Cảm ơn em đã chia sẻ với chị!!! Chị sẽ trả lời một vài thắc mắc của em nhé. 1. Chị cũng có chút cảm tình và sự đồng cảm với anh đó vì hoàn cảnh gia đình anh ý cũng gần giống chị, đều không phải là người may mắn trong cs nhưng điều chị lo lắng anh vẫn còn luyến tiếc và có ý so sánh chị với người cũ. Và chị sợ sau này anh đó sẽ không toàn tâm, toàn ý với mình. Chị cũng sợ con cái sau này lại có cs giống như chị khi bố mẹ không sống vui vẻ , hạnh phúc. 2. Chị vừa ám ảnh quá khứ vửa lo sợ chuyện đó vì chị sợ khi biết chuyện đó người ta không còn trân trọng và tôn trọng mình nữa khi mà họ và người cũ có tình cảm sâu lặng như vậy. Và chị sợ sau này nếu đến với người khác họ cũng nghĩ chị đã từng làm chuyện đó với người cũ.
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-tri-thong-minh-cam-xuc-nguoi-phu-nu-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-50-a-2321985/index93.html
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-tri-thong-minh-cam-xuc-nguoi-phu-nu-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-50-a-2321985/index93.html
@ các anh/chị : Em có nên tâm sự câu chuyện này cho mẹ em ko? Hay em nên giấu trong lòng và cố gắng tự mình vượt qua, sống tích cực hơn và tham gia nhiều vào các hoạt động trong xã hội để có cái nhìn tích cực hơn về cs.
Em cũng thỉnh thoảng hay vào nhà mình đọc tâm sự của mọi người để hiểu và có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống gia đình. Hôm nay, em cảm thấy rất bối rối, mệt mỏi và không biết nên làm thế nào nên e lập nick mới để viết tâm sự của mình lên đây, mong nhận được lời khuyên từ anh chị. Em viết văn không hay lắm nhưng hi vọng các anh/chị sẽ cố gắng đọc hết và tư vấn cho câu chuyện của em với ạ.
Em sinh ra trong một gia đình kinh tế đủ ăn đủ mặc, không quá thiếu thốn về vật chất nhưng em lại tổn thương nhiều về tinh thần. Bố em là con trưởng trong gia đình nên tính cách rất gia trưởng, hay áp đặt , cấm đoán vợ con, mẹ em thì không khéo léo lắm. Em cũng không hợp tính bố nữa. Em nói qua chuyện gia đình như vậy để sau khi các anh/chị đọc tiếp câu chuyện của em có thể cho em lời khuyện tốt hơn.
Câu chuyện xảy ra cách đây hơn chục năm, khi em còn nhỏ, em bị một người đàn ông xâm hại và cưỡng bức mình, nó đe dọa em nếu nói ra với ai, nó sẽ đâm chém em. Lúc đó một phần còn nhỏ, chưa biết gì nhiều về cuộc sống và một phần vì sợ nên em chưa bao giờ chia sẻ, tâm sự với ai về chuyện đó, kể cả mẹ và gia đình mà chỉ giữ ở trong lòng. Vì vậy, chuyện đó ảnh hưởng đến tâm lí của em cho tới tận bây giờ. Mỗi khi gia đình và mọi người nhắc đến chuyện kết hôn thì em lại sợ. Em sợ lúc đầu anh người yêu sẽ chấp nhận điều đó nhưng sau này lấy nhau rùi, mỗi khi hai người va chạm điều gì , họ lại mang chuyện này ra để dằn vặt, chắc em không chịu được .Em sống trong gia đình bố mẹ hay va chạm, khắc khẩu nên em không muốn sau khi kết hôn, có một cuộc sống như vậy vì nó ảnh hưởng đến tâm lí con cái rất nhiều khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ hay cãi nhau và va chạm. Có lẽ vì cuộc sống gia đình như vậy nên em sống nội tâm, ít nói, ít chơi bời, nghịch ngợm, không thích va chạm nhiều với cuộc sống. Nhiều người đến tán tỉnh, em cố gắng mở lòng với họ nhưng nói chuyện một thời gian qua điện thoại rồi em lại tự cắt liên lạc vì cứ nghĩ đến người ta biết chuyện đó em lại sợ. Em cũng gần 30 rùi nhưng kinh nghiệm trong tình cảm k nhiều và e chưa có mối tình nào đúng nghĩa, mà chỉ là những cuộc nói chuyện qua điện thoại thui. Bây giờ, mẹ em thúc giục nhiều chuyện lập gia đình nhưng em cứ lưỡng lự có nên nói cho mẹ em biết điều đó không vì em sợ sau khi biết chuyện, mẹ em không chịu được và lại suy nghĩ nhiều. Thực sự, em cảm thấy rất khổ tâm khi nghĩ đến chuyện này và đôi khi em lại không muốn kết hôn nữa.
