Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có bạn nào ngán mẹ chồng Mỹ vào với mình:)
Dù sao thì em cũng cảm ơn các chị đã chia sẽ. Em sẽ cùng chồng đi gặp marrige counsellor theo ý chồng, nhưng trog lòng em đã có quyết định rồi. Cuối cùng thì chắc sẽ gặp luật sư sớm thôi ạ.
06:38 CH 29/04/2012
Có bạn nào ngán mẹ chồng Mỹ vào với mình:)
Trước tiên em rất cảm ơn các chị đã bõ thời gian ra chia sẽ cùng em. Trước giờ em nghĩ chuyện này không có gì hay ho nên chỉ giấu một mình, ngay cả gia đình em hoặc bạn bè thân thiết đều không ai biết, vì em không muốn gia đình lo lắng cho em, bạn bè thì không trong hoàn cảnh nên em không muốn vì em mà họ có suy nghĩ sai lệch về chồng em. Nhưng chuyện đến hôm nay thì em cũng muốn một lần cho xong chứ không thôi mỗi lần như thế em cảm giác như nghẹt thở, nghẹn đi vì tức mà cũng không đi tới đâu. Hôm nay được nói hết tất cả với mọi người em có cảm giác nhẹ đi rất nhiều, đọc những chia sẽ của các chị mà cứ rưng rưng, cứ muốn òa kkhóc vì trước kia cứ phải đè nén.
@Bagai: Em cảm ơn chị Bagai, đến hôm nay thì em không muốn sống chung với lũ nữa chị ạ. Thật lòng em không muốn li dị và chồng em cũng thế, nhưng không ai chịu nhường nên cảm thấy bế tắc quá. Có thể mai mốt đây bớt giận rồi cả hai sẽ giả lơ cho qua, nhưng em biết chắc rồi cũng sẽ tái diễn thôi.
@Lpenguin: Có thể lòng mình không rộng lượng trong trường hợp này, có thể bạn nhìn nhận vấn đề không phải của mình nên thấy nó đơn giản và dễ dàng hơn, đó cũng là điều dễ hiểu. Mình không phủ nhận trong trường hợp này mình ích kỷ, và mình cũng thấy xấu hổ mỗi khi cãi nhau với chồng chuyện này nhưng cái sự tức nó âm ỉ rồi lấn át cả cái xấu hổ đó bạn ạ. Chồng cũng nói với mình như bạn vậy, nhưng phần lớn đàn ông khác phụ nữ là lòng họ bao la hơn chứ không chi li xét nét như phụ nữ. Đặt biệt là phụ nữ Việt Nam, họ chỉ có duy nhất chồng là gia đình của họ, là bầu trời của họ nên họ cũng đâu muốn san sẽ với ai. Đâu phải như phần lớn phụ nữ phương Tây, họ có thể có gia đình nhưng vẫn "ông này bạ nọ" mà xem như không có chuyện gì.
Chuyện con cái của mình với chồng, nhắc lại thấy xót xa hơn. Hồi trước khi cưới, chồng bảo không thích có con, mình đã cố chấp nghĩ sau này sống với nhau vài năm thì thuyết phục chồng được vì mình cũng thật sự chưa muốn có con trong lúc này. Ai ngờ về sống với nhau mới biết chồng đã đi thắt ống dẫn tinh. Mình như chết lặng. Rồi cũng tự mày mò, tự an ủi là có thể nối lại được, hoặc đến đường cùng thì sẽ thụ tinh nhân tạo. Mình phần nào hiểu được chồng không muốn có con là vì muốn có thời gian nghỉ ngơi sau khi làm việc, muốn đi du lịch cùng mình, muốn có nhiều thời gian với mình hơn. Nhưng cái chính vẫn là sau mười mấy năm làm lụng vất vã để nuôi vợ cũ (bà ấy chỉ ở nhà không đi làm gì cả), con riêng lẫn con chung đã làm chồng thật sự mệt mõi...Điều này làm cho mình thấy tủi thân hơn. Mình tự nói, nếu sau này có con mình cũng sẽ vẫn đi làm, sẽ chăm con thay chồng hết mức có thể để chồng không phải có cảm giác mệt mõi như thế.
