Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có hay không chuyện chạy các suất vào ngân hàng?
chuẩn quá bạn ạ, làm ngân hàng thoi buoi này khác nào làm' ngân hành', làm tín dụng thi lo cho vay ko thu đc nợ, làm GDV thì đầu tắt mặt tối, chán bỏ xừ, stress liên tuc, đừng có ai dại mà chạy vào, sớm muộn cũng hối hận
08:39 SA 10/05/2012
Có hay không chuyện chạy các suất vào ngân hàng?
chuẩn qá, làm ngân hàng chán và áp lực, thậm chí còn stress liên tuc, làm tín dụn thì lo cho vay không thu được đựoc nơ, làm GDV thì vất vả đầu tắt mặt tốt chẳng lúc nào ngầng mặt đc lên, chỉ được cái tiếng. thời buổi này làm ngan hàng là làm ' ngân hành'
đừng có ai dại mà chạy vào
08:37 SA 10/05/2012
Bệnh trầm cảm?
đúng rồi đó nhưng mà đấy chi la trang thai trầm cảm thôi, chua phai bênh. Đừng để thanh bệnh thì khổ lắm đó, chả hieu sao minh cung co ban be, nhưng luc nao cung thay cũoc song nhat
06:33 CH 06/05/2012
Bệnh trầm cảm?
Ah mình quên chua kể, nhà mình dẫn đi xem bói( gọi rí) ấy ngươi ta bảo mình bị Cô Chín theo nên bị hành trong cả giấc ngủ, có căn cao số nặng nên khổ lắm , đang bj hành. Mình không bít nên lấy cơ sở khoa học hay la tâm linh đê giai thik đây?
06:25 CH 06/05/2012
Bệnh trầm cảm?
Tớ cũng bị trầm cảm
giờ thì đơ nhiu rồi, nhưng vẫn còn rơi rớt 1 chút... ko mất ngủ nữa, ko chán nữa, ko thấy người khó chiu nua...tất cả chuyển dang trang thái BUỒN
Thật ra tớ thấy ở cái xã hội phát triển này người bị trầm cảm nhìu vô kê và họ cung la những con người đang thương và khổ sơ vô cung, nhiu khi nghĩ mình cứ bị bênh tật đau đớn cơ thể còn hơn. Bênh này đau đớn trong tâm thể vô cùng. Người bị bệnh trầm cảm muốn khỏi bệnh không phải chỉ dùng thuốc mà phải dùng tâm lý để chữa.
Nhìu khi tớ nghĩ bác sỹ tâm lý ở Vn chả ai xứng đáng cả vì tớ từng đc họ chữa nhưng tất cả trong số họ chua hiu hết về bệnh này
Nỗi khổ của những người bị trầm cảm là: Bản thân họ đã cố gằng nhưng ko thể vượt qua đc, họ vât vã với chính họ, với suy nghĩ rằng mình làm khổ những người xung quanh và những người thân xung quanh và trươc đc nũa?uy nghĩ thất vọng và bản thân ghê gớm? Tại sao minh ra nông nỗi này? Trong mắt mọi người mình chi là kẻ bỏ đi? Minh khong the nào trơ lai như t Ngươi thi noi ho yếu duôi , ko có ý chí, người thig nhìn họ đang thươg. Họ nghĩ tại sao minh lai rơi vào hoan canh nay va trên thực tế chang ai có thế hiêu họ
> Tớ rât muốn làm 1 điều gì đó để giúp cộng động trầm cảm ở Vn. Tớ muôn tìm nguyên nhân thực sự của căn bênh nay và tim cách chữa trị bẳng tâm lý( chứ ko phải băng thuốc). Vì tớ đảm bảo chữa bằng thuộc tỷ lệ khỏi bệnh chỉ là 1% , còn đâu la không khoi hoặc nặng hơn.
