thế nào thì 2 vợ chồng cùng cố gắng.
Nhưng chồng mình vẫn ngày ở nhà nội, ngày ở nhà ngoại vì lý do bây giờ các anh không lo được(?) nên chồng mình phải ở đấy để lo cho ông bà.
Còn chuyện chị em dâu, đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của mình. Không hiểu sao từ xưa các cụ đã nói: chị em dâu nấu đầu trâu thủng nồi, chị em dâu như bầu nước lã.. mà mình không hề nghĩ vậy. Mình cứ nghĩ mình tốt với mọi người thì mọi người tốt lại, mình không làm gì sai thì có gì đâu phải lo. Nhưng mình quá ít kỹ năng sống, lòng người thì hiểm ác khó lường, mình nghĩ thế mà người ta không ý thế, bề ngoài thì tỏ vẻ khác nhưng bên trong thì nghĩ cách nói xấu hại mình.
1 bà chị dâu thì khi mình sinh con chưa được 1 tháng, suốt đêm mình ôm con vì bé con cứ phải bế mới ngủ, mình thì mới đẻ đau đớn mà mẹ chồng thì không bế con giúp. Hôm đấy, chồng mình hẹn mấy anh về quê, mình đã để ý đặt chuông đồng hồ để gọi chồng mình dậy không sau mình lại bị trách. Nhưng gọi chồng mình mấy lần ko dậy, đêm mình bế con cả đêm, 6h sáng mình vẫn ngủ thì bà ấy vào không nói gì. Hơn 1 năm sau, trong cuộc họp gia đình thì xỉa xói bảo mình sống không có tâm, không quan tâm đến nhà chồng...không gọi chồng dậy, 6h sáng 2 vợ chồng vẫn còn ôm nhau ngủ..
1 bà chị dâu thì cũng trong cuộc họp gia đình bảo mình: mỗi mình nhà em có Tết à. Chỉ vì mình ở nhà gói cho mẹ mình nồi bánh trưng xong 28 Tết chồng mình mới đón 2 mẹ con mình lên ăn Tết với ông bà nội. Bà ấy bảo: lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng, bà ấy mang đồ lễ vào thì mới cho chồng con về nhà gói bánh cho nhà ngoại, còn mình thì ko được phép. Trong khi chưa bao giờ bà ấy về ăn Tết với bố mẹ chồng, mọi thứ mua sắm Tết đều là vợ chồng mình mua hoặc biếu tiền mẹ chồng mua, tiền mừng tuổi cũng là tiền mình biếu mẹ chồng.
Thế nhưng khi mình định nói lại thì chồng mình lại chửi câm đi..
Cứ mỗi lần nghĩ đến là mình lại thấy khó chịu vô cùng mọi người ạ. Mẹ chồng mình cho phép, chồng mình cũng không ý kiến gì mà bà ấy đứng giữa nhà trước mặt mẹ chồng và mọi người nói mình như thế. Bố mẹ mình mà mình không được phép về sao, đằng này mình ở nhà bố mẹ mình quanh năm ngày tháng ông bà ốm đau cũng cố gắng trông con cho mình đi làm, vậy mà mình gói bánh trưng cho bố mẹ mình chị ta cũng cho chị ta cái quyền để nói mình ư...
Chả lẽ mình đã sai, mình là người có lỗi.
10:38 SA 04/08/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Hôm qua, đã định lúc ăn cơm xong sẽ ngồi nói chuyện với bố mẹ mình, sẽ bắt đầu bằng việc hỏi xem: bố mẹ có thấy xấu hổ nếu có 1 đứa con gái bỏ chồng không.
Nhưng rồi, lại chưa thể cất nên lời
06:13 CH 24/07/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
@troibk: sao chị thấy mình hèn quá em ạ.
Hèn khi ko dám phản kháng cả những thói ức hiếp của chị dâu, anh chồng.
Hèn khi ko lúc nào cũng nín nhịn nín nhịn.
Ko chia tay, liệu có cuộc sống hạnh phúc trong gia đình ấy.
Chia tay rồi liệu con chị có thiệt thòi, có oán trách chị không?
05:50 CH 24/07/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
trường hợp bạn này chắc đang trong thời gian phủng thoảng, tuy nhiên nhìn bên ngoài cuộc sống còn cón nhiều cái khổ hơn. Bạn cố gắng khuyên nhủ và đông viên chồng. Trong lúc ... vui vẻ thỉnh thoảng trò chuyện xem. Hoặc vào đây nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-tri-thong-minh-cam-xuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-34-a-2082613/index39.html

Chúc 2 vợ chồng sớm quay lại thủa mới yêu ban đầu. Tạm thời cứ nghĩ cái gì tốt nhất của chồng để cùng nuôi con khôn lớn.

Cảm ơn bạn, đúng là mình vẫn đang trong thời gian khủng hoảng, nhưng thời gian khủng hoảng đấy nó kéo dài từ lúc mình mang bầu đến bây giờ, nó cứ chưa dứt hẳn thì lại bùng lên.
Thỉnh thoảng mình có vui lên, có quên đi 1 chút thì anh ta và gia đình anh ta lại làm nó bùng cháy lại, mình cứ nín nhịn chịu hết ấm ức này đến ấm ức khác. Để rồi nhỏ to với anh ta có, ngọt nhạt với anh ta có nhưng đâu lại vào đấy.
Mình muốn bỏ qua, muốn quên đi nhưng nhiều khi những lời nói của mẹ chồng, của chị dâu chồng cứ ám ảnh mình, nói ra cũng ko được, ko nói ra thì ấm ức.
