Anh nghĩ của nữ mà nam matxa thì không có. Anh chỉ biết là có dịch vụ tại nhà thôi. Tức là các chị gọi sinh viên nam đến khi chồng đi vắng hoặc chồng mất, li dị, v.v.v. để matxa tại nhà. Như thế chắc là có tình dục trong đó. Ở SG nghe nói chi phí làm chuyện này cả triệu một buổi. Các bà còn cho uống rượu tây nữa đó, nhưngkhai thác nguyên buổi (mệt chết luôn)
Cách này cũng khá là hayĐiểm yếu của xã chị đây tỏ tườngẢnh tuy chẳng mấy nhịn nhườngNhưng đôi lúc cũng dễ thương vô cùng :LoveStruc: Vợ mà lệ ướt mắt nhungLà ảnh xao động, thấy lòng xót xaVợ con là chúa trong nhàNỡ nào để vợ châu sa tuôn trào“Thôi em đừng khóc nữa nàoTim anh đau lắm làm sao yên lòng?” :Kiss: Chồng ơi chồng nhớ nghe chồngChiêu này em sẽ quyết dùng thật mauChỉ e rằng đợi hơi lâuMưa dầm thấm đất đau đầu lắm cơ :Sigh: Nhưng thôi cũng phải đợi chờLâu lâu gửi ảnh dòng thơ tỏ bày. :Rose:
@Me Bi Lyn và hoahonggai:Chồng tui mưu kế có thừaTui tuy đã thử - có lừa được đâuSách vở ảnh thuộc làu làuBao nhiêu biện pháp tây tàu đều chơi :Crying: Muốn ảnh vô sự đã rồiE rằng không thể - mọi người hiểu choTui đây cũng giở lắm tròVậy mà cũng chẳng nhằm nhò – bực ghê :Nottalkin: Tính tui có chút vụng vềChăm con cũng bị ảnh chê đôi lầnChồng tui lại rất ân cầnNuôi con chu đáo chẳng ngần ngại chiKinh tế đâu đến nỗi gìNhưng ảnh cứ thích xuân thì như xưa :Rose: Thuê người giúp việc xin thưa:“Việc nhà là đủ, nên chừa con raChăm con là phải mẹ chaTin sao cái thứ chẳng bà con chi!”Tui đây còn biết nói gì?Ngẫm ra thì ảnh cũng vì vợ con :LoveStruc: Tui giờ như thuở còn sonNgắm gương cũng thấy mi nhon quá chừngNghe ai khen trẻ cũng mừng(Cái tính ưa nịnh biết dừng sao đây!!!) :Laughing: Nhưng tui vẫn muốn tỏ bàyMong bà góp sức ra tay chỉ đườngThêm con vẫn được chồng thươngChồng yêu chồng quý chồng nhường chồng chăm. :LoveStruc: :Rose:
Chị ơi, muôn sự lẽ thườngSướng vui thì hưởng, bi thương thì đànhPhận hồng nhan vốn mong manhTựa như sương khói, như cành hoa lau…Mặc lòng muốn tránh bể dâu,Trời nào chiều ý cho đâu, hỡi người…Em tuy ngoài mặt vui cườiMà trong tê tái mấy mươi muộn phiềnBao nhiêu giông tố chưa yên,Vẫn như sóng nổi một miền bão dông…Em như chiếc lá giữa dòngPhân vân chẳng biết nên trông bến nào ?Đất thì rộng, trời thì caoLòng người sâu thẳm, biết sao mà lường ?Thuyền tình khuất nẻo cố hươngNgày xưa tháng cũ, khói sương đã mờ…Xuân tàn, dậu biếc lơ thơLòng nay đã thấy hững hờ như mây…Mặc ai rào đó, đón đâyLiễu trên hoa dưới, đông tây chẳng màng…Sầu riêng một nỗi nặng mangNửa đường gãy gánh, đứt ngang cung đàn…………Ước gì làm đóa ngọc lan,Mong tay người hái giữa ngàn lá xanh…
Nghe lời bà thấy thêm thânBà ơi kể tiếp còn ngần ngại chi?Tui đây chẳng kế sách gìNên mong bà lắm – nữ nhi anh hùng :Applause: Tuổi xuân tựa đóa phù dungLàm sao kiên nhẫn chờ chồng chịu đây? :Sigh: Nhiều con cuộc sống vui vầyMà sao anh xã chẳng hay nỗi niềm“Thôi em, cuộc sống bình yênThêm con em khổ, anh điên cái đầuĐời người sống được bao lâuTận hưởng chút xíu kẻo sau lại buồn”Nói rồi ổng nịnh vợ luônĐể tui bớt giận không tuôn nỗi lòng :Laughing: Bà xem ổng có ghê không?Bó tay với đức ông chồng của tui. :Battin ey:
Chồng bà trái với chồng tôiNgẫm ra mới thấy ngược đời lắm thayRằng hay thì thật là hayChiều vợ nhất mực tình say ngọt ngào :LoveStruc: Thế nhưng không hiểu làm saoCon trai chẳng thích chút nào – lạ ghê :Surprise: Con gái thì đến là mêSuốt ngày chăm chút vỗ về nâng niu :Applause: Biết rằng con gái đáng yêuNhưng tôi vẫn thích thêm nhiều con hơnSau này già đỡ cô đơnNên tôi cũng nói thiệt hơn với chồng :Rose: Ngờ đâu anh xã nói không :Sad: Sinh con chi lắm tuổi hồng héo honAnh đây chỉ thích một conVợ xinh con khỏe là ngon nhất đờiLàm sao hả các bác ơi?Tôi đây thích lắm tiếng cười trẻ thơMà chồng tôi vẫn làm ngơBảo một bé gái như giờ là vui… :Battin ey: :Sigh:
Còn đâu tâm trạng thơ với ca
Thời kỳ lạm phát sao quá khó
Giấc mộng làm giầu mãi còn xa