Nói về yêu thương họ như bạn Lpenguin nói là điều không thể đâu bạn à. Cô đó nếu là bạn bình thường thôi mình cũng không muốn thì làm sao mà thương yêu như người trong gia đình. Lí do là cổ không phải là người tốt, cổ lười biếng không muốn làm việc, cổ không có nhiều tiền nhưng tiệc tùng liên miên, cổ có nhiều bạn bè là dân nghiện, cổ có bầu khi mới 16-17t gì đó,...Nhưng chồng nói cuộc đời cô ấy thì cô ấy muốn làm gì thì làm (đúng theo phương châm tôn trọng tuyệt đối tự do cá nhân của mọi người), nhưng trước mặt chồng thì lại tỏ ra nghèo khó đáng thương. Trở lại chuyện tặng quà, nếu theo phong tục của Mỹ thì khi mình nhận cái gì của người khác thì mình cũng tặng cái cái gì đó để gọi là lòng biết ơn, đằng này Giáng sinh năm nào mình với chồng cũng chở bao nhiêu là quà tới nhà cổ nhưng cổ chưa bao giờ biết tặng lại cho chồng mình bất cứ vật gì chứ đừng nói là tặng mình. Thậm chí sinh nhật của chồng mình thì cổ cũng năm nhớ, năm quên...ngay cả một tấm thiệp thôi cũng không có. Trong khi con cái của anh chị chồng người ta chăm lo cho bố mẹ thấy mà ham, suy ra em thấy tủi thân cho chồng rồi cáu gắt. Dù chồng nói rằng ba mẹ ở Mỹ không mong con cái làm gì cho họ, nhưng ai mà không vui khi người khác quan tâm, dù đó chỉ là món quà nhỏ.
Khi mới sang Mỹ một thời gian, mình chuyển nhà nhưng vì tiết kiệm nên không thuê người ngoài chuyển mà chỉ có mấy anh em chồng chuyển phụ. Nhà ở Mỹ thì các chị biết rồi đó, lớn nhỏ biết bao nhiêu đồ nhưng cô ấy lẫn con của chồng mình không phụ lấy một chút, nhưng sau đó thì bảo là thích món này, thích món kia. Nó làm cho mình có cái cảm giác lúc khó khăn mới thật sự biết ai là người tốt thật sự bên cạnh. Những cái nhỏ nhặt như thế góp lại mới thành ra hôm này đó ạ.
Em nói rõ thêm để mọi người hiểu là hai cô con riêng của vợ cũ chồng em đều trưởng thành và có gia đình hết rồi ạ. Cô con gái lớn, con vợ cũ thì do lí do tế nhị gì đó, chồng không nói, đã không liên lạc với nhau nữa rồi (mình thấy dù chồng mình không sinh nhưng cũng có công nuôi dưỡng mười mấy năm trời, thế mà không biết vì đâu lại thành ra như thế - dĩ nhiên như vậy là dễ cho mình hơn, nhưng cái mình nói ở đây là "giọt máu đào hơn ao nước lã"). Còn mình đang nói về cô con gái thứ hai của vợ cũ và những đứa con của cổ, nghĩa là con riêng và cháu ngoại riêng của vợ cũ của chồng mình đó ạ. (Diễn đạt thôi đã thấy phức tạp rồi nói chi là mối quan hệ ngoài đời)
@Mẹ Cún Phính: Thật ra người Mỹ họ thoáng hơn mình nên có thể họ xem chuyện đó là bình thường, em sợ nói ra chỉ thêm xấu hổ vì họ nghĩ mình có suy nghĩ kỳ quặc. Thêm nữa là bố mẹ chồng em gần 80t sống với nhau chưa hề li dị nên có thể họ không hiểu nên em không dám nói.