Nếu bạn là hứng thú hay tra loi may cau hoi duoi day cua tớ:
1. Ban có phai la người hay giâu cảm xúc trong long, sống nội tâm và ít chia se?
2. Có bao giờ ( từ lúc bé đến bây giơ) bạn bị cô lập bơi bạn bè , hoặc bị bạn bè chế giễu, trêu cợt?
3. Cha mẹ bạn có phải la người áp đặt, và mọi chuyện của bạn đều diễn ra dưới sự sắp đặt của cha me ( nhiu khi đó không phải là ý muốn cua ban) , đơn giản chi la hài long cha me?
4.Bạn có phải la ngươi trước giờ luôn tự tin vào bản thân không?
tạm thời thế đã, các bạn tra lời hộ tớ nhé. Tớ muốn giúp moi ngươi lam vì có qua nhìu người khổ vì bênh này mà không có lỗi thoát rồi
05:58 CH 06/05/2012
Bệnh trầm cảm?
Ờ ăn chia là cái chắc, họ còn bảo mình là ra Nhà thuốc tên là dư lày lày xong rồi bảo đừng nói là tôi bảo nhé.Uống nhiều thuốc hại gan lắm. MÀ nếu bạn nào mất ngủ thì có thuốc an thần trong đấy, uống thuốc này làm thân kinh chậm chạp mà lệ thuộc vào thuốc lắm.
05:17 CH 13/03/2012
Bệnh trầm cảm?
Đi khám bac sỹ tâm lý ấy họ lúc nào cũng như sợ mình, lúc nào ho cũng vội vàng vội vội vàng. Khi một người bị mắc bênh trầm cảm họ coi bác sỹ là vị cứu tinh của mình, người duy nhất họ có thể đặt niềm tin vào thì lại không chia se đc mấy, họ kê đơn thuốc và bảo minh vài câu cố gắng nhé nhất định sẽ khỏi, Sau đó, chẳng hề liên lạc với mình xem tình hình tiến triển thế nào, rồi 1 tháng mình ko tái khám họ cũng chẳng hoi han. Vẫn biết là họ hằng ngày tiếp bao nhiêu là bệnh nhân thì ko thể đòi hỏi họ phải quan tâm đến mình nhưng cảm giác của mình vẫn cứ là cuối cùng thì mình cũng chẳng trông cậy được vào ai nữa... nản kinh
04:58 CH 08/03/2012
Bệnh trầm cảm?
đọc tâm sự của các bạn tôi bỗng thấy sao mà xã hội bây h nhiều người trầm cảm quá vậy, Đọc bài viết trang 27 của tôi đi bạn nhé. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho căn bệnh này rồi nó mỗi lúc một nhiều,,,,haizz
04:47 CH 08/03/2012
Bệnh trầm cảm?
Tôi không phê phán quan điểm phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân:
Nhưng cảm nhận của riêng tôi thì : tôi thấy người phương Tây họ rất tôn trọng chủ nghĩa cá nhân. Nhưng phải nói ở họ có sự tự do và được làm theo ý thích của mình, ngay cả khi đi học họ cũng rất thoải mái, cách học của họ thiên về nghiên cứu.Còn cách học của mấy nước như Hàn Quốc hay Vn toàn là sách vớ, học thuộc mấy môn như Triết, kinh tế chính trị làm sao mà nuôt nổi/
Còn nữa,khi học đại học học xong môn cơ bản họ được đi du lich một năm hay mấy tháng để họ đi tìm hiểu cuộc sông xem họ muốn gì và sau đó mới chọn môn chuyên ngành của họ
18 tuổi họ có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Còn người Vn thì luôn theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bạn thử để ý xem một người mà được làm những gì mình thích, không bị sự can thiệp quá nhiều cũa người lớn thì bao giờ họ cũng sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn.
Các bạn mà có ý định tự tử thì bỏ đi nhé, Việc gì cũng có cách giải quyết mà... Còn nếu thấy mệt mỏi quá không chịu được nữa thì tập yoga như 1 liệu pháp tạm thời đi, tớ thấy cũng hiệu quả. Còn nếu như bạn biết nguyên nhan của việc bị trầm cảm của bạn mà biết có cách giải quyết đc( nghỉ làm chỗ đó 1 thời gian chẳng hạn phải tự cứu mình trước đã, đừng quá quan tâm đến cảm nhận của người khác...) bạn tập cho mình tạm thời không nghĩ đến bất kỳ điều gì, kệ đi
04:29 CH 08/03/2012
Bệnh trầm cảm?