Năm trước, có anh bạn hàng xóm giới thiệu cho em bạn anh ấy. Em cũng thử đi gặp nhưng chưa đi chơi nhiều và gặp gỡ gia đình anh ấý. Em chỉ được nghe anh ấy kể về gia đình và hoàn cảnh của gđ anh ấy. Qua thời gian nói chuyện, em cảm nhận anh ý vẫn còn luyến tiếc đến chị người yêu cũ, thỉnh thoảng hai người vẫn còn liên lạc với nhau mặc dù chị đó đã lập gia đình và một phần cũng do em tự ti về bản thân mình nên em đã chia tay khoảng mấy tháng . Bây giờ, mẹ em và mọi người vẫn muốn vun vào cho em và anh ý nhưng em phân vân có nên quay lại không? Vì em cũng không còn là con gái nữa, liệu rằng anh ấy có chấp nhận không, khi mà anh ý vẫn còn luyến tiếc người cũ và giữa họ có tình cảm rất sâu lặng. Tình cảm giữa hai anh chị ý kéo dài gần 10 năm, e cũng chưa rõ thật sự lí do vì sao họ chia tay. Em chỉ thấy anh ý nói do họ không hợp tuổi và gia đình anh ý không đồng ý nên chị ý đi lấy chồng. Anh ý cũng có hoàn cảnh đặc biệt là bố mẹ đều mất hết rùi và chị người yêu cũ đã ở bên cạnh khi mẹ anh ý mất. Em nghĩ chuyện tình cảm giữa hai người vừa là tình vừa là nghĩa nữa. Bây giờ em cũng rất băn khoăn không biết nên quay lại không? Em mong các anh chị có thể cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn các anh/chị đã đọc câu chuyện của em.
Em cảm ơn chị đã động viên và chia sẻ !!!
Em cũng đã từng nói với mẹ rằng em không muốn lấy chồng và sau này em muốn nhận con nuôi nhưng mẹ em không đồng ý và luôn hỏi tại sao em lại làm như vậy nhưng em cũng không nói gì. Mẹ em cũng không nghĩ rằng em đã phải trải qua câu chuyện như vậy.
Trước đây, em cũng đã từng nghĩ sẽ đi xa đến một nơi nào đó hay dọn ra ngoài ở. Nhưng em không thể làm như vậy được chị ạ vì mẹ chỉ có mình em và cũng đã lớn tuổi rùi lại ốm đau bệnh tật nữa nên mẹ phụ thuộc vào em rất nhiều. Và để nuôi em ăn học cho đến khi tốt nghiệp, mẹ em rất vất vả. Mẹ em vẫn luôn mong ngóng em ổn định về gia đình cho mẹ yên lòng nếu một ngày không may mẹ ra đi. Cuộc sống của em có nhiều chuyện xảy ra, câu chuyện này ảnh hưởng đến câu chuyện kia. Đôi khi em muốn làm theo ý mình mà em không thể nào làm được chị ạ. Thực sự, em chỉ muốn nói ra điều mà bấy lâu nay em giấu kín trong lòng nhưng em lại sợ mẹ sẽ đau lòng khi biết chuyện đó vì em biết mẹ rất thương em nhưng cách mẹ thể hiện lại khác với những gì em mong muốn được nhận
Cảm ơn em đã chia sẻ với chị!!! Chị sẽ trả lời một vài thắc mắc của em nhé.
1. Chị cũng có chút cảm tình và sự đồng cảm với anh đó vì hoàn cảnh gia đình anh ý cũng gần giống chị, đều không phải là người may mắn trong cs nhưng điều chị lo lắng anh vẫn còn luyến tiếc và có ý so sánh chị với người cũ. Và chị sợ sau này anh đó sẽ không toàn tâm, toàn ý với mình. Chị cũng sợ con cái sau này lại có cs giống như chị khi bố mẹ không sống vui vẻ , hạnh phúc.
2. Chị vừa ám ảnh quá khứ vửa lo sợ chuyện đó vì chị sợ khi biết chuyện đó người ta không còn trân trọng và tôn trọng mình nữa khi mà họ và người cũ có tình cảm sâu lặng như vậy. Và chị sợ sau này nếu đến với người khác họ cũng nghĩ chị đã từng làm chuyện đó với người cũ.