Với con chung của vợ cũ - cũng đã trưởng thành, sau khi li dị sống cùng chồng em và em một thời gian, sau đó vì công việc nên chồng em chuyển đi thì nó sống với mẹ nó. Còn vợ cũ có thể có liên lạc sau lưng em nhưng bà ấy đã có đời chồng thứ 3 ngay sau khi li dị, thêm cái là chông em không phải dạng lăng nhăng nên em không lo nhiều. Trước kia họ có mối quan hệ rất tốt sau khi li dị, một ngày có thể bà ấy gọi điện cho chồng em mấy lần, cũng có nói chuyện với em, sau này em nói em không thích như thế nên thôi. Có điều buồn cười là, sau khi lấy chồng bà ấy chuyển đi theo chồng ở đâu đó xa lắm, sau đó thì lại chuyển về gần nhà cũ của em. Không biết bà nói sao đó với nhỏ hoặc nói với chồng em rằng tiền khác sạn trong lúc bà tìm nhà đắt quá, cho vợ chồng bả ở nhờ nhà vợ chồng em vài hôm. Em nhớ bà dẫn chồng mới của bà tới nhà em, tự nhiên đi vô nhà giới thiệu là rèm này bả may, phòng này của bả,...Trong khi li dị tất cả đều chia đôi, chồng em còn phải chu cấp cho bả tận hai năm. Em tức quá không cho ở nhờ luôn. Trong khi nhà con gái riêng cách đó không bao xa sao bà không ở.
@All: hôm qua chồng cũng nhắc chuyện em biết vợ cũ có con riêng...thật tình thì em cũng loáng thoáng nghe qua nhưng không để tâm vì chồng cũng hạn chế nhắc đến họ, nhưng không biết là họ thân thiết đến độ này thì dù chồng có thương như ngọc như ngà em cũng không dám. Nhưng em không thấy hối tiếc vì chử "nếu" vì biết rằng hối tiếc thì cũng đâu làm gì được, cái chính là phải làm sao để tìm giải pháp cho cuộc sống hiện tại thôi.
Tóm lại thì chỉ có hai thứ: con cái và mối quan hệ phức tạp của chồng là em muốn buông xuôi. Bên cạnh đó là tình cảm của chồng dành cho em đã níu kéo em đến hôm nay - nói thế để các chị hiểu chồng em yêu thương em như thế nào, và em cũng trân trọng tình cảm ấy dường nào. Nhưng đúng như các chị nói, nếu có thể thì nên cố gắng hết sức để đừng cưới người đã có gia đình. Em cũng ước rằng chồng có thể đọc được những chia sẽ của các chị mà hiểu cho cảm giác của em, chứ em thì cũng hết lời, hết ý, hết lý do rồi.
P/S: Những gì em tâm sự ở trên đều là sự thật, em đã cố gắng hết sức để tránh không phải là người nói xấu sau lưng người khác.
01:54 CH 27/04/2012
Có bạn nào ngán mẹ chồng Mỹ vào với mình:)
Các chị ngán mẹ chồng, chị chồng còn em lại khác hơn chút nên Mod thâý nơi nào hợp thì chuyển giúp em vơí ạ.
