Em ...Từ nhỏ em đã thích phim HongKong, thích những câu chuyện ngắn trên Mực Tím, Hoa Học Tro… Cho nên hình tượng em có vẻ kì dị,em thích xây dựng cá tính gần gần giống nhân vật phản diện trọng những tác phầm ấy. Em không thích theo lối mòn, con gái là phải hiền, phải lo sợ cho tình yêu, phải kín đáo, phải khiêm nhường để có nhiều người yêu mến . chỉ để nhận lấy nhận xét của mọi ngừời rằng thì là “ iem ấy là một cô bé đáng yêu”.Em không muốn người ta thấy em giống giống tất cả những người khác. EM muốn em là riêng em, hoặc thích hoặc ghét em nhưng không lẫn em vào ai khác. Em thích chọc điên cả con trai lẫn con gái, thích đẩy đến đỉnh điểm sự thị phi, thích ngông nghênh phớt đời trước những kẻ ghét em kinh khủng. Em thích cho thêm chút gia vị để những con người xấu thêm đậm nét. Nếu mà họ muốn phanh phui vài thứ thuộc về em (dĩ nhiên họ nghĩ đó là những mặt xấu xa nhất) thì em cũng chẳng chối quanh co vì đó là con người em, cuộc đời em vẫn đẹp. Còn họ thì được dịp cho mọi người thấy họ không thể nào là người tốt khi cố dìm hàng em như thế.Chuyện chẳng có gì to cho đến một ngày em biết yêu. Em vẫn là cô bé ngông nghênh đó nhưng trái tim em đã biết tổn thương. Có thể rằng em để lại dấu ấn đậm nét trong tim người em yêu dấu, người ấy không thể rời bỏ em để chạy theo ai. Với em nó thực sự chưa đủ, em có gai góc,mạnh mẽ đến nhường nào thì người em yêu vẫn phải biết bảo vệ em, chăm sóc em, quan tâm em, theo đuổi em đến cuối cuộc đời. EM là ai mà đòi hỏi vậy? EM là EM, em vẫn xấu tính như từ xưa đến giờ em vốn dĩ. Chén trai, chơi trai, đong trai… thì nó cũng bình thường như chén gái, chơi gái, đong gái mà thôi. Phải có ai đó cột em vào đâu đó, một nơi em cảm thấy bình yên và ko lo sợ trái tim em xây xướt, hoặc giả chết già chết mòn trong buồn chán. Vì em còn trẻ và em phũ đời như thế, nên vẫn còn lắm lắm cuộc vui, một nơi nào đó đủ để em dừng chân em chưa tìm thấy. EM buồn và EM thất tình vì em tưởng em đủ yêu một đến mức em có thể cảm thấy đủ trong tình yêu của mình. EM xót xa cho tình yêu “thiếu” của mình chứ.EM muốn ngoan, muốn ít đi chơi, muốn nấu những bữa ăn ngon cho người em yêu, muốn sống trong tình thương yêu của gia đình lắm người ấy của em à. Nhưng có mấy ai không bị cuộc đời vùi lấp và ngã đến dập mật vài lần. Mượn tạm ý của Gào nhé” Bạn có biết rằng người bạn yêu thương thực ra rất bình thường, chính tình yêu của bạn đã làm cho người đó trở nên thật đặc biệt?” Nếu không có tình yêu thì EM cũng sẽ chết mê chết mệt một anh thông minh men lì nào đó mà em vô tình đụng phải ngoài đường. Cuộc sống EM bình thường, con người EM đơn giản, cũng ham hố đủ mọi trò của thế gian.Tình yêu đẹp mà em có, một phần vì em huyễn hoặc mình để em luôn NGOAN, rất nhiều khi em tự hỏi :” em ơi, em ngoan được đến bao giờ?”. Tình yêu tựa hồ ly cà phê sữa, có giọt đắng mà thơm, có giọt ngọt ngào. Nó hòa quyện vào nhau và đặt vào lòng người nhiều dư vị. Nhớ ngày ta biết nhau, em còn đoán tính cách người em yêu qua cách uống cà phê, giờ thì em biết có rất nhiều quán và rất nhiều loại cà phê, cái ngô nghê thời ấy chẳng nghĩa lí gì.
Đúng là trên đời không có chuyện gì là ko thể xảy ra. Người mẹ trong câu chuyện của bạn là 1 ng tự phụ, quá yêu quý bản thân mình. Yêu bản thân thì ko có gì là sai cả, nhưng chữ " quá" lại khiến nó xấu đi. Đó là 1 phần tính cách rồi bạn ạ. Khi 1 người trải qua thời tuổi trẻ bồng bột, bỏ nhà theo người yêu rồi bị ruồng bỏ khi không có dc con trai, sống trong hoàn cảnh "như địa ngục", phải làm việc vất vả mới có cái ăn ở cái tuổi định hình tính cách và suy nghĩ như người mẹ thì có những suy nghĩ thực dụng, nghĩ cho bản thân trước tiên là chuyện ko thể tránh dc. Mình nghĩ có lẽ chính do khoảng thời gian này mà người mẹ mới có cái suy nghĩ có tiền là đủ rồi, ko có tình yêu cũng vẫn có thể sống tốt dc. Và chính suy nghĩ này làm ảnh hưởng tới cuộc sống của đứa con. Tuy nhiên, không quan tâm yêu thương tới đứa con mình rứt ruột đẻ ra, đây là lỗi của người mẹ, không có 1 lí do gì có biện minh cho 1 người mẹ như thế.
Đứa con thì cũng may là học giỏi. Thiếu tình thương của mẹ nên dẫn tới tâm trạng buồn bã, hay so sánh với những đứa trẻ dc quan tâm bảo bọc khác. Khi bị dụ dỗ, nếu là bậc làm cha làm mẹ bình thường ắt cũng sẽ mắng con cái, bắt đi phá thai nhưng thông thường ít ai đem phanh phui ra vì tiếng xấu sẽ mang cho con gái mình. Đây lại là 1 cái sai của bà mẹ. Đứa con giận mẹ là chuyện đương nhiên, giận rồi sinh hận.
Đọc qua thì mình cảm nhận dc, đứa con vẫn rất mong tình thương của mẹ, mong sẽ được mẹ xin lỗi, nhận sai. Vì còn để tâm, vì mong có tình thương của gia đình, không bỏ dc nên mới viết những dòng này. "Đứa con" gọi là may mắn đi vì sau cú shock mang thai, đã lấy lại dc cân bằng, thông minh nên biết phải làm gì để không hối hận, không có những suy nghĩ lệch lạc, biết nuôi con lớn và còn có thêm 1 thiên thần nữa, gia đình ổn định. Đây cũng là điểm đứa con khác người mẹ. Đứa con biết giữ cho mình nguyên tắc sống đúng đắn.
Mình nghĩ đứa con là 1 người hiểu biết, suy cho cùng, người đó vẫn là mẹ, vô ý hay cố ý làm tổn thương tới ta thì mạng ta cũng là do người đó sinh ra. Giữa 2 người nên có 1 ng lui 1 bước. Thử làm hòa, thử xuống nước nói chuyện lại. Quá khứ là những thứ đã trôi qua rồi, nghĩ tới nó mãi khiến đứa con và người mẹ quên đi hiện tại, đang cần gì, tương lai mong có gì. Con có mẹ, mẹ có con.
Đây là mình là ng ngoài cuộc nhận xét dựa trên câu chuyện của bạn. Mong bạn sẽ sớm tìm dc cách làm tốt cho bản thân và cho mọi người. Vì bạn khác mẹ bạn, và sẽ hành động khác.
Thân.