Chị dâu chồng bảo mình là lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng chứ, chị ta cũng phải mang đồ lễ vào nhà chồng thì mới đi về nhà ngoại. Thế nhưng ngoài việc chị ta mang đồ lễ vào thì chị ta có làm gì, nhà cửa mình dọn, đồ thì mình mua, ko mua thì biếu tiền mẹ chồng mua, biếu tiền mới để bà đi mừng tuổi, mang con lên chịu cảnh mất ăn mất ngủ để ăn Tết với bố mẹ chồng. Chị ta thì chỉ mua đồ lễ đến rồi về lo cho nhà chị ta mà lại lớn tiếng trước mặt mẹ chồng trước mặt mọi người. Mình định nói thì chồng mình bảo im đi.
Chị ta bảo mẹ chồng 1 câu là mẹ chồng vứt đồ đạc của mình ra khỏi nhà. Thế mà chồng mình ko làm gì cả.
Đến khi làm lành trở lại thì mẹ chồng mình lại nói 1 câu: con như thế mà cơ quan người ta cũng cho con được kết nạp á.
Khi mình kể với chồng mình thì chồng mình chỉ cười..
Không hiểu sao, ngoài việc cảm thấy buồn, thấy hối hận, thấy lo lắng cho con thì mình lại thấy bình yên khi ko có chồng bạn ạ. Có thể tại chồng và gia đình nhà chồng đã cho mình quá nhiều thứ không bình yên?
04:06 CH 24/07/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
:( bế tắc... nếu ở riêng liệu đỡ hơn ko?? Ở với Bmc thì chẳng bao giò được đối xử bình đẳng, nhưng nếu ở nhà vk thì ck sẽ hay có cảm giác ức chế...

Chồng mình ko thích ở nhà vợ, mẹ con mình thì không thể ở nhà chồng. Cũng có rất rất nhiều lúc nghĩ, liệu ra ở riêng thì có đỡ hơn không, liệu vay mượn sửa sang lại nhà rồi về ở có đỡ hơn không, liệu mình cố gắng có đỡ hơn không..
Vợ chồng mình vẫn 1 đứa 1 nhà, tuần vài lần chồng mình xuống thăm con, chồng mình không đồng ý ở riêng, lý do là: bây giờ anh phải lo cho bố mẹ,.. Nhưng mình biết đó chỉ là cái cớ, chồng mình sợ khổ thì đúng hơn, nhưng như vậy lại luôn kêu: vợ sống ích kỷ, không dám chịu khổ về ở cùng chồng..
Bên cạnh đó, mẹ chồng, chị dâu chồng hay soi mói đặt điều nhưng chồng mình không bao giờ bênh vực vợ..
03:50 CH 24/07/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Ai có thể cho mình những lời khuyên, ai có thể vạch ra cho mình 1 con đường sáng... :(
11:44 SA 23/07/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Tuần vừa rồi anh ta bảo cho con lên chơi với ông bà nội, mình bảo mình và con mình đều đang ốm, mình ko muốn đi đâu cả.
Tuần này anh ta lại bảo lên ông bà nội chơi, mình cũng ko muốn đi..
11:43 SA 23/07/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Cách 1 ngày anh ta lại xuống ăn cơm, thăm con, ngủ với con 1 ngày.
Ngủ với con nghĩa là chung giường, vì thằng bé con vẫn chưa cai sữa, vẫn còn bện mẹ.
Ngủ với con nghĩa là mình nằm trong để con nằm giữa 2 người, bình thường thì con nằm trong.
Anh ta có gửi tin nhắn kiểu như: Bảo bà nấu cơm, hôm nay ko về, bảo bà nấu cơm.
Hqua mình nt lại là: - Anh muốn ăn thì anh tự báo, đừng nt cho tôi, tôi và anh bây giờ ko liên quan, tôi đã nói là không muốn sống cùng anh mong anh hiểu cho.
- Tôi cũng vậy, nhưng con tôi tôi muốn gần nó thế thôi. Cô yên tâm tôi cũng chán lắm rồi. Đừng tưởng tôi thích điều đó, tôi chỉ muốn gần con tôi thôi.
Mình ko nt lại, tối anh ta về, mình đang rửa bát, bố mình bảo ăn cơm chưa vào ăn cơm đi, anh ta bảo con ăn rồi rồi ra chơi với thằng bé con.
Tối vẫn là mình và con mình ngủ trc, như mọi khi anh ta vào khi 2 mẹ con đã say giấc. Anh ta gác chân lên chân mình, mình hất ra, anh ta lại co chân đạp mình:
- Đồ tồi, đừng đụng vào tôi.
- Tao đạp chết cha mày đấy.
Mình ko muốn gặp con ng đó, ko muốn ngủ cùng giường với anh ta nhưng giờ mình ko biết phải làm sao.
Mình vẫn chưa nói cho bố mẹ chuyện mình muốn li dị.
11:25 SA 23/07/2015
Tôi chào thua vợ! - Phần 1
Gửi anh Duonghero, tôi đã đọc bài viết của anh ngay từ đầu, đọc từ đầu đến cuối. Lúc đầu thì đọc liền mạch, và tôi đã nghẹn ngào thương cho hoàn cảnh của anh, cũng giá như có 1 phép màu, có 1 sự giúp đỡ để bố mẹ anh, những trường hợp khó khăn như bố mẹ anh bớt vất vả. Nhưng đến đoạn sau, tôi phải cố gắng để đọc, để không khỏi thở dài.
Dễ hiểu, vì sao anh tự tin đến vậy, anh có quyền tự hào vì đã vượt qua cái nghèo khó, đã hơn rất nhiều người (đặc biệt là những người ở quê anh), anh còn giúp đỡ mà được mang ơn bởi nhiều người, chính điều đó đã giúp anh tự đẩy anh dần lên, nhưng phải nói anh tự tin hơi thái quá gần như đến mức hoang tưởng về năng lực của bản thân rồi.
