Những gì em ấy viết ra đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Hiện tại, cơm áo gạo tiền, tiền thuốc men, tiền học hành ... đều dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy nhưng nhà thì thuê, thu nhập bấp bênh, đến chổ dựa duy nhất là ck giờ cũng đã buông tay. Sĩ diện, lòng tự trọng ... ai mà không có chứ. Nhưng bước đừng cùng rồi, ôm cái lòng tự trọng đó để cả nhà cùng chết hay sao. Bạn nào đồng cảm được, chia sẽ được bằng vật chất hay bằng tinh thần đều rất quý, còn ai thấy không tin tưởng thì cứ lướt qua đi chứ đừng buông lời cay đắng mà tội em ấy. Em ấy đã quá tổn thương rồi mọi người ạ
Mấy ngày nay lo chạy giấy tờ rồi đơn từ để nộp lên tòa.Thật sự là mệt đừ.Đêm về thi không hiểu sao những thứ muốn chôn chặt lại cứ ùn ùn kéo về khiến cho những vết thương càng thêm đau đớn.Tâm sự với lão chồng thì lão bảo là mình đang tự chuốc khổ..........Càng đau,mình lại càng hận,lại càng không cam tâm.Thật muốn đạp họ xuống bùn,cho họ nếm trải cuộc sống nhục nhã,....mệt mỏi quá mn ạ
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn này.
Thương mẹ con bạn quá, mình đọc mà không sao cầm được nước mắt. Nếu là mình chắc mình đã bỏ từ lâu rồi chứ không chịu đựng được như mẹ bạn. Mình chúc Bác nhanh chóng hồi phục sức khoẻ để sống hạnh phúc bên con cháu đến cuối đời.