Chuyện là trước khi cươí nhau thì xã đã có một đời vợ, mà cô này đã có hai đứa con riêng nên chồng em nuôi dưỡng hai người con của vợ cũ luôn. Sau đó thì họ có thêm nột đứa con chung. Nhưng chuyện là về đứa con riêng của vợ đó ạh. Cô ấy mới hơn 20 tuổi nhưng đã có 2 đời chồng (nghe đâu là sắp li dị lần nữa) và 3 đứa con. Chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em nếu nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy lo, đằng này mối quan hệ thân thiết của cô ấy với các con của cổ với chồng em. Thân thiết kiểu như trong gia đình đó ạh. Ví dụ như đi đâu chơi chồng em cũng chăm chăm mua quà cho họ, trong khi em thì nói em muốn mua quà cho ba mẹ, anh chị em chồng thì chồng lại bàn ra nói là văn hóa Mỹ không như thế. Còn nữa, những dịp lễ lớn như Giáng Sinh, em muốn mua quà có giá trị chút cho ba mẹ chồng thì chồng bảo là ba mẹ chồng không thiếu gì cả, trong khi chồng cứ nói là phải mua cái này, mua cái kia cho bốn mẹ con nhà cô ấy. Em bực quá nên gây nhau, thế là chồng bảo trước kia chồng mua quà trị giá 100-200$ cho mỗi người họ, giờ chồng đã giảm xuống vậy rồi em còn muốn gì nữa. Em không bận tâm về chuyện tiền bạc, nếu chồng xài nó cho người thân của chồng hoặc giúp đỡ nhưng người vô gia cư thì em cũng không thế này, trong khi đó là CON RIÊNG CỦA VỢ CŨ.
Cái em không hiểu là tại sao lại như thế? trong khi anh chị em con cháu ruột thịt thì chồng đối không bằng người dưng nước lã như thế. Gây nhau hoài, chỉ vì họ thôi, thành ra sau này mỗi khi chồng liên lạc với họ lại giấu diếm em. Hôm qua tình cờ em xem được tin nhắn của chồng, nói là sinh nhật của con cô ấy. Mấy năm rồi sống trong cảnh này, lúc vui thì em cho qua, lúc buồn là lại gây nhau. Đỉnh điểm là hôm qua chồng bảo là em ích kỷ, nhỏ nhen... thế là em nói cả đời này em không thể chấp nhận điều như thế. Hoặc là có họ, hoặc là có em...Chồng nói là chồng sẽ không bao giờ từ bõ họ. Em nói vậy là em đã biết kết quả nhưng em để cho chồng suy nghĩ thêm. Em đồng ý là em ích kỷ với họ vì thương yêu, hòa thuận với con chồng đã là đủ rồi, sao chồng lại muốn em chia sẽ với con riêng của vợ cũ của chồng? có ai đủ bao la để làm được điều đó không? Hay thật sự là em ích kỷ thật? Trong khi với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình bên chồng em được mọi người hết lòng quý mến. Em làm gì cũng suy nghĩ cho cảm giác người khác, nhưng chồng nói là em không suy nghĩ cho cảm giác của chồng. Thế chồng có hiểu cho cảm giác của em không? Nếu trong trường hợp của em thì các chị sẽ làm gì??
Em không giỏi bày tỏ cảm xúc nên câu từ lủng củng, mong các chị bõ qua cho ạ.
06:26 CH 26/04/2012
h
hoagaongayxua
Hóng
456
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
@Bagai: Em cảm ơn chị Bagai, đến hôm nay thì em không muốn sống chung với lũ nữa chị ạ. Thật lòng em không muốn li dị và chồng em cũng thế, nhưng không ai chịu nhường nên cảm thấy bế tắc quá. Có thể mai mốt đây bớt giận rồi cả hai sẽ giả lơ cho qua, nhưng em biết chắc rồi cũng sẽ tái diễn thôi.
@Lpenguin: Có thể lòng mình không rộng lượng trong trường hợp này, có thể bạn nhìn nhận vấn đề không phải của mình nên thấy nó đơn giản và dễ dàng hơn, đó cũng là điều dễ hiểu. Mình không phủ nhận trong trường hợp này mình ích kỷ, và mình cũng thấy xấu hổ mỗi khi cãi nhau với chồng chuyện này nhưng cái sự tức nó âm ỉ rồi lấn át cả cái xấu hổ đó bạn ạ. Chồng cũng nói với mình như bạn vậy, nhưng phần lớn đàn ông khác phụ nữ là lòng họ bao la hơn chứ không chi li xét nét như phụ nữ. Đặt biệt là phụ nữ Việt Nam, họ chỉ có duy nhất chồng là gia đình của họ, là bầu trời của họ nên họ cũng đâu muốn san sẽ với ai. Đâu phải như phần lớn phụ nữ phương Tây, họ có thể có gia đình nhưng vẫn "ông này bạ nọ" mà xem như không có chuyện gì.