GỬI TỚI CÁC BẠN BỊ TRẦM CẢM
TÔI LÀ MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG BỊ TRẦM CẢM. GIỜ THÌ TÔI ĐÃ VƯỢT QUA NÓ VÀ TÔI THẤY SỐ PHẬN THẬT MAY MẮN VỚI TÔI VÌ TÔI ĐÃ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI BÁC SỸ VĨ ĐẠI NHẤT.
Tôi là một đứa con gái được sinh ra trong một gia đình có kinh tế, tôi cũng xinh xắn chứ chẳng phải là xấu xí gì cho cam. Ra trườn tôi được vào làm chỗ tử tế. nói chung người ngoài nhìn vào thấy rất ok, thậm chí nhìu người còn bảo tôi sướng quá. Nnhưng tôi vẫn bị mắc bệnh trầm cảm. Bạn cần phân biêt giữa trạng thái trầm cảm và bệnh trầm cảm:
- Trạng thái trầm cảm ( tôi nghĩ là ở VN chắc quá nhiều người mắc bệnh này): Cảm giác vô vị, chán nản, cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, chỉ muốn đi làm về là đi ngủ , chỉ muốn cuộc sông mãi thế này chăng muốn có thêm biến cố gì ( ví dụ như là sợ lấy chông chẳng hạn, sợ trách nhiêm , sợ phải lo toan cho nhiều thứ....)
- Bệnh trầm cảm: Nói chung bệnh này nguy hiểm lắm. Tôi do áp lực công việc, khiên tôi chán nản quá nhưng không thể nghỉ việc vì lý do đơn giản nhất là " BỐ MẸ KHÔNG CHO" . Thế đấy, Tôi luôn thấy chán nản, cảm giác nóng trong ruột gan. Thức giấc sớm và khi thức giấc thì luôn thấy bất an và nghĩ ngay đến những việc không tốt mình đã từng làm, cảm giác tội lỗi và nghĩ mình lúc nào cũng làm sai.Quy kết tất cả ở mình. Sau dần là cảm giác có lỗi với những người xung quanh vì mình đã làm tổn thương họ, đã làm họ quá suy nghĩ và lo lắng cho mình, nói chung là cảm giác tội lỗi. nếu bạn mắc bệnh này khi đi làm, thì nó là cảm giác sợ phải ra khỏi chăn, sợ phải đi làm.Sau đó nặng hơn nữa là bạn có ý định tự tử ( dựng hiện trương , hoặc là uống thuốc tự tử, hoặc nghĩ mình sẽ gieo mình xuống sông Hồng hay ra đường cố ý để ô tô đâm). tôi còn có lúc không chịu được tôi chạy ra bến xe và nhìn dòng xe qua lại,tôi bắt xe đến tận chùa ở bắc ninh sau đó còn định đi tu. nhưng không thành nhưng lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến đi tu, tôi vao google search các chùa ở VN và còn lập kế hoạch đi đến chùa đó. Sau dần nữa là mất ngủ, ngủ hay mơ hay bị ám ảnh, lúc ngủ quay hết người sang bên phải lại quay sang bên trái vẫn không ngủ đc. Sau đó tôi còn thức trắng đêm , cả đêm không hề buồn ngủ trưa cũng ko thể nào ngủ đc. sợ nhất là cảm giác sáng thức giấc sớm.