Anh đưa bài viết lên đây, vì anh không hiểu vì sao vợ anh lại muốn bỏ anh, dù gì anh vẫn muốn tìm lý do để níu kéo cuộc hôn nhân này hay anh muốn chứng minh là anh không sai. Nếu vì lý do cuối cùng thì không còn gì để nói nữa, trong hôn nhân nhiều khi không có đúng sai rạch ròi như thế, chỉ cần đơn giản là không còn yêu, ko còn tình cảm và sự nể trọng nữa là hết rồi.
Còn anh muốn tìm hiểu vì sao vợ anh muốn ra đi mà ko cần điều kiện gì?
Phải nói trước, tôi có 1 người chồng có nhiều điểm giống anh: tự tin mình giỏi, tự tin mình có khả năng tán gái mà cứ tán là đổ, cho lên giường dễ như ko, tự tin mình kiếm nhiều tiền hơn vợ, gia trưởng.. dù là chưa đến mức như anh nhưng tôi hiểu cảm giác của người phụ nữ sống trong điều kiện và hoàn cảnh như vợ anh.
Bỏ qua việc chúng tôi xấu hay xinh, cá tính hay cam chịu..
Người đàn ông chỉ thực sự giữ được tâm hồn người phụ nữ khi họ cho đi tình yêu, anh cần phải quan tâm, phải chia sẻ, phải có được sự nể trọng từ người phụ nữ của anh.. Anh muốn được yêu và tôn trọng, trước hết anh phải yêu và tôn trọng cô ấy.
Khi không có được những thứ đó, người phụ nữ cam chịu có thể vẫn ở bên anh vì gia đình, vì con.. đến 1 mức giới hạn chịu đựng của người phụ nữ thì chia tay là điều tất yếu.
Bản thân anh lúc nào cũng nghĩ mình là viên ngọc vô giá, cho vợ như vậy là đủ rồi, mà không quan tâm đến tâm tư của vợ, đấy là sai lầm đầu tiên.
Vì sao người phụ nữ ra ngoài vui vẻ về nhà "mặt lại đăm đăm", vì ngôi nhà ấy ko mang lại cho cô ấy niềm vui, cô ấy cảm thấy ngột ngạt khi trở về ngôi nhà của mình, còn vì sao thì anh đã biết câu trả lời rồi. Với họ hàng nhà anh cũng vậy, anh tỏ ra coi thường cô ấy, anh thể hiện cái quyền như quyền chủ tớ giữa anh và cô ấy trước mặt họ hàng của anh không, họ hàng của anh có soi mói nói xấu cô ấy, hay coi thường cô ấy, nói cô ấy sướng được chồng mang tiền về cho mà tiêu...không?
Người phụ nữ cần được yêu thương chia sẻ hơn là tiền, hơn là cả tháng anh mới về 1 lần rồi đòi hỏi này kia, hơn là việc gọi điện về rồi ra lệnh, rồi đặt yêu cầu.. Anh phải hiểu việc về nhà ngoại chơi, ở nhà ngoại 1 tuần hay nửa tháng là việc bình thường nên khuyến khích cô ấy, vì anh đi xa, cô ấy trống trải thế nào (trừ khi bố chồng ốm bệnh mà bỏ đi mới đáng trách). Người phụ nữ như vợ anh, cô ấy không sợ dọa nạt của anh đâu, anh càng cấm, cô ấy sẽ càng làm ngược lại đấy.
Sau đó, đã xa cách, đã thiếu tình cảm, đã thiếu chia sẻ rồi, anh không bù đắp yêu thương, ngược lại anh lại tỏ ra là 1 thằng đàn ông hèn kém, điều này càng làm vợ anh chán ghét và coi thường anh, càng cho thấy lựa chọn chia tay là đúng. Anh hèn ở điểm nào ư? Thằng đàn ông thì đừng đặt điều kiện với vợ, đừng dọa nạt vợ, đừng lấy con lấy ra đình lấy những điểm yếu của cô ấy ra làm áp lực cho cô ấy. Làm việc ấy với đối thủ, với bạn bè đã là tiểu nhân rồi. Đằng này anh tỏ ra tiểu nhân ngay cả với vợ mình, với mẹ của con mình, với người đầu gối tay ấp với mình thì còn yêu thương làm sao được.
Phụ nữ không phải cứ nói em không yêu anh thì anh yêu người khác đấy, em không yêu anh là anh đi cặp bồ đấy.. không hiệu quả đâu anh. Xin mời anh cứ đi cho.
Thế mà anh lại làm thật.
Nói thật anh vừa đáng thương vừa đáng khinh anh ạ.
Người ta có 1 cấu thế này: suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách và tính cách tạo nên số phận.
Anh chỉ có thế thay đổi được mọi thứ khi THAY ĐỔI SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN ANH.
04:38 CH 21/07/2015
Chia tay hay cố để con có đủ cả bố lẫn mẹ
Đây là lần đầu tiền em bình luận trên wtt. Em đọc được một bài " Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chống mà là can đảm dám bỏ chồng hay không"
Em đọc bài viết trước của chị nên em hiểu hoàn cảnh của chị. Chị cam chịu quá. Hãy đứng lên chị nhé. Chị phải hạnh phúc thì con chị mới hạnh phúc được chứ.
Em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, em hiểu được cảm giác tội lỗi khi mẹ vì chúng em mà phải cam chịu sống như chị hiện nay. Em đã ước mẹ em có đủ dũng khí để bỏ bố em
nhưng không. Điều đó đã dằn vặt em trong suốt tuổi thơ đến tận bây giờ em cũng không tha thư được cho bố mình. Đau lắm chị ạ!
Con chị sẽ hiểu và thông cảm cho chị.
Em mong chị hãy như chị Chúy trên diễn đàn. Làm một bà mẹ đơn thân vui vẻ, yêu đời và tận hưởng cuộc sống bên cạnh cậu con trai bé bỏng nhá!