Chuyện con cái của mình với chồng, nhắc lại thấy xót xa hơn. Hồi trước khi cưới, chồng bảo không thích có con, mình đã cố chấp nghĩ sau này sống với nhau vài năm thì thuyết phục chồng được vì mình cũng thật sự chưa muốn có con trong lúc này. Ai ngờ về sống với nhau mới biết chồng đã đi thắt ống dẫn tinh. Mình như chết lặng. Rồi cũng tự mày mò, tự an ủi là có thể nối lại được, hoặc đến đường cùng thì sẽ thụ tinh nhân tạo. Mình phần nào hiểu được chồng không muốn có con là vì muốn có thời gian nghỉ ngơi sau khi làm việc, muốn đi du lịch cùng mình, muốn có nhiều thời gian với mình hơn. Nhưng cái chính vẫn là sau mười mấy năm làm lụng vất vã để nuôi vợ cũ (bà ấy chỉ ở nhà không đi làm gì cả), con riêng lẫn con chung đã làm chồng thật sự mệt mõi...Điều này làm cho mình thấy tủi thân hơn. Mình tự nói, nếu sau này có con mình cũng sẽ vẫn đi làm, sẽ chăm con thay chồng hết mức có thể để chồng không phải có cảm giác mệt mõi như thế.
Nói về yêu thương họ như bạn Lpenguin nói là điều không thể đâu bạn à. Cô đó nếu là bạn bình thường thôi mình cũng không muốn thì làm sao mà thương yêu như người trong gia đình. Lí do là cổ không phải là người tốt, cổ lười biếng không muốn làm việc, cổ không có nhiều tiền nhưng tiệc tùng liên miên, cổ có nhiều bạn bè là dân nghiện, cổ có bầu khi mới 16-17t gì đó,...Nhưng chồng nói cuộc đời cô ấy thì cô ấy muốn làm gì thì làm (đúng theo phương châm tôn trọng tuyệt đối tự do cá nhân của mọi người), nhưng trước mặt chồng thì lại tỏ ra nghèo khó đáng thương. Trở lại chuyện tặng quà, nếu theo phong tục của Mỹ thì khi mình nhận cái gì của người khác thì mình cũng tặng cái cái gì đó để gọi là lòng biết ơn, đằng này Giáng sinh năm nào mình với chồng cũng chở bao nhiêu là quà tới nhà cổ nhưng cổ chưa bao giờ biết tặng lại cho chồng mình bất cứ vật gì chứ đừng nói là tặng mình. Thậm chí sinh nhật của chồng mình thì cổ cũng năm nhớ, năm quên...ngay cả một tấm thiệp thôi cũng không có. Trong khi con cái của anh chị chồng người ta chăm lo cho bố mẹ thấy mà ham, suy ra em thấy tủi thân cho chồng rồi cáu gắt. Dù chồng nói rằng ba mẹ ở Mỹ không mong con cái làm gì cho họ, nhưng ai mà không vui khi người khác quan tâm, dù đó chỉ là món quà nhỏ.
Khi mới sang Mỹ một thời gian, mình chuyển nhà nhưng vì tiết kiệm nên không thuê người ngoài chuyển mà chỉ có mấy anh em chồng chuyển phụ. Nhà ở Mỹ thì các chị biết rồi đó, lớn nhỏ biết bao nhiêu đồ nhưng cô ấy lẫn con của chồng mình không phụ lấy một chút, nhưng sau đó thì bảo là thích món này, thích món kia. Nó làm cho mình có cái cảm giác lúc khó khăn mới thật sự biết ai là người tốt thật sự bên cạnh. Những cái nhỏ nhặt như thế góp lại mới thành ra hôm này đó ạ.