Em cảm ơn những lời động viên và chia sẻ của anh!
Đúng anh ạ, các bậc làm cha mẹ đừng vì tất bật với công việc quá mà quên đi con cái của mình, chúng cần nhiều sự quan tâm, động viên , chia sẻ, tin tưởng của bố mẹ để chúng có niềm tin và dễ hòa nhập, thích nghi với cs hơn. Chính vì cs như vậy, em rất khó hòa nhập với bên ngoài, khó gần và khó chia sẻ cảm xúc của mình với người khác anh ạ.
Em cũng mong các bậc làm cha mẹ khi quyết định điều gì hãy nghĩ cho con cái của mình, đừng vì cái tôi và sự ích kỉ của bản thân để đánh mất cuộc sống của chúng.
@chị harmoniu: em cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ với câu chuyện về cuộc sống của em. Thực sự đọc xong lời khuyên của chị ,em cảm thấy rất ân hận và tiếc khi đã bỏ lỡ đi quãng thời gian rất đẹp của người con gái. Lúc đó, em cũng có rất nhiều người đến, muốn làm bạn với em nhưng em đều từ chối một phần vì lí do đó và một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình em lúc đó cũng khó khăn, em phải vừa đi học, vừa đi làm, mẹ em thì ốm đau bệnh tật suốt nên em chỉ muốn tập trung vào công việc, học tập và chăm mẹ thui. Em sợ khi nhận lời yêu ai đó, mình không tập trung được và em cũng sợ nếu không đến được với người đầu tiên thì người sau lại nghĩ em đã từng làm chuyện đó với người đầu tiên. Cho đến tận bây giờ, nhiều người không biết được sự thật vẫn nghĩ rằng em kiêu căng, kén chọn chị ạ.
@ chị Dad Ma I : Khi đọc những lời chia sẻ của chị em rất cảm động và đã khóc rất nhiều, mặc dù mạng chỉ là ảo thui nhưng em cảm nhận sự chân thành từ comment của các anh/ chị. Em cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện về cs của em. Em xin trả lời một vài câu hỏi của chị.
1. Trong suy nghĩ của em, nếu em đến với bất kì ai, em sẽ kể câu chuyện đó với bạn trai chị ạ vì em không muốn lừa dối hay không có sự thành thật khi quyết định lập gia đình và em sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi mình nói ra điều đó. Sau này, vì chuyện đó mà người ta lừa dối em thì em sẽ phải chấp nhận khi mình đã chọn nhầm người và em sẽ cảm thấy không hối tiếc khi mình đã nói ra sự thật mà người bạn trai đó vẫn dằn vặt em. Điều em lo sợ nhất chính là sợ con cái sau này khổ vì sự lựa chọn nhầm lẫn của em.
2. Có chị ạ, em sợ họ sẽ coi thường mình. Bản thân em cũng có suy nghĩ phong kiến và em cũng muốn khi đến với bất kì ai em sẽ dành tình cảm và thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Em đã trải qua cs gđ không hạnh phúc nên em hiểu điều đó ảnh hưởng đến đứa con của mình như thế nào và em không muốn sau này con cái cũng có cs như em.
3. -Có lẽ xuất phát từ gia đình, từ bố của em và những câu chuyện em đọc từ chia sẻ của mọi người chị ạ. Em cảm thấy mẹ em bị coi thường như thế nào khi sống phải phụ thuộc vào bố. Đôi khi , em mong muốn được vòi vĩnh, chiều chuộng, quan tâm của bố nhưng em lại không nhận được điều đó. Em luôn nghĩ rằng người bố ruột thịt của mình còn thờ ơ với mình như vậy thì liệu rằng có người đàn ông nào sẽ đối xử tốt với mình đây. Trong cuộc sống, em cảm thấy lòng người rất khó đoán chị ạ và em cảm thấy mất nhiều niềm tin hơn khi xã hội phát triển, nhiều gia đình chia tay, ngoại tình, nhiều người đàn ông không còn coi trọng cs gia đình như trước đây nữa.
-Em sợ người ta đến với mình vì vật chất chứ không phải tình cảm thực sự họ dành cho em, lúc mình khỏe mạnh, thuận lợi trong cs thì không sao nhưng đến lúc ốm đau, bệnh tật, không thuận lợi người ta lại lôi chuyện đó ra để dằn vặt nên em sợ. Em thấy hầu như đàn ông ai cũng muốn lấy người con gái còn nguyên vẹn. Nếu người vợ không còn, họ không còn trân trọng, tôn trọng vợ của mình nữa.