Cố lên chị!

Trước tiên chị cảm ơn sự động viên và chia sẻ của em.
Chị ko biết rõ hoàn cảnh của em nên không dám khuyên em hay tha thứ cho bố, nhưng chị mong em hãy tha thứ cho bản thân, bởi vì em không có lỗi. Nếu mẹ em hy sinh vì em, thì với sự hy sinh đó mẹ em mong muốn em được đủ đầy và hạnh phúc. Mẹ không muốn em buồn đau và dằn vặt.
Chị hiểu, trong hoàn cảnh như mẹ em thì niềm vui và nụ cười của em là niềm hạnh phúc của mẹ. Đừng để mẹ em 1 lần nữa cảm thấy có lỗi vì đã không dám từ bỏ.
Bản thân chị, không phải chưa đủ dũng khí, đơn ly hôn đã ký rồi em ạ, nhưng điều chị lo sợ bây giờ cũng có thể giống như điều mẹ em đã lo sợ trước kia, sợ con của mình mặc cảm vì không có bố, sợ con của mình thiếu thốn, sợ con của mình sau này sẽ oán trách mình hay hận bố nó... và có nhiều điều mà mình không lường trước được.
Vậy nên, chị mong muốn được chia sẻ để mọi người có cái nhìn rộng hơn, hiểu biết hơn sẽ giúp đỡ mình mạnh mẽ hơn, nhưng có lẽ trường hợp của chị khó quá hay chị diễn đạt tệ quá thì phải :)
Chuyện cũng đã qua rồi, hãy nghĩ thoáng hơn em nhé, chị cũng mong em vui vẻ hạnh phúc, cảm ơn em.
03:48 CH 21/07/2015
Bao nhiêu năm nhìn lại một lần..
Ngày 04 Tết, họ hàng ở quê anh năm nay chắc làm ăn được nên thuê một chuyến xe lên HN chơi, ghé vào chúc Tết ông bà. Trẻ con, người lớn, ngồi kín cả ghế, cả giường của ông bà, cả mấy cái ghế ở bếp. Người đứng, kẻ ngồi, trẻ con chạy đi chạy lại, em chào hỏi, em mời kẹo, em mừng tuổi không để thiếu một ai.
- Thôi mợ, bọn này đông lắm, cậu mợ lấy đâu tiền mà mừng tuổi bọn nó (nhà mình đúng là ko bằng cái bếp ở quê nên có thể người ta ngại khi hơn 20 đứa trẻ con lên chơi mà vợ mừng tuổi tất cả)
- Không sao đâu, Tết mà, trẻ con mà, mừng tuổi lấy may, cũng không đáng bao nhiêu, cho bọn trẻ vui là chính.
Chắc người nhà quê cũng ngại, nên khi vợ mừng tuổi trẻ con thì họ lại mừng tuổi bố mẹ chồng, mẹ chồng có vẻ vui lắm.
5h, mọi người lục tục kéo nhau ra nhà bác thứ 2 ăn cơm, mỗi nhà bác ấy là rộng nhất mà. Vợ xin phép tắm cho con rồi ra sau, mẹ chồng có vẻ không vui.
Lúc vợ ra thì cánh đàn ông đang ngồi uống bia, trẻ em ngồi 1 góc ăn cơm, còn phụ nữ thì ngồi đợi ăn sau. Cơm canh cũng ko có gì ngoài thịt gà nguội ngắt, đĩa rau luộc, đĩa thịt bò xào, bánh trưng.. Thế mà sau này anh chồng bảo với mẹ chồng là ông bà tha hồ tự hào vì vợ chồng anh ấy đón tiếp họ hàng hoành tráng. Thôi kệ, những chuyện như: nhà bác cả mà bán nhà theo vợ thì nó lừa hết, rồi chẳng có 1 xu dính túi, nhà vợ làm gì có chuyện cho đất; bà LA chỉ có ăn chơi chứ làm gì, lên đấy mà xem, bụi bám đầy gương với chai lọ đấy, con cũng chả chăm chỉ chăm ăn mặc sáng nào cũng cafe như sành lắm.. Chuyện nhà chồng khoe khoang, chê bai, nói xấu nhau vợ chỉ nghe để đấy.
Lúc ăn cơm, vợ cố gắng lắm ăn được 1 bát cơm vì rau đã hết, thịt gà lạnh và bở.. mẹ chồng lại có vẻ không vui.
Bé con dĩ nhiên vốn đã lười ăn cũng ko ăn tạm được gì, vợ xin phép về nấu cho con ăn, mẹ chồng lại không vui.
Vợ vẫn cho con về, cho con ăn, dọn dẹp hết đống vỏ hạt, bánh kẹo khắp nhà, rửa ấm chén, dọn dẹp bát đĩa do đám đàn ông bọn chồng uống bia rồi vội vàng đi ăn vứt lại. Như vậy, lát mọi người về nhà cửa đã sạch sẽ, ko phải mó vào việc gì nữa. Xong xuôi, vợ quay ra nhà anh chị chồng để dọn dẹp, rửa bát. Mẹ chồng vẫn ko vui.
Sau này, vợ mới hiểu rõ cái sự không vui của mẹ chồng, mẹ chồng sợ mất lòng anh chị chồng, mẹ chồng khó chịu về chuyện đêm hôm giao thừa.