Em nói rõ thêm để mọi người hiểu là hai cô con riêng của vợ cũ chồng em đều trưởng thành và có gia đình hết rồi ạ. Cô con gái lớn, con vợ cũ thì do lí do tế nhị gì đó, chồng không nói, đã không liên lạc với nhau nữa rồi (mình thấy dù chồng mình không sinh nhưng cũng có công nuôi dưỡng mười mấy năm trời, thế mà không biết vì đâu lại thành ra như thế - dĩ nhiên như vậy là dễ cho mình hơn, nhưng cái mình nói ở đây là "giọt máu đào hơn ao nước lã"). Còn mình đang nói về cô con gái thứ hai của vợ cũ và những đứa con của cổ, nghĩa là con riêng và cháu ngoại riêng của vợ cũ của chồng mình đó ạ. (Diễn đạt thôi đã thấy phức tạp rồi nói chi là mối quan hệ ngoài đời)
@Mẹ Cún Phính: Thật ra người Mỹ họ thoáng hơn mình nên có thể họ xem chuyện đó là bình thường, em sợ nói ra chỉ thêm xấu hổ vì họ nghĩ mình có suy nghĩ kỳ quặc. Thêm nữa là bố mẹ chồng em gần 80t sống với nhau chưa hề li dị nên có thể họ không hiểu nên em không dám nói.
Với con chung của vợ cũ - cũng đã trưởng thành, sau khi li dị sống cùng chồng em và em một thời gian, sau đó vì công việc nên chồng em chuyển đi thì nó sống với mẹ nó. Còn vợ cũ có thể có liên lạc sau lưng em nhưng bà ấy đã có đời chồng thứ 3 ngay sau khi li dị, thêm cái là chông em không phải dạng lăng nhăng nên em không lo nhiều. Trước kia họ có mối quan hệ rất tốt sau khi li dị, một ngày có thể bà ấy gọi điện cho chồng em mấy lần, cũng có nói chuyện với em, sau này em nói em không thích như thế nên thôi. Có điều buồn cười là, sau khi lấy chồng bà ấy chuyển đi theo chồng ở đâu đó xa lắm, sau đó thì lại chuyển về gần nhà cũ của em. Không biết bà nói sao đó với nhỏ hoặc nói với chồng em rằng tiền khác sạn trong lúc bà tìm nhà đắt quá, cho vợ chồng bả ở nhờ nhà vợ chồng em vài hôm. Em nhớ bà dẫn chồng mới của bà tới nhà em, tự nhiên đi vô nhà giới thiệu là rèm này bả may, phòng này của bả,...Trong khi li dị tất cả đều chia đôi, chồng em còn phải chu cấp cho bả tận hai năm. Em tức quá không cho ở nhờ luôn. Trong khi nhà con gái riêng cách đó không bao xa sao bà không ở.
@All: hôm qua chồng cũng nhắc chuyện em biết vợ cũ có con riêng...thật tình thì em cũng loáng thoáng nghe qua nhưng không để tâm vì chồng cũng hạn chế nhắc đến họ, nhưng không biết là họ thân thiết đến độ này thì dù chồng có thương như ngọc như ngà em cũng không dám. Nhưng em không thấy hối tiếc vì chử "nếu" vì biết rằng hối tiếc thì cũng đâu làm gì được, cái chính là phải làm sao để tìm giải pháp cho cuộc sống hiện tại thôi.