MỘT VÀI CHIA SẺ CỦA TÔI :
Trước tiên tôi khẳng định rằng: Đã đến lúc mọi người thừa nhận căn bệnh TRẦM CẢM như một loại bệnh bình thường như bao bệnh khác. chính vì suy nghĩ của nhiều người VN chưa đúng về bênh trầm cảm, kể cả bác sỹ tâm lý ở VN cũng vậy.Người bị trầm cảm KHÔNG phải họ là người : kém bản lĩnh, yếu đuối, thần kinh yếu hay không có ý chí . nó không phải là một loại bênh liên quan đến tâm thần hay thần kinh gì cả. nó chỉ là SỰ RỔI LOẠN HORMON. mà ở đó người bệnh không lấy được thông tin quá khí (biểu hiện là đãng trí hay quên...)Người bị bênh trầm cảm hầu hết là những người giàu cảm xúc,sống nội tâm nhiều và ít chia sẻ cho người khác tâm sự thật của họ. họ dễ bị tổn thương lắm và họ là người thường xuyên vui buồn thất thường, tâm trạng phức tạp lắm. Như tôi , sau mỗi cuộc vui về nhà tôi đêf u thấy cứ buồn buồn trống rỗng sao ấy, thường xuyên nghĩ mình là cá biệt , rồi thì toàn buồn vì những chuyện chăng đáng phải buồn.Những ngươi binh thương được cho là bản lĩnh thì chẳng qua vì họ may mắn có được " bộ thần kinh" trơ nên họ dễ dàng quên thôi. Người bị trầm cảm học muốn cố gắng lắm để người thân không buồn và vui vẻ vì mình nhưng họ không thể làm được vì họ luôn cảm thấy thế là gượng ép , họ sống không có cảm xúc và vô cảm với mọi thứ , không cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn những gì là tốt đẹp nhất. Thầm chí như tôi tôi còn không thể khóc được nữa, Thất bộ mặt vô cảm dưng dưng
Người bị bệnh trầm cảm luôn nghĩ: mình kém cói chính sự kém cỏi của mình làm người thân thất vọng, không đặt niềm tin nơi mình. Nguyên nhân của bệnh là do: sự không hài lòng về bản thân, sự cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, luôn phải gồng mình cố gắng vì ý muốn của người khac chứ không phải là vì mong muốn của bản thân . Chính vi thế mà tình trạng bệnh trầm cảm ở học sinh, sinh viên ngày một nhiều. Bởi vì họ không được chọn trường đại học minh thích, không được học ngành mà mình thích. Cái gọi là định hướng của cha mẹ , muốn tốt cho con vô tình đã làm con cái họ trơ thành thụ động và có những dấu hiệu tâm lý bất ổn. Bạn có thể dễ thấy có rất nhiều ban hoc cấp 3 rất giỏi nhưng lên đại học là học sa sút và kém hiệu quả. Đơn giản là vì họ không thích học ngành mà họ không thích. Ngay từ bè bạn đã không được làm những gì mình thích , phải học bài, phải ở nhà, phải. Chính vì thế mà bây giờ tôi rất sợ hai từ " phải" của người lớn. Muốn để con cái họ hiểu và tự nhận ra vấn đề thị cách của người lớn là phân tích cho con cái nhưng để chúng tự hiểu ra chúng phải làm gì chứ không phải" Bố mẹ muốn con hay con phải..."
Tôi dễ dàng hiểu ra rằng những bạn du học sinh đi du học bị trầm cảm không phải là do bạn ấy kem cỏi mà có lẽ tôi nghĩ phần lớn những ban như thế là do bạn ấy không thực sự muốn ra nước ngoài học tập mà do gia đình động viên hay hướng cho ho
tôi khuyên các bạn nên nghĩ đến bản thân mình thân mình trước , đôi khi cũng phải ích kỷ một chút để tự cứu lấy mình.
TÔI rất muốn giúp đỡ rất nhiều bạn bị như tôi sớm thoát khỏi bệnh, Bạn hãy kể lại câu chuyện của bạn cho tôi nghe một cách chân thực nhất và gửi mail cho tôi :
hoadaizz@yahoo.com tôi sẽ dẫn bạn đến gặp người bác sỹ thiên tài đó.
04:15 CH 08/03/2012
h
hoadaizz
Bắt chuyện
620Điểm·0Bài viết
Báo cáo