Đêm giao thừa, trước 12h, chồng đến công ty để chuẩn bị xông đất. Mẹ chồng lo cúng giao thừa ở nhà. Bà cúng giao thừa, ông bật ti vi, trước 12h bà đi tới đi lui, ồn ào, bé con khóc gắt vì buồn ngủ mà ko được ngủ. Bà cúng giao thừa bên ngoài, ông bật tivi bên trong. Mãi đến khi bà cúng xong, dọn tạm vào nhà để đi chùa thì mọi thứ mới tạm yên tĩnh, con được vợ bế trên tay đi vào giấc ngủ. Mệt cả ngày, vừa đặt được con vì ông lại bật tivi to rồi vẫn như mọi khi bảo bà đi đâu, đi với thằng nào.. cháu lại thức giấc khóc thét..hơn 1h, em gọi cho anh:
- Anh đến công ty thế nào, sắp về chưa, con vẫn chưa ngủ được anh nhanh về nhé.
- Anh sắp về rồi.
Bà ở nhà bác thứ 2, đêm giao thừa ko đc cúng giao thừa, ko được đi ra khỏi nhà, sáng mùng 1 mới đi chùa. Vậy mà hôm nay bà đi lâu quá, ông ở nhà đợi bà vẫn chưa ngủ được, cũng ko yên tĩnh được. Cháu ngủ 1 lát lại thức giấc khóc.
Con vừa ngủ lại thì bà về, về đến nhà là nghe thấy tiếng, là lại ồn ào, vợ vừa đặt lại, con lại thức giấc khó thét lên, quá mệt mỏi vợ vừa ru con ngủ vừa dỗ:
- Ngủ đi con, thế này thì sao mà chịu được.
Chuyện này, vợ không kể cũng ko phàn nàn với chồng.
Nhưng ..
Tối hôm ở nhà bác thứ 2 của chồng về, tưởng vợ đã nằm ngủ bên cạnh con, mẹ chồng rỉ tai chồng:
- Nó càng ngày càng quá đáng, không coi ai ra gì, đêm giao thừa nó đã rủa sống với chết, nó bảo nhà này như thế thì ai sống nổi.
- Con này..
Vợ chỉ nghe loáng thoáng thấy 2 mẹ con thì thầm với nhau.
Và chồng, không cần hỏi chuyện..
Sáng hôm mùng 5, chồng để mặc vợ đưa con về ngoại.
11:57 SA 21/07/2015
Bao nhiêu năm nhìn lại một lần..
Hôm đó là 28 hay 29 Tết.
Em đang cho con ăn ở trên giường, về nhà nội là thế, 2 mẹ con ngồi trên giường, trải 1 tờ báo, cháo thì nóng, trộm vía, con lười ăn nhưng hiếu động.
Anh thì loay hoay kê chậu hoa mới mua chuẩn bị Tết, anh trai anh vào chơi, 2 anh em anh nói chuyện ở bên ngoài, em cho con ăn phía trong, vừa cho ăn vừa làm trò, con thì nhảy trên giường rồi cứ muốn vồ vào tivi.
- T ơi, ra anh bảo.
- Đợi em chút, em đang cho con ăn.
- Mẹ ơi.
- Tao còn đang bận.
Tiếng anh trai anh làu bàu, em cất bát cháo, bế con ra, đặt tờ giấy bóng lên cái ghế để 2 anh còn khiêng cái chậu đặt lên.
Con bỏ ko ăn nữa, em bê bát của con xuống, bà bảo:
- Ăn nhanh thế.
- Cháu không chịu ăn nữa, đang ăn thì bố cháu gọi, con sợ cháu vồ vào bát cháo nên cất lên nhưng xong thì cháu ko chịu ăn nữa.
- Sao ko gọi mẹ.
- Con nghĩ mẹ bận nên ko dám nhờ.
Tưởng chuyện chỉ có thế. Nhưng ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên ở nhà anh trai anh, thì theo thường lệ, họp gia đình.
Nói là họp gia đình, nhưng lần này, như chuẩn bị sẵn, em vừa bế con từ trên tầng xuống thì anh trai anh đã nói như tát nước vào mặt:
- Nhà này không có thói như thế, chồng bảo không làm lại ngồi mà quát sai mẹ chồng.
- ơ, sao anh lại nói thế, em đâu có gọi mẹ.
- Hôm qua lúc tao ở đấy bê cây, cô chẳng gọi sai mẹ.
- Lúc đó em cho con em ăn, chồng em gọi em bảo đợi em chút, có chồng em ở đấy em ko hề gọi sai ai cả.
- Rõ ràng tao thấy mà còn cãi, nhà này ko có thói cãi nhau tay đôi như thế. Con mày không ăn 1 bữa chứ 10 bữa cũng ko chết.
- Có mẹ với chồng em ở đấy mà anh còn nói thế thì em cũng chẳng có gì để nói. (Nói thật là nếu em có thể, em chỉ muốn chửi cho ông ý 1 trận, nói điêu vu oan cho em đã quá, còn dám động đến con em)
Mẹ anh ngồi đấy, anh ngồi đấy, cả 2 không nói gì.
Như được thỏa thuận từ trước, cuộc họp này là để bủa vây em.
Chị dâu anh:
- Còn việc Tết không về quê, cả 2 nhà này về hết, có mỗi nhà cô chú là không thấy mẹ con cô đâu.
- Em đã hỏi ý kiến mẹ rồi, mẹ bảo mẹ không về, còn mỗi nhà chỉ cần 1 người đại diện về là được.
- Cả Tết năm ngoãi cũng thế, đã hẹn về quê rồi mà vào hai vợ chồng còn ôm nhau ngủ. Đừng có viện lý do này kia, nhà này ngày trước cũng phải ở ngoại, nhà này trước kia vừa phải chăm 1 đứa vừa phải đi đón 1 đứa đi học.....
Em ù cả tai anh ạ, họp cái gì không biết. Em rất muốn cãi lại, em rất muốn nói lý với chị dâu của anh. Con em được 3 tháng, em bế con thức cả đêm thì ngày em phải ngủ chứ, biết lịch chồng về quê em đã phải để chuông, 6h sáng em đã gọi chồng dậy, chồng em ko dậy ko phải lỗi của em. Còn em chả muốn chị nhìn thấy vợ chồng em ngủ đâu.