Tóm lại thì chỉ có hai thứ: con cái và mối quan hệ phức tạp của chồng là em muốn buông xuôi. Bên cạnh đó là tình cảm của chồng dành cho em đã níu kéo em đến hôm nay - nói thế để các chị hiểu chồng em yêu thương em như thế nào, và em cũng trân trọng tình cảm ấy dường nào. Nhưng đúng như các chị nói, nếu có thể thì nên cố gắng hết sức để đừng cưới người đã có gia đình. Em cũng ước rằng chồng có thể đọc được những chia sẽ của các chị mà hiểu cho cảm giác của em, chứ em thì cũng hết lời, hết ý, hết lý do rồi.
P/S: Những gì em tâm sự ở trên đều là sự thật, em đã cố gắng hết sức để tránh không phải là người nói xấu sau lưng người khác.
Chuyện là trước khi cươí nhau thì xã đã có một đời vợ, mà cô này đã có hai đứa con riêng nên chồng em nuôi dưỡng hai người con của vợ cũ luôn. Sau đó thì họ có thêm nột đứa con chung. Nhưng chuyện là về đứa con riêng của vợ đó ạh. Cô ấy mới hơn 20 tuổi nhưng đã có 2 đời chồng (nghe đâu là sắp li dị lần nữa) và 3 đứa con. Chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em nếu nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy lo, đằng này mối quan hệ thân thiết của cô ấy với các con của cổ với chồng em. Thân thiết kiểu như trong gia đình đó ạh. Ví dụ như đi đâu chơi chồng em cũng chăm chăm mua quà cho họ, trong khi em thì nói em muốn mua quà cho ba mẹ, anh chị em chồng thì chồng lại bàn ra nói là văn hóa Mỹ không như thế. Còn nữa, những dịp lễ lớn như Giáng Sinh, em muốn mua quà có giá trị chút cho ba mẹ chồng thì chồng bảo là ba mẹ chồng không thiếu gì cả, trong khi chồng cứ nói là phải mua cái này, mua cái kia cho bốn mẹ con nhà cô ấy. Em bực quá nên gây nhau, thế là chồng bảo trước kia chồng mua quà trị giá 100-200$ cho mỗi người họ, giờ chồng đã giảm xuống vậy rồi em còn muốn gì nữa. Em không bận tâm về chuyện tiền bạc, nếu chồng xài nó cho người thân của chồng hoặc giúp đỡ nhưng người vô gia cư thì em cũng không thế này, trong khi đó là CON RIÊNG CỦA VỢ CŨ.
Cái em không hiểu là tại sao lại như thế? trong khi anh chị em con cháu ruột thịt thì chồng đối không bằng người dưng nước lã như thế. Gây nhau hoài, chỉ vì họ thôi, thành ra sau này mỗi khi chồng liên lạc với họ lại giấu diếm em. Hôm qua tình cờ em xem được tin nhắn của chồng, nói là sinh nhật của con cô ấy. Mấy năm rồi sống trong cảnh này, lúc vui thì em cho qua, lúc buồn là lại gây nhau. Đỉnh điểm là hôm qua chồng bảo là em ích kỷ, nhỏ nhen... thế là em nói cả đời này em không thể chấp nhận điều như thế. Hoặc là có họ, hoặc là có em...Chồng nói là chồng sẽ không bao giờ từ bõ họ. Em nói vậy là em đã biết kết quả nhưng em để cho chồng suy nghĩ thêm. Em đồng ý là em ích kỷ với họ vì thương yêu, hòa thuận với con chồng đã là đủ rồi, sao chồng lại muốn em chia sẽ với con riêng của vợ cũ của chồng? có ai đủ bao la để làm được điều đó không? Hay thật sự là em ích kỷ thật? Trong khi với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình bên chồng em được mọi người hết lòng quý mến. Em làm gì cũng suy nghĩ cho cảm giác người khác, nhưng chồng nói là em không suy nghĩ cho cảm giác của chồng. Thế chồng có hiểu cho cảm giác của em không? Nếu trong trường hợp của em thì các chị sẽ làm gì??
Em không giỏi bày tỏ cảm xúc nên câu từ lủng củng, mong các chị bõ qua cho ạ.