Chưa hết người nọ lại đến người kia. Em ko còn nhớ được người nhà chồng nói gì, em cũng chẳng thèm nói gì nữa.
Cuối cùng, chị dâu thứ 2 của anh chốt lại 1 câu:
- Hỏi em hôm nào được nghỉ, hôm nào lên thì em lại bảo 27 em được nghỉ, em gói bánh trưng cho bà ngoại xong thì em lên, 1 mình nhà ngoại em có Tết à.
Em nói thật, em khinh chị ta lắm. Khéo léo, làm ở trung tâm y tế quân, bình thường tỏ ra quan tâm thế, hàng xóm đã bảo, chị ta khéo kinh tế, quan tâm bằng tiền, em cũng ko để ý, em tưởng chị ta khéo léo quan tâm thật đấy. Hai mẹ con em ở ngoại cả năm, được nghỉ Tết, em bảo mẹ chồng là em gói bánh trưng cho bà ngoại, gói cả bánh trưng cho nhà mình rồi lên ăn Tết với ông bà. Bà nội bảo uh, thế gói cho mẹ 2 cái. Khi chị ta hỏi hôm nào lên, em cũng thật thà trả lời như vậy, chị ta không nói gì. Chị ta được quyền về Hà Tây nhà chị ta để gói bánh trưng cho bố mẹ chị ta, em ở với bố mẹ em mà em không thể gói bánh trưng cho bố mẹ em à. Chị ta lấy quyền gì mà dám nói đụng đến bố mẹ em.
Em rất muốn nói lúc đó, nhưng em tức nghẹn cổ. Em chưa kịp nói gì thì mẹ anh lúc này mới lên tiếng:
- Các anh các chị nói thế con thấy thế nào.
- Các anh chị nói thế, con không muốn nói lại.
Lúc về nhà, em bảo với anh, ko phải vì em ko muốn nói, em nhịn là vì anh thôi, em ko muốn cãi nhau mâu thuẫn, còn như thế nào thì anh phải biết rõ. Không phải vì em ko biết gì mà ai muốn nói gì thì nói.
Bây giờ nghĩ lại, em thấy cuộc họp như được sắp đặt sẵn, mà em là mục tiêu, anh có tham gia không???
06:26 CH 20/07/2015
Bao nhiêu năm nhìn lại một lần..
Bé con bị sốt nhẹ, em cũng chẳng muốn gọi cho anh, cũng định gọi rồi, nhưng lại nghĩ thôi, cũng đâu phải lần đầu, và có khi nào anh giúp em chăm con đâu, anh vẫn cứ sống theo cách của anh thôi.
Anh không biết tắm cho con, anh ko cho được con ăn.. anh ko làm gì cả, thậm trí quần áo anh thay ra vứt đấy, bé con lại mang vứt vào chậu cho anh. Con mới 21 tháng tuổi, nhưng có ý thức hơn ông bố 33 tuổi anh nhỉ.
Lúc mang bầu, em lên 16kg, khi sinh con em cứ sút cân dần.
Anh ngồi nói chuyện với mấy chị bạn của anh, không hiểu sao bạn của anh béo tốt sau sinh, còn vợ anh lại cứ gầy mòn đi. Bạn anh bảo hay em bị hậu sản.
Thật sự anh không hiểu vì sao em cứ bị sụt cân?
Ngay cả khi 2 mẹ con em về ngoại ở, ngay cả khi không còn bị mệt mỏi nhiều vì bữa ăn giấc ngủ, khi con quấy cũng có ông bà đỡ đần. Em vẫn rất mệt mỏi vì những dày vò đòi hỏi của anh, anh cứ muốn em làm thế nọ thế kia, anh cứ muốn em phải nhồi cho con ăn, phải bơm sữa cho con vì mẹ anh bảo thế, vì mẹ anh chê em chăm con để con gầy. Anh muốn em phải làm việc này việc khác, phải về quê.. vì anh chị anh muốn thế.
Em làm bánh, em đi chợ mua được đồ ngon, em nhờ anh mang về cho bố mẹ thì anh bắt em tranh thủ mà mang lên, giữa chưa nắng đi làm rồi tranh thủ mà mang lên, mặcdù buổi sáng anh có ghé qua nhà.
.....
Anh có bao giờ nghĩ em cần gì, em cảm thấy thế nào?
Tình yêu là gì, xây dựng gia đình là gì, là em không hiểu hay là anh không hiểu?
05:26 CH 20/07/2015
Bao nhiêu năm nhìn lại một lần..
Đàn ông các anh, có bao nhiêu người từng nghĩ:
Trước khi cô ấy tươi trẻ đầy sức sống thế nào, bây giờ cô ấy ốm yếu thế nào.
Trước kia cô ấy tự tin vui vẻ thế nào, bây giờ cô ấy bi quan sầu não ra sao.
Trước kia ánh mắt cô ấy trong veo, giờ cô ấy u buồn như vậy.
Trước kia cô ấy là tâm điểm của mọi hoạt động, bây giờ cô ấy không tham gia được bất kỳ hoạt động nào.
Trước kia cô ấy có thời gian đi ăn ốc lang thang cùng bạn bè, bây giờ cô ấy đi mua bộ quần áo cũng phải vội vội vàng vàng.
Trước kia cô ấy có thời gian ngồi thư giãn ở ban công, thừa thời gian tô điểm, bây giờ cô ấy không cả kịp uống nước, chải đầu, thậm trí nhiều khi phải nhịn cả vệ sinh..
.........
Cô ấy theo anh về nhà cửa chật hẹp, chịu ấm ức thiệt thòi cũng không than vãn một lời..
Là vì ai..
Vậy mà,
Mẹ chồng bảo: con nên sống bớt ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân đi.
Chồng bảo: vợ sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
- Sống ích kỷ thế nào?
- Uh, thì chỉ biết lo cho bản thân.
- Không hiểu.
- Thì sống ích kỷ.
Thử hỏi, lấy chồng rồi, 1 mình mình về nhà chồng, chồng ko lo được cho mình, mình không lo cho bản thân mình, mình ko lo cho con mình thì ai lo cho mình hay là mình lo cho ai?
06:23 CH 17/07/2015
Gửi mẹ chồng của con
Mình cũng đi lấy chồng, và cũng phải về mang con về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ.
Mình đang cố gắng để có ngôi nhà riêng của mình..
chạnh lòng..
.. hy vọng, không gặp phải em dâu như này..
05:51 CH 17/07/2015
Bao nhiêu năm nhìn lại một lần..
Vợ nhớ, sau hôm đám cưới, có 1 anh đồng nghiệp đã nói với vợ:
- Mày phải cẩn thận đấy, mẹ chồng mày ghê gớm và soi mói lắm đấy.
- Sao anh lại nói thế, em thấy mẹ chồng em cũng tốt mà.
- Mày thì ai mà chẳng tốt, cứ cẩn thận là hơn em ạ. Mày biết tại sao anh mày lại nói thế ko?
Hôm đám cưới 2 đứa, anh lên nhà nó, khách khứa đông như thế mà mẹ chồng mày quát um lên, lý do là vì ai đó khi đặt quả bưởi lên bàn thờ đã ko quay hẳn phía có cái lá ra ngoài. Bà ấy bảo: tao tốn tiền mua cái lá thì phải quay ra chứ.. Bà ấy ko nể nang ai đâu.
Em vẫn nhớ mãi câu chuyện ấy, nhưng em ko quen sống mà đề phòng người khác hay để ý từng tí từng li, em đã nói là em ko khéo mà.
Cái Tết thứ 3 ở nhà chồng, cái Tết thứ 2 ăn Tết với bố mẹ chồng.
Gần Tết, chồng bảo em:
- Mây hôm nữa xin nghỉ, cho con về quê cùng các bác, cho nó ra mộ thắp hương các cụ cho quen đi.
- Em thấy ko cần thiết, con mới hơn 1 tuổi, cho về quê thăm quê chào hỏi họ hàng thì được, nhưng em ko muốn cho con ra mộ đâu.
- Nó phải biết quê hương nó, nó phải biết dần đi, phải ra mộ thắp hương cho cụ kỵ.
- Nó mới hơn 1 tuổi, đi là vừa lòng anh chị anh thôi chứ nó đã hiểu gì đâu.
- Mẹ mày, ngu vừa thôi, tao bảo đi là phải đi.
- Em ko đồng ý cho con đi ra mộ.
Hôm sau, em gọi cho mẹ chồng:
- Mấy hôm nữa về quê à mẹ.
- Uh.
- Mẹ có về không ạ.
- Không, chỉ có mấy anh đi.
- Nhà nào cũng phải về hết à mẹ.
- Không, mỗi nhà đại diện 1 người là được.
- Chồng con bảo phải cho thằng bé con về đi ra mộ thắp hương. Con đồng ý cho về thăm họ hàng ở quê, nhưng con ko đồng ý cho đi ra mộ mẹ ạ.
- Uh, 1 người về là được rồi, ko cần đâu.
Và nhà mình chỉ có 1 mình anh về, nhà các bác năm nay được mùa cho cả nhà về, cho bọn trẻ con đi chơi, và Tết đấy, em được mùa chỉ trích của các bác con anh.
09:58 SA 17/07/2015
Bao nhiêu năm nhìn lại một lần..
Vợ vẫn ở nhờ nhà ngoại, chồng vẫn đôi khi cáu gắt cằn nhằn khi bố mẹ chồng, khi anh chị chồng phàn nàn về vợ, không cần phân tích đúng sai, ko cần biết nên hay không nên chồng vẫn yêu cầu này kia. Vợ ko thèm chấp.
Ông bà nội có 1 lần đến thăm cháu khi bé con được gần 8 tháng, hai ông bà đến vào mùng 1/6, vợ cho con đi uống vitamin A, về nhà 1 lúc thì cháu ngủ. Buổi trưa khi cháu thức thì ông bà ăn cơm trưa rồi 2 ông bà mỗi người 1 phòng ngủ đến hơn 5h chiều hai ông bà về. Thăm cháu, nhưng gần như ko bồng bế, ko chơi với cháu.
Có lẽ môi trường ở nhà ngoại thoáng đãng nên ông bà ngủ quên giấc.
Có lẽ vì ngại, nên mãi đến khi cháu hơn 1 tuổi, khi bố mẹ vợ về quê hết để cúng tuần cho ông ngoại của vợ thì bố mẹ chồng mới lại xuống thăm cháu. Chồng bảo bà muốn xuống để đỡ vợ, nhưng thực tế vợ nấu ăn cho 2 ông bà, rồi dọn dẹp, lau nhà vì ông đi dép vào nhà còn cháu thì lê la chơi khắp nhà.. vất vả hơn cả trông 1 mình thằng bé con. Nhưng vợ ko kêu ca gì với chồng, chẳng mấy khi ông bà đến thăm cháu.
Hai vợ chồng đều đặn mỗi tháng 1 lần đưa con về thăm ông bà nội.
Về thăm ông bà nội, nghĩa là con vẫn bám riết vợ, 2 mẹ con ở trên giường chơi, hoặc là mẹ bế con ra đường chơi. Nhà các bác, ra vài lần, lần nào cửa cũng khóa, then cài. Chắc bác 2 đi chơi, đi về ngoại, còn bác cả thì vẫn chủ yếu ở ngoại rồi.
Lần nào cũng đều đặn, 9h bố đón 2 mẹ con lên nội, bà nội bận nấu cơm hay làm gì đó, ông nội bận xem tv. Cháu cũng ko chịu chơi với ông bà, thằng bé bình thường cũng bám mẹ, lên nhà nội lại càng bám mẹ. Thế là 2 mẹ con chơi với nhau, mẹ đi đâu con theo đấy, bố ko dỗ đc con thì có hôm mẹ vừa bế con vừa nấu ăn cho con. 11h con ăn. Ông bà với bố ăn cơm trước, thỉnh thoảng bố đợi mẹ ăn cơm cùng, thỉnh thoảng có hôm con ngoan thì mẹ được ăn cơm cùng cả nhà, hoặc mẹ vừa bế con vừa ăn cơm. Ăn xong mẹ rửa bát, bố bế con hoặc con chơi cạnh chân mẹ. Rồi ông bà ngủ, con ngủ. Có hôm con ngủ dậy, bố lại đưa 2 mẹ con về trước cả khi ông bà ngủ dậy, về cho kịp bữa tối, về ko tối đi lại ngoài đường nhiều điều đáng ngại.
Lúc về, qua nhà các bác, cửa vẫn đóng im im, chả có ai ở nhà.
Vợ nhớ có 1 lần, con ngủ, mưa to, dột 2/3 giường 2 vợ chồng, còn 1 góc ko ướt, vợ đặt con ngủ, chồng ngồi bên cạnh. Giường ông bà ngủ bên ngoài, ko dột, bà gọi vợ mang con ra ngoài 2 mẹ con nằm. Vợ bảo ko sao, cháu ngủ rồi, ko dột vào cháu là được, ông bà cứ ngủ đi ạ. Mẹ chồng giận lắm, sau này còn bảo vợ khinh ông bà, chê giường ông bà bẩn.. Nhưng ông bà ngủ trên giường rồi, bà bảo bà nằm tạm ở ghế, thế còn ông, vợ với con nằm cùng à. Với lại, vợ cũng ko thích nằm giường khác, còn chồng nữa, ướt thì cũng ướt..
Thế mà vợ vẫn mang tiếng chịu sướng quen rồi, ko chịu được khổ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
09:40 SA 17/07/2015
Bao nhiêu năm nhìn lại một lần..
Đến cty, ai cũng hỏi em sắp sửa nhà à, sướng nhé..
Nghĩa là anh vẫn sửa.
Anh bảo thợ đã thuê rồi, người ta đến xem nhà tính toán rồi.
Em hỏi ý kiến một vài người:
- Sao cô chú/em.. dại thế, đã vay thì vay thêm mà làm lại móng đi rồi xây một tầng thôi...
Đấy, em đã bảo, ai cũng nghĩ như em thôi, nhưng làm sao để cản anh vay tiền mà sửa như thế.
Em lên FB, em viết: Em nhờ các anh, chị khuyên giúp chồng em, chồng em bảo em 1 mình nuôi con, chồng em phải lo tiền sửa nhà cho bà.
Em để riêng tư và tag tên anh với anh chị anh vào.
Đây là cái dại đầu tiên của em, nhưng nó hiệu quả là làm cho việc sửa nhà mà anh chị anh vẽ ra cho anh dừng lại anh nhỉ.
Anh trai anh gọi cho anh: (sau này anh kể )
- Mày xem vợ mày nó bêu rếu cái gì cho cả thiên hạ người ta biết kìa.
Anh gọi cho em:
- Mày làm cái gì đấy.
- Nói lại những gì mà anh nói.
- Sao mày đăng như thế cho cả cty người ta cười cho à. (Cả anh trai anh và anh đều ko để ý là ko ai đọc đc, cứ nghĩ em để công khai, nhưng mà đúng là em đã dại)
- Ko ai đọc được ngoài anh đâu.
- Đ.. cụ mày.
Em tắt máy.
Chị dâu thứ 2 của anh nt trên FB:
- Vợ chồng em có chuyện gì thế.
- Cũng ko có gì đâu chị. Anh ấy thiếu tôn trọng em, lại vừa chửi này kia.
- (Ko nói gì).
Mấy hôm sau mẹ anh gọi điện thoại:
- Sao con lại đi bêu rếu nhà mẹ như thế, như thế để cho cả công ty biết còn gì.
- Cả công ty biết việc gì vậy mẹ, sao con bêu rếu ...
- (Ngắt lời) Con Duyên nó bảo mẹ là con đăng lên Fb bêu rếu nói xấu mẹ....
- Không có bêu rếu gì đâu mẹ, cũng ko ai biết gì cả, chồng con bảo sửa nhà vay 100tr, con không đồng ý vì 2 năm sửa lại nữa thì lãng phí quá, con bảo nếu thế thì vay thêm xây luôn 1 tầng thôi..
Thế mà chồng con bảo con là nuôi con 1 mình, ko đưa tiền, còn lấy tiền về sửa nhà cho mẹ.
- Con D nó bảo con sai. Bố mẹ con chiều con, con ở nhà cao cửa rộng, giờ con chê nhà chật hẹp, con chê bố mẹ chồng già yếu.
- Con chưa bao giờ nói thế mẹ ạ. Con cũng phải vất vả, bố mẹ con cũng phải vất vả tiết kiệm từng chút mới có nhà cửa thoải mái 1 chút như hôm nay. Mẹ đừng nói thế.
- Thôi, thế mẹ bảo thằng H, ko sửa nhà nữa, nó thích sửa thôi, chứ nói như thế thì cũng tốn kém lãng phí.
- Vâng, con chào mẹ.
.
06:45 CH 16/07/2015
h
hoalacocay09
Hóng
423Điểm·2Bài viết
Báo cáo